Tôi tự nhận tôi đang bất lực :( - Bạn gái yêu gần 4 năm ( 3 năm 9 tháng) : tính cách - thẳng thắn, tốt bụng, ngoại hình khá. Là một người rất rất cá tính. Mình yêu hết mực suốt gần 4 năm. Dù có khoảng cách về tính cách nhưng lại giống mình về khoản tốt bụng. Bạn gái mình cũng theo đạo thiên chúa và mình thì không (mình cháu đích tôn).- Bạn mới quen được gần 4 tháng: tính cách - không có gì phàn nàn, ngoan và tốt bụng mọi người đều biết, không cá tính lắm nhưng biết chăm sóc người khác. Ngoại hình cũng xinh, đặc biệt là rất hiền.- Mình : 1 thằng con trai - sống tình cảm và nội tâm. Về cảm giác mình có vẻ hợp bạn mới quen nhưng.....về tất cả mọi cảm giác thì không ai có thể so sanh với bạn gái yêu mình 4 năm cả. Nhưng tương lai bây h mình phải quyết đoán.Xin cả nhà đừng chặt chém gì nhé vì mình tâm trạng lắm. Chỉ xin cả nhà cho mình 1 gợi ý: Làm theo lý trí hay thực dụng vì tương lai :RaisedEye
Các bạn ạ!Hôm nay là một buổi sáng thật buồn. Tôi đã không tập trung làm việc được và lang thang vào diễn đàn này để tìm một chút gì đó thanh thản, một chút đồng cảm từ những người mà tôi chưa từng một lần gặp mặt và biết tên. Tôi không dám hy vọng những dòng chữ này sẽ đem đến cho mình những điều kỳ diệu, nhưng một chút đồng cảm từ các bạn có thể làm cho tôi bớt cô đơn hơn.Hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Năm nay tôi 30 tuổi, cái tuổi quá muộn để bắt đầu cho một gia đình. Một người phụ nữ có học thức, công việc ổn định với mức lương tương đối và một nhan sắc không xấu, vậy mà tôi vẫn cô đơn. Tôi không hiểu vì sao, có lẽ tôi đang đuối theo một điều gì đó quá ảo tưởng hay là không duyên số đối với mình. Cái lý do khiến tôi độc thân có thể đối với mọi người là không thể chấp nhận được và quá ngớ ngẩn: Tôi muốn lấy một người chồng là công an bạn ạ. Chỉ thế thôi vậy mà bao nhiêu năm tôi tìm kiếm, bao nhiêu năm tôi mong đợi và chợt thấy điều giản đơn ấy sao khó với tôi đến thế.Tôi không hiểu vì sao hình ảnh người cảnh sát lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình như vậy. Nó đã làm cho tôi từ bỏ biết bao cơ hội tốt của các chàng trai; làm cho tôi với những chiều thứ 7 cô đơn hay bên cạnh bạn bè mà vẫn thấy chới với; làm cho tôi chấp nhận lập gia đình muộn hoặc là không nếu ước mơ của mình không thành hiện thực. Và giờ - tôi không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Có lẽ tôi sẽ vẫn chờ đợi thôi và tôi hy vọng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến với mình.Tôi biết, nói ra điều này sẽ gặp nhiều phản ứng không tốt từ phía các bạn, nhưng xin đừng suy xét tôi vì những điều ngớ ngẩn. Nếu có thể, hãy giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn này. Tôi muốn có 1 gia đình các bạn ah. Tôi muốn lên diễn đàn đề nói về kinh nghiệm nuôi dạy con cái, về việc phải làm gì để có 1 gia đình hạnh phúc chứ không phải những tâm sự buồn như thế này. Tôi không muốn bỏ quyết định mà tôi đã đánh đổi nhiều thứ để chờ đợi nó. Tôi viết những dòng buồn này để chờ đợi sự chia sẻ từ các bạn, để xin một phút cho lòng mình được bình yên. Chúc các bạn những ngày vui!Linh (mua_dong_nam_ay00@yahoo.com.vn)
Em chào cả nhà.Chính em lúc này và có lẽ tất cả đều không thể cắt nghĩa hết được, không thể phân biệt hay rõ ràng: Tình yêu, tình thương, sự thương hại, sự đam mê hay kể cả sự ích kỉ và thói quen. Cũng khó phân biệt được đâu là bài học, sự trả thù hay cần trừng phạt, vì vậy mới có nhiều nhà tư tưởng và sách...Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của em lúc này em nghĩ ai cũng đau khổ, thất vọng và bế tắc như em khi đặt vào đó quá nhiều và giờ mới thấy mình quá ngù ngờ.Thực ra bạn bè luôn dạy em, chúng nó quý em và bảo em sống phải biết hưởng thục, phải ích kỉ thì mới THÀNH CÔNG được, cái quy luật đấy em cũng đâu không hiểu nhưng em nghĩ không phải chạy theo xã hội, em có thể trả giá cho nó bằng cách riêng dù thiệt thòi. Nhưng khi sụp đổ thì thật sự em mới thấy nó đau nhất, nếu em là kẻ khác có lẽ đâu phải đau như vậy, đâu phải nhức óc và loay hoay.Nhiều anh chị khuyên em là quên cô ấy, vâng em đã nói từ đầu dường như nó ăn vào tiềm thức em rồi, em coi cô ấy như máu thịt và giờ nó có ung nhọt em vẫn coi đó là của em và cũng căm thù cái ung nhọt ấy.Em vẫn liên lạc với cô ấy, cô ấy vẫn chủ quan với em, vẫn nghĩ em vẫn yêu cô ấy vô điều kiện, cô ấy vẫn nhởn nhơ, đó lại càng là lý do em vừa yêu vừa hận.Xin cảm ơn sự chia sẻ ạ.
May quá, cám ơn chị chủ top. Em đang định tạo 1 topic để tâm sự, nhưng ko ngờ lại gặp đc topic của chị. Em xin chia sẻ vài điều:- Nhà chồng em có 4 người con trai, chồng em là con thứ 2 ( người miền Nam gọi là anh Ba ), anh là người phải nói là rất được nhất so với 3 người kia. - Ông anh đầu có vợ và đã ra riêng, bà vợ ko nhìn mặt mẹ chồng và 3 thằng em chồng ( trong đó có luôn chồng em, có lẽ vì ghét lây ). Và cho đến hôm nay, em mới hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế. Chính em, em còn muốn chửi vào mặt 2 thằng em chồng nữa mà.- Thằng thứ 3 bằng tuổi em, và đi làm kỹ sư cho hãng điện máy, 1 tháng hơn 7 triệu đồng. Nhưng từ lúc nó đi làm đến giờ là cũng gần 1 năm, nó ko phụ cho mẹ chồng và vợ chồng em 1 đồng nào hết, nó chưa có gia đình và chưa có luônngười yêu, thậm chí nó còn mượn tiền ông anh bà con của chồng em, để ông ý mách lại với chồng em. Em ko biết nó dùng tiền của nó để làm gì, dù thực sự gia đình hiện tại đang rất khó khăn, VC em làm lương rất thấp nhưng hằng tháng vẫn phụ bà 3 triệu đồng tiền ăn( em xin nói thêm là nó hứa hẹn với nhà dữ lắm, nào là 1 tháng sẽ phụ 1,5 triệu này nọ), trong khi đó hằng ngày nó vẫn ăn uống, và rất háu ăn, khi nấu món nào ko vừa ý nó là nó chê lên chê xuống. - Thằng thứ 4 cũng là thằng Út năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH Ngân Hàng đc 1 năm nhưng ko chịu đi xin việc làm. Ở nhà ngủ cho đến 12h trưa, dậy ăn cơm, chơi game online, chat, xong ngủ tiếp cho đến chiều tối rồi đi chơi. Đã ko phụ tiền đc mà càng ko phụ giúp đc 1 việc gì cho gia đình. Cứ ngày này qua ngày nọ, mẹ chồng em ko cho tiền nó thì nó quay sang nó ăn cắp. vợ chồng em đã bị nó lấy hết 1 triệu đồng do em sơ hở, mẹ chồng em thì bị nó lấy ko biết bao nhiêu lần đến nỗi bà đòi sống đòi chết mà nó vẫn vậy. Từ đó về sau em mua luôn cái tủ nhỏ nhỏ và giấu luôn chìa khóa. Em nghĩ việc nó chây lười và ỷ lại cũng do mẹ chồng em ko hối thúc nó, quá nuông chiều nó.- Em bụng mang dạ chửa, 2 vợ chồng đi làm đến chiều tối mới về, mẹ chồng thì hay đi Chùa nguyên ngày. Vậy mà nó nỡ lòng nào nhà ko quét dùm em đc, nước uống hết cũng ko buồn nấu ( dù nấu bằng ấm điện ), chén nó ăn xong cũng ko buồn rửa, đồ của nó em giặt sẵn cho, phơi ngoài trời, nó chỉ việc đem vào thôi mà nó cũng ko đem. Các chị thấy khốn nạn ko???- Còn mẹ chồng em từ lúc em có bầu đến giờ bà ít nói móc em nhiều, nhưng thỉnh thoảng khi bà kể chuyện của người ta, bà thường thêm 1 câu: con dâu nhà này cũng vậy, chồng cưng quá trời. Có lẽ bà ghen khi chồng em yêu em, lo cho em khi bụng mang dạ chửa. Nhưng vì bà là mẹ, bà muốn nói thế nào em cũng mặc. Nhưng còn 2 thằng em chồng thì...Sau hơn 8 tháng làm dâu nhà chồng, em mới hiểu đc tại sao người chị dâu thứ hai lại có thái độ hành xử với nhà chồng như vậy. Em thực sự rất bức xúc, em ước gì em có đủ tiền để em có thể mướn nhà ở riêng với tổ ấm của mình. Em biết chồng em cũng đau lòng về chuyện này, anh có chửi tụi nó rất nhiều, nhưng dường như tụi nó đã quá chai lì, thế nên em ko dám hằn học với chồng em vì em thấy tội nghiệp cho anh. Em thấy dường như tụi nó coi em như là osin trong nhà thì phải. 1 osin ko lương!!!
E lên đây k phải để khoe mẽ gì vì chuyện tc của e đâu đc màu hồng và sẽ k đc thuận lợi như các cặp đôi khác. Qua 50tr e đọc và ngẫm nghĩ rất rất nhiều. Rút đc nhiều kinh nghiệm để có đc mọi cách nhìn từ nhiều góc độ cho chn tc này. Có thể c chưa t/xúc nc qua với e nên cũng chưa hiểu đc e. E cần chia sẻ nhiều thứ lắm chứ nhưng thật sự trong thời gian này e đang bận học nên cũng chưa có thời gian ngồi chia sẻ với mọi ng trên WTT đc. E có nhiều việc muốn nói, chia sẻ những khó khăn khi e yêu a ấy. E là ng suy nghĩ hơi xa 1chút nên cũng đang rất lăn tăn chn tc này. E sẽ chia sẻ thêm những điều khó khăn e đang suy nghĩ trong những cmt tới.
Ai tát em thật mạnh được không, có lẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc phải đau thế này.
Chia sẻ với chủ top và tất cả những ai vào đây...chia sẻ.Em cũng đang sống với nhà chồng với một bà chị chồng ghê gớm, không biết điều mà lại tinh vi tinh tướng đây. BMc thì lúc nào cũng bênh con gái chằm chặp, con dâu chả là cái "đinh" gì hết.Em ốm nằm viện hai tuần, bị zona nặng đến nỗi sốt toàn hơn 40 độ, đau đớn. Vậy mà chị chồng với thằng con suốt ngày sang nhà em ăn, ngủ, vào viện thăm em được đúng 2 phút mà lại vẫn đeo khẩu trang ạ, Zona đâu có lây chứ. mà cô bệnh nhân cùng phòng em, con gái bầu 6 tháng ở đó chăm mẹ suốt. Đến tận hôm em ra viện, ăn cơm chung vẫn không hỏi han 1 câu nào. Mà em còn phải bỏ thai gần 2 tháng nữa ạ. bà ta lại còn nói cạnh khoé là mình được chăm sóc chu đáo, nếu mụ ấy ốm thì chẳng ai chăm. Hơ hơ... Nghe mà em không chịu được.. Lúc nào cũng tỏ vẻ với BMc em là khổ sở, vất vả và bao giờ cũng lấy mốc so sánh là em dâu.Em đi viện chồng em lo là chính. mẹ chồng thi thoảng ghé thăm. Cũng đút cho con dâu, lấy nước cho con dâu đấy nhưng lai quay ra bảo bà chăm người bệnh cùng: con chưa phải hầu mẹ con ngày nào, con gái con cũng chưa phải hầu, bây giờ phải hầu con dâu... Em nằm đấy đau mà ức phát khóc. Đã thế, mình đau lại bắt mình phải tươi tỉnh. Điên tiết.Khi vào viện thăm , Mc em cứ bô bô : cứ yên tâm, bm lo hết. Cuối cùng thuốc thang, viện phí vc mình vẫn lo tất. Em ghét cái kiểu giả tạo của Mc em.. Thấy người ngoài chứng kiến thì ra vẻ chăm con dâu, nhất là trước mặt bố chồng em, nhưng ko có ai thì mặc kệ... Cô hàng xóm cho mình lá thuốc để đỡ đau bụng sau khi bỏ thai, nhưng em uống 1 thì bà mc uống 10. Pha cả 1 ấm to có khi em chỉ kịp uống 1 ly thì mC uống tất còn lại.Con gái và con dâu đều mang bầu. Mc mua thuốc bổ cho con gái, sữa bà bầu, thuốc bắc.... Con dâu thì chả gì, chỉ nói suông. Con dâu bầu thì nấu nướng, rửa bát, chưa bao giờ mc rửa cùng. Nay con dâu ốm, chồng em phải rủă bát, mc ko rửa hộ. Chị chồng sang ăn cơm thì mc lại đi rửa bát hộ chị chồng. .. Mà không hiểu sao khi bác sĩ khuyên em nên bỏ em bé thì mc em lại sung sướng ra mặt và ủng hộ nhiệt tình...Em đang cố gắng khoẻ lại đây. Bệnh phải ở nhà nghe những lời chướng tai cũng càng thêm stress mà chết. Hic... Và mong có em bé lại nữa...!
mọi người ơi, có chị nào khi lấy chồng rồi thì chồng thay đổi theo hướng tốt lên ko??? E cứ hi vọng điều này ở người yêu e.Hiện giờ người yêu e đã 30t nhưng chưa xây đc nhà nên còn băn khoăn chưa muốn cưới. Tính a rất gia trưởng, sĩ diện, và hay cáu gắt. A lý giải là bởi vì a phải lo quá nhiều việc. Cuối năm nay bọn e định tổ chức cưới nhưng a lại muốn có nhà trc khi cưới nên giờ a phải cố gắng gấp 2-3 lần thì mới có thể kịp. E lại chẳng giúp đc j nhiều chỉ biết động viên a cố gắng và ko giận dỗi j a cho dù a có nói những câu vô tâm.huhuNhưng e luôn có cảm giác a là người rất coi trọng gia đình nên e cứ hi vọng sau này làm vợ a rồi a sẽ thay đổi, biết quan tâm đến cảm xúc của e hơn. Liệu có thể như vậy ko?? Tính a rất gia trưởng và độc đoán các chị ạ.
Chào anh chị, em đang rất buồn. Em vừa nhận lời quen 1 người hơn em 2 tuổi. anh ấy là mối tình đàu của em. trước khi quen em, anh ấy có mối tình đầu kéo dài 2.5 năm. chia tay gần 2 năm rồi anh ấy mới yêu em. ban đầu em rất tự tin vì anh ấy yêu thương em rất nhiều, mới quen có 1 thời gian ngắn mà đã dẫn em vế ra mắt ba mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè. em cũng xinh xắn, dễ thương, học hành đoàng hoàng, gia đình tử tế. tuy nhien gần đây e nghe 1 người quen nói lại mối tình đầu của anh tuy nhà nghèo, gia đình rắc rối, học ko giỏi nhưng tính tình cũng tốt và đặc biệt rất xinh đẹp. 2 người quen nhau lúc anh ấy là sinh viên nên chị rất hay lên phòng trọ nấu ăn cho anh và bạn thân anh. vì vậy khi gặp em, chỉ 1 vài người thích em, con lại đều nói thích chị ấy hơn. có lẽ 1 phần do em chỉ gặp bạn anh có 1, 2 lần và tính em còn con nít chưa biết cách ứng xử. trong khi chị ấy chơi thân với bạn bè anh 2 năm rồi. từ khi chia tay anh ko gặp lại chị nữa, ko nt, đt luôn. anh nói mtd là mọt kinh nghiệm đẻ yêu thương em, giữ gìn tình cảm của tụi em. anh nói chỉ yêu mọt mình em thôi, ko còn hình bóng người cũ nữa. gia đình anh cũng ưng ý em.nhưng khi biết về chị ấy, biết chị ấy xinh đep, lại được bạn bè anh ấy yêu mến em mất hết tự tin rồi, bạn bè anh ấy ko có thiện cảm với em trừ 1 vài người. em rất buồn, tuy em có 1 vài điểm hơn chị nhưng..... em phải làm gì để tự tin trở lại? em không muốn gặp bạn bè anh ấy vì em sợ mình bị mang ra so sánh với chị. em chưa có kinh nghiêm nên mong được anh chi giúp em. em cám ơn rất nhiều.....
Cám ơn chị đã khuyên em chân thành!Sau 4 ngày đi ĐL với con về nhà, em đã hiểu ra nhiều thứ. Từ hôm nay em sẽ tự thay đổi mình, để chồng tự ý thức mà quay về thôi. Em k cần đi tìm NT3, NT4,...n của anh ta làm gì nữaCòn việc em im lặng để phụ thuộc vào kinh tế của chồng để đc đi học thì quả thật em cũng rất áy náy, dù anh ta k yêu em nhưng đó lại là cái nghĩa cưu mang. Em là ng sống tình cảm, k biết em có thể vượt qua những lời cay đắng của ng đời nói rằng em "lợi dụng tiền bạc của chồng rồi quay lưng đi" hay không nữa?--------Ngày từ ĐL về...Chồng "kẹt" nhậu chia tay với đồng nghiệp chuẩn bị nghỉ việc.Đến 1g khuya về nhà, mở máy tính... khoảng 30p vào nằm bên cạnh mình & hỏi "em không nhớ anh sao?".. Thật sự, sau câu hỏi này của chồng, mình mới biết suốt 4 ngày qua mình chỉ cùng con du ngoạn, xả stress mà k hề nhớ đến chồng. Mình k còn yêu chồng nữa sao?Hôm nay...Chồng đi Bến Tre. Mai về.Vậy đó, tại sao mình phải nhớ về ngta chứ!
Cả nhà giúp em với. Bố mẹ em ly hôn, em không biết bố mẹ chồng nghe được sẽ phản ứng thế nào. Chồng em là con một, chỉ có bố mẹ em là sui gia thôi. Bố mẹ em ly hôn cũng có lý do riêng, không thể chung sống với nhau nữa. Bố mẹ chồng thương em lắm, xem em như con đẻ vậy.Giờ em bối rối quá em ko biết phải nói như thế nào với bố mẹ chồng.
Câu chuyện của pansy từ năm 2009 nhỉ, không biết bây giờ tình hình thế nào rồi, có lẽ pansy đang bận chăm em bé cũng nên.
cám ơn các mẹ đã có ý kiến nhé. Mình chính là ông chồng vứt đi trong câu chuyện này đây.Chuyện vợ mình nói không có gì là sai sự thật cả nhưng có lẽ bản chất vấn đề thì lại khác.1. Việc vừa rồi mình đánh vợ trước mặt con Con mình đang chơi trên giường ông bà và nôn ra giường. Vợ mình dắt con về phòng ngồi một chỗ trong khi đó bố mẹ mình và mình đang dọn đống nôn của cháu. Khi đó cháu nó xé tờ giấy thì vợ mình đã đánh cháu rất đau và khóc rú lên nhé. Đang điên tiết mình nhảy vào đá đít thôi chứ không phải đạp vợ (mình cao 1m78 nặng 75kg vợ 1m50 nặng 45kg) và đã bảo vợ là: anh đang điên đấy!!!!!!!! nhưng vợ mình đã không giữ được bình tĩnh lao vào mình ăn vạ thế là tiện tay cho một phát nằm im (cái tát này thì khá là đau) nói tóm lại việc đánh vợ vừa rồi mình đã sai nhưng là do mình thương con quá thôi.Nếu mình đánh vợ vì mình bồ bịch hay uống rượu đánh vợ thì mình đúng là thằng vứt đi, nhưng vì thương con đánh vợ nó sẽ khác đi nhiều đấy2. Việc mẹ chồng chỉ đạoCái này mình biết chứ nhưng tất cả là do bà yêu và chiều cháu quá, việc cháu ít khi đi trẻ thì bà sẽ là người vất vả . Mình biết chuyện mẹ chồng nàng dâu là rất khó tránh khỏi mâu thuẫn nhưng nếu ở cùng nhau mà mâu thuẫn về kinh tế không có tất cả chỉ vì chăm cháu và chiều cháu quá đà mà vợ đòi ra ở riêng thì không bao giờ mình làm. Mình biết nói ra câu này nhiều mẹ tự ái nhưng đó là câu nói của đàn ông Việt chúng ta: vợ có thể bỏ lấy đứa khác nhưng bố mẹ thì không bao giờ.Các mẹ đều thích ra ở riêng nhưng lý do là sao: chẳng lẽ với mình là bà thích chiều và chăm cháu quá nên vợ chồng con ra ngoài sống à.Qua việc này mình muốn nói với các mẹ rằng: Đừng nhìn vào sự việc mà đánh giá hãy nhìn vào bản chất sự việc để đánh giá
Chị chủ top chắc bị ông chồng bám váy mẹ chửi mắng ko cho vào diễn đàn nữa rồi thì phải các mẹ ạ
mới đầu mình cũng nghĩ nhịn là mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng ko đâu,khi bị chị chồng chửi vì vụ chào hỏi,mỉnh đang quay lưng ra cửa nghe dt thì chị chồng đến đi thẵng 1 mạch ra đằng sau nói với em chồng là nó thấy tao mà ko chào,khi đó mình cũng vừa xuống tới nơi ôm eo hỏi ai làm chị giận thì bà ấy hất tay ra bảo "tao chưa thấy ai mất dạy như mày",mình bất ngờ quá hỏi em đã làm gì mà chị nói em vậy thì bị làm cho 1 trận xối xả,mình bực quá hỏi "em chào chị 10 lẩn có khi nào chị khen được 1 câu hay ko mà chỉ 1 lần vô tình em đang nghe dt mà chị chửi nặng em,bà ấy kêu mình trả treo,mình bảo suốt thời gian làm dâu,từ trên xuống dưới em chưa dám nói lại câu nào trừ lần này quá vô lý thì bà ấy bảo mày im lặng để đối phó chứ tử tế gì,mình bó tay,chửi mình rồi quay ra nói xấu mẹ mình là già rồi mà ăn mặc nhố nhăng chướng mắt,nếu chồng mình ko phải là người chồng tốt thì mình đã sang bẳng cái nhà này thành bình địa rồi,họ liên tục xúc phạm nhà mình ko biết giao dục con cháu,họ nói do mình sông với bà nội từ nhỏ cách li cha mẹ nên ko co sự giáo dục đàng hoàng,mà thà mình ăn nói mất dạy,chửi cha chửi chú chứ đằng này 2 vợ chồng cố gắng làm ăn để ko phải mang tiếng ăn bám,đi thưa về trình,wên 1 bữa cũng chết,ăn cái gì cũng mời từ trên xuống dưới,có hôm ăn cơm wên mời,bà dì ghẻ nói móc họng 1 câu nghe rớt nước mắt "khi kia cô về làm dâu,ăn cơm mà ko mời, bà má chồng chửi là ăn ko biết mời ai,cắm đẩu ăn như chó" ba chồng cười hì hì,mình tím tái vì tức,nhà chồng mình ko chua ngoa nanh nọc,nhưng họ thâm thúy và rất đoàn kết,nhà từ đường được chỉ định là cho con út,nếu chối bỏ là bất hiếu,trốn tránh trách nhiệm với ông bà tổ tiên,mấy chị em dâu kia nghe nhà từ đường là vái 3 vái rồi,mình chỉ có bỏ chồng chứ chồng ko bỏ nhà,bởi vì nếu chồng mình ko gánh trách nhiệm này thì koai gánh,mẹ kế còn 1 đứa con chung với cha chồng,anh chị em trong nhà ko chấp nhận mẹ kế ở nhà từ đường đảm nhận việc dỗ kị mẹ ruột của họ,nhà mình chia làm 3phe,bằng mặt mà ko bằng lòng,suốt ngày đi nói xấu nhau,mình dù tránh mà có chuyện gì cũng loi mình ra,có khi ức chế quá mình nói với chồng,nếu vì stress mà em xảy thai thì em thù nhà anh suốt đời,em yêu anh nhưng mà hà anh là địa ngục tinh thần Me chồng và em chổng mình cũng hay xảy ra nội chiến,có khi bà ấy bị ba chồng bợp tai vì ông binh con,trước khi mình về làm dâu thì 3 bửa là 2 người đó làm 1 trận,từ ngày mình về lại hợp tác nhau đối phó mình,có hôm em chồng nhắn tin cho chồng mình là "chị dâu và bà mẹ kế chĩ là những người làm khổ chồng khỗ con,em ko muốn anh h phải khổ nên anh h ko được làm gì hết,em ko thích,để chị dâu làm,anh h sao ko biết dạy lại vợ anh,sáng sớm chỉ biết ra khỏi nhà tới chiều tối mới về,ko có em nhà này như cái chuồng heo",mình đọc được nên đưa tin nhắn này cho mẹ kế xem,bà ấy chửi con em chồng mình xong bù lu bù loa lên nói với mọi người trong nhà là mình có ý đố nham hiểm,dùng thủ đoạn chia rẽ mẹ kế con chồng,để gây bất hòa trong gia đình,ba chồng nghe vật chửi mình cạn tàu ráo máng,hôm đó mình khóc tức tửi va 2nói với cha chồng,"con chưa bao giờ hỗn láo với ai trong nhà,nhưng tại sao ba để cho em chồng hết lần này đến lần khắc bươi móc để vợ chồng con cải nhau,anh là chồng,giúp vợ vài việc thì có sao " ba chồng mình nói "nó làm được nó nói được,tao cho nó nói" mình điên quá lẩn đầu tiên bốp chát được 1 câu nghe hả dạ " ba lúc nào củng nói nhà này có gia giáo,con thấy đúng là có gia giáo nhưng ko có tôn ti trật ti,em chồng được dạy dổ chị dâu" cha chồng bất ngờ vì cái đứa ko bao giờ biết nói lại này buông 1 câu như vậy,ông lên huyết áp nằm liệt cả 1ngày
mình ko có bản lĩnh bỏ chồng,vì còn con,còn danh dự với người thân bạn bè,quan trọng là chồng mình cũng tốt,chỉ say lên mới đối với mình như vậy,mồng 1 tết là vậy ko ai nói gì,mồng 10 tết tập trung lại 1 nhà hỏi tội,chồng mình khóc,nói với cha chồng rằng" chán cuộc sống này lắm rồi,quá áp lực quá mệt mỏi,tại sao mọi người thương con mà ko thương luon vợ của con" nói rồi bỏ đi mất,mình đối diện với cả nhà chồng với câu chỉ trích "ăn ở làm sao để chồng mình phải thốt lên như vậy
phải chịu thôi chứ biết làm sao, mình làm ầm lên người ta lại ghét, tìm kế hãm hại nhà mình thì sao. em sợ lắm, thấy nhiều vụ án bây giờ dã man lắm! :-<