chị luôn tự tin mình có học ...vân vân mây mây nhưng chị chẳng chịu nhìn vào thực tế chị có gì và cần gì, chị cứ đưa mớ lí thuyết suông rồi nghĩ mình khổ ra mà than thở thì chị mãi mãi cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Chị viết cho mọi người đồng cảm vs chị, viết để cảnh báo mọi người nhưng chính bản thân chị cũng không tỉnh nổi. Chị hiểu biết giỏi giang sao ko thể nuôi mình nuôi con cho tử tế 1 chút, có thể ko giàu nhưng chấp nhận vất vả để sống đầy đủ hơn. Chị cứ trách anh chồng bạc bẽo cơ mà chị có biết tự lo cho bản thân mình không? chị có quý trọng nổi bản thân chị đâu mà đòi anh ta yêu chị quý chị, chị cứ bơi trong cái thế giới vân vân mây mây của chị rồi nghĩ mình giỏi mà ko gặp thời, nghĩ mình tốt mà bị đời bạc đãi. ko có đâu chị ạ, mà cũng chả ai cứu nổi chị ngoài chị đâu nên đừng có than thở gì nữa, làm đi. Em mà là chị em sẽ bán luôn cái mảnh đất khỉ gió kia làm vốn, mua 1 chỗ nhỏ nhỏ cho 2 mẹ con chui ra chui vào, mua chung cư ấy, dư sức. Hỏi thủ tục li hôn, xách vali ra đi ngay từ hôm đầu chứ chả cần lèo nhèo cái khỉ khô gì như chị. Chính c đã tự đào hố chôn mình, h biết rồi mà cũng ko chịu ngoi lên, cứ nằm dưới cái hố ấy mà than vs chả thở, trách vs chả móc, em đọc có 1 nửa mà bực chị quá.
Mk đọc từ đầu và theo mk hiểu, đứng tên c ấy thật nhưng mọi thứ thì cị ấy k đc cầm, có bán cũng khó đấy b
Lần đầu kêu mút cho c @.@ cảm giác còn ghê ghê nghĩ mút ấy hả.... nhưng thấy c làm với mk,thì mk còn nghĩ của mk có khi còn ghê hơn ấy :) sau dần quen... mà chẳng hiểu sao có khi c còn muốn mút cho tới khi ra lun ý