Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
có ai như tôi..............
chủ topic thật hạnh phúc
những mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp và rất khó quên nó hiện hữu trong ta cả tuổi thơ cùng những ước mơ của tương lai, đã có quá nhiều kỉ niệm nó len lỏi vào từng thớ thịt khắc sâu trong tâm trí.
Tôi và hắn gần nhà ko biết bao giờ đã chơi chung nhau cứ như hình với bóng, cấp 1 chung trường chung lớp, cấp 2 khác lớp chung trường, cấp 3 chung trường lớp 10, 11 khác lóp 12 chung lớp...tuổi thơ thật đẹp cùng những trò con nít những trận cải vã nảy lửa của tôi và hắn.
Hắn có 1 ng anh trai hơn chúng tôi 6t, anh của hắn phải nói là hoàn hảo từ cái dáng cho đến khuôn mặt kể cả giọng nói cũng êm diu dễ nghe. 2 anh em mà khác xa nhau quá vì hắn rất tầm thường trên gương mặt hắn ko có điểm gì nổi bật ah có chứ chỉ có duy nhật nụ cười, mỗi lần hắn cười để lộ 2 hàm răng trắng muốt và đều nhau như hạt bắp cùng nụ cười thật tươi đó là cái hắn hay tư hào cho nhan sắc của mình. Năm lớp 12 tôi bắt đầ yêu thầm anh hai của hắn. Nhưng tình yêu của tôi chỉ là tình thầm lặng đơn phương mà thôi anh hắn chẳng bao giờ nhìn tôi chẳng bao giờ hiểu là tôi yêu anh xung quanh anh có quá nhiều cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng làm bạn gái anh, anh chỉ coi tôi như hắn là 1 đứa em ko hơn ko kém. Tình yêu đó theo tôi suốt quãng đời đại học. Rồi anh hắn cưới vợ tôi khóc nhiều khi biết tin, khi ấy hắn thường chở tôi đi vòng vòng thành phố ngồi sau lưng tôi im lặng rơi nc mắt hắn ko hỏi cũng ko lên tiếng. Hôm đám cưới anh hắn ở nhà hàng về hắn rủ tôi nhậu, tôi gật đầu đồng ý lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhậu sao tôi uống mà vẫn tỉnh ko say nỗi đau cũng ko vơi bớt chút nào càng đau hơn nữa, lúc về khi vào nhà hắn nói với tôi: " bà cố chịu đi thời gian sẽ phai mờ thôi muốn khóc thì cứ khóc, khóc sẽ dễ chịu hơn hãy nhớ bên cạnh bà luôn còn có tui ". Dù rất buồn rất đau lòng nhưng tôi cầu mong cho anh hai hắn luôn dc hạnh phúc.
Từ khi yêu anh hai của hắn tôi ít để ý tới hắn, là bạn thân của nhau tôi cũng ko biết là hắn có bạn gái ko. Tôi ko quan tâm lắm vì tôi còn nỗi đau của riêng mình có lẽ tôi vô tâm. Trưa hắn thường đến cty rủ tôi ăn cơm, buổi tối hắn chở tôi đi vòng vòng có khi là xem phim ca nhạc hài kịch rồi đi ăn những món lạ .........chỉ cần tôi gọi là hắn sẽ đến bất kể lúc nào. Tết năm 2008 tôi và hắn đăng ký đi du lịch ĐÀ LẠT - NHA TRANG - HUẾ đêm cuối cùng trước khi về lại tp hắn nói với tôi : " khi nào hết đau bà hãy nhìn kỹ tui đi, từ lâu lắm rồi tôi vẫn đứng yên một chỗ chờ bà, chờ để dc che chở dể dc bảo vệ bà ", nghe hắn nói tôi có chút xao động nhưng tôi biết đó ko phải là yêu. Về lại thành phố tôi nói với hắn cho tôi thêm chút tg tôi muốn khi đến với hắn trong lòng mình hoàn toàn ko vướng bận gì vậy sẽ công bằng cho hắn hơn. Những ngày sau đó tuy ko chính thức là ng yêu của nhau ko nắm tay nhau ko trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhưng tôi thấy hắn rất vui và trong ánh mắt tràn đầy hp, từ bao giờ ko biết nhìn hắn vui thì tôi cũng vui theo khi đó tôi ko biết đó là gì.
Ngày 10/10/2008 tình cờ tôi gặp anh hắn ở quán phở hòa thật kỳ lạ khi đó tim tôi ko còn đập mạnh nữa mặt ko còn nóng rang nữa mà bình thản như chưa từng có chuyện gì. Tôi ăn mà trong lòng chỉ nghĩ tới hắn, tôi chỉ muốn báo ngay cho hắn biết là tôi ko còn đau nữa ko còn yêu anh hắn nữa chỉ muốn nhìn thấy hắn. Về đến nhà việc đầu tiên là tôi dt cho hắn, hắn nghe máy : " ông hào ơi hồi nãy tôi ăn phở gặp anh hai ông mà tôi ko cảm thấy gì hết khi đó tôi chỉ nghĩ tới ông chỉ muốn dt cho ông thôi giờ tôi muốn gặp ông, thôi ông đang tiếp khách mà xong rồi về ông dt cho tui nha" hắn chỉ " uh " rồi cúp máy. Tôi tắm rửa về phòng nằm chờ hắn thường thì hắn đi tiếp khách 12h mới về, tôi nghĩ miên man nghĩ tới những ngày hp sắp tới của tôi và hắn đã lâu rồi tôi ko có cảm giác vui như vậy rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Giật mình thức giấc 2h30 tôi cầm dt gọi cho hắn , dt hắn ko liên lạc dc có lẽ hết pin và giờ này hắn đang ngủ rồi đây vì tiếp khách hắn hay say tôi cũng ngủ tiếp. 6h30 tôi tỉnh giấc dt cho hắn vẫn ko liên lạc dc, tôi làm vệ sinh thay đồ chuẩn bị qua nhà hắn kêu hắn dậy đi ăn sáng. Xuống nhà ko thấy ai thường bữa giờ này ba mẹ tôi hay ngồi uồng cà phê với nhau hơi lạ nhưng kệ tôi đi qua nhà hắn đã, xa xa tôi thấy ba mẹ tôi đang đứng bên nhà hắn. Nhà hắn hôm nay cũng có gì hơi lạ càng đến gần tôi nhận ra là nhà hắn có ng chết, bước nhanh hơn tim đập mạnh hơn bước vào tôi thấy ba hắn đúng đó, mẹ hắn thì ngồi ở ghế, anh hai hắn đứng dựa tường chị dâu thì đang bế cháu hắn, còn hắn đâu ? tim tôi đau nhói ko thể thở nổi tiến lại gần tôi mở tấm khăn trắng lên hắn nằm đó như ngủ mặt thì hơi xanh: "dậy đi ông, dậy đi ăn sáng " rồi tôi ngất đi.
ko thể viết tiếp ................sorry
09:29 SA 17/11/2009
có ai như tôi..............
Khi tỉnh dậy thì tôi nằm ở nhà mình nghe mẹ nói lúc tối hắn đang tiếp khách tự nhiên hắn bỏ về, trên dg về bị tai nạn khi đưa vào bệnh viện thì hắn đã chết. Chính tôi đã giết hắn, hắn bỏ về để gặp tôi, tim như ai bóp chặt nhưng tôi ko vặt vã với nỗi đau của mình dc tôi phải cứng rắn lên vì biết mình cần làm nhiều thứ. Tôi xin ba mẹ cho tôi dc đeo tang hắn rồi qua nhà hắn phụ lo đám tang. Tôi an ủi mẹ ba hắn là hắn dc yên nghỉ rồi ko cần phải lo lắng gì nữa hắn đã sống rất tốt ko có gì phải hối tiếc. Suốt đám tang hắn tôi là ng bình tĩnh duy nhất để lo mọi việc . Hắn dc thiêu dể ở chùa vĩnh nghiêm, hắn đi rồi còn mình tôi trơ trọi, tôi nhìn thấy hắn ở khắp nơi. Không ngày nào tôi ko nghĩ về hắn, giá như tôi ko dt cho hắn hắn sẽ ko về, giá như ng tôi yêu đầu tiên là hắn, giá như hắn nghe dc tôi nói là tôi cần hắn.........bao nhiêu cái giá như. Nỗi đau mất hắn như vết sẹo hành hạ khi tôi bất chợt nghĩ về diều gì liên quan tới hắn, tôi sẽ ko quên dc hắn vì hắn đã là máu chảy trong cơ thể tôi. Tôi đã chấp nhận sự thật là từ nay chỉ có tôi trên cuộc đời này. Hôm trước đi ngang qua nhà hắn tôi thấy mọi ng đang chơi với cu bin ai cũng cười sao khi ấy tôi đau, tim tôi lại quặn thắt. Tôi chỉ chấp nhận mất hắn mà chưa quen với sự thiếu hắn bên cạnh mình.
giá như...............................
08:10 SA 17/11/2009
y
yesterday_now
Bắt chuyện
604
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
những mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp và rất khó quên nó hiện hữu trong ta cả tuổi thơ cùng những ước mơ của tương lai, đã có quá nhiều kỉ niệm nó len lỏi vào từng thớ thịt khắc sâu trong tâm trí.
Tôi và hắn gần nhà ko biết bao giờ đã chơi chung nhau cứ như hình với bóng, cấp 1 chung trường chung lớp, cấp 2 khác lớp chung trường, cấp 3 chung trường lớp 10, 11 khác lóp 12 chung lớp...tuổi thơ thật đẹp cùng những trò con nít những trận cải vã nảy lửa của tôi và hắn.
Hắn có 1 ng anh trai hơn chúng tôi 6t, anh của hắn phải nói là hoàn hảo từ cái dáng cho đến khuôn mặt kể cả giọng nói cũng êm diu dễ nghe. 2 anh em mà khác xa nhau quá vì hắn rất tầm thường trên gương mặt hắn ko có điểm gì nổi bật ah có chứ chỉ có duy nhật nụ cười, mỗi lần hắn cười để lộ 2 hàm răng trắng muốt và đều nhau như hạt bắp cùng nụ cười thật tươi đó là cái hắn hay tư hào cho nhan sắc của mình. Năm lớp 12 tôi bắt đầ yêu thầm anh hai của hắn. Nhưng tình yêu của tôi chỉ là tình thầm lặng đơn phương mà thôi anh hắn chẳng bao giờ nhìn tôi chẳng bao giờ hiểu là tôi yêu anh xung quanh anh có quá nhiều cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng làm bạn gái anh, anh chỉ coi tôi như hắn là 1 đứa em ko hơn ko kém. Tình yêu đó theo tôi suốt quãng đời đại học. Rồi anh hắn cưới vợ tôi khóc nhiều khi biết tin, khi ấy hắn thường chở tôi đi vòng vòng thành phố ngồi sau lưng tôi im lặng rơi nc mắt hắn ko hỏi cũng ko lên tiếng. Hôm đám cưới anh hắn ở nhà hàng về hắn rủ tôi nhậu, tôi gật đầu đồng ý lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhậu sao tôi uống mà vẫn tỉnh ko say nỗi đau cũng ko vơi bớt chút nào càng đau hơn nữa, lúc về khi vào nhà hắn nói với tôi: " bà cố chịu đi thời gian sẽ phai mờ thôi muốn khóc thì cứ khóc, khóc sẽ dễ chịu hơn hãy nhớ bên cạnh bà luôn còn có tui ". Dù rất buồn rất đau lòng nhưng tôi cầu mong cho anh hai hắn luôn dc hạnh phúc.
Từ khi yêu anh hai của hắn tôi ít để ý tới hắn, là bạn thân của nhau tôi cũng ko biết là hắn có bạn gái ko. Tôi ko quan tâm lắm vì tôi còn nỗi đau của riêng mình có lẽ tôi vô tâm. Trưa hắn thường đến cty rủ tôi ăn cơm, buổi tối hắn chở tôi đi vòng vòng có khi là xem phim ca nhạc hài kịch rồi đi ăn những món lạ .........chỉ cần tôi gọi là hắn sẽ đến bất kể lúc nào. Tết năm 2008 tôi và hắn đăng ký đi du lịch ĐÀ LẠT - NHA TRANG - HUẾ đêm cuối cùng trước khi về lại tp hắn nói với tôi : " khi nào hết đau bà hãy nhìn kỹ tui đi, từ lâu lắm rồi tôi vẫn đứng yên một chỗ chờ bà, chờ để dc che chở dể dc bảo vệ bà ", nghe hắn nói tôi có chút xao động nhưng tôi biết đó ko phải là yêu. Về lại thành phố tôi nói với hắn cho tôi thêm chút tg tôi muốn khi đến với hắn trong lòng mình hoàn toàn ko vướng bận gì vậy sẽ công bằng cho hắn hơn. Những ngày sau đó tuy ko chính thức là ng yêu của nhau ko nắm tay nhau ko trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhưng tôi thấy hắn rất vui và trong ánh mắt tràn đầy hp, từ bao giờ ko biết nhìn hắn vui thì tôi cũng vui theo khi đó tôi ko biết đó là gì.
Ngày 10/10/2008 tình cờ tôi gặp anh hắn ở quán phở hòa thật kỳ lạ khi đó tim tôi ko còn đập mạnh nữa mặt ko còn nóng rang nữa mà bình thản như chưa từng có chuyện gì. Tôi ăn mà trong lòng chỉ nghĩ tới hắn, tôi chỉ muốn báo ngay cho hắn biết là tôi ko còn đau nữa ko còn yêu anh hắn nữa chỉ muốn nhìn thấy hắn. Về đến nhà việc đầu tiên là tôi dt cho hắn, hắn nghe máy : " ông hào ơi hồi nãy tôi ăn phở gặp anh hai ông mà tôi ko cảm thấy gì hết khi đó tôi chỉ nghĩ tới ông chỉ muốn dt cho ông thôi giờ tôi muốn gặp ông, thôi ông đang tiếp khách mà xong rồi về ông dt cho tui nha" hắn chỉ " uh " rồi cúp máy. Tôi tắm rửa về phòng nằm chờ hắn thường thì hắn đi tiếp khách 12h mới về, tôi nghĩ miên man nghĩ tới những ngày hp sắp tới của tôi và hắn đã lâu rồi tôi ko có cảm giác vui như vậy rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Giật mình thức giấc 2h30 tôi cầm dt gọi cho hắn , dt hắn ko liên lạc dc có lẽ hết pin và giờ này hắn đang ngủ rồi đây vì tiếp khách hắn hay say tôi cũng ngủ tiếp. 6h30 tôi tỉnh giấc dt cho hắn vẫn ko liên lạc dc, tôi làm vệ sinh thay đồ chuẩn bị qua nhà hắn kêu hắn dậy đi ăn sáng. Xuống nhà ko thấy ai thường bữa giờ này ba mẹ tôi hay ngồi uồng cà phê với nhau hơi lạ nhưng kệ tôi đi qua nhà hắn đã, xa xa tôi thấy ba mẹ tôi đang đứng bên nhà hắn. Nhà hắn hôm nay cũng có gì hơi lạ càng đến gần tôi nhận ra là nhà hắn có ng chết, bước nhanh hơn tim đập mạnh hơn bước vào tôi thấy ba hắn đúng đó, mẹ hắn thì ngồi ở ghế, anh hai hắn đứng dựa tường chị dâu thì đang bế cháu hắn, còn hắn đâu ? tim tôi đau nhói ko thể thở nổi tiến lại gần tôi mở tấm khăn trắng lên hắn nằm đó như ngủ mặt thì hơi xanh: "dậy đi ông, dậy đi ăn sáng " rồi tôi ngất đi.
ko thể viết tiếp ................sorry