Nhà mình thì không tệ như nhà bạn, nhưng khoản MÃN KINH TUỔI 35 mĩnh cũng đã từng nghĩ vì thật ra mình cũng rất rất yêu chồng và có những lúc cảm thấy buồn buồn lắm ý thì lại nghĩa hay đi như thế, sợ mình không giữ nổi mình vì muốn quên chồng. Nghe muốn quên chồng mọi người chẳng hiểu vì sao nhưng vì yêu quá mà không nhận lại được như vậy thì nhiều lúc cứ như bị phát điên phát rồ ý, nhiều khi tự dằn vặt không hiểu chồng có còn yêu mình không?
vợ chồng em cưới nhau 4 năm, có một con gái hơn 2 tuổi đang ở với ngoại, có khi về quê cả tháng thăm con mà chả thấy nhớ chồng, chồng cũng không hề nói nhớ vợ. Điện thoại thì chỉ quanh quẩn: ăn cơm chưa, con thế nào, nó đang làm gì?Bình thường vợ nấu cơm, đợi chồng về ăn. Chồng về tắm rửa, ngồi vào bàn ăn cũng chả nói chuyện gì với nhau, lâu lâu nói được một vài câu. Ăn xong, chồng mở máy tính lên mạng, vợ xem tivi hoặc làm gì đó, nếu có nói chuyện thì phần lớn là nói về con.Chán quá, mình cũng không biết như vậy vợ chồng mình còn yêu nhau không nữa?
Các mẹ mua bảo hiểm của bảo việt ý, chỉ cần mua 37,6$/năm thôi là các mẹ có thể được chci trả tới 1.000$ viện phí cho sinh con rồi. Cần thông tin nhắn cho tớ địa chỉ email tớ gửi tài liệu cho.
Như vậy bạn là người có bản lãnh đấy chứ. Biết dừng đúng lúc để nuốt nước bọt. :Smiling:
Hai con của bác hơn nhau 4 tuổi mừ?
Chỉ sợ khi tìm được mầu xanh nhấp nháy thì bạn cứ thế mà vượt đèn đỏ thôi. Không stop lại được
Điêu !
Đấy là bạn chưa để ý người như tôi ngoài đời nhìu không đến nỗi quá hiếm đâu.Tại tôi ngoài đời xoàng xĩnh đi xe máy wave, dùng toàn hàng nội là chính, nhưng khi nói chuyện với tôi thì nếu là bình dân thì thân thiện như gia đình còn nếu quan chức thì phải dè chửng không tôi bổ cho đau lắm còn nếu có tri thức thì yêu tôi lăm còn nếu như xã hội đen thì phê tui lun.Riêng đối với các bậc vĩ nhân tôi chưa kiến diện bao giờ..chỉ thi thoảng vào lăng ngắm chủ tịch Hồ Chí Minh và thi thoảng lượn bào blog của anh Ngô Bảo Châu để hóng thui.:)
Những phân tích của yonemore rất thực tế. Mình hoàn toàn cùng quan điểm với những dòng có tô màu với bác. Chuyện DH104 là chuyện thực, và những tình tiết xảy ra cũng thực. Chỉ có 1 câu hỏi, khi "già", tình yêu sẽ có gì vậy ? Sau khi bác khẳng định xong câu hỏi của mình, thì giải thích đc phần mực đỏ.
mình thấy truyện này viết hay hơn Seta. Seta mình vẫn ném đá đc nếu muốn, nhưng truyện này thì khó. Cách mà chủ top viết cũng khiến mình muốn tin là thật, thấy thương nhiều hơn. dưng mà C hình như hình như... giống tưởng tượng của tất cả các em gái thờii thiếu nữ, về một chàng trai tuyệt vời đào hoa nhưng lại chết mê mình, yêu mình say đắm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ nhói lòng. Nhưng mình sẽ không đủ can đảm để yêu và giữ anh ấy đâu nên chắc sẽ lấy ng khác. Chủ top phát triển giấc mơ ấy ở 1 cung bậc cao hơn, là anh ý mãi sau này vẫn yêu mình, thăng hoa cùng mình, nhận gánh nợ hộ mình vvv toàn những điều về một ng đàn ông trên cả tuyệt vời. có một anh như vậy thì ai chả mơ mộng chả tưởng tượng...Nhất là nếu chồng mình cổ điển, chán thì mình càng mơ mộng, càng tưởng tượng...
Lâu lắm hôm nay vô tình gặp lại topic này và cũng vô tình đọc lại comment của mình. Cũng muốn thông báo với mọi người là thái độ của chồng mình như vậy hóa ra là do ghen. Sau khi giải tỏa được nghi ngờ, cs vợ chồng đã cải thiện rất nhiều. Nhưng hp chẳng tày gang, mình vừa phát hiện những tin nhắn đáng ngờ trong máy chồng. Buồn quá, mình đang cố gắng kìm nén, nhưng có lẽ một lúc nào đó k chịu đựng được, cũng phải mở topic để được nhẹ lòng.
Chúc các mẹ có tâm sự trong topic này tìm được giải pháp cho hoàn cảnh riêng của mình, và có một cuộc sống hạnh phúc.
Cảm ơn Admin
Thật lòng khuyên em hãy mở lòng với một cô gái khác, có thể không xinh bằng người yêu em bây giờ, nhưng tốt hơn cô ấy. Khoảng cách là một điều kiện thuận lợi cho em. Sẽ không có ai chê trách em vì chuyện này đâu.
chúc em sớm tìm cho mình hạnh phúc
Ngoài 2 ks kể trên còn có Đại Dương, mình chưa ghé qua ks này, nhìn ngoài vào thấy sang trong và lịch sự hơn 2 ks kia (vì xây sau).
Ăn uống, ngoài 3 nhà hàng của 3 ks kể trên, có nhiều quán nhỏ, xa ks hơn một chút, tất nhiên giá cả rẻ hơn, phục vụ nhiệt tình hơn và tính công phục vụ cũng rẻ hơn. Ví dụ, nhà mình mua cá về nhờ nhà hàng rán, họ tính 100-200k tiền công, trong khi ở quán nhỏ, họ chỉ tính 20-40k công. Tuy nhiên, ở nhà hàng nhỏ, đk vệ sinh đèn đóm không thuận tiện như những quán lớn (nhiều ruồi, và ánh sáng kém). Về chất lượng thì mình thấy same same. Mỗi quán có mặt mạnh mặt yếu riêng.
Nhà mình đi đông người, các anh chị buổi sáng hay ra chợ hoặc ra biển mua tôm, mực, cá về nhờ nhà hàng chế biến. Chỉ đặt cơm và thức ăn mặn + một hai món hải sản khác thôi. Nên tính ra rẻ hơn chút đỉnh, và lại được ăn tươi nữa. Sơ lược mấy kinh nghiệm của mình sau hai năm "chung thủy" với Hải Hòa.
Chúc bạn và gia đình đi chơi vui vẻ.
Bạn ơi, có mình quan tâm đây. YM của mình là blueriver2611@yahoo.co.uk. Mong tin của bạn.
Híc, bản lãnh gì đâu bạn. Chỉ vì mất lòng tin vào tình cảm của đàn ông mà thôi. Nào là rau sạch, nào là MBBG... Thà cứ năm thê bảy thiếp như ngày xưa nhưng là chính nhân quân tử thì phụ nữ chúng tôi còn tâm phục khẩu phục. :Smiling:
P/S: Bạn có đôi bàn chân giống của xã nhà mình ghê. :D
Vui lòng đọc kỹ trước khi comment. :Laughing:
Thú thực, đèn xanh nhấp nháy mấy lần rồi, nhưng chưa có bản lãnh xử lý hậu quả khi mọi chuyện đổ bể, nên đành nuốt nước bọt mà stop rồi đó bạn ạ.
Chứ chớ dại tìm phi công kẻo có ngày được lên report của các chú ấy thì khổ. Mà cái giống đàn bà, ngoại tình cần phải có chút tình cảm, chút đưa đẩy nhau mới có thể vào chốn bồng lai được. Như vậy thì còn đâu là chồng là con nữa. Hơn nữa, cảm giác day dứt xấu hổ sẽ đeo đẳng khá lâu đấy bạn.
Bạn còn may mắn vì chỉ có thiếu thốn mỗi sex. Mình đây cả sex cả soul đều héo hon như nhau. Đêm đến, quay sang ôm chồng, lão nằm im, vợ vẫn kiên nhẫn hí hoáy. Lão tức quá, cởi phắt cái áo, nằm ngửa tênh hênh, ra cái ý bảo đấy, thích làm gì thì làm. Cụt hết cả hứng, quay vào tường nghĩ bụng, nhất định mai mình sẽ ngoại tình. Đến sáng hôm sau thì quên sạch, lúc đó chỉ lo hôm nay nấu món gì cho chồng cho con. Hè đến rồi, hôm nào phải phi ra Ngô Quyền, sắm cho bố con nó ít quần áo, hôm nay không biết sếp có đi họp không tranh thủ về sớm đón con đỡ bố nó v.v... Túm lại là để ngoại tình được, cần bớt yêu chồng đi một chút, cất tạm lương tâm đi một chỗ, tặc lưỡi một cái và ít nhất có một tín hiệu xanh nhấp nháy. À quên, cần nhất là bản lĩnh đối phó khi mọi việc đổ bể nữa.
Chuyện 2 người có tình cảm với nhau dường như là chắc chắn. Có điều tình cảm đó đến đâu thì phải tìm hiểu thì mới biết được. Bạn nên dự trước một số tình huống và cách ứng xử của mình trong những tình huống đó để tránh bất ngờ.
Có điều, mình cũng từng nhắn tin với một người, thậm chí nếu người ngoài nghe thì thấy rất bạo. Nhưng thực chất thì chẳng có gì. Có cả "hẹn hò" gặp nhau cà phê nữa, nhưng đến giờ hơn 3 năm rồi bọn mình cũng chưa hề gặp nhau, thậm chí còn chẳng có ý định gặp nhau, dù hai người chỉ cách nhau chưa đến 3 cây số, và cũng chẳng đầu tắt mặt tối đến mức không ngẩng mặt lên được.
Nên mới nói, cuộc sống thật thật giả giả khó lường lắm. QUan trọng là anh ấy đối với bạn thế nào, dựa vào đó mà xử bạn à, lạt mềm buộc chặt.
Thật đấy!
Mình trả lời bác ở Post trên nhé.
Khi còn trẻ, người ta thường đặt tình yêu lên hàng đầu, vì khi đó tình yêu là một cảm xúc mới lạ, là một mục tiêu cần chinh phục, và quan trọng là nếu thất bại, người ta có thời gian và sức lực để làm lại. Khi đó, tình yêu bị chi phối rất nhiều bởi những kích thích tố tạo nên cảm giác hưng phấn (khi được gần người mình yêu, được nắm tay, được ôm hôn). Tình yêu lúc này, thỏa mãn cái tôi nhiều hơn cái chúng ta.
Khi già, tình yêu thay đổi nhiều bởi kinh nghiệm sống, bởi tuổi tác, sức khỏe. Lúc này, không có nhiều thời gian để làm lại nữa. Người ta có xu hướng nghĩ nhiều đến con cái, đến phúc đức. Tình yêu lúc này hướng đến cái chúng ta nhiều hơn.
Kể chuyện bản thân một chút. Ngày xưa, mình đã từng cảm một người kém mình 6 tuổi. Chuyện của bọn mình cứ như chuyện trong phim. Người ấy nghỉ hè, về VN thăm gia đình. Tình cờ chat với nhau trên mạng, thấy hợp rồi hẹn gặp. Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy trong quán nước (lúc đó chưa biết là người mình hẹn), tim mình như có luồng điện xẹt qua. Mình chưa gặp người nào đẹp như vậy, từ dáng vóc cao to (1,8m hồi đó khá hiếm), phong cách rất manly đến khuôn mặt hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt đẹp tuyệt vời. Người ấy cũng thú nhận yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. bọn mình có đúng 1 tuần, vì sau đó, người ấy phải trở lại trường. Nhưng mình mất 3 hôm về quê giỗ ông nội, chỉ còn 4 hôm. Nhưng một tuần đó cảm xúc bằng 3 năm. Dù mình luôn biết, bọn mình sẽ không bao giờ có được happy ending, nhưng vẫn để lý trí trôi theo cảm xúc của trái tim, cứ tận hưởng cảm giác ngọt ngào của ty trước đã ( các bác đừng tưởng tượng nhiều nhé, hồi đó bọn mình trong sáng lắm)
Còn bây giờ, U40 rồi, chuyện cũ như một kỷ niệm đẹp. Nếu có một guy như vậy xuất hiện, có lẽ mình sẽ bỏ của chạy lấy người mất. Giờ tình yêu của mình chia làm bốn: con trai, chồng, bố mẹ + anh chị em ruột và những sở thích cá nhân. Đấy tình yêu về già của mình là như vậy.
Chuyện Seta là chuyện sáng tác PR cho tác phẩm "Lụa" của Nhã Nam. Mình cũng vì đọc Seta đi mua "Lụa" về đọc. Chac moi nguoi con nho, Dù ai ném đá mỏi tay, Seta cũng chả nói này nói kia.
Còn chuyện của DH104 là chuyện thật. Nếu không thật, không ai rỗi hơi đi ấn thanks từng comment đâu nhỉ.
Cảm xúc của bạn không phải là tình yêu mà chỉ là hài hoà về tình dục với một người bạn có cảm tình, có chút cảm xúc. Khi còn trẻ, người ta dễ có cảm xúc như thế này với một người bạn nổi nổi trong nhóm chơi. nhưng khi "già" rồi, người ta sẽ hiểu ra rằng, tình yêu không chỉ có vậy.
Bạn cũng không yêu chồng, vì nếu yêu, chắc chắn, những cảm xúc với C trước khi xxx chỉ là kỷ niệm ngọt ngào thôi.
Đâu đó trong cuộc sống ta sẽ bắt gặp những người phụ nữ như bạn. Chỉ có điều họ giữ kín tâm sự của mình hoặc đủ tỉnh táo để coi nó như một ước mơ xa xỉ trong cuộc sống mà thôi.
Không nên nếu đã hết tình . Coi đó như room-mate cho con nó có bố. Đàn ông có tiền 99% ngoại tình.