Ôi dời.. đọc mỏi cả mắt, lồi hết mắt ra.. cuối cùng thì cũng hiểu được câu chuyện. Góp ý tí là mẹ nó viết cách cách, chấm phẩy ra tí để đọc hiểu dc rõ hơn tí nha.. hêê...Chung quy lại là chả mấy mc nào yêu mến con dâu cả. Và đó là cái tình trạng chung rồi. Nhưng MC bạn chưa phải liệt vào dạy cay nghiệt.. Hee. Đó là cá tính sống của từng người mà thôi! KHó chịu ai chả khó chịu, chả ai là vừa lòng hết cả, ngay cả mình sống với mẹ đẻ, đôi khi còn có những cái khó chiu, nhưng được cái là mẹ mình, mình có thể nói, góp ý. nhưng MC thì không và luôn là ng hiểu sai vấn đề. Và 1 điều nữa đáng nói là do quan điểm sống của bạn, phải có 1 lập trường riêng rằng: BÀ sống ở nhà MÌNH, thì BÀ phải theo ý MÌNH.. CON là CON của MÌNH, BÀ không được can thiệp, điều chỉnh sinh hoạt gì mà không được thông qua MÌNH. Trc đây mình với mc khi chưa về ở cũng rất ok.. thăm hỏi và quan tâm, bà rất quý mình. Bgiờ mình nghĩ có lẽ là chỉ bằng mặt mà k bằng lòng. Mình vốn sinh trưởng ở 1 gia đình tự do ngôn luận, độc lập suy nghĩ, cái nữa là trước đã từng sống ở nc ngoài 1 mình trong thời gian khá dài.. Suy nghĩ và lập trường của mình rất rõ ràng. Khi mình đẻ xong, đã có rất nhiều chuyện xảy ra lúc MC lên ở cùng 2vc để chăm cháu.. Ban đầu mình cũng kệ hết.. nhưng sau dần mình k kệ, mà sai gì là mình chỉnh luôn! Thế nên MC và mình đã từng rất giận nhau, có khi k gọi dt cho nhau.. Chồng mình đã từng gọi dt và bảo MC rằng vc con có bỏ nhau cũng chỉ vì mẹ, và bà rất giận câu đó. Sau hôm đó, BC mình đã có cuộc nói chuyện riêng với mình, MC, chồng. Ông đứng là trung gian. Và mình đã xả tuột hết ra những gì mình nghĩ. Nào là 1 mình mình chăm con, k đi làm gì, chỉ ở nhà chăm con, vun vén nhà cửa mà thi thoảng mẹ cứ chê cháu còi với gầy ( lúc đó là con mình dc 7th và đựoc gần 9kg, giờ cháu 14th gần 11kg cao gần 90cm ). Mình chả hiểu là bà muốn thổi cháu to như thế nào. BÀ rất thích mấy bé gần nhà, ví dụ như : 15th, 17kg hay như kiểu 20th, 20kg ý.. Đại loại thế. Và cái nữa là quan điểm nuôi con, bà rất muốn điều khiển theo ý bà, và mình đã k làm bất cứ cái gì. Quan điểm mình là con mình, mình chăm, và thằng nào bỏ công sức làm gì, thì thằng đó được quyền quyết định. Bà bắt ninh xương suốt ngày để cho cứng cáp, nhưng trên thực tế KH chứng minh, hội thảo đầy dẫy ra là k nên cho trẻ ăn nhiều vì đầy bụng. Nên tập cho trẻ ăn thô thì bà cứ cháo loãng như nước.. Và 1 vài cái khác nữa mà mình k thể nhớ hết nổi. Mình chả làm theo bất cứ cái gì, vì xưa nay tính mình vốn rất thẳng thắn, có gì là nói nên rất dễ mất lòng! Mình cũng đã nói rất nhiều, phản bác lại cái " ngày xưa " của bà bằng KH bây giờ, bằng chứng là mình tìm hiểu rất kĩ lưỡng, con mình giờ cháu có thể ăn phở cả bát rồi, hoa quả bánh kẹo cháu nhai rất tốt, hoạt động rất tốt, thông minh nhanh nhẹn ( trộm vía ). Bgiờ thì mọi chuyện đã khá hơn, cho cháu ăn gì nếu bà đi chợ, là bà phải thông qua mình. Nếu bà thích cho cháu ninh xương, bà cũng lên tỉ tê mình cho cháu ăn 1 bữa đổi món. Ăn gì, làm gì mình cũng dặn bà, và nếu bà k biết bà cũng hỏi hoặc nếu mìhh k ở nhà, bà cũng sẽ dt hỏi. Cái mấu chốt ở đây là bạn fải rõ ràng quan điểm.. Chứ k thể đi về dĩ vãng mà thực hiện cho tương lai dc. Cái nữa, chồng bạn cũng là người rất phân minh, rõ ràng. Vậy nên đó cũng là lợi thế cho bạn. Mình phải sống rõ quan điểm, nhưng không nên bất cần hay xỗ xàng với MC dc. Chắc bạn hiểu ý mình chứ! Chúc bạn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn!
Mình cùng quan điểm với bạn song mình lại gặp một người chồng quá có hiếu với mẹ của anh và không hiểu cho vợ. Vì vậy cuộc sông của vợ chồng mình đang có nguy cơ đổ vỡ. Mình thấy thực sự mệt mỏi và chán nản trong cuộc sống hôn nhân.