Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nước hoa dành cho ông xã các mẹ Vote cho loại...


Loại mới nhất mình đang dùng là cái này. Chủ yếu thích cái thiết kế của lọ nước hoa, và cũng như hâm mộ Jacques Cavallier. Tối về rảnh review mùi hương sau vậy.

Mình cũng cực kỳ thích lọ này, ấn tượng về cái lọ và mùi rất ngọt ngào. Nhưng nữ có dùng được ko nhỉ?
10:09 SA 20/11/2009
Có nên tha thứ và chịu thiệt thòi để sống tiếp vì...
Chào cả nhà! Chào tất cả các mẹ đã quan tâm và chia sẻ với mình ở topic " Có nên xử lý người thứ ba..." Cho đến hôm nay, sau gan 4 tháng ly thân, mình đã trải nghiệm được nhiều điều. Đúng là phụ nữ đơn thân một mình nuôi con thật không dễ dàng gì, mình không nói về kinh tế, vì thực sự mình có khả năng, và bố chúng hàng tháng vẫn gửi tiền về nuôi con và điện thoại cho bọn trẻ hàng ngày. Cách đây 2 tháng, chồng mình có về, gọi mình nói chuyện và chúng mình đã cãi nhau to một trận, sau đó chồng mình có ý làm lành nhưng mình không chấp nhận vì mình vẫn không thể nào quên được những gì chồnig đã đối xử với mình. Thế rồi chồng mình lại đi tiếp (về nhà thấy mình ngủ riêng với bọn trẻ lại đi).Mình đã nhiều lần nhắn tin yêu cầu a ấy về ký đơn ly hôn nhưng anh ấy ko về, cũn g ko hồi âm. Có lẽ chồng ko bg muốn ly hôn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian sống ly thân, cũng có cái thoải mái vì không phải vật vã đau khổ nũa, nhưng cứ thấy cảnh con gái thỉnh thoảng lại thẫn thờ kêu Mẹ ơi con nhớ bố quá là mình lại rơi nùóc mắt, Thằng lớn thì ko nói gì, nhưng dường như nó cảm nhận và biét hết mọi chuyện nên trở nên lầm lì và bướng hơn, con gái mình chua dầy 5 tuổi mà đã biết bố mẹ cãi nhau, và rất có ý hàn gắn, rõ ràng nó hỏi mình mẹ có nhớ bố không, mình trả lời không, vậy mà nó lại nói chuyện điện thoại với bố nó bảo bố nó là mẹ rất nhớ bố đấy.
mình suy nghĩ rất nhiều và cũng nói chuyện rất nhiều với một chị bạn có hoàn cảnh giống mình và hiểu rõ hoàn cảnh cua rmình, chị ấy đã ly hôn bây giờ đang sống với một đưa con trai. Chị ấy khuyên mình nên chịu thiệt thòi một chút để con mình lợi, phụ nữ sau ly hôn nhất là lại có hai đứa con thì vất vả và cũng khổ sở lắm, đi bươc nừa thì ko đành vì thương con, nếu không đi thì cũng phải đối mặt với nhiều nỗi cô đơn, khổ sở. Nhất là chồng mình bây giờ cũng vẫn quan tâm và chăm lo tới gia đình dù ko ở cùng nhau.


Khi quay lại trong thời gian đầu bạn sẽ thấy rất ổn, nhưng sau một thời gian bạn sẽ lại day dứt, suy nghĩ lắm. Nếu xác định được là bạn có thể vượt qua được điều đó thì hãy quay lại, còn nếu không thì hãy dứt khoát ly hôn. Thà đau một lần còn hơn là sau này bạn lại hối tiếc....:Rose:
06:05 CH 15/10/2009
Miếng ăn là miếng nhục
Khổ thân bác chủ top :). Tôi thì tôi cảm ơn bác vì bác đã nói về tâm lý của người chồng. Tôi thấy nếu các mẹ bình tĩnh lại và gạt bỏ những chi tiết về Ami thì thấy bác ấy đâu có quá đáng chứ? Có thể vợ bác ấy vụng về và hơi thiếu tế nhị thật... vì thấy chồng ăn không ngon miệng mà buông một câu đây chỉ thế thôi thì.... :RollingEy:
10:41 SA 24/04/2009
Tôi đã làm gì sai?
Cái sai của anh là lên đây bộc lộ rõ bản chất con người mình để bị ném đá :Drooling:
04:21 CH 04/03/2009
Xây dựng lại cuộc sống sau khi hôn nhân tan vỡ
Tặng bạn một đoạn trong bài viết trên một tờ báo mạng mình vừa đọc, hy vọng giúp được gì đó :Rose:


Ngày mai tôi sẽ bỏ chồng
1. Anh ta cờ bạc. Ừ, thì tôi cũng chịu được. Đàn ông dù sao cũng phải có cái thú gì chứ, cũng như đàn bà ham sắm sanh quần áo, giày dép. Cũng là tiêu tiền cả thôi. Chỉ khác chăng là đàn bà bỏ tiền ra còn mang được ngay cái khác về. Còn đàn ông đánh bạc thì đôi khi cũng mang về, còn lại là mang đi. Thôi, tạm thế. Chấp nhận được.
2. Anh ta vô trách nhiệm. Anh ta chả bao giờ biết con cái uống sữa gì, thích chơi gì. Thậm chí, tôi đẻ anh ta còn đi nhầm bệnh viện. Còn chuyện tiền lương, anh ta đem cúng bạn bài bạc hết rồi, lấy đâu tiền nuôi con. Một mình tôi phải gánh cả, đủ mọi loại tiền trên đời. Nhưng mà, kể ra thì, đàn ông ngày nay, có mấy người có trách nhiệm.
Ai chả đi tối ngày, ai chả nhậu nhẹt say sưa. Thôi thì, để cho con nó có người gọi là bố, ít ra tối tối anh ta cũng có mặt ở nhà để bọn trẻ được ra mở cửa. Thôi, thế cũng đành. Nhà dù sao cũng
cần có nóc, dù là cái nóc dột.
3. Anh ta gái gú. Tôi thậm chí không còn thiết ghen nữa. Ghen để làm gì chứ khi mà anh ta còn chả kịp nhớ tên các người tình. Mới đầu tôi cũng cay đắng lắm, cũng định đến để đánh ghen cho anh ta biết tay. Nhưng từ lúc tôi mới chỉ định thôi, thì anh ta đã kịp lướt cả đống cô rồi. Nếu anh ta yêu đương với một người mới sợ, chứ anh ta cặp cả thúng thế này thì không chấp. Được cái, chồng tôi đi đâu cũng huênh hoang, đời anh ta chỉ có một vợ. Thôi, thế hóa ra anh ta cũng còn có tí lễ nghĩa. Tạm chấp nhận.
Vậy tôi lấy lý do gì để bỏ chồng nhỉ? Dạ thưa, vì nếu anh ta chỉ có một trong những "đức tính quý báu" này thì tôi có thể chấp nhận được, chứ anh ta lại ôm hết cả cái xấu của thiên hạ cho riêng mình thế này thì ôi thôi, tôi chả thể chịu nổi.
Và thế là tôi sẽ bỏ chồng.
Trong khi cả thế giới người ta sống với mô hình gia đình đơn thân từ hàng chục năm nay thì tôi việc gì phải lần lữa nhỉ?
Từ ngày mai, tôi không còn phải ngóng chồng mỗi khi anh ta về muộn và tức anh ách mỗi lần thấy bị thâm hụt một khoản tiền trong ví vì anh ta lén móc đi đánh bạc.

Từ mai tôi không phải lục di động để kiểm tra đột xuất xem anh ta có “tỉnh tò” với cô nào đó hay không. Tôi sẽ chỉ phải trả tiền điện thoại với cái list ngắn ngủi do chính tôi gọi.
Tôi có hai đứa con ngoan để làm "vốn". Thậm chí, đến bây giờ ngồi nghĩ, tôi còn ngạc nhiên không biết từ trước đến nay, mình cần chồng để làm gì?
Anh ta không biết cái vòi nước hỏng phải vặn ở chỗ nào để tháo ra mà sửa. Anh ta chưa bao giờ đưa tôi đi làm mỗi sáng hoặc đưa con đi học vì giờ ấy anh ta còn bận ngủ. Nếu ngồi kể tội chồng, có lẽ tôi cần hẳn 3 ngày.
Ngày mai, sẽ chấm dứt tất cả những bực tức, những đau khổ, những dằn vặt. Ngày mai, tôi sẽ hân hoan bỏ chồng.
12:56 CH 15/12/2008
Chồng đánh được 1 lần đầu rồi có tiếp tục không?!?
:Laughing:

mang tiếng thì mang tiếng luôn thể, thấy các muội ở đây bị bạo hành tỉ thương quá, tỉ có phước được bố cho học võ, mang thai 7 tháng chồng uống say đi về gây sự đẩy tỉ ngã, tỉ điên tiết cho có mấy cú mà liệt giường cả tuần, báo hại bị họ hàng nói chị mưu sát chồng, cũng may cái bụng thề lề nên mấy bác công an tổ trưởng đến giàn hòa, chị lại cung cúc nấu cháo xoa bóp vết thương nịnh nọt đủ đường. nhưng hắn tởn chị luôn từ đó. kể cũng có tác dụng đấy chứ :Laughing:
chị nghĩ vợ chồng không dưng lại đánh nhau, thường nguyên nhân do khắc khẩu, hoặc chồng say sưa nhậu nhẹt về ức chế không kìm nén nổi mà ra ,... chẳng khuyên các em chịu đựng nhưng hãy dùng mọi biện pháp để bảo vệ mình trước việc bị chồng tấn công như là gọi 113, hoặc làm bài ù té quyền, hoặc nếu có điều kiện học lớp võ có vài chiêu phòng thân cũng là điều tốt. Bất đắc dĩ mới phải nhờ đến bố mẹ đẻ rồi đòi li hôn.


:Applause: :Applause: :Applause:

Phục bố Ali thật và cũng đang cho con gái đi học võ. Với loại người không biết liêm sỉ là gì thì mình cũng chả cần nương tay, nhỉ?

Tặng các mẹ đau khổ này :Rose: :Rose: :Rose: , cảm thông với các mẹ lắm nhưng phải tự cứu mình thôi các mẹ ạ, mình chỉ có một cuộc đời để sống, đừng cho phép bất cứ ai làm hỏng cuộc đời của mình, nhé!
05:55 CH 23/07/2008
Có nên ly hôn khi phát hiện chồng có con riêng???
Chào Sad,
Có một điều chị muốn chia sẻ với em. Chị có xem một bộ phim Mỹ (xin lỗi quên mất tên) về chuyện y hệt như của em. Người phụ nữ trong phim đã không cho phép mình đau khổ. Cô ấy chọn cách làm cho mình hạnh phúc để "trả thù" chồng. Chị không khuyên em trả thù ai cả, chị khuyên em nên sống cho mình. Em hãy làm cho mình đẹp hơn, thành công hơn, quyến rũ hơn, đáng yêu hơn, hạnh phúc hơn và đáng nói hơn cả là em sẽ gặp người đàn ông thực sự của mình. Chồng em hết thuốc chữa rồi, hãy để anh ta tự lo cho những rắc rối do chính anh ta gây nên. Ly dị đối với nhiều người là bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp hơn. Chúc em thành công và hãy tin rằng em xứng đáng được như vậy! :Rose: :Rose: :Rose:
08:30 SA 03/12/2007
Không thể nói với ai
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình, khi biết là không chỉ một mình mình khóc như vậy, mình đã được an ủi nhiều lắm, chỉ có điều, nỗi đau của mình quá lớn, mình không thể chỉ khóc một lần mà quên được…..
Hôm qua mình đi qua chỗ….., bỗng nhiên mình thấy run rẩy và mình cố gắng để không nhìn, vì mình biết chỉ cần mình nhìn một lần thôi là mình sẽ ngất ra đấy….
Mình cần có thuốc, vì không thể nói ra với một ai đó, một loại thuốc nào đấy có thể tẩy não để mình quên đi tất cả, hoặc một loại thuốc nào đấy làm trái tim mình trơ cứng để không còn đau, hoặc là một loại thuốc giúp mình can đảm khi đứng trước một làn nước trong xanh mời gọi….
03:18 CH 15/11/2007
x
xuyenchi
Bắt chuyện
728Điểm·2Bài viết
Báo cáo