Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có nên bỏ người chồng này?
Hoàn cảnh của bạn giống vợ mình quá,giống đến 90% , mình là người chồng tương tự hic hic, nhưng mình đã và đang thay đổi bạn ạ ,câu chuyện của mình hơi lủng củng do văn kém:
-mình học dốt nhưng vẫn thi đỗ 1trường cao đẳng tuy nhiên do lười học nên mình không tốt nghiệp ,về đi lái xe , vợ mình thì không làm ngoài mà ở nhà quản kinh doanh sản xuất nuớc đá ,nghề gia truyền của nhà mình ,kinh tế lúc đó cũng khá ổn,à mình cũng giống chồng bạn là ham mê công nghệ lắm,điện thoại xịn ,laptop ngon thậm chí xe máy cũng ngon luôn,con gái mình sinh 2010 được cái mình cũng chiều cháu không đến nỗi không mua quà gì cho con bao giờ, đến năm đen tối của mình là năm 2012 mình chẳng may bị tràn dịch màng phổi ,thế là nghỉ việc ,sau khi xuất viện về mình phải nghỉ vài tháng để phục hồi sức khỏe ai ngờ nghỉ hẳn luôn,ban đầu mình thỉnh thoảng ra bê đá (nuớc đá) giúp vợ ,tối lại cùng vợ đi bộ thể dục ,nhưng đc khoảng 1 tháng là hết ,mình chỉ ngày ôm máy tính và điện thoại ko thèm ngó gì đến việc nhà nữa sáng 10h mới ngủ dậy ,dậy là mở lap ngay đầu giường đến giờ ăn cơm thì xuống,ăn xong lại ôm máy tính đến chiều tối ,ăn cơm lại ôm máy tính có khi đến tận 1h sáng là thuờng,nhưng đâu chỉ có vậy ngồi chơi lâu mỏi lưng là tối nào cũng bắt vợ tẩm quất đấm lưng, đang chơi game bị muỗi đốt cũng bắt vợ gãi (chắc thế giới này có mỗi mình hành vợ như vậy) , không hiểu từ đâu mình sinh tính nóng nảy gắt gỏng khó tính lắm,đã không làm gì lại còn hay "tinh vi" ăn uống cầu kỳ hành vợ,có gì trái ý là cho vợ ăn tát liền ( giờ thấy mình thật quá tệ) ,bạo lực gia đình ,bạo lực lắm,mình không nhớ chính xác đã đánh vợ bao lần nữa đâu chỉ tát mà còn đấm đá, nhưng ngoài những lúc đó ra thì vợ chồng vẫn luôn vui vẻ và hơn hết là rất thương yêu nhau (nhiều khi vợ mình cũng nói ngoài những lúc bi kịch gia đình ra thì anh rât dịu dàng và anh vẫn yêu thuơng mẹ con em) mình thực sự may mắn khi lúc đó vợ vẫn ở bên mình ,cũng có 1 lần cô ấy bỏ về nhà bố mẹ nhưng cuối cùng vẫn quay lại cái "địa ngục" và đến giờ 2 vợ chồng vẫn đùa nhau phòng ngủ là căn phòng "hành phúc" chứ không phải phòng "hạnh phúc" nữa.
-cuộc sống bi kịch nhà mình cứ kéo dài từ năm 2012 đến năm nay nghĩa là cũng hơn 2 năm rồi mình không lao động,không kiếm ra tiền ,vợ nuôi , thỉnh thoảng mình cũng bán bớt đồ cá nhân qua mạng kiếm tí tiền nhưng cũng chẳng nhớ đã tiêu gì mà mỗi khi cần tiền thì đừng ai hỏi mình cho mất công,sáng tối chỉ ôm máy tính điện thoại không làm cũng có ăn ,từ khi bị ốm có 64kg mà giờ là 78kg, càng ngày mình càng ỷ lại ,thế mà oai lắm lúc nào cũng dặn vợ là ở quê có ai hỏi thăm thì cứ nói anh làm công ty này nọ cơ...
- các bác ạ năm nay e ngồi nghĩ truớc đây mình là 1 người nhanh nhẹn hoạt bát,cao 1m8 , đẹp trai râu ria đủ cả,lại tốt tính không uống ruợu (chỉ uống bia, say chỉ ngủ không nhiễu) không hút thuốc,cờ bạc,gái gú,nói chuyện cũng hài huớc ,thậm chí nói rất nhiều mà sao giờ mình lại luời biếng gắt gỏng cục xúc vậy ? tìm thử thông tin về tâm lý trên mạng thì hóa ra mình bị chứng trầm cảm , ôi thật không ngờ ,mình tuởng trầm cảm thì phải ít nói suốt ngày ngồi im chứ, nhưng các triệu chứng của mình rất rõ rệt ,nguyên nhân của mình là bị sốc tinh thần mà mình cố tỏ ra mạnh mẽ và mình đã tuởng mình mạnh mẽ nhưng không phải, năm 2012 sau khi xuất viện về 1 ngày thì bố mình mất ,đó là nỗi đau quá lớn với mình khi bệnh chưa khỏi,thời gian cuối cùng truớc khi bố mất mình không ở bên cạnh bố được vì nằm viện.
-mình bắt đầu thay đổi sau khi biết rõ bệnh tâm lý của mình như vậy ,mình yêu vợ,yêu con yêu gia đình bé nhỏ này và mình mới 29t thôi mình không thể sống như vậy nữa ,bí mật giấu bệnh trầm cảm ko nói cho ai biết và tìm cách tự chữa ,mặc dù hàng ngày vẫn hay gắt gỏng nhưng hạn chế dần và không đánh vợ nữa,bắt đầu tìm việc trên mạng .
- cuộc sống không dễ như ta tưởng,cao to đẹp giai thôi chưa đủ ,bỏ cái sỹ diện qua 1 bên mình xin vào làm cho 1 cơ sở cá đông lạnh công việc là bê các bao cá nặng khoảng 20kg lên xe tải rồi chở đi giao mới đầu chỉ là phụ theo xe thôi, đến khi lên cầm lái mới biết mình bệnh nặng , lái xe bao năm mà cái hòn đó to tuớng trên đuờng không tránh được xe xóc duỳnh 1 phát,nguời nhà xếp lại ngồi ngay cạnh ,thôi để bảo toàn danh dự - xin nghỉ, nghỉ ở đó mình vẫn tiếp tục tìm việc,lần này là đi xách vữa thực sự cho đội thợ xây ,hôm đầu tiên về xi măng nó ăn tay cho 10 ngón thì đến 8 ngón toạc máu, xong,tiếp theo lại xin đuợc việc làm điện nuớc công việc này khá ổn nhưng mình lại sợ độ cao nên cũng không làm đuợc lâu, và tự nhủ phải về đúng vị trí của mình cơ
- và mình đã về đúng vị trí của mình mình đã lái xe cho 1 doanh nghiệp công việc ổn định , sang năm có lẽ vợ chồng đã đủ tiền mua 1 chiếc xe taxi để chạy .
- và đã lâu rồi mình không còn đánh vợ nữa ,vợ ơi anh xin lỗi,a có lỗi với e thật nhiều ,cám ơn e đã bên anh trong suốt quãng đuờng khó khăn qua,sang năm kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh sẽ đưa e đi bất cứ nơi nào em muốn nhé ,và anh sẽ luôn luôn bên em
-bạn ơi câu chuyện của mình là như vậy,có lúc mình thấy mình thật sự vô dụng và tưởng chừng không thể thoát ra được ,người khổ nhất vẫn là vợ mình thôi,nếu chồng bạn còn yêu bạn thì hãy ngồi nói chuyện thật lâu với anh ấy ,cho anh ấy 1 cơ hội cuối cùng còn không thì hãy bye ,mình chắc chắn rằng anh ấy sẽ tỉnh ra thôi có điều nếu tỉnh ra muộn thì lại quá muộn vì lúc đó bạn đã bye anh rồi
05:56 CH 21/12/2014
x
xuyenbeo
Bắt chuyện
552
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
-mình học dốt nhưng vẫn thi đỗ 1trường cao đẳng tuy nhiên do lười học nên mình không tốt nghiệp ,về đi lái xe , vợ mình thì không làm ngoài mà ở nhà quản kinh doanh sản xuất nuớc đá ,nghề gia truyền của nhà mình ,kinh tế lúc đó cũng khá ổn,à mình cũng giống chồng bạn là ham mê công nghệ lắm,điện thoại xịn ,laptop ngon thậm chí xe máy cũng ngon luôn,con gái mình sinh 2010 được cái mình cũng chiều cháu không đến nỗi không mua quà gì cho con bao giờ, đến năm đen tối của mình là năm 2012 mình chẳng may bị tràn dịch màng phổi ,thế là nghỉ việc ,sau khi xuất viện về mình phải nghỉ vài tháng để phục hồi sức khỏe ai ngờ nghỉ hẳn luôn,ban đầu mình thỉnh thoảng ra bê đá (nuớc đá) giúp vợ ,tối lại cùng vợ đi bộ thể dục ,nhưng đc khoảng 1 tháng là hết ,mình chỉ ngày ôm máy tính và điện thoại ko thèm ngó gì đến việc nhà nữa sáng 10h mới ngủ dậy ,dậy là mở lap ngay đầu giường đến giờ ăn cơm thì xuống,ăn xong lại ôm máy tính đến chiều tối ,ăn cơm lại ôm máy tính có khi đến tận 1h sáng là thuờng,nhưng đâu chỉ có vậy ngồi chơi lâu mỏi lưng là tối nào cũng bắt vợ tẩm quất đấm lưng, đang chơi game bị muỗi đốt cũng bắt vợ gãi (chắc thế giới này có mỗi mình hành vợ như vậy) , không hiểu từ đâu mình sinh tính nóng nảy gắt gỏng khó tính lắm,đã không làm gì lại còn hay "tinh vi" ăn uống cầu kỳ hành vợ,có gì trái ý là cho vợ ăn tát liền ( giờ thấy mình thật quá tệ) ,bạo lực gia đình ,bạo lực lắm,mình không nhớ chính xác đã đánh vợ bao lần nữa đâu chỉ tát mà còn đấm đá, nhưng ngoài những lúc đó ra thì vợ chồng vẫn luôn vui vẻ và hơn hết là rất thương yêu nhau (nhiều khi vợ mình cũng nói ngoài những lúc bi kịch gia đình ra thì anh rât dịu dàng và anh vẫn yêu thuơng mẹ con em) mình thực sự may mắn khi lúc đó vợ vẫn ở bên mình ,cũng có 1 lần cô ấy bỏ về nhà bố mẹ nhưng cuối cùng vẫn quay lại cái "địa ngục" và đến giờ 2 vợ chồng vẫn đùa nhau phòng ngủ là căn phòng "hành phúc" chứ không phải phòng "hạnh phúc" nữa.
-cuộc sống bi kịch nhà mình cứ kéo dài từ năm 2012 đến năm nay nghĩa là cũng hơn 2 năm rồi mình không lao động,không kiếm ra tiền ,vợ nuôi , thỉnh thoảng mình cũng bán bớt đồ cá nhân qua mạng kiếm tí tiền nhưng cũng chẳng nhớ đã tiêu gì mà mỗi khi cần tiền thì đừng ai hỏi mình cho mất công,sáng tối chỉ ôm máy tính điện thoại không làm cũng có ăn ,từ khi bị ốm có 64kg mà giờ là 78kg, càng ngày mình càng ỷ lại ,thế mà oai lắm lúc nào cũng dặn vợ là ở quê có ai hỏi thăm thì cứ nói anh làm công ty này nọ cơ...
- các bác ạ năm nay e ngồi nghĩ truớc đây mình là 1 người nhanh nhẹn hoạt bát,cao 1m8 , đẹp trai râu ria đủ cả,lại tốt tính không uống ruợu (chỉ uống bia, say chỉ ngủ không nhiễu) không hút thuốc,cờ bạc,gái gú,nói chuyện cũng hài huớc ,thậm chí nói rất nhiều mà sao giờ mình lại luời biếng gắt gỏng cục xúc vậy ? tìm thử thông tin về tâm lý trên mạng thì hóa ra mình bị chứng trầm cảm , ôi thật không ngờ ,mình tuởng trầm cảm thì phải ít nói suốt ngày ngồi im chứ, nhưng các triệu chứng của mình rất rõ rệt ,nguyên nhân của mình là bị sốc tinh thần mà mình cố tỏ ra mạnh mẽ và mình đã tuởng mình mạnh mẽ nhưng không phải, năm 2012 sau khi xuất viện về 1 ngày thì bố mình mất ,đó là nỗi đau quá lớn với mình khi bệnh chưa khỏi,thời gian cuối cùng truớc khi bố mất mình không ở bên cạnh bố được vì nằm viện.
-mình bắt đầu thay đổi sau khi biết rõ bệnh tâm lý của mình như vậy ,mình yêu vợ,yêu con yêu gia đình bé nhỏ này và mình mới 29t thôi mình không thể sống như vậy nữa ,bí mật giấu bệnh trầm cảm ko nói cho ai biết và tìm cách tự chữa ,mặc dù hàng ngày vẫn hay gắt gỏng nhưng hạn chế dần và không đánh vợ nữa,bắt đầu tìm việc trên mạng .
- cuộc sống không dễ như ta tưởng,cao to đẹp giai thôi chưa đủ ,bỏ cái sỹ diện qua 1 bên mình xin vào làm cho 1 cơ sở cá đông lạnh công việc là bê các bao cá nặng khoảng 20kg lên xe tải rồi chở đi giao mới đầu chỉ là phụ theo xe thôi, đến khi lên cầm lái mới biết mình bệnh nặng , lái xe bao năm mà cái hòn đó to tuớng trên đuờng không tránh được xe xóc duỳnh 1 phát,nguời nhà xếp lại ngồi ngay cạnh ,thôi để bảo toàn danh dự - xin nghỉ, nghỉ ở đó mình vẫn tiếp tục tìm việc,lần này là đi xách vữa thực sự cho đội thợ xây ,hôm đầu tiên về xi măng nó ăn tay cho 10 ngón thì đến 8 ngón toạc máu, xong,tiếp theo lại xin đuợc việc làm điện nuớc công việc này khá ổn nhưng mình lại sợ độ cao nên cũng không làm đuợc lâu, và tự nhủ phải về đúng vị trí của mình cơ
- và mình đã về đúng vị trí của mình mình đã lái xe cho 1 doanh nghiệp công việc ổn định , sang năm có lẽ vợ chồng đã đủ tiền mua 1 chiếc xe taxi để chạy .
- và đã lâu rồi mình không còn đánh vợ nữa ,vợ ơi anh xin lỗi,a có lỗi với e thật nhiều ,cám ơn e đã bên anh trong suốt quãng đuờng khó khăn qua,sang năm kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh sẽ đưa e đi bất cứ nơi nào em muốn nhé ,và anh sẽ luôn luôn bên em
-bạn ơi câu chuyện của mình là như vậy,có lúc mình thấy mình thật sự vô dụng và tưởng chừng không thể thoát ra được ,người khổ nhất vẫn là vợ mình thôi,nếu chồng bạn còn yêu bạn thì hãy ngồi nói chuyện thật lâu với anh ấy ,cho anh ấy 1 cơ hội cuối cùng còn không thì hãy bye ,mình chắc chắn rằng anh ấy sẽ tỉnh ra thôi có điều nếu tỉnh ra muộn thì lại quá muộn vì lúc đó bạn đã bye anh rồi