Ối, con mình thì lại nhả ra... đút cơm trắng thì ăn, có dính tí rau thịt là chạy ra mâm cơm của mèo nhả ra cho mèo ăn! Hic... :(
Ôi mình cũng đang sắp thất nghiệp đây! cty cắt giảm nhân sự một loạt. Lúc mới nhận được thông báo thì cũng buồn, nhưng rồi lại thấy bình thường, vì cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Giờ tương lai mù mịt vẫn chưa biết thế nào. Nói ra thì kể cũng "nan giải" ra phết! gái 2 con + một đống tuổi rồi! thế mà bây giờ lại đi tìm việc bắt đầu lại từ đầu, chẳng biết sẽ bắt đầu thế nào đây! nhưng đang tự nhủ với mình dẹp hết mọi lo toan sang một nơi, trước mắt nghỉ ngơi ở nhà ôm con vài tháng. Nhưng vào đây đọc thấy các em trẻ mà tìm việc nghe chừng có vẻ còn khó thế, mình lại già thế này...chẳng biết còn cố giữ tinh thần lạc quan này được đến bao giờ đây! Có mẹ nào tốt nghiệp 11 năm rồi mà vẫn còn long đong lận đận như mình thế này không! (Ngày xưa đi học lúc nào cũng nhất, cái gì cũng nhất, đâu nghĩ đến tương lai lại thua bạn bè về mọi mặt thế này đâu! hic)
- 20 Núi Trúc thì chỉ có giày đến size 39 thôi. Mẫu mã không nhiều lắm.
- Phan Bội Châu thì 2 cửa hàng giầy châu Âu dạo này cũng ít kiểu giày to. Mình cố mua được 1 đôi nhưng đi đau chân quá. Hình như thay chủ cửa hàng rồi thì phải.
- Số 3, ngõ 307, Giảng Võ mình đến lần đầu thì chưa mở cửa vì mình đến sớm. Hôm nay đến mình mua được 2 đôi, cũng là cỡ 39 và 40 nhưng mà mình đi rất vừa. Chất da đẹp, mỗi tội hơi đắt. 450k/ đôi.
Ông sếp mình là người nước ngoài, nếu có ai đó hỏi anh làm việc ở đâu? Ông ta ngại khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam. Bạn mình nhiều khi đi công tác nước ngoài, được người bản xứ hỏi: Anh người nước nào? Cũng nói dối hoặc rất ngại ngần khi nói rằng: Tôi là người Việt Nam.
Nghèo là hèn, các vị lãnh đạo nước mình chẳng biết đến bao giờ mới đưa Việt Nam thoát nghèo trong khi còn nhan nhản các vụ như Vinashin, Vinaline... đây.
Con mình cũng rất giống con bạn. Bé hiện nay đã tròn 3 tuổi. Kết hợp phương pháp Nhật, Mỹ gì gì đó từ khi 8 tháng và chỉ thành công được một nửa. Bé ăn ngoan, chịu ngồi chỗ ăn nhưng nhất định không chịu ăn thịt hoặc bất cứ thứ gì gọi là thức ăn như cá, tôm, cua, ốc...Có để bé đói đến mấy thì cũng chỉ có cơm trắng và nước luộc thịt thôi. Có nhiều khi mình phải trộn cá hấp vào cơm chan lẫn canh mà con thích để con không biết là có cá và tự xúc cho con ăn. Mình mày mò làm bánh bao, sủi cảo, susi, caramen... cũng rất ngon nhưng con chỉ ăn phần ngoài và bỏ nhân. Mình nghĩ nếu như vậy con sẽ không đủ chất nên mấy hôm nay sau nhiều ngày suy nghĩ mình đã quyết chuyển sang phương pháp của Việt Nam là nấu cháo cho con ăn cho có đủ chất. Trộm vía bé tương đối hợp tác nhưng không hào hứng cho lắm vì ở lớp suốt ngày ăn cháo rồi. Mình băn khoăn về việc ăn của con quá cơ. Chẳng biết đến bao giờ mới thoát được cảnh lười ăn đây!
Bạn ơi, mình đi xin việc, các em bảo mình là chị cũng có tuổi rồi mà sếp em cần 1 em trẻ trẻ cơ. Mình bảo: Mình biết công ty của em là một công ty lớn, nếu tuyển được người có kinh nghiệm, rút ngắn được thời gian đào tạo, lại không sợ phải đối mặt với việc sinh đẻ nữa thì cũng là một ưu thế mà. Cái quan trọng là mình phải có quyết tâm. Thế là người ta đồng ý gọi mình đến phỏng vấn vào ngày mài. Các bạn cầu chúc cho mình may mắn nhé!
Bó tay....
Rút kinh nghiệm từ đứa đầu, em ép ăn thì thôi rồi, trộm vía con rất bụ nhưng lại hay mắc các bệnh mũi họng rất khổ, khổ cả mẹ cả con, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại mẹ thiếu kinh nghiệm. Lúc nuôi đứa đầu lòng em quýêt tâm lắm, tự hứa với bản thân là sẽ cố chăm sóc con để về sau không phải ân hận vì mẹ không yêu con. Nhưng bây giờ em lại thấy hối hận vì yêu con quá nên hại con. Ước gì ngày xưa mình không ép con ăn có tốt không.
Vài dòng tâm sự chia sẻ cùng các mẹ, có chỗ nào không phải mong các mẹ chỉ giáo thêm.