Có mà làm bia cho nó tập!
Khổ thân, tụi học trò nghịch ngợm quá :Clown:Tớ vẫn không nhớ ra tên cái cây có chùm quả màu xanh, lá giống lá cây mây, có nhựa cực ngứa hồi nhỏ chót nghịch dại bôi vào ghế của cô giáo :Donttella:Còn một loại hạt trái cây nữa lấy ở Gò Đống Đa, hạt của nó giống hạt bí đỏ đem đốt lên trong lớp một lần, báo hại là cả lớp phải chạy túa ra vì cái mùi của nó. Mình nghịch ngầm quá.
Em Màu chớ lo!Là Zà khêm tốn thế thôi - ý là đỡ oanh liệt so mấy Zà hồi xửa - chứ bây h thi thi thoảng thoảng vụng con vụng cháu cùng ông lão nhà hồi tưởng lại thời oanh liệt xưa thấy mình vẫn còn oanh liệt lắm, hí hí :Smug:
:Laughing::Laughing::Laughing:Sao mà bác nói chuẩn thế k bít!:Laughing::Laughing::Laughing:
Hạt đó gọi là hạt thối (là hạt của cây sưa quí hiếm đó). Ngày xưa hồi còn đi học, bọn lớp mình còn đốt ở sân trường cơ. Báo hại lớp nào nằm ở đầu gió thì ngửi cả buổi. Cứ gọi là nhức óc vì cái mùi khó chịu của nó!
Tớ mà có = đó thì 1 tỷ hơn tớ để mua nhà để ở còn 1 tỷ kém tớ mua đất khu ngoại thành để đầu tư BĐS. Chẳng bj mình nghĩ mua nhà chung cư vì trong thâm tâm chẳng thích ở nhà chung cư 1 tẹo nào
Zà làm em nhớ đến chuyện có đôi vợ chồng già nọ quyết định tổ chức một đám cưới bạc nho nhỏ chỉ có hai người. Sau bữa tiệc đơn giản mà ấm cúng, bà vợ già mỉm cười mơ màng:
-Ôi, anh yêu! Em cảm thấy ngực mình nóng ran lên như 30 năm về trước vậy. Chắc chắn đêm nay sẽ rất tuyệt vời đấy.
Ông chồng từ tốn đáp:
-Ồ, không nóng làm sao được khi một bên ngực nhúng vào đĩa súp còn một bên thì đang ở trong tách cà phê chứ "
Hic...hic... đấy là chuyện cười thôi chứ em không có ý j khác đâu nhé!
Tại Zà cứ khơi gợi vào cái đầu óc vốn giàu trí tưởng bở của em nên cm phát. Keke...