Rốt cuộc bác này đang ở với chị Ngọc Trâm à, bác í có mấy con nhể
Chỉ hơi buồn cười câu " cha loay hoay tìm việc để nuôi con" thôi ạ.Đúng là thiêng liêng thật,nhưng ở vào hoàn cảnh cụ thể này thì nó dường như chưa đúng lắm ạ.Nếu đến mức phải thế thật thì chắc chị Trâm đã đi tìm anh khác từ lâu rồi.
Bác ý đang sống với Phù thủy xứ Oz và nuôi 99 đứa con nở ra từ cái bọc 99 trứng. Có cần xoi mói vào đời tư người khác đến thế không nhỉ?
Nhân tiện tôi câu về đây một comment tôi đọc được trên mạng, để những bác theo cái thuyết “đấu đá nội bộ” đọc mà hiểu tình hình hơn một chút.
------
MeoMeo nói...
Hầu như ai đã gặp TDT đều công nhận đây không phải một người tầm thường. Các thầy giáo cũ của TDT ở trường chuyên Lê Hồng Phong Nam định chưa ai quên cậu học trò xuất sắc này. Hết phổ thông, TDT lên đường sang Nga học tại ĐH Lomonoxop. Bộ phim tốt nghiệp của sinh viên TDT thực hiện tại Việt Nam, lấy đề tài cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đã chinh phục toàn bộ hội đồng. TDT nhận bằng đỏ và được nước bạn đề nghị đào tạo tiếp trình độ sau đại học. Nhưng không rõ vì sao Bộ giáo dục đào tạo VN không đồng ý. Có người nói với bố TDT là, suất ấy đã được bố trí cho một con quan. Bố TDT chỉ là một công chức bình thường. Và vị giáo sư đã được phân công hướng dẫn TDT còn viết thư sang VN giục giã anh. Bố TDT định ôm bức thư lên gặp lãnh đạo Bộ, thì người ta khuyên là không nên làm to chuyện.
TDT về làm giảng viên ở trường Tuyên giáo trung ương, và là giảng viên đầu tiên của chuyên ngành truyền hình. Sau đó, vì trình độ tiếng Nga hoàn hảo (có người hỏi anh giỏi tiếng Nga đến mức nào, anh đáp anh có thể đọc thơ Nga mà khóc được), TDT được cử đi làm phiên dịch cho đoàn cán bộ cao cấp sang học lý luận chính trị tại Liên xô, và trong thời gian đó, anh đã kết hợp làm luận án tiến sĩ. Lúc đó, điều kiện kinh tế rất khó khăn.
Về nước tiếp tục giảng dạy, anh chỉ có một chiếc áo sơ mi kẻ lịch sự để lên lớp. Hôm nào anh mặc chiếc áo đó, học sinh bảo: "Hôm nay thầy lên chủ nghĩa tư bản", hôm nào mặc chiếc áo khác xoàng hơn, học sinh bảo: "Hôm nay thầy xuống bần cố nông". Một lần, anh cho 4 điểm một học sinh diện VIP, giám đốc can thiệp cũng không nghe. Người nhà của cậu học sinh đó xuất hiện, đó là ông Phạm Khắc Lãm. Gặp TDT, ông quên khuấy mất vụ xin điểm, mà "xin" luôn TDT về Đài. Sau này, ông Lãm mất chức, cũng không rõ tình tiết, nhưng cũng u ám. Ông Hồ Anh Dũng, một người rất ít nghiệp vụ báo chí và truyền hình về làm tổng giám đốc. Công tác nhân sự quả là thi thoảng cũng cực...kỳ!
Thời chiến tranh vùng vịnh, thời Đông âu và LX sụp đổ, người ta từng ngày trông ngóng những bài bình luận quốc tế sắc sảo của TDT. Nhiều người không nhớ tên anh, nhưng "cái tay mồm méo, đeo kính cận" thì nhiều người nhớ.
Nhưng cũng vì không phải con ông cháu cha, và ông Lãm đã đi rồi, nên khu vực thời sự "mặt đường" không ưu tiên TDT. Người ta luân chuyển anh sang làm trưởng ban Văn nghệ, rồi ban chuyên đề. Ban Văn nghệ lúc đó là một tập hợp máu mặt, đầu gấu, dân gạo cội trong đài, quen với các cuộc đấu đá, thuộc mọi thủ đoạn, sẵn sàng "úp sọt" ông sếp mới trẻ tuổi. Nhưng TDT có năng lực lãnh đạo bẩm sinh. Khó có ai muốn "bắt nạt" mà thực hiện được. Các anh chị làm ban văn nghệ ngày ấy đã về hưu hết chưa? Trong câu chuyện lúc xế chiều, các anh chị có nhớ những cuộc họp dữ dội có ghi băng ngày đó không?
Sau đó, những thành công của TDT ở VTV thì nhiều người đã biết. Người đã nói về laptop là "cuốn sổ tay điện tử" từ những năm 90, người đã nghĩ về kinh tế truyền hình trước tất cả mọi người là người có tầm nhìn đáng nể.
Nhưng TDT không phải vị thánh. Và cũng công bằng mà nói, cuối cùng anh ấy đã thua và chấp nhận từ bỏ công danh. Anh ấy không kể lể trần tình gì hết với báo chí. Chả ai có cơ hội mà gièm pha anh ấy ngoài chuyện vợ chồng vốn là chuyện riêng tư.
Bây giờ thì người quan tâm đến TDT đang chờ xem ông tổng Hiến sẽ phân công, sắp xếp TDT nhiệm vụ gì. Ha ha, ông Hiến có nhớ lại ngày ông còn khoanh chân ngồi bệt trong căn nhà giản dị của TDT mà tâm sự như anh em thân thiết không? Và ngày TDT nhường ông một phiếu để ông lên TGD? Ngày ấy xa rồi, ông quên cũng được. Giờ đây ông ngồi trên ghế cao hơn, nhưng đó chỉ là cái ghế mà thôi. Ông có dám nghĩ đến việc đọ tài năng và nhân cách của ông với TDT ?
Nhân cách con người thời nay chả ai ngu ngơ đi đo bằng chiều cao cái ghế.
23:20 Ngày 06 tháng 11 năm 2010
(Nguồn: http://nguyenxuandien.blogspot.com)