Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mày lấy tư cách gì mà đi ghen tuông cơ chứ!
Có lẽ bạn nói đúng
05:30 CH 11/10/2016
Tiếng gọi trong đêm
Up phụ bạn
42. Hùng nói, mắt nhìn sang Hiền thì không thấy cô đâu…
“Cổ mới đây mà?” chị Hậu nói. “Im đi, bọn chúng đang tới” bác Tuân bảo. Có cả thảy ba tên đang tiến gần. Tên dẫn đầu rọi đèn pin, quét mọi ngóc ngách. Hắn rọi vào cái thùng rác, ánh sáng chạy dọc theo thành thùng ra tận bức tường tôn nhưng không phát hiện ra cái khe hở giữa thùng và tường (Hùng, chị Hậu và bác Tuân đang núp trong đó) bèn bỏ đi… “Khoan đã!” tên đi sau thốt lên đồng thời lấy cái đèn pin tên trước, một tay vẫy ra hiệu cho tên còn lại đi vòng qua đầu bên kia. Chị Hậu nghe thấy run rẩy. Gã nhanh nhẹn bước ra, rọi đèn pin dọc cái khe nhưng không thấy ai chỉ thấy ánh sáng chiếu đến từ đầu bên kia. Gã nghĩ là đồng bọn chiếu đến nên quay lại. Thực ra là của bác Tuân đang chiếu. Ở đầu dưới (khoảng cách gần hơn so với cổng số một), tên đồng bọn bước ra và rọi đèn pin dọc khe, hắn cũng thấy lớp ánh sáng chiếu đến và cũng nghĩ là của đồng bọn nên quay ra, nhưng đó là ánh đèn do Hùng chiếu khi cả ba, chị Hậu đứng giữa, vừa di chuyển ra vị trí ở giữa khe. Thấy ngờ ngợ gì đó, tên đầu trên quay lại chiếu đèn lần nữa thì lại thấy ánh sáng (bác Tuân chiếu). Đứng bên dưới, Hùng phát hiện có lớp ánh sáng đang quay lại, khi ánh sáng vừa chiếu đến anh cũng bật đèn chiếu đối, hai luồng ánh sáng quyện vào nhau nên hắn cứ ngỡ là của đồng bọn, chứ cũng không thể thấy được gì.
“Rút lui!” tên đứng ở ngoài ra lệnh và nhanh bước đi. Hai tên rọi pin cũng rút theo nhưng còn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Chị Hậu, bác Tuân và Hùng ngồi phệt xuống, thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi nhễ nhại vẫn còn rịn ra trên gương mặt căng thẳng và hồi hộp của cả ba người. “Hùng…cậu rất thông minh nghĩ ra cách này, nhưng, nhưng làm tôi rớt tim ra ngoài” chị Hậu nói. “Còn tôi, run đến nỗi, cái đèn pin muốn rơi xuống đất” bác Tuân bảo. Hùng không nói mà đang nghĩ ngợi phải làm gì tiếp theo trong cái bóng đêm mù tịt này…
“Đi thôi” Hùng nói khi vừa nghĩ ra điều gì đó. “Đi đâu, hơi thở của tôi đang dở…” nói thế, nhưng chị Hậu vẫn đứng lên vì chị biết Hùng đã nghĩ, “Thế nào bọn chúng sẽ chuyển cảnh sát Hà tới một nơi khác nên quay lại theo dõi bọn chúng”. “Đợi tôi với…” vừa nói, chị vừa đuổi theo Hùng. Bác Tuân cũng bước theo sau. Cả ba chạy vào núp sau một cái cột gần cầu thang lên xuống để quan sát. Một phút, hai phút, ba phút sau… Hùng phát hiện Hiền đang núp dưới chân cầu thang nhờ vào ba kẻ sọc trắng nhưng vẫn cứ để yên tiếp tục quan sát. Bốn phút, năm phút…mười phút, mười lăm phút…Hùng, chị Hậu và cả bác Tuân thấy có ánh sáng đèn pin đang rọi từ trên xuống cầu thang. Quả đúng như suy đoán của Hùng, bọn chúng đang bước xuống. Tốp đầu có năm tên. Tiếp đến là cảnh sát Hà bị một tên lực lưỡng vác trên vai, miệng bị dán băng keo, đầu trùm túi đen và đang giãy giụa. Phía sau còn có ba tên tháp tùng. Cả ba đang chăm chú dõi theo những bước chân bọn chúng, đang hướng về cầu thang xuống tầng hầm. Hiền cũng đang bám theo phía bên kia, đối diện, cách hai ba chục mét. “Họ dẫn cô ấy đi đâu” Hùng nghĩ. “Không lẽ chúng đưa cố ấy xuống địa đạo?” chị Hậu vừa nói vừa bám theo cùng với Hùng và bác Tuân đi sau cùng. “Không đâu, mật đạo đã bị phát hiện, chúng sẽ chuyển đi chỗ khác” Hùng đáp, “Nhưng đi đâu…nếu chuyển cô ấy ra khỏi công trường thì còn chúng ta…”. Lúc này, không gian im vắng đến lạ thường, tiếng gió, tiếng côn trùng bay, tiếng dế, tất cả như đang nhường chỗ cho tiếng bước chân soạt soẹt và giòn giã. Bỗng dưng, có một cơn gió thổi đến từ phía sau, bác Tuân cảm thấy lạnh gáy từ từ quay ra sau. Bác giật mình khi thấy một cô gái mặc chiếc áo dài trắng sữa, gương mặt thanh tú đượm buồn, mái tóc bồng bềnh, phất phơ đang bước tới... Chị Hậu kéo Hùng đứng lại khi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cả hai quay lại và nhận ra gương mặt của Hạnh. Đây là lần đầu Hùng thấy linh hồn của Hạnh, anh nghĩ đến giấc mơ: “Đúng rồi, đây là hình ảnh của Hạnh mà tôi đã gặp trong mơ, mái tóc, gương mặt, chiếc áo dài và cả ánh mắt thành kính…”. Trong khi bác Tuân cảm thấy rất vui, vui như thể gặp lại con gái sau hai tuần trăng xa cách, vì bác hiểu Hùng đang nói đến Hạnh, cô gái khóc trong đêm trăng rằng. Chị Hậu nhìn Hùng đập vào bả vai một phát rồi nhìn sang bác Tuân: “Ơ, hai cái người này, gặp ma sao mừng quá vậy???”. Đột nhiên, xuất hiện tiếng kêu của một con mèo: Ngoeo!... Hạnh tan biến. Bọn người mặc áo đen quay lại, tên dẫn đầu quét đèn pin ra sau thì thấy một con mèo đang chạy. Hùng, chị Hậu và bác Tuân đã kịp núp vào một cái cột. Bọn chúng bước tiếp. Cảnh sát Hà vẫn đang phản kháng bằng cách vẫy vẫy hai chân và phát ra âm thanh của người bị bóp miệng. “Kìa, hai người nhìn kìa, là Hiền, cô ấy đang theo sát bọn chúng” chị Hậu nói. Hùng và bác Tuân cũng thấy điều đó, rất lo và hồi hội không biết cô ấy đang làm gì. Đột ngột, Hiền túm áo tên sau cùng, tay còn lại bốp miệng không cho hắn la lên. Hành động thủ tiêu của cô rất nhanh và dứt khoát khiến những tên trước không thể phát hiện. Sau vài bước đi, cô tiếp tục ra tay với một hành động tương tự. Và tên đi sau thứ ba cũng chung hoàn cảnh, thế nhưng lần này cô cố tình lỏng tay để những tên trước nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn… Những tên còn lại quay ra, vô cùng hoang mang và sợ hãi, cả đám gương súng bắn lung tung nhưng đều vô nghĩa, lần lượt từng tên, từng tên biến mất. Chỉ còn lại tên cuối cùng, hắn quăng cảnh sát xuống đất chạy thục mạng theo hướng cầu thang xuống tầm hầm.
11:22 SA 13/08/2016
Tiếng gọi trong đêm
41. Chị Hậu giật mình nhưng không ngạc nhiên với sự xuất hiện bất thình lình vốn dĩ trở thành đặc trưng trong tính cách và con người cô. Hùng vui ra mặt, nhưng cũng mau chóng xịu xuống bởi cái biểu cảm lạnh nhạt ấy. “Cúp điện, cô ấy nói phải” chị Hậu thốt lên. “Rồi sao?” bác Tuân hỏi. Hùng thì đang nghĩ. “Để chúng không nhìn thấy” chị Hậu đáp, “Rồi ta cũng không thấy luôn” bác Tuân nói, “Ừ, à không được”. “Đúng! Bác Tuân, bác đi cúp cầu giao giúp cháu”, “Cúp trên tầng một?”, “Không, cúp cả công trường”, “Vậy có ổn không?”, “Bác đừng lo, cháu chịu trách nhiệm hoàn toàn”, “Nhưng cậu tính làm gì?...”. “Phải đó” chị Hậu tiếp lời, trong khi Hiền vẫn đứng im nhưng nhìn với một ánh mắt tích cực và chăm chú, giống như là một thành viên trong nhóm và đang tham gia vào một kế hoạch đặc biệt. “Cúp điện sẽ làm đảo loạn mọi thứ, khả năng theo dõi, quan sát rất hạn chế. Tôi sẽ thử lên đó thăm dò, nếu có thể tôi sẽ trà trộn vào hàng ngũ của chúng”. “Như vậy sẽ rất nguy hiểm, cậu đâu là cảnh sát lại không biết võ công mà cũng chẳng có súng”, “Nhưng chị đừng quên, tôi có một vũ khí rất lợi hại”, “Là gì?”, Hùng cười không đáp. “Cậu định nói là cái đầu chứ gì” chị Hậu nói với theo, trong lúc Hùng rời vị trí chạy đến núp dưới chân cầu. Bác Tuân vội đi cúp cầu dao điện. Chị Hậu và Hiền chạy đến núp sau Hùng. “Chị và Hiền hãy ở dưới này” Hùng nói. “Tại sao?”, “Thì cứ nghe tôi”. “Không” đột nhiên Hiền đáp. “Đó, cô ấy không nghe cậu kìa, nếu cô ấy đi tôi cũng...”, “Không được, chị cứ ở dưới này”, “Nhưng tại sao cô ấy đi được”, “Thì, thì cô ấy chạy nhanh hơn chị. Hơn nữa, tôi và Hiền đã thích nghi được với bóng đêm khi còn bị nhốt dưới đường hầm” Hùng nói dứt câu thì điện cúp, cả công trường sụp tối. Hùng và Hiền chạy lên cầu thang… Chạy đến căn hộ mẫu thì có một tên rọi đèn đi nhanh tới, Hùng nhanh chóng kéo Hiền núp vào. Chờ hắn đi qua, cả hai tiếp tục chạy đến căn phòng chị Hậu nói, đưa mắt nhìn vào trong. Cả căn phòng tối đen nhưng Hùng vẫn thấy những tia sáng le lói xa xa cuối phòng, đang nhìn chăm chăm thì bị Hiền đập vào vai, anh ngẩng mặt thấy hai ba tên đang rọi pin bước tới. Cả hai quay đầu bỏ chạy nhưng không thể, ở hướng ngược lại có một tên khác đang rọi pin đi tới. Lâm thế, Hùng kéo Hiền chạy vào phòng. Chạy tới đụng vách, đối diện cửa vào cách tầm 15 mét, Hùng đẩy Hiền áp vào tường, dùng thân chắn ngoài như thể đang bao bọc thứ gì quý giá không cho ai nhìn thấy. Hùng buộc phải làm vậy bởi Hiền đang mặc bộ đồ thun xanh dương, quần có ba sọc trắng rất dễ bị phát hiện. Lúc này, Hiền như muốn nghẹt thở, không phải vì áp lực Hùng tạo ra mà là, tim cô đang đập rất nhanh, bấn loạn. Thân thể, nhịp đập và làn hơi của cả hai người như thỏi nam châm hít chặt lấy nhau. Hiền nhắm mắt lại, cảm niềm hạnh phúc bất tận đang trào dâng. Hùng kề môi vào trán cô, trượt dần xuống sóng mũi, đôi môi… Thì đột nhiên, Hiền mở to mắt, cô đẩy Hùng ra khiến anh vô cùng hụt hẫng. Bọn người mặc đồ đen vừa bước vào cửa và đang đi về cuối căn phòng. Đạp phải thứ gì đó, Hùng khom xuống nhặt lên: “Tại sao có khẩu súng ở đây, không lẽ là của cảnh sát Hà?”. Dứt nghĩ, Hùng nhẹ nhàng chạy theo nhóm người áo đen, chúng đang bước vào một căn phòng ở cuối phòng. Hiền cũng nhanh nhẹn chạy theo...
Ghé mắt dòm qua ô kính, cả hai thấy lờ mờ rất đông, bọn chúng đứng thành hai hàng thẳng tách theo hình chữ V và lấy vị trí cảnh sát Hà làm trọng tâm, cô ấy đang bị trói ngồi, trên một cái ghế đối diện với Hùng. Và rồi, tên cầm đầu xuất hiện. Hắn rọi thẳng đèn pin vào mặt cảnh sát Hà đồng thời tiền gần về phía cô ấy theo hướng trực diện. Hùng thấy lờ mờ gương mặt của hắn thông qua ánh đèn lan tỏa xung quanh, không phải ông Thắng, ông Giang, tên Thông mà là một gương mặt lạ hoắc chưa từng thấy trên công trường. Rất nhanh chóng, một tên tay sai mặc đồ đen, cầm xô nước chạy tới tạt thẳng vào mặt cảnh sát Hà. Gần một phút sau cô tỉnh lại, mắt cô lờ đờ, gương mặt rũ rượi với một thần sắc tồi tàn và khổ sở. Tên cầm đầu tiến sát, dùng tay bóp mạnh vào cằm khiến cảnh sát Hà tỉnh hẳn. Cô trừng mắt nhìn với con mắt phải mù trắng đục. Hắn gật gù. “Được…” Hắn cất giọng to trầm, “…Con mắt ấn tượng lắm”, cùng lúc đó bàn tay hắn càng thêm bóp chặt cằm cô: “Nói, mày là cớm phải không?”. “Phụt!...”, nước bọt bay thẳng vào mặt hắn. “Bốp!!!” một cú đấm trời giáng, có cảm giác hàm răng của cảnh sát Hà muốn bay ra ngoài. Hùng và Hiền nhăn mặt. Vô tình Hiền đụng phải thanh sắt dựng sát bên, “Rầm!”. “Chạy đi!!!” Hùng hét, đồng thời nắm tay Hiền bức tốc bỏ chạy. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!... Loạt súng nổ vang lên. Chạy đến cửa thì bị luồng đạn dội đến tới tấp. Hùng kéo Hiền chạy ra hướng cửa sổ. Đùng! Đùng! Đùng!... “Nhảy đi!” Hùng hét… Rất may bên dưới là một đống cát to nếu không cả hai có thể bị gãy chân hoặc bị sứt đầu mẻ trán. Hùng và Hiền lăn cù. Đùng! Đùng! Đùng!... Hùng nhanh chóng đứng dậy chạy tới kéo đỡ Hiền. “Đùng! Đùng!...”, viên nạn liếm gót chân Hiền. Trong cái tối đen mờ ảo những viên đạn không ngừng bay thẳng về phía họ. Hùng nắm tay Hiền chạy dọc tòa nhà, chạy, chạy… Và từ lúc nào, Hùng nhận ra Hiền đang cầm tay anh chạy chứ không phải là mình. Chạy đến căn gác, qua cái thùng rác to đùng thì nghe tiếng chị Hậu: “Hùng, mau chạy vào đây!”. Cả hai qua lại chạy đến vị trí chị Hậu đang núp, sau cái thùng rác sát với bức tường tôn. “Cả hai tính chạy ra cổng hả? Không được, tôi mới chạy ra đó thì gặp bác Tuân, bác nói bọn chúng đang vây ngoài đó rất đông” chị Hậu nói, trong khi Hùng và Hiền đứng thở hổn hển. “Giờ phải làm sao? Dường như mọi lối ra đều bị phong tỏa kể dưới tầm hầm?”. “Nhanh vậy sao?...” Hùng nói. “Rủi điện công trường được chúng bật lên, chúng ta nguy mất!” chị nói với một vẻ căng thẳng. “Yên tâm đi, tôi đã gỡ cầu chì” bác Tuân đáp với một giọng ồm ồm khi đang tới gần. “Im lặng!” Hùng nói khi nghe tiếng bước chân đang chạy lên cầu thang căn gác. “Đùng! Đùng! Đùng!... Loạt súng nổ dồn như muốn phá hủy mọi thứ bên trong căn gác. “Có lẽ lần này chúng không để yên cho cậu và cả chúng ta” chị Hậu nhìn Hùng và nói. “Tôi đang lo cho cảnh sát Hà, như cá nằm trên thớt…” Hùng nói, mắt nhìn sang Hiền thì không thấy cô đâu…
11:21 SA 13/08/2016
Thuê xe đi chụp hình cưới
Sao ko thay so dt vay ban oi. minh cung chuan bi chup hinh cuoi ma chua co se ban cho minh nhe.
Cam on bannhieu
06:32 CH 30/03/2012
x
xuandieu909
Hóng
458Điểm·0Bài viết
Báo cáo