Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện của mẹ: Tự tay phá thai cho con
Huhu... Nói thì dễ vậy... hầu như ai cũng đứng về phía người mẹ, bởi vì bài này là người mẹ viết. Nhưng mọi người có ai đọc những bài viết trên phương diện người con, phương diện tuổi dậy thì chưa ...?
Tuổi dậy thì là cái tuổi - có cho em cũng ko dám lấy lại. Bây giờ em 23, ngày xưa hồi lớp 8, bằng tuổi người con gái trong câu chuyện này, bạn trai thì hồi đó chưa có, cũng biết những chuyện giáo dục giới tính rồi nên em ko mắc phải... Chỉ có điều, em cũng chơi với những người bạn mà bố mẹ em cực ghét. Em hiểu lý do họ ghét. Nhưng bố mẹ lại không hiểu lý do em chơi với họ. Cứ ghét là ghét thôi, thế sao ? Kể thêm, em vẫn chơi vẫn đàn đúm vẫn hội hè, và vẫn học sinh giỏi đều, vì ngày chơi tối về em học, sau đó vẫn đỗ cấp 3 trường chọn của quận, vẫn tiếp tục ăn chơi và vẫn vào đại học...
Em chỉ thấy thương người con trong câu chuyện này. Đành rằng bậc cha mẹ cũng đáng thương lắm... nhưng cái giây phút trói và đánh con như thế, hoàn toàn phản tác dụng rồi ! Từ giây phút đó, khái niệm gia đình trong tâm trí người con, vỡ vụn hoàn toàn rồi...
Đừng hỏi em tại sao, cũng đừng bảo em nông cạn. Mọi người không hiểu đâu. Em cá tính mạnh, y như người con trong bài. Và đòn roi với người cá tính mạnh, hoàn toàn phản tác dụng. Tất cả mọi thứ đều tốt, cho đến khi đòn roi...
Hồi dậy thì đó, nghĩ lại em cũng thấy bản thân đã sai, nhưng chưa ngày nào em ân hận, bởi vì nó tạo nên con người ngày hôm nay. Và... cũng từ ngày đó bị bố đánh, chẳng kém người con trong bài đâu ạ... từ ngày đó trong em, khái niệm gia đình em chỉ nghĩ đến mẹ. Không ghét bố. Nhưng ko biết tại sao tâm trí tự động ko nghĩ về người bố của em nữa...
Giữa người con, và bậc phụ huynh trong gia đình này, không có đối thoại ! Đó là lý do xảy ra bi kịch. Giá như lắng nghe nhiều hơn, tại sao con thích chơi với bạn kia ? Giá như kiên nhẫn nhiều hơn, chơi với bạn kia cũng được con à nhưng chơi trong khuôn khổ thôi và con vẫn phải học nhé...
Em ko bàn chuyện phá thai. Cũng phải phá thôi mà, ko thì sao chống lại được bi kịch xã hội này ?
Nhưng, cái em phản đối ở đây, là mọi người đừng chỉ đứng về phía các bậc phụ huynh, rồi bảo các cháu ko ngoan ko hiểu lòng bố mẹ như vậy !
Ai cũng làm con mà. Có đứa con nào ở cái tuổi đó mà thấu hết đc lòng cha mẹ ? Mà, nói lại... cũng có cha mẹ nào thấu hết được lòng đứa con đang tuổi dậy thì...
comment by WTT mobile view
06:13 CH 18/09/2015
Lại đánh con - Rồi ân hận!!
Chào các chị...
Em có đọc hết những dòng các chị viết chia sẻ kinh nghiệm về việc đánh con hay không.
Em thì trẻ lắm ạ. Mới 22 tuổi. Chưa con chưa cháu. Nhưng em muốn chia sẻ với các chị một việc thế này, về tuổi thơ của em...
Bố em là người cực kỳ nóng tính và cục tính các chị ạ. Tuổi thơ của em lớn lên, đòn roi, ăn tát ăn vả, ở nhà hay chốn đông người, đánh tới mức em đang đứng mà ngã vật xuống đất nôn thốc nôn tháo, đánh tới mức chân tay em tím tái đi tập tễnh bao nhiêu lần bà ngoại em nhìn em mà ứa nước mắt... Tuổi thơ của em lớn lên như thế đấy các chị ạ. Dù mẹ em nói bố em rất chiều em, em cũng biết, nhưng trong ký ức của em chỉ có đòn roi thôi các chị ạ... Ngược lại, mẹ em lại rất dịu dàng... em sai đến đâu cũng cố đặt mình vào hoàn cảnh của em để giải thích cho em. Nên lớn lên, trong mắt em chỉ có mẹ em thôi.
Các chị ạ. Có những đứa bé sẽ không trách bố mẹ, vì các chị tưởng nó còn bé, nó ngây thơ... Nhưng em thì trách đấy các chị ạ ! Đòn roi không phù hợp với những đứa bé cứng tính như em. Sai mà bị đánh, em chấp nhận. Nhưng chưa kịp giải thích, em còn chưa hiểu em sai ở đâu, đã tát với vả, quật vun vút... thì em không chấp nhận các chị ạ. Nên là lớn rồi, em không có tôn trọng bố em mấy. Em bật lại bất cứ lúc nào có thể, em không kiểm soát được mình luôn, cứ như bản năng bài trừ và phải bật lại bố dù bất cứ điều gì !
Em hy vọng các chị có thể suy nghĩ kỹ về những hành động của mình với con trẻ. Em vẫn ủng hộ việc kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Nhất là một đứa lớn lên rất cứng tính và mạnh mẽ, không chấp nhận oan ức như em, thì em rất rất cảm kích những người kiên nhẫn với em các chị ạ.
Đòn roi có thể có ích. Em biết. Nhưng đòn roi chưa bao giờ là một giải pháp hoàn hảo các chị ạ. Chỉ thể hiện việc cha mẹ đang bất lực và dùng sức mạnh đàn áp con cái, lấy thịt đè người thôi các chị ạ !
02:18 CH 29/05/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Đây là lần đầu tiên mình bình luận trên này. Mình lập nick từ lâu nhưng chỉ xem, thậm chí còn quên pass. Tâm sự của bạn khiến mình lần đầu tiên phải viết bình luận.
Mình 23 tuổi. Cũng tầm tuổi với bạn nhỉ? Có lẽ mình hiểu phần nào những khó khăn và thử thách mà tuổi này đang đối mặt, nhất là trong trường hợp của bạn thì càng vất vả.
Có thể nghe quan điểm của mình đc ko? Các mẹ bỉm sữa trên này, nếu em có nói gì sai mong bỏ qua, đừng ném đá em. Chỉ mong bạn, và các chị nghe suy nghĩ của em. Có thể sai. Nhưng sẽ đúng trên một khía cạnh nào đó...
Đầu tiên, chia buồn với bạn yêu phải một người đàn ông như vậy. Người ta nói "Gian khó thử sức trai", cũng ko sai.
Và có lẽ. Mình khuyên bạn nên hận người đàn ông này. Hận cả gia đình họ. Cũng được.
Bạn đừng vị tha như thế. Cũng đừng để tình cảm vùi lấp tất cả lí trí như thế. Con người đó đáng hận mà ! Bạn vẫn còn yêu. Điều này là bạn đáng trách đó... Mình chẳng quan tâm người đó có lý do cá nhân gì. Nhưng chuyện là chuyện 2 người, mà để mình bạn giải quyết. Gia đình họ dù ko chấp nhận nhưng cũng ko đường hoàng ngồi nói chuyện tìm cách giải quyết... Đáng hận mà. Đáng cạch mặt. Thật đấy... Em bé lớn lên, thà cứ nói bé ko có cha, còn hơn bé biết cha bé từ bỏ mẹ và bé. Bé sẽ hận cha bé rất nhiều.
Và điều thứ hai... mình biết bạn quyết tâm lắm, sẽ sinh bé, sẽ nuôi bé. Mình cũng ủng hộ. Nhưng chỉ 50/50. Một chút nào đó trong lòng mình muốn khuyên bạn đừng sinh bé... Bạn và các chị, đến đây đừng ném đá em vô tình vội. Để em kể hết.
Gần nhà mình. Có 2 vợ chồng tầm tuổi mình. Bằng tuổi. Lấy nhau. Sinh em bé. Nhưng cả 2 đều ở quê ra, học ko đến nơi, công việc không có, ko có khả năng nuôi bé. Nhưng vẫn sinh. Bà ngoại của bé, phải mang gạo từ quê ra HN bán. Bé mới đc vài tháng tuổi nhưng cũng theo bố mẹ ra HN tìm việc làm. Vừa tìm việc. Vừa nuôi con. Và bé đã mất khi chỉ mới sinh đc vài tháng tuổi... Bé ko chịu qua được mùa đông lạnh rét của HN. Bé đã mất. Vì bố mẹ ko có khả năng và điều kiện chăm sóc bé. Bà ngoại bé bán gạo nuôi bé, nuôi cả bố mẹ của bé, nhưng ko đủ nuôi...
Bạn à. Mình biết phá thai là đau khổ và tội lỗi. Nhưng sinh ra mà ko đủ khả năng nuôi nấng và cho con những gì tốt đẹp nhất, nỗi khổ còn nhân lên nhiều lần bạn ơi, như gia đình mình vừa kể kia... Nên mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ. Bạn còn ko đc như gia đình kia ở chỗ bạn ko chồng, cũng ko có mẹ đẻ ở bên... Em bé sinh ra có đủ điều kiện sống tốt ko?
Mình biết bỏ bé đi bây giờ rất đau đớn với bạn. Nhưng bạn cần biến nỗi đau thành động lực, để sống tốt gấp nhiều lần, và quên bố của bé đi ! Bạn thật sự cần quên con người đó đi, thậm chí cạch mặt cả gia đình đó đi đấy, bạn à ! Thật sự mình mong bạn sẽ hận họ hơn. Hận ko phải để ôm mối hận trong lòng mãi chờ ngày phục thù đâu. Hận mà mình nói, là để khiến bạn luôn nhớ đến nỗi đau người ta gây ra, đối xử với bạn, và quên triệt để con người đó đi, rồi tìm một người khác tốt hơn bạn ạ.
Đó là ý kiến của mình. Có thể sai nhưng cũng có thể đúng ở khía cạnh nào đó. Mong bạn cân nhắc... Mình ko nói nếu bạn giữ bé lại thì tương lai sẽ rất tệ, mình ko nói thế. Có thể bây giờ bạn chịu khổ chút thôi tương lai sẽ hạnh phúc. Nhưng mà... cũng có thể gặp phải hoàn cảnh như gia đình mình đã kể ở trên... Mong bạn cân nhắc !
Các mẹ bỉm sữa có đọc đc đừng ném đá em. Suy nghĩ của em đương nhiên có chỗ tốt chỗ sai. Em cảm ơn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của xom134
07:57 CH 26/03/2015
x
xom134
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tuổi dậy thì là cái tuổi - có cho em cũng ko dám lấy lại. Bây giờ em 23, ngày xưa hồi lớp 8, bằng tuổi người con gái trong câu chuyện này, bạn trai thì hồi đó chưa có, cũng biết những chuyện giáo dục giới tính rồi nên em ko mắc phải... Chỉ có điều, em cũng chơi với những người bạn mà bố mẹ em cực ghét. Em hiểu lý do họ ghét. Nhưng bố mẹ lại không hiểu lý do em chơi với họ. Cứ ghét là ghét thôi, thế sao ? Kể thêm, em vẫn chơi vẫn đàn đúm vẫn hội hè, và vẫn học sinh giỏi đều, vì ngày chơi tối về em học, sau đó vẫn đỗ cấp 3 trường chọn của quận, vẫn tiếp tục ăn chơi và vẫn vào đại học...
Em chỉ thấy thương người con trong câu chuyện này. Đành rằng bậc cha mẹ cũng đáng thương lắm... nhưng cái giây phút trói và đánh con như thế, hoàn toàn phản tác dụng rồi ! Từ giây phút đó, khái niệm gia đình trong tâm trí người con, vỡ vụn hoàn toàn rồi...
Đừng hỏi em tại sao, cũng đừng bảo em nông cạn. Mọi người không hiểu đâu. Em cá tính mạnh, y như người con trong bài. Và đòn roi với người cá tính mạnh, hoàn toàn phản tác dụng. Tất cả mọi thứ đều tốt, cho đến khi đòn roi...
Hồi dậy thì đó, nghĩ lại em cũng thấy bản thân đã sai, nhưng chưa ngày nào em ân hận, bởi vì nó tạo nên con người ngày hôm nay. Và... cũng từ ngày đó bị bố đánh, chẳng kém người con trong bài đâu ạ... từ ngày đó trong em, khái niệm gia đình em chỉ nghĩ đến mẹ. Không ghét bố. Nhưng ko biết tại sao tâm trí tự động ko nghĩ về người bố của em nữa...
Giữa người con, và bậc phụ huynh trong gia đình này, không có đối thoại ! Đó là lý do xảy ra bi kịch. Giá như lắng nghe nhiều hơn, tại sao con thích chơi với bạn kia ? Giá như kiên nhẫn nhiều hơn, chơi với bạn kia cũng được con à nhưng chơi trong khuôn khổ thôi và con vẫn phải học nhé...
Em ko bàn chuyện phá thai. Cũng phải phá thôi mà, ko thì sao chống lại được bi kịch xã hội này ?
Nhưng, cái em phản đối ở đây, là mọi người đừng chỉ đứng về phía các bậc phụ huynh, rồi bảo các cháu ko ngoan ko hiểu lòng bố mẹ như vậy !
Ai cũng làm con mà. Có đứa con nào ở cái tuổi đó mà thấu hết đc lòng cha mẹ ? Mà, nói lại... cũng có cha mẹ nào thấu hết được lòng đứa con đang tuổi dậy thì...