Ngành Tài chính và BĐS đúng vào nghề mình làm. Vậy mình hỏi ngược lại bạn, thị trường Tài chính tiền tệ năm 2007-2008 ra sao nè? Mỗi 1 ngày Poca ngồi với cái đống số liệu báo cáo này mà bạn bảo bạn cười thì cũng hiểu bạn thế nào rồi? Nếu không tự đầu tư thì ra ngoài mà hỏi nhé: BĐS miền Nam đỉnh điểm của giá là rớt vào thời điểm nào, sao đó thì ra sao nhé? Còn tại sao mình bảo là miền Nam thì hi vọng bạn biết Saigon Pearl là nằm ở đâu? Còn đang nói chuyện NT - ông An là chọt vào ai đó hốt cả cụm Saigon Pearl hồi tám hoành nào đó thì chắc cũng có duyên lắm đấy. Sao không nói luôn ông Phạm Nhật Vượng hay tập đoàn Vincom cho nó oách. Phán ra vừa cổ phiếu vừa BĐS vừa tiền tệ, hỏi ngược lại có nhớ khủng hoảng Tài chính năm 2008 thì bảo là không quan tâm. Chuyên gia Tài chính BĐS gì chóng quên thế, mà còn không quan tâm khủng hoảng Tài chính nữa. Hay thiệt.vậy thì giờ này bạn đủ cười chưa hay đến phiên tôi cười. Nhưng thôi, tập trung vào topic đi. Chứ tôi cũng không thích nói chuyện Tài chính với người không quan tâm đâu. Phí lời!
Thấy các mẹ lên án ông bố đãng trí ghê quá nên im re. Giờ mới tìm được người giống mình. Nói chung tính đãng trí của tui đi vào huyền thoại gia đình luôn. Ráng sửa chữa nhưng cứ gặp sách vở hoặc máy tính là quên sạch. Có lần tự gây nguy hiểm cho mình. Đi trên đường lo nghĩ đến 1 vấn đề công việc, tông vào người ta rồi mà vẫn 0 biết mình đang ở đâu.Có một cách hay để nhớ là sáng dậy nhớ set calendar của ngày hôm đó và set alert đầy đủ. Tuy nhiên cũng vài lần tui bị tổ trác vì set xong thì quên luôn cái điện thoại ở nhà.Xã tui cũng bị đãng trí nhưng cấp độ nhẹ hơn vợ nhiều. Con thì bị bỏ quên nhiều lần quá đến nỗi nó ứng phó với tình trạng này rất tốt, không hề hoảng loạn hay khóc lóc. Từ 3 tuổi nó đã thuộc lòng số điện thoại của ba mẹ và thậm chí ông bà, cậu mợ,.. Từ mẫu giáo nó đã biết soạn đồ đi học vì mẹ soạn thế nào cũng thiếu cái gì đó, và thậm chí quên luôn ba lô đồ đạc của con. Bị bỏ quên ở siêu thị thì nó biết tự ra bảo vệ để nhờ thông báo trên loa. Bị bỏ quên ở nhà sách thì biết đi vào chỗ đọc sách miễn phí, và vào chỗ tô tượng chơi thiếu chờ ba mẹ tới đón rồi trả tiền. Ba mẹ 0 tới thì nhờ cô phụ trách gọi số này .. cho ba con. Bị bỏ quên ở trường thì nó biết nhờ bảo vệ gọi cho ông bà. (Đó là lúc nó còn nhỏ, dưới 6 tuổi).Ông bà nó nói rằng cái đó là bản năng sinh tồn. Gặp ba mẹ vậy thì nó phải vậy chứ không bây giờ đang bị cắt tay chân, chọc mù mắt, lê lết ăn xin ở đâu đó rồi.
Chị Quyên bán hàng fake hay ko thì mình ko biết. Nhưng bạn nói chị Q lấy 3 đứa con gái ra để người ta thương hại thì rõ là buồn cười. Chị í nuôi con cũng chả cần tiền của bố bọn nhỏ. Hồi trước ko buôn bán gì (ngoài bán yến) mà vẫn nuôi bọn trẻ ăn sung, mặc sướng, sống đầy đủ sung túc. 3 đứa con gái thì nhìn mà phát thèm, vừa xinh vừa ngoan, tính cách lại đáng yêu. Nhiều người đủ vợ, đủ chồng ko biết có nuôi con được như vậy chưa.Bạn nói "chị Q khoe con, khoe single mom để lấy lòng thương từ thiên hạ", thiệt là hết hồn vì không biết ai thương hại chớ mình thì thấy toàn là người mơ ước được như vậy ko hà.
Mình cũng thích chị Quyên nên đọc mấy bài này thấy hơi buồn chút, dù biết từ lâu là dịch vụ cùa STMM dở tệ nhưng không nghĩ là chị bán hàng fake.Pha lê đúng là không ra gì, gần 30 tuổi đầu mà còn làm những chuyện như vậy, không thể thông cảm cho được.
Ngoài việc biết xem giá vàng, hy vọng em cũng sẽ biết cách suy nghĩ logic, bớt chút thời gian lăn xã vào các topics thì chắc em cũng sẽ có thể suy nghĩ được một chút đấy. WTT coi vậy chứ nhỏ lắm, đừng để sếp em hay đồng nghiêp em nhận ra em suốt ngày lên đây hô hào chém gió thế này, không tốt cho sự nghiệp lắm đâu :)