Theo em thấy, bất cứ sàn nội hay ngoại, đòn bẩy cao thì nguy cơ cháy TK cũng cao(Nên tỷ lệ ký quỹ thấp cũng k hẳn là hay). Chơi sàn ngoại giá nào cũng khớp, có thể đánh lên và xuống để 2 lệnh giằng nhau, còn sàn nội thì k thế, phần mềm k linh hoạt, làm giá rất kinh khủng, phải tất toán 1 lệnh mới bắt đầu lệnh mới được nên rất hay bị kẹt lệnh khi ngược sóng, đặt ST, TP phải chờ có đồi ứng mua/bán mới khớp được... Nói chung, em đã chơi và so sánh là k bằng sàn ngoại.Em đang chơi ở sàn ngoại, TK mini thôi, ngày profit được 1-2 triệu là em đóng máy, hihi, luôn luôn đặt ST và TP, đánh ngắn hạn. Gọi là demo, tập tành chơi thôi ạ.Phí sàn ngoại cao hơn vì phải mất bid/ask lại cho nhà cái, còn tính ra cũng chỉ là 2000 đ/ lượng, cả sàn nội và ngoại thì cũng đều mất hoa hồng cho đại lý nếu chơi qua đại lý thôi bác ạ(Đại lý được 50% hoa hồng, 50% còn lại của công ty). Thậm chí, chơi sàn ngoại ở OIIC còn k mất phí qua đêm(wap), sàn nội đánh 20 lượng qua đêm mất 72.000, xót.
vợ mang bầu là em ép ăn và mua cho 1 đống sữa bầu về cho uống với tối tối là cho đy lượn phố
Cửa mở, bác sĩ bế một đứa bé đưa cho anh “Con trai 3 cân 3, bố bế này”. Anh vội vàng rụt tay lại ngơ ngác “Con ai vậy bác sĩ?”. Bác sĩ cười to “À, hoá ra biết trước rồi à, sáng nay có mỗi vợ mày mổ chứ ai”. Thế là anh đã làm cha!. ...Nay con đã là cô bé thông minh, đáng yêu; mẹ đã cười và con đã cười, nhìn con cha quên hết tất cả những khó khăn đã qua và yêu con nhiều lắm, nhiều hơn những gì các thước đo có thể đóng đếm.
Đợi chờ trong hạnh phúc… Hôm nay con trai của ba mẹ đã tròn 34 tuần tuổi. Vậy là chỉ còn 6 tuần nữa, ba mẹ sẽ được nhìn thấy con trai yêu, được ôm con vào lòng, hôn con thật nhiều, được nghe con khóc, được thấy con cười, được nâng niu những ngón tay nhỏ xíu mềm mại, được chăm sóc con và trao trọn cho con tất cả tình yêu thương của ba mẹ. Panadol yêu, con là báu vật quý giá nhất mà Thượng Đế đã trao ban cho ba mẹ! Panadol tròn 34 tuần tuổi đã biết khều nhắc mẹ mỗi khi đến gần 10 giờ đêm - giờ mà ba thường trò chuyện cùng con và con sẽ giận hờn cuộn tròn méo cả bụng mẹ nếu sau 10 giờ tối mà ba vẫn chưa có…động tĩnh gì. Panadol tròn 34 tuần tuổi đã biết đạp binh binh vào thành bụng mẹ để đùa giỡn cùng ba. Con trai "siêu quậy" luôn biết được tay ba đang để ở đâu trên thành bụng mẹ để đạp lưng tưng vào đó. Và mỗi khi mẹ ăn no, con trai lại túm ngay dây cuốn rốn của mẹ để giật thật đã đời. Mẹ yêu lắm những khi sáng thức dậy, nằm đợi hoài không thấy Panadol đạp và chỉ cần mẹ gọi "Panadol ơi, con dậy chưa?" là con trai lập tức đạp linh binh vào tay mẹ như để trả lời . Panadol từ trong bụng mẹ đã thích nghe hát và kể chuyện. Mỗi lần con đang "quậy tưng" trong bụng, chỉ cần mẹ hát hoặc đọc truyện cổ tích là lập tức con nằm im như thể đang lắng nghe. Rồi khi mẹ không hát nữa, con lại khều nhẹ vào bụng mẹ như muốn được nghe mẹ hát tiếp. Và như thế, mẹ biết rằng con trai yêu đang lớn lên mỗi ngày, con đã biết đùa giỡn, biết lắng nghe và biết...quậy nữa. Ba mẹ đang sống trong những ngày bận rộn đầy hạnh phúc. Mẹ thì lên kế hoạch cho việc học lớp tiền sản và tập thể dục để sinh con dễ dàng. Ba thì chộn rộn chuẩn bị phòng cho con. Ba mẹ cũng đã bắt đầu mua sắm quần áo và các vật dụng cần thiết cho Panadol. Đó thật là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời khi lần đầu ba mẹ cầm trên tay những chiếc áo nhỏ xíu, chiếc vớ bé xiu, cái mũ tí tẹo như...đồ búp bê và tưởng tượng sẽ sớm đến ngày được mặc cho con trai của ba mẹ. Tối nào ba mẹ cũng mở hoài chiếc tủ đã chuẩn bị sẵn những vật dụng của con trai mà ngắm nghía, mà sung sướng, mà tưởng tượng đến ngày chào đón con yêu. Mẹ đang trải qua những trải nghiệm thiêng liêng khi lần đầu được làm mẹ, được cảm nhận con trai đang mỗi ngày mỗi lớn lên, nhận biết những thay đổi từng ngày của con, lắng nghe những chuyển động nhỏ nhất của con để đoán xem con đang làm gì, hôm nay con có mạnh khỏe không, con đang vui hay buồn?...Và mẹ đang đi qua những ngày chờ đợi thấp thỏm. Ngày nào mẹ cũng giở lịch mong cho ngày qua mau để sớm đến ngày mẹ được ôm siết con trai yêu vào lòng. Những ngày chờ đợi này thật dài và thật hạnh phúc...Những cảm giác đợi chờ mà mẹ chưa từng trải qua bao giờ. Panadol yêu, chỉ còn 6 tuần nữa thôi. 6 tuần hạnh phúc và ...lâu lắc. Con trai yêu dấu, hãy mỗi ngày mỗi lớn lên thật mạnh khỏe, con nhé! Nhiệm vụ của Panadol là mau ăn chóng lớn, xoay đầu đúng vị trí và đợi cho tròn ngày đủ tháng để sinh ra. Và nhiệm vụ của mẹ là phải thật mạnh khỏe để sinh Panadol thật nhanh và có nhiều sữa cho con. Mẹ đã giao nhiệm vụ rồi đó. Hai mẹ con ta nghiêm túc hoàn thành nó, con nhé!
Tớ cũng vừa mới đọc, thấy bình thường không hot lắm như mọi người quảng cáo. Không biết là thật hay có hư cấu nhưng nếu gia đình nhà chồng tác giả có đọc không biết sẽ nghĩ gì?Cả cái ao bèo của tác giả nữa???
Thi đợt 1 rồi nhưng bài này nhiều chữ quá ạ, chắc vi phạm nội quy, em thi đợt 2 vậy ạ :). Đây là entry đầu tiên mẹ Hỉn viết từ sau khi sinh Hỉn, còn mấy entry trước toàn bố Hỉn viết đấy, chả hiểu bị nhiễm văn của mẹ Hỉn hay sao mà bao nhiêu người hiểu lầm là mẹ Hỉn vừa sinh xong đã lên mạng viết blog nhoay nhoáy . Đây cũng là kỷ lục đầu tiên của Hỉn - bắt được bố compose mấy entry dài dằng dặc một cách hết sức tự nguyện . Rảnh rỗi sẽ kể chuyện đi đẻ sau, giờ tập trung kể lại những cột mốc trong tháng đầu tiên của Hỉn đã: Ngày đầu đón về Hỉn k biết ti bình, mẹ thì chưa có sữa, Hỉn k chịu ăn j cả, bố mẹ lo lắng hết sức, cuối cùng đành phải xúc từng thìa bón cho con mà được có tí tẹo. Ngày hôm sau vào lúc 00h55' con đã tự ti bình được, mẹ nhắn cho bố ghi lại dấu ấn này: "Con vừa ghi dấu ấn lịch sử là tự mút hết cả 1 số sữa". Thế là xong nỗi lo đầu tiên - con đã biết mút ti rồi. Nỗi lo tiếp theo là con k biết ti mẹ, hai mẹ con hôm nào cũng tập, đánh vật với nhau, con khóc, mẹ cũng khóc vì nỗi lo k cho con ti được. Bố ở trên HN cũng stress theo, tìm mua cho hai mẹ con cái trợ ti khắp nơi mà cuối cùng k dùng được. Nỗi lo chưa kịp qua đi thì sang nỗi lo khác, con bị vàng da. 4h chiều ngày 26/11/2008 - 5 ngày sau khi sinh con bị đưa lên phòng chiếu đèn 2 ngày 2 đêm. Mẹ khóc vì thương con phải xa mẹ, vì lo lắng con bị vàng da bệnh lý chứ k phải sinh lý thông thường. Nhưng trong 2 hôm chiếu đèn này con lại giúp bố mẹ qua được 1 nỗi lo, là con tự ti mẹ được. Con ti rất giỏi, rất háu ăn, 3h một lần bố mẹ lên với con, bế con bé tí, có mỗi cái bỉm và tã, nhưng con ti mẹ rất ngon lành. 3h chiều ngày thứ 6- 28/11 - đúng giờ hẹn bố mẹ lại lên cho con ti thì được thông báo là con được ra mẹ, k phải nằm chiếu đèn nữa. Chỉ được ra mẹ thôi nhưng mẹ xin cho con ra viện luôn, thế là phải ký vào cái giấy cam đoan là: "Tôi xin cho con tôi ra viện, có vấn đề gì tôi xin chịu trách nhiệm" -> Lúc ký thì mẹ rất hùng hổ vì k muốn con phải nằm chiếu đèn thêm ngày nào nữa, nhưng đến khi về nhà rồi thì mẹ rất lo lắng, vì bsĩ doạ vàng da này rất dễ tái phát, mà tái phát thì nặng hơn. Mẹ thấy mình liều quá, vì thương con mà làm khổ con. Chủ nhật - 30/11 con ị phân xanh, cô y tá tắm cho con nói là đó là do bệnh vàng da, da mặt và mắt con vẫn rất vàng, lúc này thì mẹ càng lo lắng khủng khiếp. Cả nhà thấy mẹ lo cũng hoảng, ông bà thì muốn thay đèn chiếu, bố thì quyết định cho vào Nhi Đức để khám cho yên tâm. Đang rối trí thì nghĩ ra có đứa em họ con nó cũng bị vàng da bệnh lý, liên lạc xin được số của bác sĩ điều trị. Bsĩ Hưng rất trẻ, đồng ý đến nhà xem bệnh. Bsĩ khẳng định con k phải vàng da bệnh lý, và bệnh vàng da này cũng k còn ảnh hưởng gì đến con nữa, hướng dẫn bố mẹ cách nhỏ mắt vì con đang bị đau mắt, và đồng thời dứt luôn cái rốn đã rụng của con ra :D. Mừng rỡ chưa dược bao lâu thì con chuyển sang táo bón, bố mẹ lên mạng tra cứu rồi hỏi kinh nghiệm của các cô bác đi trước thì quyết định dùng mật ong thụt giúp con, thụt lần nào con đi hoành tráng lần đó, nhưng k thụt thì nhất quyết k đi. Lo con sẽ bị quen k tự đi được nên mẹ k dám thụt nữa, bà ngoại thì tìm đủ các loại rau về bổ sung cho mẹ ăn, ông thì lo gọi bác sĩ. Sáng ngày 10/12 gọi bác sĩ thì chiều đó con lại tự đi được. Cả nhà cứ trêu con mắc bệnh sợ bác sĩ . Hôm đó cũng là hôm ông bà nội xuống chơi với con vì ông ngoại đi Hongkong. Ông nội ở đến chiều còn bà nội ở với con đến chủ nhật. Tối hôm đó bác sĩ đến khám và nói có khả năng con bị tắc tuyến lệ, lại 1 lần nữa bố mẹ thấy đau lòng vì mắt con đau mãi k khỏi, bsĩ nói mắt ướt thế này khả năng tắc tuyến lệ, đến tháng thứ 3 hoặc 4 sẽ thông. Nghĩa là con phải chịu cảnh mắt toét mấy tháng nữa, hic hic. May sao 2 ngày sau thì tự nhiên con khỏi đau mắt, tất nhiên là do trong 2 tuần bố mẹ nhỏ nước muối sinh lý tích cực, và con cũng bắt đầu xị xoẹt hoa cà hoa cải. Lại thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng từ đây mọi chuyện sẽ yên ổn thì một điều đau lòng mới với mẹ là mẹ phát hiện ra mình rất ít sữa. Lúc trước cứ thấy con ti xong rồi ngủ thì nghĩ là đủ, chỉ cho con ti mẹ hoàn toàn (cà rốt thế chứ lại). Sau hỏi han rồi trăcứu mới biết con hay bị đói, thế là pha thêm sữa ngoài cho con, con ăn no, ngủ ngoan và lâu hơn. Nỗi đau lòng này đến nay vẫn chưa được hoá giải, mẹ vẫn ít sữa chỉ đủ cho con ti ban ngày còn đêm phải ti bình, thỉnh thoảng có hôm ban ngày cũng phải ti bình. Mặc dù bà đã tìm đủ mọi phương cách lợi sữa, đủ mọi thức ăn cho mẹ ăn mà vẫn k cải thiện được tình hình là bao . Kết quả là giờ mẹ Hỉn béo ú ụ, 60kg bà con ạ . Thứ 5 ngày 18/12, con húng hắng ho. Thứ 6 ho nhiều hơn, mẹ gọi cho bố, chỉ sợ con bị viêm phổi vì nhiễm lạnh. Chiều thứ 6 bố về sớm, cả nhà đưa Hỉn vào Nhi đức khám. May sao con chỉ bị viêm mũi, nước mũi thông xuống họng gây đờm sinh ra ho. Bsĩ cho thuốc và y tá hút mũi cho con rồi về. Đêm đó con ngủ ngon hẳn, chẳng bù cho hôm trước mệt, khóc và quấy quá. Đến hnay con đỡ ho rồi, chỉ khi ti sữa xuống nhiều thì khẹc khẹc thôi, mũi cũng vẫn sụt sịt nhưng cũng đỡ hơn tí. Con uống thuốc rất giỏi, quất đắng, thuốc khó uống con vẫn uống. Có mỗi cái tội là cứ lừa ông bà bố mẹ, ngậm đầy trong mồm rồi lúc mọi người k để ý là con phun ra . Thứ 7 ngày 20/12 cả nhà làm mâm cơm cúng đầy tháng cho con (tính theo ngày âm). Thế là con tròn 1 tháng tuổi. Những ngày ban đầu mất ngủ mệt mỏi mẹ cũng dần dần quen, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, mặc dù con vẫn "ngủ ngày cày đêm" (giống bố và chú Hưng quá đi ). Nhìn con hàng ngày "thương thương thương thương nhiều lắm, yêu yêu yêu yêu nhiều lắm" . Luôn mạnh khoẻ và ngoan con nhé, cầu cho mẹ Hỉn tháng thứ 2 này nhiều sữa hơn để con k phải ti bình nữa. Cầu Trời .
Nếu bạn chỉ vào làm 1 cái search rất đơn giản trong "Tìm Kiếm Rao Vặt" , dùng từ khóa "Thanh Lý" bạn sẽ thấy Thanh Lý được sắp xếp theo chuyên mục và khu vực địa lý rất dễ tìm và tiện lợi. Nếu bạn muốn tìm hàng hóa trong mục Tặng Đồ như trong diễn đàn : xin bạn vào tab "Lọc Theo" (trong trang chính RV), bên trái chọn "Tiêu Chí", bên phải chọn "Tặng- Trao Đổi" Nếu muốn đăng tin Tặng Đồ, trong phần điền mẫu để đăng tin bạn nhớ chọn tiêu chí "Tặng - Trao Đổi" Xin bạn kiên nhẫn và dùng thử phiên bản mới để hiểu thêm những thuận tiện mà chúng tôi muốn đem đến cho thành viên. Nếu cần thêm những hỗ trợ nào từ phía BQT Webtretho bạn có thể pm cho Hỗ Trợ RV. Cám ơn đóng góp của bạn.
Em khái quát lại quá trình "thanh lý" của WTT như sau:Thanh lý đúng nghĩa như ngày xưa -> rất đông thành viên -> quảng cáo, bán hàng nhảy vào -> Min, Mod phải xóa bài liên tục -> Đã thế, biến "thanh lý" thành bán hàng -> Min, Mod chẳng phải xóa gì -> thành viên bỏ đi -> bán hàng cũng chẳng thèm vào -> xịt, hết "thanh lý", hết "bán hàng".:Crying::Crying::Crying: Em thích kết thúc có hậu cơ! :Sad::Sad::Sick:
Mình ko phải là "bố" nhưng cái này chắc hỏi ở đây thì có khi chính xác hơn.1- Có ông chồng nào mà không thích ngủ cùng vợ (nói chung chỉ thích nằm riêng) - không phải để xem tivi, không phải để lướt web, cũng không phải vì giường quá chật.2- Có ông chồng nào có thể không cùng vợ vài tháng mà chẳng vì lý do gì (không phải vì không thể, không phải vì vợ ngoại tình, không phải vì cãi nhau, ...) nói chung dù đến tận trước khi đi ngủ vẫn vui vẻ bình thường.3- Có ông chồng nào mà cưới nhau được gần 10 năm nhưng những ngày 8/3, 14/2, sinh nhật vợ không hề tặng vợ một bông hoa hay thậm chí một lời nói "đãi bôi" (tất nhiên quà thì không có rồi). 4- Có ông chồng nào mà khi vợ có bầu đứa con đầu tiên, lúc đó mới cưới chưa được 1 năm, biết vợ khóc suốt đêm mà không hề hỏi một câu! Rất rất nhiều đêm như thế trong gần 10 năm lấy nhau, có 1 lần hỏi "có chuyện gì thế" - vợ trả lời "không có gì" thế là mặc kệ ngủ tiếp.5-6-7-..... còn nhiều lắm đến nỗi mình không nhớ hết một lúc được.Suốt những năm qua mình đã cố gắng nghĩ rằng đó là vì chồng mình không phải là người lãng mạn nên thế thôi.Nhưng bây giờ mình mệt mỏi quá, có thể đó không phải là vấn đề to tát gì nhưng vợ chồng sống với nhau như thế có "nghèo nàn" quá không? hay là mình đòi hỏi nhiều quá?Sau rất nhiều suy nghĩ mình đã quyết định hỏi thẳng chồng mình những điều đó. Chồng mình trả lời thế này:1+2: Vì chồng không muốn "phiền" mình :Sick: và khẳng định chồng cũng không có bồ bịch gì! --> Có thể như thế được ko ạ?3+4: Vì chồng là người đơn giản --> Có ai đơn giản như thế không ạ?P/S: Chồng mình là người đàn ông khỏe mạnh, có học chứ không phải nông dân đâu ạ.Cảm ơn các bạn.
Me HungLoan oi!
Muon lien lac vơi me no nho tu van mo tai khoan va cach choi...me no cho minh so dien thoai lien lac duoc khong?hay cach nao vay ,da nhan Pm roi ma chua thay tra loi