Bạn này ăn nói, mình xin lỗi, như dở hơi ấy.Đồng ý là chủ top sai thật, nhưng chồng chủ top là người đàn ông không biết điều và đàn bà tính. Thằng đàn ông có tư cách sẽ không bao giờ đánh đuổi vợ mình, làm nhục vợ mình trước mặt đám đông như thế. Nhận xét nhẹ nhàng thì đó là người không sâu sắc, nhưng nói trắng ra thì đó là kẻ gia trưởng và vũ phu.Chồng cũ của mình, ghen với mình,bảo mình là cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Mình trả lời là anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, nhà này của chung, người nên đi ra ngoài là anh. Có lần anh ta tát mình, mình im lặng vì nghĩ vợ chồng bỏ qua cho nhau. Vốn cuộc hôn nhân này mẹ mình không hề chấp nhận, thế nên khi nghe giúp việc mách mẹ mình là chú ấy hay cả ghen toàn đánh cô, mẹ mình giận dữ gọi điện mắng anh ta, anh ta dám láo với mẹ. Sau mình biết chuyện, có hôm anh ta lại ghen, mình chỉ chờ lúc anh ta chuẩn bị giơ tay đánh mình tát anh ta ba bốn cái thật đau, mình dùng hết sức của mình mà vốn mình cũng cao và khỏe mạnh nên mình biết là anh ta rất sốc vì đau và ngạc nhiên. Anh ta nói tại sao cô dám tát tôi. Mình bảo là anh là con vàng con bạc mẹ anh đẻ ra, thì tôi cũng là con cơm con gạo của mẹ tôi sinh ra. Mẹ tôi có bỏ đi không nuôi tôi lớn, anh cũng chẳng có tư cách mà ăn nói mất dạy với mẹ tôi. Cảm thấy sống được cạnh nhau thì sống *** chấp nhận được thì cút. Anh tưởng tiền anh là to à, thế gian này đầy người nhiều tiền hơn anh, đạo đức hơn anh, tôi chấp nhận anh vì yêu anh, nghĩ anh là người tốt. Chứ anh sống khốn nạn với tôi, thì tôi không cần. Tôi không ngoại tình, nên anh chửi tôi anh phải có bằng chứng, anh dám động vào người tôi lần nữa, tôi sẽ đánh anh và cho anh ra tòa đấy. Cái loại vừa già, vừa xấu, vừa khó chịu như anh, tôi không thể cố gắng hơn được nữa. Đến con chó tôi nuôi nó nhìn thấy anh nó còn ghét, nó bỏ đi chỗ khác, anh động não đi hay mỡ nó bấu chặt vào não rồi nên bây giờ tư duy còn kém hơn con chó.Chủ top muốn tình cảm và sống tình cảm nhưng chưa biết cách thể hiện ra. Giống như bạn nuôi một con mèo, nó yêu bạn và biết ơn bạn vì bạn cho nó ăn, âu yếm nó, nhưng vì bạn không hiểu nó, nó gừ gừ trong cổ họng bạn lại nghĩ là nó gầm gừ bạn, bạn đánh nó để nó chừa đi. Vợ chồng bạn chưa có tiếng nói chung thôi. Bạn chịu đựng chồng nhưng chịu đựng sai cách rồi. Thí dụ khi anh ta đánh bạn, bạn phải phản kháng, khi anh ta không chịu làm việc nhà thì bạn càu nhàu, nhưng chắc khi anh ta muốn giúp bạn điều gì đó, tính sĩ diện tăng lên bạn lại từ chối. Giống như bạn nấu cơm cho chồng ăn nhưng chồng lại không ăn vậy. Thí dụ như khi anh ấy mời bạn về nhà lần đầu, bạn từ chối là ok, lần thứ hai thì bạn nên mời chồng nói chuyện, hoặc không thì viết thư, vì mình nghĩ bạn là người cũng vụng ăn nói. Bạn tâm sự với chồng những cảm xúc của bạn giống như bạn viết topic này vậy, tâm trạng tủi thân và mong chờ chồng bạn, bạn cần anh ấy trong cuộc sống như thế nào, bạn thấu hiểu công việc bận rộn của anh ấy ra sao, nhưng vì bạn yếu đuối, bạn chỉ có anh ấy là người đàn ông duy nhất mà bạn tin tưởng, vì khi anh ấy biết chuyện đã thấu hiểu và cảm thông, bạn rất cảm động về nghĩa cử ấy. Nhiều lúc bạn gọi điện cho chồng chỉ vì thấy quá cô đơn, thấy muốn nghe giọng nói của chồng vì điều đó sẽ làm cho bạn thấy yên tâm và hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Rồi bạn chuyển về gần chồng vì bạn muốn chăm sóc anh ấy, và muốn được cảm nhận hơi ấm của anh ấy hằng đêm, muốn được anh ấy ôm vào lòng mỗi khi mệt mỏi và vất vả vì chăm con, hoặc sẻ chia với chồng mỗi khi chồng cần ai đó ở bên cạnh. Bạn hiểu sự vũ phu của chồng chỉ vì sự bế tắc mà chồng bạn đang có trong cuộc sống vợ chồng, nên bạn nhẫn nhịn vì bạn chờ chồng bạn sẽ tìm ra giải pháp, bạn tin ở mọi quyết định mà anh ấy sẽ làm. Nhưng càng ngày chồng bạn dường như đã kiệt sức và bế tắc hơn, vì bất lực mới sinh ra bạo lực mà. Nên bạn nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, cho dù em sẽ rất đau khổ nhưng em không muốn con phải nghĩ bố nó là người xấu, hay đánh phụ nữ vì ở trường cô giáo dạy con trai phải lịch sự với con gái, vì con gái là phái yếu. Em muốn con của chúng ta luôn yêu và kính trọng bố nó, giống như vợ luôn yêu và trân trọng những ngày tháng bên chồng vậy.Dù bạn có quyết ra đi hay không, hãy dốc lòng mình ra cho đối phuơng đong đếm, để họ biết mình thực sự nghĩ gì. Sự quý giá và giá trị của người phụ nữ chính là thái độ mềm mỏng và khôn ngoan, để đàn ông họ tự nguyện chui đầu vào rọ nhưng lại đinh ninh rằng ta đang phục tùng họ. Ngay cả khi mình chỉ chờ có cơ hội là mình chấp nhận ký đơn ly dị, vì chồng mình hay dọa nhưng cứ nghĩ mình không dám làm, thì mình vẫn ký đơn, vẫn đau khổ và viết thư cho anh ta rất tình cảm, anh ta được thể lấn tới, vậy là mình đi luôn. Nếu lúc đó anh ta nhẹ nhàng, biết suy nghĩ, có lẽ chúng mình sẽ không chia tay, hơn thua nhau là ở thời cơ.Đã có lúc mình thấy cuộc đời quá bế tắc, cố quẫy đạp để chuốc lấy đau khổ. Rốt cuộc khi tĩnh tâm không thiết tha gì nữa, thì cuộc sống lại rõ như lòng bàn tay.
Like tất cả những gì mẹ này nói!!!!