Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
Một topic thật hay. em đọc liền một mạch. Cảm ơn mẹ Kanemochi, mẹ nó thật tuyệt vời
04:34 CH 23/07/2009
Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Phô mai tươi em làm vẫn hay bị chua lắm, không rõ làm thế nào để phô mai bớt chua ạ. Vì bé nhà em không thích ăn chua.
Em cảm ơn các chị nhiều nhiều!
08:57 SA 01/04/2009
Khi lấy chàng!
Vẫn chuyện MCND

Đứa con đầu lòng.

Mang thai 9 tháng 10 ngày, rồi cũng đến lúc đón chào sự kiện quan trọng ấy. Sáng thứ 7, vừa ngồi xuống máy vi tính thì ộc 1 cái:
- vỡ ối rồi mẹ ơi, tự nhiên con thấy ướt hết quần.
- đi tắm gội đi rồi vào viện. Con N chuẩn bị đồ.
Nháo nhác cả lên. Em vội cầm máy gọi điện cho chồng:
- Anh ơi, vỡ ối rồi. Bây giờ chuẩn bị vào viện đây.
- Thế em cứ vào viện trước nhé, gọi taxi chưa. Anh từ cơ quan sẽ sang luôn. Lúc nào đến nơi thì gọi nhé. Có đau không.
- Không, không đau.
10giờ sáng vào viện, khám xét làm đủ mọi cách rồi cuối cùng phải mổ đẻ, con gái 3,7kg, giống bố (nên cũng giống mẹ chồng, mẹ chồng thích lắm). Lần đầu sinh nở, mẹ ruột không thể vào được, đau và đau, làm gì cũng ngại, cũng phải nhờ mẹ chồng. Thế mới biết các cụ nói không sai: con so về mẹ đẻ. Một tuần sau, xuất viện. Về nhà.
Sáng mẹ chồng bê cơm vào giường cho và bảo:
- Này, ăn đi cho nóng. Tao nấu nhạt đấy.
(Kể ra bà không nói thì em cũng chả lên tiếng. Dưng mà vì bà nói nên em nghĩ em phải nói ra, kẻo bà nghĩ thế là nhạt thì chết em).
- Mẹ ơi, trứng mặn lắm. Con ăn mặn không quen.
- Thế mà mặn á, tao cho có 1 tí muối. Có mồm mày thế nào.
- Thôi mẹ dọn hộ con.
Tối, chồng đi làm về thấy vợ ngồi ăn trong buồng một mình, mặt buồn như đưa đám.
- Mẹ ơi, sao không cho H ra ngoài ăn cơm cùng mà ăn một mình thế.
- Nó ăn cơm riêng. Cho nó ăn trước mà lị, chờ mày về muuộn. Ngồi trong ấy ăn cho kín đáo.
Thế là tự nhiên bật khóc nước mắt ngắn dài. Ăn xong lại leo lên giường bế con. Hôm qua cô hàng xóm gọi điện hỏi thăm bảo mẹ cháu ở nhà khóc suốt, thương con gái mà không vào được.
Con gái đi ngoài toàn nước vàng.
- Tao đã bảo mày đừng ăn nhiều rau mà mày không nghe. Bữa nào cũng uống cả tô canh to uỵch thế. Đấy , bây giờ nó bị đi ngoài rồi đây này.
- Con đã hay bị táo. Giờ mà không ăn rau thì chết à. Ngưòi ta bảo phải uống nhiều nước mới có sữa cho bé bú.
- Tao á, ngày trước đẻ tao không ăn canh tí nào, rau cũng chỉ ăn tí chút. Đấy, tao nuôi con H đẻ hai năm trước đấy, thằng T có bị ỉa chảy đâu. bảo mày không nghe thì kệ mày. Mày uống lắm nước sau này cái mặt mày phù lên thì đừng trách mẹ biết mà không bảo nhé.
Người ta cứ bảo đẻ xong xì trét là phải. Chả biết bấu víu vào đâu. Chồng thì bảo: Mẹ nuôi mấy đứa con rồi lại nuôi cháu rồi, bảo em phải nghe chứ. Em lắc đầu: anh chả biết gì mà nói. Cầm máy điện thoại gọi về mẹ đẻ:
- Mẹ ơi, con bé nó bị ỉa chảy rồi. Đi toàn nước thôi, lại còn lẫn hạt nữa.
- Mấy tháng đầu nó hoa cà hoa cải thế thôi, không phải đi ngoài đâu. Trẻ con đứa nào chả thế. Bây giờ mà thành khuôn thì lại không tốt. Cứ ăn canh nóng và uống nước vào cho khoẻ, không là táo bón thì khổ lắm.
- Thế hả mẹ, vâng con biết rồi.
Đúng là nuôi con mới biết hết lòng cha mẹ. Tháng đầu tiên vẫn cứ là thấy lâu nhất. Trời sài gòn ngột ngạt và nóng bức. quạt thốc vù vù, sau này chắc run chân run tay rồi chết sớm mất. Thấy mẹ chồng lạch cạch băm băm cái gì dưới bếp, em mới ghé mắt ra hỏi:
- Mẹ làm gì đấy. Băm thịt à.
- Ừ. Tao băm thịt rán trứng cho mày (bà rất hay làm món trứng rán).
- Mẹ đang băm thịt cho con hả. Sao lại mỡ thế kia.
- Thì tao băm thịt ba chỉ mà. Mày ăn mà không biết à.
- Ôi, mẹ ơi. Gái đẻ sao lại ăn thịt mỡ thế thì đau bụng chết. Mẹ con dặn là chỉ ăn thịt nạc thôi. Mà con thấy ai cũng bảo là chỉ ăn thịt nạc thôi chứ.
- Tao vẫn băm thịt ba chỉ mà. Tao sợ thịt nạc nó khô.
- Thôi, mẹ băm thịt nạc cho con. Mà mẹ rán ít trứng thôi. Mẹ cứ đun thịt với nghệ con ăn là được rồi.
(Mấy lần ăn thấy ngấy quá mà không dám kêu, hoá ra lâu nay vẫn ăn thịt ba chỉ, hu hu). Đã bảo là con so về nhà mẹ đẻ mà không nghe. Dẫu sao thì mẹ chồng em cũng tốt, chỉ có là giọng lưỡi của bà sắc bén và nói cái gì cũng giật đùng đùng thôi. Bà chăm con dâu đẻ và nuôi cháu theo cách của bà.
Ngồi ngắm con gái ngủ, lại thấy thương con gái nhiều lắm. Rồi con cũng sẽ lớn lên, cũng xinh đẹp cũng nhiều ước vọng như mẹ. Rồi con cũng sẽ lấy chồng. Con sẽ làm mẹ. Có ngày nào đó, con gái lại như mẹ hôm nay. Âu cũng là cuộc sống và mình phải biết chấp nhận nó con ạ. Mẹ ước mong đời con sẽ nhiều niềm vui hơn mẹ, mẹ sẽ làm tất cả mọi điều để con được hạnh phúc. Mẹ yêu con…..
07:07 CH 25/02/2009
Khi lấy chàng!
Cảm ơn bạn Kily. Mình đâu có đổ lỗi cho MC, có sao thì mình kể ra vậy và cảm xúc thế nào thì thể hiện ra như thế. Chắc mình không khéo léo được như bạn. Trao đổi dừng ở đây thôi nhé, không tranh cãi thêm vì đây là topic cua mẹ đậu đỏ. Chỉ vì mẹ đậu đỏ đang bận nên mình viết để giải khuây cho các bạn trong khi chờ đợi thôi. Như mình đã nói, MC mình chăm con dâu đẻ và chăm cháu theo cách của cụ mà, đâu có dám đổ lỗi cho MC. Sau này ai làm con dâu của bạn chắc sung sướng và hoà thuận lắm. Chúc mừng bạn. Xin lỗi mẹ đậu đỏ vì sự cố này nhé. Em cũng không post bài nữa đâu ạ.
08:59 SA 25/02/2009
Khi lấy chàng!
Em thấy các chị, các mẹ ra vào topic mà vẫn chưa có truyện mới của mẹ đậu đỏ, thế nên em mạo muội viết truyện của em để các chị giải khuây nhé. Truyện còn nóng hổi.
Em vốn con nhà không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng cũng quen được chiều chuộng từ bé. Gia đình khá giả, em cũng tốt nghiệp đại học và có công việc tốt. Ấy thế mà em yêu và lấy chồng, nhà chồng em lại không được như nhà em. Gia đình nông thôn, mẹ chồng bán rau đầu ngõ, bố chồng đi đánh cá, nhưng bữa có bữa không. Nói chung, các cụ quanh năm chỉ đủ sống. Em sinh con đầu lòng, mẹ chồng vào trông cháu, thế là hai vợ chồng em nuôi nhau, nuôi con, nuôi bố mẹ chồng, nuôi cả em chồng đang học. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà cửa không có nên nhiều khi cũng tủi thân. bố mẹ đẻ thương, bạn bè ái ngại (bảo sao lại đâm đầu vào chỗ khổ thế), anh trai thì bảo cho mày chết, người yêu cũ thì bảo: em đúng là số khổ. Dẫu vậy, em vẫn cố gắng vì cuộc sống nhưng đâu đó trong lòng em vẫn thường trực nỗi buồn và cả những uất ức.

Sinh nhật: Hôm sinh nhật em, chồng gọi điện về bảo ở nhà đừng nấu cơm, ra hàng ăn cho vui. Em cũng tuyên truyền thế với em chồng và mẹ chồng. Một lúc sau, chồng về, lục tục chuẩn bị đi.
- Mẹ chồng mới thõng thượt: tao không đi.
- Chồng bảo, hôm nay sinh nhật vợ con mà.Cả nhà đi cho vui.
- Sinh nhật thì mua cái áo cái quần mà kỷ niệm, việc gì phải đi ăn ở đâu, sĩ diện. Con N đi cắm cơm cho tao.
Ôi giời ơi, em tức đến nổ con mắt, đành bế con ra sân cho khỏi tủi hổ. Đành rằng bà tiết kiệm, nhưng đúng là quá đáng.
- Chồng: thôi mẹkhông đi thì hai vợ chồng đi vậy, hay anh mua đồ ăn về nhà.
- Thôi anh ạ. Em không ăn gì đâu. bảo con N đi cắm cơm.
Thế là sinh nhật cũng trôi qua, chồng cũng khó xử nên tối ngồi làm việc. Em lên giường rồi vùi mình vào giấc ngủ trong nỗi buồn xa xôi.

Chủ nhật, ăn tươi. Em mua vịt, làm sẵn rồi. Bà luộc rồi vớt ra chặt. Em đi qua thấy bà vừa chặt được một miếng vừa thổi phù phù mới nói:
- Sao bà không để nguội rồi chặt cho nó đỡ nóng tay mà lại không bị vụn.
Không thấy bà nói gì, thấy nồi canh bên cạnh em mới thỏ thẻ thêm:
- Bà múc canh ra trước rồi chặt thịt cũng được.
Xong em đi nấu đậu cho con gái. Một lúc chạy ra chạy vào, em đi đôi dép thấy trơn mới kêu: “Sao dép trơn thế”, ý là trong bụng em sợ đi vào té, sợ cái gì dính vào dép.
Chắc được thể, mẹ chồng mới choang cho em một câu rõ to từ trong nhà choảng ra:
- Dép tao mới đánh xà phòng thì nó trơn. Đất cát bẩn như thế mày định không đánh rửa chắc. Mày cái gì cũng nói được, tao chịu
- Dép trơn thì con bảo là dép trơn. Bà làm gì mà nói như thế
- Tao bực mày lắm rồi. Cái gì cũng nói, cũng này nọ. Tao chặt vịt thì mày bảo sao không múc canh trước cho nguội. Mày làm như tao trẻ con, không biết làm ấy. Tao là tao không muốn nói, mày xem lại nhiều câu mày nói. Tao khắc biết làm, không phải hướng dẫn.
- Chồng: Em làm cái gì mà cứ nói mãi thế. Không làm còn nói.
- Bà đúng là…….con bảo là bà để vịt cho nguội rồi hãy chặt. Con thấy bà vừa chặt vừa thôit phù phù, con sợ bà nóng tay nên mới nói. Con bảo bà múc canh trước, múc xong thì vịt cũng đỡ nóng rồi bà chặt, có thế thôi.
Xong, em cho con ăn đậu còn cả nhà ấy ngồi ăn thịt vịt ngon lành. Bà mẹ chồng thì mặt hằm hè. Biết thế này thì chả có vịt với vít gì, cứ cơm không mà ăn cho nó nhẹ đầu. Khốn khổ đến thể là cùng vịt ơi……….
12:45 CH 24/02/2009
Chỉ dành cho MỎ KHOÉT
Eo ôi, :Drooling::Drooling::Drooling: mẹ kún kín ơi :Drooling::Drooling::Drooling: chết mất :Drooling::Drooling::Drooling: em ra vào tóp bít này nhiều nhưng chả dám pót bài. em cứ ngắm mấy món ấy mà nuốt ừng ực, ngon thiệt. Trong Sg thì có gì đặc biệt không chị, em cũng là dân lang bạt vào đây nên chưa biết nhiều chỗ. Mai là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của bọn em, em cũng muốn có cái gì đó làm kỷ niệm. ăn uống là phê nhất rồi. Mẹ kún kín hay chị nào biết thì chỉ cho em với. Cơ mà cho em bít giá cả luôn ạ, không thì em lại ngất khi thanh toán thì hỏng hết, hi hi
12:08 CH 24/02/2009
có ai chi tiêu giỏi như thế này không?
Ôi, lại chuyện chi tiêu, đau đầu quá. Nhà em hai vợ chồng thu nhập tổng cộng được 22tr, đều đặn. Là người Bắc vào Nam nên mọi thứ phải tự lo. thuê nhà, nuôi em chồng học đại học, nuôi mẹ chồng (bà nội vào trông cháu, không có lương hưu, hồi ở quê bà đi chợ, đủ sống), vài tháng lại gửi tiền về cho bố chồng (bố chồng cũng không có lương, cũng chẳng có việc gì làm), con gái tuổi. Mà cứ tháng nào lên kế hoạch là tháng đó em lại tiêu pha tẹt ga, em cũng chả biết vì sao???! Cả năm ngoái, làm ăn tích góp được vài đồng thì cuối năm lại về quê, thế là cũng đi tong. Chán lắm. Nhiều lúc nghĩ, sao ngày trước không lấy anh nào nhà khá giả một tí, để bây giờ khỏi phải lo đủ đường thế này, có lúc mệt mỏi cũng không dám nghỉ ốm, vì tiếc mấy trăm tiền lương. Đã thế, năm ngoái còn vay tiền bố mẹ đẻ, đầu tư chứng khoán, giờ cũng im re luôn. Số em nó không khá được thì phải. em cứ là nhất quyết con gái sau này là phải khác mẹ. Nói chung đừng lao vào chỗ khốn khó, sống mẹt mỏi lắm. Ngày chưa chồng con, sao mà sung sướng, bây giờ thì còn lâu nhé. Dưng mà tính em nó vẫn cứ chưa quen được cái nghèo, cái trách nhiệm đè trĩu trên vai. Lúc nào bức bối quá, em cũng mạnh tay chi tiêu để rồi về đến nhà lại ngẩn ngơ. Em kệ đời trôi dạt, chả biết bao giờ mơ đến mua nhà. Cứ túp lều đi thuê, người ta đuổi thì em lại chạy ạ, hic hic
12:34 CH 19/02/2009
Sữa tươi nguyên chất 100%!!!
Đọc bài của metincoi thấy vỡ vạc ra nhiều điều. Nhà em vẫn dùng sữa hộp tươi 100% của VNM, em mua cả thùng. Dùng hết thùng này em sẽ đổi sang mua sữa tươi ngoại vậy. Có nên không nhỉ metincoi
12:14 CH 19/02/2009
Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Các chị cho em hỏi cách làm dầu gấc cho bé với. Hôm trước em đọc được trong nhà mình mà giờ em tìm mãi không ra nữa. Em cảm ơn nhiều ạ.
05:18 CH 13/01/2009
Cho em hỏi: Mua lều bóng loại nào và ở đâu rẻ,...
alo alo, có mẹ nào thanh lí thì ới em với ạ!

Chị ơi. Em mua tã giấy cho bé, được khuyến mãi Lều Huggies mà chả biết làm gì nhỉ. Cái ấy có phải gọi là lều bóng không chị. Hay là em thanh lý cho chị nhỉ. Bé nhà em 10 tháng đã chơi được chưa chị? Hỏi ngớ ngẩn quá, các mẹ đừng cười em nhớ. Em cảm ơn ạ.
01:08 CH 12/01/2009
Khi lấy chàng!
Chuyện từ năm nảo năm nào mà nghe như mẹ Bẹp vẫn còn sôi sùng sục lém.
11:55 SA 10/01/2009
x
xinhdep
Bắt chuyện
629Điểm·1Bài viết
Báo cáo