Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi cô đơn vì muốn lấy 1 người chồng là Công an
Chào các bạn ...!
Tôi xin kể cho các bạn nghe về 1 câu chuyện của đời tôi , cũng liên quan đến chuyện này . Tôi đã từng yêu 1 người con gái 4 năm ..khi tôi ra trường là 1 kỹ sư xây dựng dân dụng còn người ấy còn là sv , cô ấy nhỏ bé nhan sắc thì không được lại còn cái tính rất khó chịu, tôi thì hoàn toàn ngược lại là nam sinh thanh lịch thời SV cộng với vẽ phong trần nắng gió của công trình và cái tính nội tâm và tâm lý nên rất nhiều cô gái theo đuổi , nhưng chắc ông trời đã định tôi phải yêu cô ấy nên tôi chỉ yêu 1 người ấy thôi... tôi yêu không toan tính chỉ biết rằng tôi yêu cô ấy vì cô ấy quan tâm tôi từng li từng tí và cái gì đó cảm xíc mà không thể diễn tả thành lời ... thế là cô ấy ra trường ngành kế toán , vì con em trong ngành Công An nên cô ấy được tuyển vào CA phục trách hậu cần sổ sách, cũng lúc đó công việc xây dựng tôi bấp bênh...rồi thất nghiệp và cũng lúc cô ấy chia tay với tôi , không vì lý do nào cả chỉ 1 lý do là bố em muốn em lấy chồng CÔNG AN và em giờ cũng muốn vậy vì họ hiểu em hơn ổn định hơn. Tôi hoàn toàn gục ngã , 4 năm qua 1 khoản tgian không lớn nhưng ai hiểu em bằng tôi , từ những việc lớn việc nhỏ của gia đình em , học tập rồi cuộc sống tôi đều tâm sự và đưa ra những quyết định đúng rồi ngay cả cái tính nết khó chịu , bất cần , ăn nói không suy nghĩ tôi cũng hiểu và thông cảm cho em mà giờ em lại nói là ( bố em muốn em lấy chồng CÔNG AN và em giờ cũng muốn vậy vì họ hiểu em hơn) ...thất vọng quá , tôi chán và hận mình là 1 kỹ sư xây dựng chứ không phải là công an. bao nhiêu ngày tháng tôi sống trong trầm cảm . 4 tháng sau tôi nghe em đã có người yêu và 1 chiến sỹ Công An , tôi không tin vào mắt mình . Cũng lúc đó có đợt Nghĩa Vụ Quân Sự tôi đăng ký tình nguyện tôi muốn trốn tránh và mong rằng trong môi trường kỹ luật và khắc nghiệt quân đội sẽ làm tôi đứng dậy và đi tiếp tương lai , vào quân đội có bằng cấp tôi được nhiều ưu tiên 3 tháng quân trường xong tôi được đi học chính trị 6 tháng tham gia công tác xây dựng các công trình quân sự , rồi 2 năm trôi qua tôi hăng hái tăng gia xây dựng và hoạt động ,lí lịch gia đình tốt và cuối cùng tôi được giữ lại làm sỹ quan chuyên nghiệp , là 1 sỹ quan và là một kỹ sư xây dựng công trình quân đội, tôi hạnh phúc lắm , vì đã trở thành 1 người quân nhân 1 kỹ sư , tôi yêu nghề hơn bao giờ hết . trên vai mình giờ đã 1 gạch 2 sao ( trung úy ) ăn 1 lương sỹ quan và phục cấp kỹ sư , thu nhập tốt . Và lúc này tôi vẫn nghĩ đến người ấy . thế là tôi được công tác về Lũy Doàn trong tĩnh nhà . Tôi đến tìm gặp em không có ý gì hết chỉ hỏi thăm em như 1 người bạn . Tôi mới biết ngày tôi đi lính khoản gần năm em đã có chồng là 1 công an nhưng vì bản tính em khi giận lên rất khó chịu và anh công an ấy có tính trăng hoa nên cả 2 đã ly thân và chờ tòa giải quyết ly dị . em có nói với tôi rằng giá mà ngày ấy em không chọn con đường này giá mà ngày ấy........Tôi buồn lắm , cảm xúc lại dân trào ,tôi muốn ôm em và nói anh đã và anh vẩn là anh của ngày xưa,nhưng bản tính của 1 người lính làm tôi đứng vững, ko ko thể .tôi bước ra về trong lòng thầm trách em , và cũng mong muốn em được hạnh phuc .
Qua câu chuyên trên tôi muôn gởi đôi lời tới các bạn , bất cứ ngành nghề gì miễn sao cả 2 yêu nhau bằng chính con tim mình , hiểu nhau , biết thông cảm và chia sẽ với nhau thì đó mới là 1 người chồng đích thực .
Thân chào các bạn Dương Anh Khôi
09:44 SA 29/12/2012
x
xddreamviet
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi xin kể cho các bạn nghe về 1 câu chuyện của đời tôi , cũng liên quan đến chuyện này . Tôi đã từng yêu 1 người con gái 4 năm ..khi tôi ra trường là 1 kỹ sư xây dựng dân dụng còn người ấy còn là sv , cô ấy nhỏ bé nhan sắc thì không được lại còn cái tính rất khó chịu, tôi thì hoàn toàn ngược lại là nam sinh thanh lịch thời SV cộng với vẽ phong trần nắng gió của công trình và cái tính nội tâm và tâm lý nên rất nhiều cô gái theo đuổi , nhưng chắc ông trời đã định tôi phải yêu cô ấy nên tôi chỉ yêu 1 người ấy thôi... tôi yêu không toan tính chỉ biết rằng tôi yêu cô ấy vì cô ấy quan tâm tôi từng li từng tí và cái gì đó cảm xíc mà không thể diễn tả thành lời ... thế là cô ấy ra trường ngành kế toán , vì con em trong ngành Công An nên cô ấy được tuyển vào CA phục trách hậu cần sổ sách, cũng lúc đó công việc xây dựng tôi bấp bênh...rồi thất nghiệp và cũng lúc cô ấy chia tay với tôi , không vì lý do nào cả chỉ 1 lý do là bố em muốn em lấy chồng CÔNG AN và em giờ cũng muốn vậy vì họ hiểu em hơn ổn định hơn. Tôi hoàn toàn gục ngã , 4 năm qua 1 khoản tgian không lớn nhưng ai hiểu em bằng tôi , từ những việc lớn việc nhỏ của gia đình em , học tập rồi cuộc sống tôi đều tâm sự và đưa ra những quyết định đúng rồi ngay cả cái tính nết khó chịu , bất cần , ăn nói không suy nghĩ tôi cũng hiểu và thông cảm cho em mà giờ em lại nói là ( bố em muốn em lấy chồng CÔNG AN và em giờ cũng muốn vậy vì họ hiểu em hơn) ...thất vọng quá , tôi chán và hận mình là 1 kỹ sư xây dựng chứ không phải là công an. bao nhiêu ngày tháng tôi sống trong trầm cảm . 4 tháng sau tôi nghe em đã có người yêu và 1 chiến sỹ Công An , tôi không tin vào mắt mình . Cũng lúc đó có đợt Nghĩa Vụ Quân Sự tôi đăng ký tình nguyện tôi muốn trốn tránh và mong rằng trong môi trường kỹ luật và khắc nghiệt quân đội sẽ làm tôi đứng dậy và đi tiếp tương lai , vào quân đội có bằng cấp tôi được nhiều ưu tiên 3 tháng quân trường xong tôi được đi học chính trị 6 tháng tham gia công tác xây dựng các công trình quân sự , rồi 2 năm trôi qua tôi hăng hái tăng gia xây dựng và hoạt động ,lí lịch gia đình tốt và cuối cùng tôi được giữ lại làm sỹ quan chuyên nghiệp , là 1 sỹ quan và là một kỹ sư xây dựng công trình quân đội, tôi hạnh phúc lắm , vì đã trở thành 1 người quân nhân 1 kỹ sư , tôi yêu nghề hơn bao giờ hết . trên vai mình giờ đã 1 gạch 2 sao ( trung úy ) ăn 1 lương sỹ quan và phục cấp kỹ sư , thu nhập tốt . Và lúc này tôi vẫn nghĩ đến người ấy . thế là tôi được công tác về Lũy Doàn trong tĩnh nhà . Tôi đến tìm gặp em không có ý gì hết chỉ hỏi thăm em như 1 người bạn . Tôi mới biết ngày tôi đi lính khoản gần năm em đã có chồng là 1 công an nhưng vì bản tính em khi giận lên rất khó chịu và anh công an ấy có tính trăng hoa nên cả 2 đã ly thân và chờ tòa giải quyết ly dị . em có nói với tôi rằng giá mà ngày ấy em không chọn con đường này giá mà ngày ấy........Tôi buồn lắm , cảm xúc lại dân trào ,tôi muốn ôm em và nói anh đã và anh vẩn là anh của ngày xưa,nhưng bản tính của 1 người lính làm tôi đứng vững, ko ko thể .tôi bước ra về trong lòng thầm trách em , và cũng mong muốn em được hạnh phuc .
Qua câu chuyên trên tôi muôn gởi đôi lời tới các bạn , bất cứ ngành nghề gì miễn sao cả 2 yêu nhau bằng chính con tim mình , hiểu nhau , biết thông cảm và chia sẽ với nhau thì đó mới là 1 người chồng đích thực .
Thân chào các bạn Dương Anh Khôi