Ở VN mà ngồi phòng máy lạnh viết ra những bài báo nhảm nhí thế này thì đúng là nhẫn tâm. Cái xứ nghèo mạt rệp mà đàn ông đốt tiền bạc thời gian vào rượu chè nhậu nhẹt, đàn bà nhặt nhạnh từng đồng nuôi con. Cuộc sống phụ nữ thích làm gì thì làm thích mua gì thì mua nó được mấy phần trăm trong xã hội Việt hiện nay, đi đường ở HN thấy khối phụ nữ kéo xe gạch kiếm ăn mà bịa ra cái bài đến là ác.
Túm lại là chồng mà có ngoại tình là lỗi của vợ nhỉ. Đọc đi đọc lại những comment của bạn Say nắng mình thấy chồng mình ngoại tình là đúng thôi vì mình giống hệt vợ bạn. Mình cũng tin tưởng chồng quá, để chồng được tự do quá kể cả thời gian lẫn tiền bạc. Có điều hơi khác một chút là mình cũng chăm lo cho bản thân, cũng ăn diện để làm đẹp mặt chồng. Lỗi của mình ở đây chắc là vì mình không còn “lạ” nữa nên chồng thấy nhàm chán. Khổ thế chứ. Qua tâm sự của bạn mình bắt đầu thấy thương cho chồng mình. Một mặt chắc cũng đang thương nhớ, lo lắng vô vàn cho nhân tình. Một mặt phải đối phó với mụ vợ đã ngu muội không hiểu được thế nào là “tình bạn bình thường” của chàng và nàng lại còn cả gan rẽ thúy chia loan đôi tình nhân đang say đắm. Chết thật. Tội lỗi quá. Mụ vợ lại còn quá đáng hơn nữa là: khi mụ biết chuyện nàng nhân tình đã ngay lập tức quay về với chồng để trả chàng về cho vợ với lý do thật xúc động lòng chàng “Nếu vì mối quan hệ của 2 người mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh thì thôi”. Ôi sao mà xúc động. Mình đồ rằng khi nghe đến đấy chồng mình phải sụp xuống vì cảm động. Nàng đã hy sinh tình yêu của nàng để chàng được trở về bên vợ rồi nhé. Thế mà mụ vợ không biết hàm ơn sự hy sinh cao cả của nàng mà lại còn ghen tuông vô lối. Thật tội lỗi, tội lỗi quá. Sao mà thấy ân hận thế.
Khi có gia đình, con cái, bạn bè chung quá nhiều thì việc bỏ vợ/chồng nó đâu có đơn giản. Hơn nữa thời gian say nhau ngắn nên cả 2 chưa đủ dũng cảm bỏ hết những thứ đã xây dựng nhiều năm, không dám chắc cảm xúc dành cho nhau là thật hay chỉ là phút điên cuồng giai đoạn đầu say nắng vì cuộc sống cả 2 vẫn ổn, k có vấn đề gì với vợ/chồng cả, bọn mình vẫn yêu vợ/chồng, chỉ không nhiều như dành cho ng tình lúc này. Trừ những lúc điên cuồng khi gặp nhau thì bọn mình vẫn nói chuyện như 2 ng bạn thân, chia sẻ mọi thứ từ công việc tới việc gia đình và luôn tư vấn cách làm thế nào để hiểu vợ/chồng mình hơn, làm thế nào để thay đổi cuộc sống đều đều hiện tại, để hâm nóng tình cảm gia đình. Khi xác định chưa đến được với nhau, cả 2 đều mong muốn ng kia sống hạnh phúc, vui vẻ với gia đình có lẽ vì thế mà khi việc xảy ra cô ấy ngay lập tức xóa mọi thứ liên quan đến mình chỉ để gia đình mình bình yên, không bị xáo xào như cô ấy. Điều đó càng làm mình cảm thấy mình quá tệ.Cô ấy luôn nói với mình thì đối với đàn ông có 3 dạng phụ nữ: Vợ, người tình và try kỷ. Không làm vợ mình thì cô ấy muốn làm tri kỷ, nhưng đôi khi không kiềm chế được bọn mình lại thành người tình. Nếu biết dừng lại đúng lúc có lẽ bọn mình đã có tình bạn rất đẹp. Có thể bạn không tin nhưng từ lúc gặp nhau bọn mình đã thay đổi nhiều trong cách xử lý chuyện gia đình, làm cho nó mới hơn, vui vẻ hơn, good hơn. Vợ mình và chồng cô ấy đều cảm thấy mọi việc đang rất tốt, cho tới khi sự việc vỡ lở.
Mềnh đã từng là 1 người chồng tương tự như vậy trong 7 năm.
Cứ ngỡ nhường nhịn vợ, tưởng rằng để mọi điều như vợ mong muốn vợ sẽ vui sẽ hp cho gia đình êm ấm nhưng nhầm to, tưởng rằng đó là hạnh phúc nhưng rồi khi có chuyện mới chợt nhận ra đó không phải là hạnh phúc, đó là sự chịu đựng của người chồng và của những đứa con.
Vợ mình coi sự nhường nhịn của người chồng là nhu nhược và thấy không hp với người chồng nhu nhược. Và với người phụ nữ thì hôm nay muốn thay đổi cái này ngày mai muốn thay đổi cái khác, chả bao giờ biết vừa lòng cả nên gia đình sẽ không ngừng xáo trộn, con cái cũng sẽ không thể hp khi sống trong 1 gia đình như vậy được.