Mình học ở chị này, dạy nhiệt tình, mỹ phẩm có gì đem tới, thiếu sẽ báo để mình mua thêm, hoặc mua ở đó cũng dc tùy mình, tgian thì linh động, mình đi dc giờ nào mà chị đó k kẹt lich đi make up thì ok. Mình học buổi tối đến 8h30 vẫn k sao cả, dù lúc đó còn có mình mình. Mình bận mới hoc dc 7 buổi, còn 3 buổi c đó vẫn vui vẻ nói khi nào rảnh thì cứ đến học tiếp. học phí thì chấp nhận dc.
KỂ cả nhà nghe kn sinh mổ của mình nhé. Mình đã sinh ở bv Việt Pháp nhé. Mình sinh mổ vì là con ngôi ngược. Đầu tiên đến, chắc chắn là phải nhịn ăn rồi. Y tá bảo vào tắm sạch sẽ đi, rồi cầm cái cạo râu của đàn ông í, bảo dạng ra để vs cho sạch đi rồi mới lên bàn mổ đc :)) ... Mình ngạc nhiên bảo e mổ chứ có sao đẻ thường đâu mà cạo, nói thế nhưng cũng chẳng cần phải cạo, vì y tá kiểm tra xong bảo là ừ sạch rồi ko cần nữa,,haha... :)) Trước khi lên bàn mổ thì thôi đủ các thủ tục tiêm chọc, rồi gây tê tủy sống các kiểu. Mình bị cởi hết sạch đồ, nằm tơ hơ trên cái giường có phủ ga trắng toát đưa vào phòng. Ối trời đất ơi, sao cái phòng mổ đẻ nó lạnh thế hả trời ơi, cứ cảm giác như phòng để đông lạnh ấy trời ạ (nghe nói lạnh thế để vi trùng khỏi lọt vào??? )... Lúc ấy, thật ra là vừa lạnh cộng với sợ hãi nữa nên răng mình cứ va đập vào nhau lạp cập kêu to lắm, cứ bảo bs ơi em lạnh lắm lạnh lắm, cho em thêm chăn hay cái gì đi... Xong thấy người ta làm cái gì ở dưới lihcj kịch, 1 loạt bác sĩ với y tá cứ làm cái gì ấy vì mình toàn bộ tê cứng hết rồi, chỉ có đầu là tỉnh táo nghe đc hết, nói đc hết. Một bs nam thì hình như có nhiệm vụ là chỉ đứng ngay cạnh trên đầu mình, lấy tay vuốt tóc bà đẻ và an ủi, hic hic... Và ở dưới, mình thấy cứ lịch kịch như thế thì nghĩ là chắc giờ này đang tiêm thuốc tê chăng, nên mới cố nói 1 câu thế này mà sau đấy bị bs cười mãi và mình cũng cười mãi tới giờ: " Bs ơi bs , em vẫn còn nói chuyện đc đây này, ngón chân e vẫn cử động đc đây này, bs phải tiêm cho em nhiều thuốc tê đi nhá, chứ đừng có mổ sống em, em sợ lắm, có gì thì em chết mất":)))) hâhhah... Mà vừa nói xong thì lập tức nghe tiếng oe oe oe của con phát ra. Ồ, nhanh quá, đã lấy được con ra rồi, mình lúc đó ko biết sao mà 1 cảm giác vô cùng khó tả, nó hạnh phúc, nó nghẹn ngào, nó dâng trào thế nào đấy vô cùng khó tả khi nghe tiếng con khóc... Mình nghe rõ y tá mang con đi đâu 1 tí ti gì đấy rồi mang lên trước mặt cho mình nhìn con, mình nhìn con mà 1 niềm hạnh phúc dâng trào các mẹ ạ.... Nói giờ mà vẫn cảm giác đc như thế đấy... nước mắt vẫn muốn ứa ra đấy:) . Rồi, mình vẫn còn nhớ, vào cái giây phút hồi hộp đc lần đầu tiên nhìn ngắm con thế, mình lại thấy sợ sợ thế nào nên buột miệng hỏi bs" Ơ bs ơi, con em nó đầy đủ chân tay hết tất cả nhứ bác..." .. Hâhhaaha, nói ra giờ vẫn thấy mình hâm hâm lúc ấy, sợ run lạnh run lên được, và hạnh phúc phát run lên được ấy thế mà vẫn còn lắm mồm hỏi và nói những câu kiểu như thế:))))Giờvài tháng nữa cũng sẽ sinh tập 2 đây, mong là mọi việc suôn sẻ hơn chứ ko quá sợ hãi như lần đầu:))Chúc các mẹ các con đều mẹ tròn con vuông cả nhé @};-ps: tớ cũng đau, nhưng có vẻ là vẫn chịu đựng được, nghĩa là hình như ko phải là ở dạng đau đau lắm. Sinh xong hôm trước, tối hôm sau tớ đã lén ngay sang phòng các em bé để ngắm con, và để tớ lẻn bế con về để cho con ty. Cả đãy đó tớ sinh là người cho con ty sớm nhất, và các bác sĩ y tá ở đây khoái điều đó, nên toàn nói với các mẹ khác là đấy, noi gương cái chị kia kìa, cho con bú rất sớm, và dậy rất sớm để cho con ty, chứ ko suốt ngày nằm rên kêu đau:D , và lúc nào cung khuyến khích là nên cho con ty càng sớm càng tốt, và nên đi lại ngay sau 2,3 ngày để khỏi "dính ruột" hay là cái gì đấy..hihii....
Cho mình xin địa chỉ hay đt liên lạc với chị này đc ko nhỉ
Xin hỏi mẹ nó là sinh ở Pháp Việt thì Bác sỹ nào tốt nhỉ vì e cũng chuẩn bị sinh rùi mà chưa khám ở đó bao giờ. Tks mẹ nó nhé .