Cho dù là lớp gồm các đối tượng người đi làm nghe cũng không thể nói là tôi có thể sử dụng ngôn từ một cách tùy tiện được. Như bài trước tôi đã nói, giáo dục không phải là hàng hóa thông thường. Như ban thấy, việc bạn bỏ học bạn đã phải làm bản kiểm điểm (:) tôi ko đồng ý với việc điểm danh). Ở môi trường giáo dục nước phát triển thì không có chuyện điểm danh nhưng nhiều môn học một học kỳ chỉ có 1 lớp nên bạn thấy là học viên đâu có nhiều sự lựa chọn. Người học đóng nhiều tiền (có thể là chính phủ trả) và thời gian để đi học. Nên giáo viên phải xác định mình là ai và được quyền nói gì.
Kiến thức cơ bản về tài chính, quản trị rất nhiều cái đơn giản giành cho người làm thực tế sao không dạy mà toàn nói như kiểu đúng rồi :(. Kiến thức dạy mà tôi nhìn qua video clip thì nói thật là sai rất nhiều. Chính xác là sai hầu hết vì mắc một lỗi ngụy biện theo kiểu suy từ số ít (thậm chí 1 quan sát) ra số đông. Bạn cứ lấy các câu Thầy Dương giảng rồi tìm từ khóa search trên google hoặc đọc các textbook thi sẽ thấy là cái gọi là tài năng đấy sai nghiêm trọng đến đâu. Nếu học viên nhớ những gì thầy nói để đi ngồi trà dư tửu hậu thì ok chứ nếu vận dụng vào hoạt động kinh doanh thi (1) chả có gi mà ứng dụng cả hoặc (2) phản khoa học
Tôi đóng tiền, bỏ thời gian đi học liệu giáo viên có được quyền xúc phạm tôi không? Với bạn là người bình thường thì đấy là câu nói đùa, còn tôi thì cho là đấy là một sự xúc phạm và tôi chứng minh được thầy đã xúc phạm đến tôi. Tôi lấy ví dụ doanh nghiệp tôi ko vay vốn ngân hàng, ko vay ai cả. Các bạn học viên trong lớp đều biết điều này, kết thúc buổi giảng họ gọi tôi là gi nhỉ? Vi dụ về doanh nghiệp ko nợ vay tồn tại hàng chục năm, thương hiệu nổi tiếng, giá trị tài sản lên nhiều tỷ USD có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Thầy giáo có chắc chắn là trong lớp ko có ai là doanh nghiệp ko nợ vay? Gia đình tôi xây nhà và trang trí theo phong thủy và đấy là đức tin của tôi. Ko ai có quyền xâm phạm, thầy nhân danh cái gì mà đi chế diễu vấn đề phong thủy của nhà tôi?. Tôi lấy ví dụ đơn giản để bạn hiểu là cười vui của người này có khi lại là đau khổ của người khác. Đấy là nguyên tắc (ở các nước phát triển VD Úc thì giáo viên phải đọc và tuân thủ các chuẩn mực không thì mất việc ngay). Bạn cũng đừng ngụy biện là đây là Việt Nam, Việt Nam khác nước ngoài khác. Không một nơi văn minh nào lại chấp nhận việc xúc phạm người khác chứ chưa nói đến là giáo viên.
Haizzz ... Mình lại biết một câu chuyện hoàn toàn ngược lại ... có những người đàn bà có máu cờ bạc bẩm sinh và lối sống tham lam ích kỷ !
- Kẻ cờ bạc đề đóm đó đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái bé bỏng nhiều năm mà không hề có 1 chút nào thương cảm đoái hoài gì cả ... :Nottalkin:
---> Thế mới biết là nhân gian vô cùng - Lòng người khó đoán !
- Trẻ thì lừa cha (Ham mê cờ bạc phá tan nát hạnh phúc gia đình)
- Già thì lại lừa con (Xuyên tạc sự thật trong quá khứ nhằm chối tội với đứa con ...)
Nhưng cuối cùng cũng may là sự thật vẫn là sự thật ... những kẻ sống ích kỷ đó đã bị lộ mặt ! ;)
Mẹ giỏi hơn cha là phải lắm rồi
Cha hèn hơn mẹ dĩ nhiên thôi
Khá khen cho mẹ giỏi đề lắm
Hết tiền ... đánh của ... buôn người chơi ;)
Mẹ bán con rồi con biết không ? :Sad:
Thương con cha bỏ 7 triệu đồng
Một gian nhà nát thêm vào đó
Hỏi mẹ đánh đề có đủ không ??? :Nottalkin:---------------------------
TQH - 199x
Nhà mình cứ mua cái gói muối 1kg hoặc 0.5 kg pha 1 nửa gói vào 1 chậu nước tắm trẻ con, nếm thấy hơi mặn mặn là được, hoặc là bạn đi tắm biển rồi thì nồng độ giống nước biển thôi. Đảm bảo nếu ghẻ khỏi ngay. Nhà mình trước hết 1.5 triệu tiền khám, thuốc, ... ra cả bệnh viên da liễu Hà nội mà ko bằng cách dân gian này :(.
PS: Bố nó, ko phải mẹ nó nhé ;) hehe