Đề cao mọi thứ thuộc về " Tây " để dân đen rủ nhau đi Tây hết àh. Trong khi Mỹ rộng đường thế kia, trong khi dân đen chúng ta bất mãn lên tới nóc.Em thì quyết cho thế hệ sau ko sống sung sướng ở thiên đường nữa đâu ợ. Chẳng cần nói tới chế độ chi cho nhạy cảm, em mê sống ở Tây vì môi trường nó trong lành cho con em của chúng em, cứ thế mà quyết thôi.
Thời buổi này là phải dựa vào KHCN.Các đại gia cũ của Nhật mà chết đi, thì cũng có lợi. Có thế mới tái cơ cấu, tạo điều kiện cho các đại gia mới ra đời với các công nghệ tiên tiến mới. Chứ bọn Sony mà cứ tồn tại mãi, làm sao các tài năng trẻ khác của Nhật trỗi dậy được.Vì vậy, việc thay máu cũ già cỗi là cần thiết. Đừng sợ khi thấy những tập đoàn cũ phá sản.Nên nhớ, đó là điều bình thường của nền kinh tế thị trường.Và điều quan trọng, là với một xã hội dân chủ được tổ chức tốt cùng với tinh thần quốc dân, thì không bao giờ quốc gia đó bị nghèo đói cả.
Vậy thì nên rước các cụ sang bên đó để dễ bề phụng dưỡng nếu ko sức khỏe các cụ có vứn đề gì thì lại đổ tại chính phủ mà chả ai giải quyết cho. Tôi cũng đang mong mỏi khoảng 1/3 người di cư sang nước ngoài để đường sá đỡ đông đúc hơn, đỡ gánh nặng về trường học, y tế thì con cháu tôi sẽ thoải mái hơn. Thế mà chả thấy vắng đi, chỉ thấy đông thêm, bởi 1 số Việt Kiều về nước kiếm ăn, moi tiền từ dân nghèo trong nước, hy vọng trong số đó ko ai từng chê bai đất nước, còn đã chê bai đất nước mà vẫn vác mạng cùi về kiếm ăn thì cũng nên biết nhục.
Nguyễn Văn Lém là một đại úy đặc công của quân Giải phóng miền Nam tham gia cuộc Tổng tiến công Mậu Thân tại Sài Gòn. Theo nhiều người, nhiều nguồn tin thì ông chính là người bị bắt và bị bắn chết bởi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan trong Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 gần khu vực Chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, góc đường Sư Vạn Hạnh và Ngô Gia Tự trong bức ảnh nổi tiếng Saigon Execution của Eddie Adams.Hay: Lê Công Nà (?-1968) là chính trị viên quận đội kiêm phó chỉ huy quận 5 thành phố Sài Gòn - Gia Định của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia cuộc Tổng tiến công Mậu Thân tại thành phố Sài Gòn. Theo nhiều người, nhiều nguồn tin thì ông chính là người bị bắt và bị bắn chết bởi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan trong Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 ở khu vực Chợ Lớn trong bức ảnh nổi tiếng Saigon Execution của Eddie Adams.
Sang Mỹ ko dễ đâu bác. Sang Mỹ mà dễ thì nửa cái nứoc VN này đi sạch từ lâu rồi. Chả đến lượt các bác viết bài mị dân chúng em thế này.
Hàn Quốc thì có trình độ công nghệ quản lí của Tư Bản phương Tây. Triều Tiên thì có công nghiệp nặng hoành tráng, trình độ kỉ luật cao. Nếu như cha con họ Kim mà biết nghĩ đến tương lai dân tộc Triều Tiên kết hợp lại với Hàn Quốc họp sức lại. Thì sẽ tạo ra 1 dân tộc Triều Tiên hùng mạnh của Châu Á mà có khi Nhập còn phải nề vài phần.
Nhưng thay vì giống như những nhà độc tài quân sự ở Miến Điện còn chút lương tâm nghĩ cho vận mệnh dân tộc. Cha con nhà họ Kim quyết tâm bán riết lấy cái ghế quyền lực, mặc nhiên đầy đọa tưong lai dân tộc Triều Tiên suốt bao nhiêu năm nay. Lãng phí tài năng con người, tài nguyên thiên nhiên của cả 1 dân tộc.
Nếu muốn cha con họ nhà Kim vẫn có thể làm vua, vẫn được hửong đặc quyền đặc lợi như Hoàng Gia Nhật, Hoàng Gia Anh v....v. Chỉ cần họ từ bỏ quyền lực để giải phóng cho nhân dân Triều Tiên được sống và lao động học tập theo ý muốn của mình mà thôi. Một khi đất nước đã giầu thì tốn chút tiền nuôi 1 gia đình hoàng gia thì đáng bao nhiêu ? Ko những thế lịch sử đời sau sẽ ghi tiên và biết ơn công lao của cha con nhà Kìm. Nhưng vì lòng tham quá lớn nên cha con nhà Kim bất chấp tất cả.
Cụ nói chuẩn, như tbên Mỹ, hằng RIM với quả BlackBerry huyền thoại, giờ đang dần chết ngỏm để anh Apple đi lên. Mai kia ko biết khi anh Apple chết thì ai sẽ thay vào ? Cái hay của 1 chế độ dân chủ đó là chọn lọc tự nhiên, các công ty phải tự cải tiến và sáng tạo để cạnh tranh và tồn tại. Đâu như VN, Vinalines, Vinashin làm ăn lỗ chổng vó mà vẫn được nhà nước bơm tiền nuôi.
Úi xời, bạn ơi, VK tôi chả biét moi được đồng nào trong nước. Nhưng hàng năm họ gửi về VN 9 tỉ USD để nuôi sống nền kinh tế và giúp cho VN sống thoi thóp được đến ngày hôm nay đó bạn ạ. Muốn đi ko dễ đâu, giờ các nước đang siết chặt nhập cư lấy đâu ra mà đi. Chứ nếu mà đi được thì ko phải là 1/3 đâu. Mà ít nhất là 1/2 dân VN sẽ đi sạch, chả cần đến lượt bạn nhắc :))
Sau này, Neil Davis tường thuật lại trong cuốn In the Frontline rằng tướng Loan hôm đó nghe tin người bạn đồng nghiệp cảnh sát và cả gia đình ông này, trong đó có hai đứa bé con đỡ đầu của tướng Loan, bị đặc công quân Giải phóng giết chết vài giờ trước đó. Khi nghe có tù binh bị bắt gần khu vực nhà người bạn bị giết này, ông Loan không chịu nổi nên quyết định xử bắn tại chỗ.
Cũng trong cuốn In the Frontline Neil Davis nhận định rằng: "Người đặc công mặc áo dân sự, tức không phải "quân nhân đối phương" như đã quy định trong quy ước Genève về Luật Tù binh. Vì thế tướng Loan xếp vào loại "phiến loạn" để xử bắn trong thời gian thiết quân luật cũng không có gì quá đáng."
Bức ảnh của Eddie Adams ngay lập tức đã lên trang nhất các báo quốc tế, làm xôn xao dư luận, gây sốc cho nhiều người trên thế giới, làm đẩy mạnh phong trào phản chiến ở Mỹ. Nó trở thành một trong những hình ảnh được nhớ tới nhiều nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam và nó làm cho Adams giành được giải Pulitzer trong năm 1969 về chụp hình tin tức tại chỗ. Từ đó Nguyễn Ngọc Loan trở thành một biểu tượng của sự dã man tàn bạo. Về sau, Eddie Adams viết trong tạp chí Time về Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh của ông: "Viên tướng Loan giết người tù binh Việt Cộng, còn tôi giết viên tướng Loan bằng máy ảnh của tôi. Hình ảnh là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối, cho dù không cố ý lừa dối. Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật... Điều mà bức ảnh đã không nói lên là 'Liệu bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông tướng vào lúc đó, tại nơi đó, trong cái ngày chiến tranh nóng bỏng ấy, và tóm được một kẻ bị xem là khốn kiếp sau khi hắn vừa mới bắn tan xác một, hai, hoặc ba người lính Mỹ?'"
"Làm sao bạn biết được nếu chính là bạn, bạn sẽ không làm vậy?", ông Adams hỏi.
Nguyên văn tiếng Anh:
"The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half-truths... What the photograph didn't say was, 'What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers?'"
"How do you know you wouldn't have pulled the trigger yourself?".