Zalo 01648758896
Nàng sống ở Sài gòn, sinh vào thu đông Quý Hợi, đã 33 - 34 mùa xuân trôi qua rồi mà vẫn đi đi về về trong lặng lẽ. Thanh xuân vốn bản tính cẩn trọng nên cứ từ chối các chàng, đến nay, khi đã bước những bước chân đầu tiên sang cái dốc bên kia của cuộc đời, mới giật mình nhìn lại...Thôi cũng đành bung lụa :>:>Mò mẫm trên đây để tìm bạn nói chuyện, chia sẻ...( nếu có ông anh đẹp trai nào hốt dùm thì càng tốt :D ) Cảm ơn mọi người đã đọc :-*
Thú thật, kiến thức xã hội ta không nhiều, ngày ngày đến cơ quan làm việc, chiều về và ở nhà cho đến sáng mai lại tiếp tục ngày mới, cứ thế ngày qua ngày, gió vẫn thổi và mây vẫn bay, ta thì vẫn cư ế :DTrèo lên trên này mục đích chỉ để giải khuây, nhưng nếu gặp người từng trải chia sẻ kinh nghiệm như cậu thì thật tốt biết bao nhiêu, dẫu biết rằng chỉ là ảo, và ta vẫn cứ phải gồng mình lên để tự vệ, chỉ là muốn có một chỗ dựa AN TOÀN, vậy thôi...
Cậu nói thế thôi ta càng củng cố thêm quyết tâm ở nhà cả đời với má :D.
8-} Thì mấy ông anh ấy người có vợ rồi, người chưa vợ thì toàn muốn gặm cỏ non :((Nàng biết phải làm sao, rõ ràng nàng không phải cỏ non màTự vệ thì nàng vẫn phải tự vệ, nhưng nàng cũng bung lụa dữ lắm rồi mới trèo lên đây rao ế đó người ơi...:p
Nàng biết nàng đang ở đâu và đang làm gì, cảm ơn lời khuyên của bạn Chỉ là ra đường toàn mấy e trai trẻ lầm tưởng 9x tán, còn mấy ông anh thì toàn có vợ và toàn đòi gặm cỏ non 8-}
Buồn chán cũng vào tâm sự cuộc đời tí.Tôi cũng đã lấy vợ đc 2năm và giờ cũng chuẩn bị li hôn.Cuộc sống hôn nhân của tôi thật buồn chán.ngày mai ăn hỏi thì hôm nay cãi nhau to và cô ta bảo ko cưới nữa,tôi đã khóc và uống say mất người với 2 chén rươu,hihihi.rui vẫn cưới.lấy nhau về thì bất hòa,mới làm dân đc 3 tháng thi cô ta đòi bán nhà hoăc cho thuê căn nhà của bố mẹ tôi (vc tôi ở chung ới bố mẹ) để chuyển về quê cô ta ở để cô ta đc ở gần bố mẹ cô ta.mà nhà của bố mẹ chứ nào phải của mình.tết năm 2011 cãi nhau cô ta vác con về bên ngoại từ mùng 2 tếtđến tận mùng 6 mà ko thèm nói gì với gd chồng.chỉ đến khi mẹ tôi gọi điện sang cho bố vợ tôi thi bố vợ tôi mới nói" tôi tưởng ông bà cho cháu nó về đây chơi dài ngày chứ" (chuyện vợ tôi cãi nhau và đòi bỏ về ngoại 2 bên gd đều biết).mà cả tết tôi ko về cũng bên đấy.Lại vì đứa con gd tôi lại bỏ qua sang đón về(mặt cô ta khi về khinh khỉnh lắm).Khi đẻ con ra đc 1 tháng thì 2 me con về bên ngoai chơi và lại đòi ở bên đấy 3 tháng để chơi đc nhiều hơn hic.lại cãi nhau.rùi từ đó đến giwof suốt ngày cãi nhau và lần nào cãi nhau cô ta cung xưng mày tao,tôi vẫn nhịn cô ta vì nghĩ thương con.Rùi cái gì đến đã đến bố mẹ tôi ko chịu đc nữa lên cho 2vc ra ngoài ở riêng và cô ta về ngay gần nhà bme cô ta thuê nhà 2vc ở.cứ tưởng về đấy đúng theo mong muốn của cô ta thì cô ta sẽ bớt đi nhưng cuộc sống vẫn vậy.đển hình hôm tết Tây vừa rùi cô ta rửa cho con rùi ra đổ nc thì con nó chạy theo ngã đập gáy xuống đấy,sót con tôi mắng cô t làm đoảng thì cô ta bỏ ra ngoài và để lại 1 câu "bố mày thế đấy làm gì đc nhau".hic tức quá tôi mới tát cho 1 cái thì cô t đánh lại.tôi vớ đc cái chổi quét nha định vụt thì đã thấy cô ta cầm con dao trong tay rùi.đúng lúc đấy thì hàng xóm chạy ra can nếu ko ko biết có phải gọi 115 ko nữa hic.rùi cô ta chửi,mày tao chí tớ,chó này chó kia,đuổi tôi ra khỏi nhà(mà nhà tôi bỏ tiền ra thuê chứ có phải cô ta bỏ tiền đâu),rùi cô ta bảo " tao về đây rùi mà mày vẫn bám váy tao về làm *** gì".uất ức tôi thu quần áo ra đi tìm đường về bố mẹ đẻ hic.đây ko phải lần đầu,gd tôi ,bạn bè tôi ,họ hàng tôi đều khuyên tôi bỏ từ lâu rùi nhưng tôi nghĩ đến đứa con nên ko đành.đến cả cái làng đấy mọi ng cũng bảo tôi ngu khi vẫn ở với cô ta.hic.Giờ tôi về đây rùi và mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì thương con.bố tôi cũng rất buồn,tôi cũng đang làm thủ tục li hôn.mấy ngày nay có đêm nào tôi ngủ đc đâu ,nghĩ thương con sau này ko biết khi thiếu bố nó sẽ lớn lên thế nào.mọi ng bảo tôi giờ còn trẻ còn làm lại đc chứ nếu để đến khi già thì khổ lắm,giờ mới lấy nhau đã thế thì về sau cô ta khinh và coi thường tôi đến thế nào.bỏ thì thương con mà ở thì .....có ngày cô ta cắt cổ.Đôi lời tâm sự cho khuây khỏa và xin lời khuyên của mọi ng.Trân thành cám ơn mọi ng.
có thể bị trầm cảm sau khi sinh thì phải , bạn tham khảo thử xem nhé, mình chưa sinh nên chưa biết
Cũng không phải vu vơ mà em lang thang rồi lên đây làm chủ thớt đâu, thiệt tình em cũng muốn được các bố mẹ tư vấn đỡ cho. Chuyện là thế này:Hai vợ chồng em bằng tuổi, cũng không có cái xung đột gì về tình cảm hay chuyện mẹ chồng cả. Lương thì đưa hết cho vợ rồi, lậu có chút đỉnh nhưng cũng phục vụ gia đình cả thôi. Vợ chồng em năm đầu cưới nhau, năm sau đẻ con gái, năm nay thì đang làm nhà. Nghề nghiệp em thì vất vả, đi sớm về muộn, thức đêm hôm suốt, việc làm nhà em cũng chưa bao giờ để vợ phải đỡ 1 tay dù là kinh tế cho đến việc nhỏ nhất phải lo. Nhưng vợ em thì có kiểu như này: lúc bực mình vì có gì đó không hài lòng thì chuyển sang dỗi, mặt lầm lì ra, mồm thì trệu xuống, gầm gà gầm gừ, mắt thì lườm lườm, chồng nói gì cũng không thèm nghe, không thèm trả lời (cũng nhiều lần chiến tranh vì kiểu thái độ này rồi các bố mẹ ah) trông ức chế cực kì luôn, có lần còn nằm vùng vằng ăn vạ ở giữa nhà nữa kia (chính xác kiểu các bé ăn vạ khi không được chiều ấy)... Haizzz, thiệt tình hai vợ chồng bằng tuổi, người ta bảo người vợ sẽ trưởng thành sớm hơn người chồng, em nghĩ mãi và cũng băn khoăn lắm. Không biết có phải tại mình từ lúc yêu đã chiều chuộng quá mức hay không (chính mẹ vợ rỉ tai em khá nhiều lần về vụ chiều vợ quá mức) hay là em chưa đủ chín chắn, làm cột trụ gia đình, trẻ trâu đến mức khiến vợ phải như kia. Ngày em làm việc 12 - 15 tiếng, về đến em chỉ muốn được thư giãn, nghỉ ngơi, chơi với con cái chứ em chẳng muốn nghe vợ cằn nhằn, than phiền, rồi lại thái độ coi thường lời nói, vị trí người chồng nữa.... haizz, chán lắm các bác ơiiii :(
Mất niềm tin vào cuộc sống quá các mẹ ạ. Em mới kết hôn được 2 tháng thì vợ chồng đã rủ nhau ra toà. Giờ tuổi đời mới 25 nhưng đã một đời chồng. Liệu có còn cơ hội nào cho em? Liệu còn có người đàn ông tốt đến với mình nữa? Sai một ly đi một dặm, coi hôn nhân là chuyện đơn giản nên giờ phải trả giá. :(( Giờ thích một người nhưng mặc cảm mình đã từng một đời chồng mà chẳng dám tiến tới. Sợ người ta coi mình như một người phụ nữ bỏ đi :( Ai đã từng ở hoàn cảnh như em mà tìm được hạnh phúc của đời mình thì cho em niềm tin với :((
87, 88, 81 nghe như đánh đề? Thầy bói bảo kiếm mấy số này à?