Đọc xong có thắc mắc: Chị này đi làm, và bị tử vong. Vậy sao trong quần áo vợ mà chồng giặt lại có hóa đơn nhỉ??? Mình tưởng phải làm xong mới có hóa đơn chứ. Đằng này, chị ấy từ lúc đi đến lúc mất có về nhà đâu?????Hay mình chưa đọc kỹ, bạn nào biết chỉ với.
Mình thì khác bạn. Mình có con. Mình yêu nó nhất trên đời này.Nhưng thực sự nếu mình ko có nó, mình vẫn ko thấy thiệt thòi ở chỗ nào cả. Hạnh phúc dành cho tất cả mọi người biết enjoy nó, ko phân biệt có con hay ko có con.Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Từ khi có con, 2 bà mẹ phấn khởi quá chừng. Đâm mình cũng thấy dễ chịu trong lòng. Nói thực nếu ko có con thì mình vẫn thấy hạnh phúc bt (chồng mình cũng vậy luôn) nhưng phải đối diện với 2 bà mẹ là mình đau đầu lắm.
KHÔNG.Thực lòng tớ nghĩ tớ ở trên đời này cũng tốt. Ko ở trên đời này chắc càng tốt (vì có biết có đời này đâu).May mà BM tớ tốt, cuộc sống cũng tương đối an nhàn. Chứ nếu khổ hơn thì chắc tớ prefer ko được sinh ra. Thật lòng đấy.
1. Cấm tiệt chồng dùng các sản phẩm của Unilever, ví dụ dầu gội thì cứ Thái Dương mà dùng, đỡ rụng tóc lại thơm mùi thảo dược...
2. Ông bà nội ngoại: mua các mặt hàng khác cho ông bà dùng và dặn lại: lần sau ông bà cứ những thứ này mà mua
3. Sáng nay đã lên tỉ tê với chị phục vụ họp hành, hội nghị của cơ quan: nói về chuyện người đại diện nhãn hàng ngang nhiên cướp chồng người khác khi con người ta lít nhít 3 đứa như thế, các chị uất lắm, nói sẽ thay ngay La vie bằng sản phẩm khác, khi nào các chị gọi hàng vào, mình sẽ chụp ảnh up lên đây.
Cái hoá đơn đó là tiền chị nộp trước một ngày mà.
Mình từ trước đến nay nghe Hồng Nhung hát cứ thấy khó chịu mà ko biết diễn tả thế nào. Đọc được comment này thấy đúng quá. Cảm ơn bạn lần nữa nhé.
Mình cũng có suy nghĩ hệt như bạn nhưng có lẽ hoàn cảnh nhà mình đặc biệt hơn nên mình mới nói có con là sự kết nối yêu thương tuyệt vời. Mẹ đẻ mình gần như "hồi sinh" từ ngày có cháu. Còn mình, nhiều khi mệt mỏi, xì trét nặng nề vì nuôi con đã rít lên một cách xấu xa: Biết thế này thì không bao giờ đẻ. Cả hai vc đều thích nhàn nhã, hưởng thụ cs. Nhưng bình tâm lại thì thấy bọn trẻ con vô cùng tuyệt vời và đáng yêu. Có những khoảnh khắc chứng kiến con khôn lớn, tình cảm với bố mẹ mà mình nghĩ cũng thật là "thiệt thòi" cho ai không có được. Tất nhiên là cái "thiệt thòi" này nó không như việc phải có không khí để thở hay nước để uống, nó thuộc phạm trù tình cảm nên có bị thì cũng không sao hết.
Mình có hai đứa con. Nhiều khi nghĩ vớ nghĩ vẩn thấy sợ và thương con lắm, sợ đủ thứ, sợ nó khổ, sợ nó bệnh tật... và miên man nghĩ: sinh ra một kiếp người là một kiếp khổ. Nhưng thấy con khôn lớn mỗi ngày (trộm vía), tạo nên bao gắn kết, yêu thương thì thấy không có con cũng là một thiệt thòi lớn lắm.