@langyen7 Mình cũng vậy. E trai mình ra ngoài với người ta thì rất lịch sự đàng hoàng ai cũng khen, lúc nó đánh nhau sảy ra chuyện bố mẹ ko 1 lời trách móc mang tiền đến bồi thường cho người ta, nó muốn gì bố mẹ đều đáp ứng ko nói 1 lời nào. Ở ngoài thì thế về nhà thì dùng những từ ngữ tục tĩu đầu đường xó chợ, lưu manh nó ko chỉ dừng lại ở lời nói doạ dẫm mà nó lao vào đánh mình luôn. Uất ức thật sự, mẹ mình nghe tiếng hai đứa đánh nhau ra xem, ko cần biết đúng sai cứ lao vào đánh tát mình trước. Đó ko chỉ 1 lần, lớn lên đi học xa, mình thậm chí ko muốn về nhà. Người ta về nhà bố mẹ nhớ mong yêu thương, mình về nhà ngày nào cũng sống trong cảnh nhẫn nhịn, phân biệt đối xử, dù có làm j đi nữa bố mẹ cũng ko bao giờ công nhận. Ngày nào cũng bị chửi ko ra gì. Lúc góp ý vs bố mẹ về nó thì bố mẹ lại nói “ m cũng thế thôi, ko có t, ko có bố m, ko có mẹ m thì m ko là cái j hết”, “cái thứ như m thì sau này làm dc cái j”, “ có lớn mà ko có khôn, ko bằng ng này ko bằng ng kia”, “sống như thế thì sống làm gì”… Thật sự ko biết sau khi ns ra những lời nói đó họ có suy nghĩ j ko, nhưng mình thật sự tổn thương rất nhiều và nhiều khi nghĩ đến cái chết, nhưng lại ko dám và lần nào cũng nghĩ mọi chuyện r sẽ ổn thôi. Nhưng ổn thế nào được. Ko có tiếng nói, ko ai bênh vực, có lần mình ns vs cô chuyện bị e trai đánh nhưng cô chỉ bảo nó còn nhỏ biết j đâu rồi cô kể vs bà nội kể vs nhiều người => mình vẫn là ng bị cười chê, bị ns ko ra gì. Không những vậy sau khi mẹ biết chuyện mẹ cũng chỉ nói ra những câu nặng lời. 21 tuổi chưa 1 lần cảm nhận dc sự yêu thương, chưa 1 lần được thấu hiểu và cảm thông. Từ nhỏ mình rất ít nói và mặt lúc nào cũng buồn, ko ai hỏi sao lúc nào cũng thấy buồn thế hay j, chỉ toàn là những lời nói mỉa mai châm chọc. Cả gia đình nhà nội rất trọng nam khinh nữ, ông bà nội rất cưng chiều e trai ko 1 lần trách móc, bố mẹ cũng vậy. Đã có 1 lần bố mình đánh mình chảy cả máu mắt vì mình tát e trai tội nó đi vệ sinh trong nhà, lúc đó mình học tiểu học thật sự tổn thương mà ko biết phải nói với ai. Từ nhỏ đến lớn mình rất ít bạn bè và ko có cả bạn thân, ko 1 ai luôn, ko tâm sự vs ai cả, cứ vậy chịu đựng vì mình biết dù có chống đối, phản kháng người phải gánh chịu vẫn là mình😔