Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Góc chia sẻ!Ai có chuyện buồn hay vui gù xin cứ...
Là mình ng tâm sự ở trên đây, mình thật sự cần 1 ng bạn qua mạng, mình sẵn sàng tâm sự với các bạn, và mình mong cũng có ai đó nghe mình tâm sự, nếu có thì mình sẵn sàng tại 1 nick clone trên face để tâm sự ạ, nếu bạn sẵn sàng cứ comment bên dưới, mình sẽ tại nick clone nói chuyện vs bạn.
09:27 CH 16/04/2023
Góc chia sẻ!Ai có chuyện buồn hay vui gù xin cứ...
Chào mọi người, em là học sinh lớp 12 ạ, em thấy bản thân rất áp lực và không có ai để chia sẻ. Ba mẹ với em thì ko có tiếng nói chung, nói nhiều một tý là đâm ra cãi nhau. Em còn có 2 đứa em, một đứa là nam nhưng còn nhỏ xíu, còn đứa kia tên là Y là nữ nhỏ hơn em có 3t mà em vs nó lại hay cãi nhau nx. Hễ mà em vs nó cãi nhau là ba mẹ lại bênh nó, bà em bảo là do lúc có nó, ba mẹ đi xem bói và ông thầy phán mai này ba mẹ sẽ nhờ nó nhìu, nên đâm ra bênh nó chăm chắp. Em thấy chắc ổng bói đúng á, tại bản thân em cũng lén đi xem, ông thầy này linh lắm, ổng bảo lúc ba mẹ em ra đi em ko ở bên ạ. Em thì có một người bạn tương đối thân thôi, nhưng cũng chẳng dám chia sẻ gì cả, em sợ nó phiền. Ba mẹ có thuê cho em và Y 2 cô gia sư là cô Toán và cô Anh. Hồi xưa em thân vs cô Toán lắm, mà tuần này chỉ vì cô bảo em nhắn hỏi mua dùm cô cái quần của 1 chị trên Face mà em quên mất, xg cô giận em. Em biết đó là lỗi của em, cô đã nhắc đi mà em vẫn quên. Nhưng cái j cũng có lí do cả, hôm đó em học bài tới 4h sáng, mai 6h40 dậy đi học rồi. Lên trên lớp em lại nhịn ăn sáng mà uống cà phê cho tỉnh. Em cũng muốn nhắn mấy lần rồi, mà trong lớp cô thì nghiêm em ko dám hó hé j cả, ra chơi thì em mệt quá ko nhúc nhích nổi, lo ngủ bù. Về nhà tới trưa em ngủ nốt lun ạ, tới mức bỏ ăn hai bx. Chìu đi học cô nhắn em cái quần cô ưng đã bị ngta chốt rồi, xg cô giận em, cô bảo em ko tôn trọng lời cô nói. Mà em nghĩ bản thân mình ko dám nhắn là vì khi nhắn thì ngta sẽ đi đơn mà em ko có tiền, mua cho cô ko lẽ lại giao tới nhà em, nếu vậy mẹ sẽ giết em mất. Từ đó đến nay mỗi lần cô kèm em là như kiểu ko muốn nói j cả. Rồi hôm thứ năm tuần này, em học sinh học tới 3h sáng, em đuối quá mà tối hôm đó em chia đề sinh ra với bạn em, mỗi đứa làm 1 đề, xg sáng em mệt quaz nghỉ b sáng, nên em quên gửi cho bạn em, xg nó giận em, mà em thấy tuổi này của bọn em giận cũng nhanh tới mà cũng nhanh đi, chìu em gánh hai đứa sinh đều trên 7đ cả, nên xí xóa hết. Em định ôn thi đgnl á, xg em hỏi cô Toán của em, cô bảo h em ôn s kịp, em bảo em của em ôn 1 tuần 700 mấy gần 800, xg cô bảo tùy em, em thấy mình như 1 đứa ko có năng lực z. Cái hôm mà cô giận em á, cô dạy em mà ghi ra giấy như Quanda á, xg em ko hiểu j cả, em ko dám hỏi lun ạ. Em cứ tưởng 1 tuần bấy nhiu áp lực thôi là quá lắm rồi. Nhưng em cãi nhau vs em của em, chuyện là em vs nó làm giao dịch, em bao che nó thức đêm chơi điện thoại, nó làm việc nhà dùm em. Nhưng ko có cái nào nó làm trọn vẹn cả. Em cãi nhau vs nó, mẹ chỉ bênh nó thôi. Rồi còn chọn nghề nghiệp nx ạ, em định học tài chính ngân hàng, mốt ra làm ngân hàng hoặc cố vấn tài chính, nhưng j tới cái trường em cũng chẳng đụng nổi, em nên học tr j đây, kinh tế hay ngân hàng tphcm, có ai cứu em với ko ạ. Em thấy bản thân nhút nhát lắm ạ, chẳng làm nên trò trống j, ngoại hình thì cũng ở dạng thanh tú, chiều cao 1m6, biết nói tiếng anh, chắc đó là thứ em tự hào nhất rồi. Bây h em áp lực lắm, em nói thật chứ em chẳng tâm sự nổi vs ai, mẹ em bảo em ích kỉ, như vậy chỉ sống đc 1 m, bảo em đi xem bói về ngta bảo số em giàu nên khinh thường cha mẹ, v.v. Nhưng em đâu có, nếu em là một ng như vậy thì khi xem bói về em sẽ chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, coi bản thân mình là vua rồi. Em ko phải là 1 ng đua đòi, lúc bạn bè bằng tuổi em á, đứa nào cũng 1 tuần 1 cây son, 1 tuần 1 bộ quần áo, có bồ bịch,.. thì tết đến em chỉ xin mẹ mua 2 cây con tổng là 300k, sắm quần áo,... Tiền lì xì của em cùng lắm chỉ 4tr nhưng em sẵn sàng mua cho ba 2 cái áo sơmmi, 1tr và 700k mà. Nếu có món đồ nào em muốn thì em chỉ nhịn ăn sáng mà mua thôi, chứ chẳng dám xin mẹ. Ngta luôn nói nhà là tổ ấm của ta, những gì khó khăn thì hãy chia sẻ với ba mẹ. Nhưng có ai biết ko, em bị bắt nạt từ khi lên lớp 1, ba mẹ em có quan niệm là khi con còn nhỏ sẽ ko cho em tiền. Lúc đầu em thấy bình thường thôi, nhưng tới lúc trường tổ chức hội chợ tết, các bạn ai cũng có tiền đi chơi cả, riêng em vì ko có tiền, mà mẹ cũng nói riêng với cô nên em ở trong lớp một mình, lớp thì khóa của, đèn thì tắt, chỉ có mình em em trong đó, em thấy cô đơn lắm, mấy bạn bằng tuổi em hay rủ nhau ra căn tin mua đồ ăn, mà em ko có tiền nên tự ti lắm kk dám đi chung. Rồi lên lớp hai em chơi vs 1 bạn, bạn đó chia sẻ đồ ăn cho em, em ngây thơ lắm, cứ tưởng bạn hiền nên ăn thật rồi từ đó nó bắt em làm nô lệ, kiểu bắt em coi nó là công chúa á, em mà phản kháng thì đòi nói ba mẹ, em thì sợ cứ nghe theo thôi. Lên lớp 3 em chuyển trường, hki đầu thì bình an lắm, nhưnghkif hai mấy bạn trêu em đặt biệt danh cho em là bà Vú, cứ trêu em quá trời. Tới lớp 4 thì em đc ngta bao trà sữa, xg rồi trở thành con nợ của ngta lun, ra chơi phải đi bán truyện tự vẽ cho mấy em cấp dưới, rồi hôm đó bạn ngồi trên em cầm theo cái đthoai, nó cho em cầm chơi, xg em trả lại nó mà khi truyền lỡ truyền trúng cái bàn, xg nó bắt em đền, mãi gần cuối năm em mới biết cái điện thoại nó hư sẵn rồi, lúc lên lúc ko, mẹ nó đã đem sửa lun rồi. Còn đứa ngồi kế bên em á, nó còn bắt nạt em ghê lắm, hết cấu lại véo em, hôm đó nó lấy cái ốc vít từ mắt kính ra, xg em đi ngang đụng trúng nó, thế là từ đó em phải trả nợ cho nó, trong khi cái kính đó hư sẵn rồi, nó đc ba nó hứa đi mua kính mới á, mà giờ bắt em đền thế là 1 lần trả nợ cho 3 đứa. Đêm nào em cũng khóc cả, ba mẹ em vẫn chẳng biết gì. Ba mẹ suốt ngày bảo nhà mình nghèo lắm, v.v đâm ra em tự ti quá trời. Đến h vẫn vậy, mỗi lần mua cho em cái j đều nói câu đó, nói em là con nhà nghèo đừng đua đòi. Thế nên khi em vô VUS học, em rất tự ti, em ko dám há mồm nói ch vs ai cả. Cấp hai em chuyển tới Tân Phú sống , mà năm lớp 6, lớp 7 em chẳng có bạn j cả, học ở VUS làm cho em cảm thấy mình là tệ nạn xã hội á, em quá trầm cảm rồi, tất cả mọi chuyện này ba mẹ chẳng biết j cả, ai đó cứu em với. Lên năm lớp 8 em học giỏi quá trời, tới mức lên lớp 9, em toàn ngủ thôi mà đã là hsg rồi, xg ai cũng muốn làm bạn của em, từ đó em có nhìu bạn hơn. Tới năm lớp 10, em chuyển cấp vô trường top 10 của tp, có bạn mới nhưng em học ngày càng sa sút, bạn mới mà cg là bạn xấu ạ. Lớp 11 cg thế, 12 thì thật sự trầm cảm vì âp lực ạ, nhiều đêm em ko thể ngủ nổi vì sợ rớt đại học. Em nghĩ điểm thi tốt nghiệp của em sẽ ko bằng mấy bạn Lê Hồng Phong, Ng Thượng Hiền đâu, đây là câu nói mà em nghe đc rất nhiu từ thầy cô trên trường. Trong khi đó 2 cô gia sư của em thì bảo là đc mà ổn mà. Em nghĩ mình nên ôn đánh giá năng lực đợt 2 này, liệu em có kịp ko ạ, ai giúp em với. Em nghĩ tâm lí mình có vấn đề rồi ạ. Có ai tư vấn tâm lý cho em ko ạ, em sắp chết rồi ạ. Tiếp tục như thế thì em ra đi mất.
09:23 CH 16/04/2023
avatar
wtt.gg.424201
Hóng
10Điểm·0Bài viết
Báo cáo