Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi ghét mẹ ruột
Con người không trải qua nỗi đau nào thì vĩnh viễn không thể hiểu hết được đâu. Tuy biết rằng cha mẹ rất thương chúng ta, nhưng chắc chắn có đứa hơn đứa kia, vì ngoại hình, hoặc mồm mép nhanh nhẹn, nịnh nhiều thì thương hơn. Đừng bảo sai, nó đúng lắm, không ai phản bác được đâu. Rồi chẳng phụ huynh nào không đua cho con học, lúc đi họp phụ huynh thì thấy con mình hạng kém thì thấy xấu hổ đúng không. Các người biện hộ là thấy lo cho con, nhưng chính là xấu hổ, nhục nhã khi chẳng được bằng người ta. Hay đánh con vì muốn tốt cho con, mắng vì muốn tốt. Chả là mấy người chẳng thể kiềm chế cảm xúc nhất thời mà trút giận lên chúng tôi đấy thôi. Đừng lấy mác thương yêu mà cổ súy cho hành động sai trái của mình. Đừng nói chúng tôi thiển cận. Không tử tế được thì xin hãy tử vong.
Đúng là chúng tôi yêu thương cha mẹ, và cũng biết cha mẹ yêu thương chúng tôi nhường nào. Nhưng cuộc đời này là của chúng tôi, đừng ép chúng tôi sống theo ý muốn của các người.
Sai nhưng cái tôi quá cao chẳng thể cho con một lời xin lỗi. Con sống là theo cha mẹ, đúng sai chẳng quan trọng, là do cha mẹ phán xét. Lời cha mẹ là chân lí, chẳng thể cãi mà chỉ chỉ có thể làm theo dù đúng hay sai. Chúng tôi chẳng cần biết mọi người nghĩ như nào, nhưng chúng tôi muốn sống, chúng tôi là con người, có biết đau, tổn thương. Nếu như các người đã như vậy thì làm sao có thể hiểu nhau được ? Thế nên nước sông không phạm nước giếng đi, người lớn nghĩ như nào kệ các người, chúng tôi sống cuộc đời của mình
05:39 CH 07/11/2021
Tôi ghét mẹ ruột
@la Joconde Con người không trải qua nỗi đau nào thì vĩnh viễn không thể hiểu hết được đâu. Tuy câu từ của chị hoặc bác đây nhã nhặn nhưng lại chẳng kém phần thô thiển đâu. Tuy biết rằng cha mẹ rất thương chúng ta, nhưng chắc chắn có đứa hơn đứa kia, vì ngoại hình, hoặc mồm mép nhanh nhẹn, nịnh nhiều thì thương hơn. Đừng bảo sai, nó đúng lắm, không ai phản bác được đâu. Rồi chẳng phụ huynh nào không đua cho con học, lúc đi họp phụ huynh thì thấy con mình hạng kém thì thấy xấu hổ đúng không. Các người biện hộ là thấy lo cho con, nhưng chính là xấu hổ, nhục nhã khi chẳng được bằng người ta. Hay đánh con vì muốn tốt cho con, mắng vì muốn tốt. Chả là mấy người chẳng thể kiềm chế cảm xúc nhất thời mà trút giận lên chúng tôi đấy thôi. Đừng lấy mác thương yêu mà cổ súy cho hành động sai trái của mình. Đừng nói chúng tôi thiển cận. Không tử tế được thì xin hãy tử vong.
Đúng là chúng tôi yêu thương cha mẹ, và cũng biết cha mẹ yêu thương chúng tôi nhường nào. Nhưng cuộc đời này là của chúng tôi, đừng ép chúng tôi sống theo ý muốn của các người.
Sai nhưng cái tôi quá cao chẳng thể cho con một lời xin lỗi. Con sống là theo cha mẹ, đúng sai chẳng quan trọng, là do cha mẹ phán xét. Lời cha mẹ là chân lí, chẳng thể cãi mà chỉ chỉ có thể làm theo dù đúng hay sai. Chúng tôi chẳng cần biết mọi người nghĩ như nào, nhưng chúng tôi muốn sống, chúng tôi là con người, có biết đau, tổn thương. Nếu như các người đã như vậy thì làm sao có thể hiểu nhau được ? Thế nên nước sông không phạm nước giếng đi, người lớn nghĩ như nào kệ các người, chúng tôi sống cuộc đời của mình
05:37 CH 07/11/2021
Tôi ghét mẹ ruột
Em nghĩ, em hiểu hoàn cảnh của chị. Áp lực từ bố mẹ và cả cái danh chị lớn trong nhà khiến em không thở nổi. Đôi khi em vẫn tự hỏi tại sao mình lại phải làm tất cả mọi việc trong nhà và phải có trách nhiệm trong khi 2 đứa em còn chẳng làm gì cho mình mà chỉ mang lại phiền phức. Em năm nay cũng hơn 20, mà tính cho tới bây giờ, cũng hơn mười mấy năm em chưa bao giờ cảm thấy mẹ hay bố đặt em vào mắt nữa. Em thậm chí bây giờ còn chả nhớ tình yêu thương bố mẹ dành cho em là gì cả.
Em vẫn không thể hiểu được tại sao mà bố mẹ có thể chửi con là đồ đĩ điếm, rác rưởi nữa. Trong khi hai đứa em được bố mua hết đồ nay tới đồ nọ, em chỉ được mặc quần áo mà bố mẹ mua với những kiểu dáng mà khiến em xấu hổ trong mắt bạn bè. Có lần mẹ đánh em bầm cả người, đi tập tễnh tới trường, các bạn và một bác phụ huynh ra hỏi thăm em chứ về thì mẹ vẫn dửng dưng.
Ngay cả cái lúc mà em suy sụp nhất, lúc mà bạn thân em, cũng là người em thích thầm, là người chơi thân với em từ hồi bé lôi em ra chỉ để chứng minh với cô gái kia là em không phải người cậu ấy thích, thậm chí còn trở mặt, đối với em như kiểu ghét bỏ tới mức không chịu được thì cũng chỉ có mấy đứa bạn an ủi
Bạn bè của mình thì bị bố mẹ gọi là lũ ăn chơi đàn điếm, có đứa hơi điệu một tí thì bị chửi là gái đứng đường. Hồi đi học, có một cậu học sinh trong lớp tỏ tình với em, thế là bố mẹ cấm em chơi với cậu ấy, chửi mắng và miệt thị cả em lẫn bạn trong khi người ấy là một học sinh giỏi và ngoan trong lớp, em cũng giống chúng nó, là một lũ đĩ với nhau.
Đôi lúc, em chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thử hỏi ngày nào cũng bị đem ra miệt thị như thứ rác, thứ cặn bã trong mắt chính những người thân của mình thì ai chịu nổi ?
Em lúc nào cũng thuộc những học sinh top đầu của lớp. Nhưng em lại kém môn văn trong khi ngày xưa lúc nào bố em cũng giỏi môn này. Bố mẹ áp đặt, dùng đủ mọi thứ lời lẽ cay nghiệt dành cho em, miệt thị từ ngoại hình cho tới nhân cách của em. Có mấy đứa bạn bảo em là báo công an đi, đi đâu cũng được chứ nhìn mày thế tao xót lắm. Hôm nào cũng lằn tay vì mấy lí do không đâu. Nhưng làm sao có thể khi bố em lại là một nhân vật lớn ở sở công an chứ, thậm chí ở ngoài, mẹ em cũng là một giáo viên gương mẫu lí tưởng.
Thậm chí, có lần em ngã xước cả chân, người băng bó cho em lại là bác hàng xóm. Về nhà, em còn bị bố mẹ đánh thêm.
Nói thật, giờ em cả năm chắc cũng chỉ về nhà gửi tiền cho bố mẹ và em rồi đi ngay. Vì kiểu gì em cũng bị bố mẹ soi nên chẳng muốn quay về nơi là nhà đấy cả
08:25 CH 08/06/2021
avatar
wtt.gg.091426
Hóng
15Điểm·0Bài viết
Báo cáo