hì hì thật ra bạn đã cố giữ tới thời điểm này rồi thì nên giữ luôn bạn ạ. Ở đời có mấy ai biết được chữ ngờ. Các cụ xưa nói cấm có sai: khôn 3 năm dại 1 giờ :) Phút thứ 99 cầu thủ còn ghi bàn huống gì ... Đây nói thế thôi chứ thèm quá thì đành chịu haha
chị ạ.chị hãy mạnh mẽ lên.dù thế nayo quyết định cũng là của chị mà.không ai sống thay chị đc,ông bà chị có lẽ vẫn còn giữ nếp sống của người việt nam xưa nên mới cấm chị như vậy...chị hãy chọn anh ấy,cho dù cuộc sống sau này của chị thế nayo chị cũng hãy luôn tự hào vì mình đã sống hết mình,yêu thương hết mình...tình yêu khó có thể nói rõ thành lời lắm chị ạ...yêu nhau là cái duyên,có duyên thì người ta mới gặp nhau,không gặp nhau lúc này thì sẽ gặp nhau lúc khác,không yêu lúc này sẽ yêu lúc khác...còn về anh thợ điện kia,e nghĩ chị nên nói rõ quan điểm của mình ra,đừng ậm ờ mà nta lại hiểu lầm...con người chỉ sống một lần chị ạ,tuổithah xuân của con gái lại càng ít...chị hãy nói với bà là đã lớn và tự quyết định uộc đời của mình,sướng khổ chị sẽ tự chịu...em mong chị sẽ hạnnh phúc......
Em cũng đang bị gia đình phản đối. Nhiều lúc thấy mệt khi đứng giữa 2 bên. Nhưng lại tự động viên, đất ko chịu trời thì trời chịu đất. Em sẽ cố gắng đến cùng và chắc chắn "phải lấy người như anh". HY vọng chị sẽ tìm ra cách ổn thỏa nhất nhé. Còn cuối cùng sẽ trông chờ vào điều kỳ diệu đến với chị ! Gud luck!
Làm bác sĩ thì phải bản lĩnh lên. Chị không quyết định số phận của mình được thì sao mà quyết định số phận của người khác được. Muốn rèn luyện tinh thần nên chuyển vào làm ở ICU một thời gian :p.Chị bị mắc kẹt giữa quan niệm hiếu thuận của gia đình và quan niệm hiếu thuận của bản thân. Em nghĩ nên làm những gì là tốt cho gia đình thì làm, rồi mọi người sẽ hiểu ra thôi.
Hic đọc tiếp comment thứ 2 của bạn thì mình thật sự không biết phải nghĩ gì để thuyết phục ông bà của bạn nữa rồi. Mình nói thật, bạn nói qua Mỹ từ 14 tuổi mà tiếng Việt vẫn vững thế này, học hành chỉn chu, mình đã thấy là quá sức đáng tự hào rồi í chứ. Mình thật sự muốn động viên bạn một lần nữa rằng hãy đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Bây giờ bạn vì ông bà mà lấy anh người quen kia, chắc chắn bạn sẽ khổ. Không yêu là một lẽ, học vấn, môi trường làm việc... chênh lệch nhau quá cũng sẽ không thể nào hạnh phúc được. Lúc đó sẽ lỡ làng một đời bạn ơi. Nói thế này thì có lẽ mình hơi ương ngạnh, nhưng cuộc sống cả đời của mình thì mình sẽ giữ lấy quyền quyết định. Không ai sống dùm mình được cả, kể cả cha mẹ. Mình chịu thôi, không tìm được lý do gì để lấy anh người quen ấy cả.Đến phút cuối, không còn đường xoay sở, chắc mình cũng ủng hộ bạn thực hiện "chuyện đã rồi" (dù từ trước đến giờ mình rất dị ứng chuyện quan hệ trước hôn nhân) :( Bà kiểm tra thì sao, đã rồi là đã rồi, chẳng lẽ lúc đó bà bắt bạn bỏ con. Nhưng nếu muốn làm cách này chắc bạn phải bàn trước với mẹ vậy, để ba mẹ bạn đỡ sốc. Nắm tay bạn thật chặt !
Hi vọng mình tiếp thêm một tay cho bạn vững tay chèo nhé. Mong rằng ông bà sẽ hiểu và bạn sẽ có được hạnh phúc. Nếu ba mẹ thuyết phục mãi mà ông bà không thông thì mình chỉ nghĩ được 2 cách này thôi:- Mình thấy bên này thường con lớn đi làm thì không còn ở chung nhà nữa. Có lẽ nhà bạn vẫn còn nếp VN sâu đậm nên bạn mệt mỏi vì đối diện với ông bà mỗi ngày. Mình không muốn bạn lại bị ông bà gán tội bất hiếu, nhưng nếu mệt mỏi quá, mình sẽ động viên bạn ra ở riêng, trong lúc chờ ba mẹ thuyết phục ông bà. Không lấy anh ngay, nhưng ít nhất bạn đỡ phải stress mỗi ngày.- Còn nếu bạn đã quyết tâm xác định lòng mình quyết lấy anh chỉ là sớm hay muộn cho dù ông bà phản đối đến đâu thì cứ giả lơ thôi. Ông bà nói gì cứ gật gật ra vẻ nghe rồi, nhưng vẫn cứ yêu anh một cách vui vẻ. Trong lúc đó thì vẫn từ chối anh kia. Vài năm nữa mà ông bà thấy bạn chẳng có ai ngoài anh lại chẳng lo sốt vó lên í chứ :( Có vẻ như toàn là hạ sách, nhưng ông bà nghiêm khắc quá thì thật chẳng biết làm sao :( Chúc bạn may mắn.
Mình cũng thấy toi toi cho anh xã ấy vì dù gì cũng đàn ong mà. 2 đứa ngủ chung 1 giường nho mà cứ om ấp nhau, lâu lâu tự nhiên lão đi đâu 1 tí roi quay lại, mình cũng ngại ngại mà chẳng biết mở lời thế nào. Mãi đêm qua mình hoi anh co giận em khong? Anh ấy noi khong giận chỉ sợ khong tỉnh táo duoc hoài thoi. Trước khi đi nghỉ , mình co noi chuyện với các chị làm cùng, ai nghe mình kể cũng la bảo co làm sao khong :)) . Roi các chị bảo bắt nhịn lâu quá khong chừng tắt hứng là toi. Em nghe cũng lo lo cơ mà hơn 30t chỉ lo cắm đầu ăn hoc, ra trường đi làm khong bao lâu thì được rước the này. Yêu đương kinh nghiệm là con so 0, cái gì cũng bở ngở, quen anh ấy chỉ dạy em nhiều, cơ mà chuyen xxx này em thấy sợ sợ nên phải hoi các anh chị giúp thoi :(
Mà em đang lăn tăn có nên ACTK không các mẹ ơi, vì em đi học rồi nhất là sắp cưới thì nghe "dạy" đầy lỗ tai về nó. Sợ nếu ăn rồi thì đêm tân hôn mất đi ý nghỉa thiêng liêng của nó. Mà đợi thì sợ vì quá hồi hộp, căng thẳng mà mất không khí lãng mạn, em mà run là em như con hâm ấy :(. Với cả em làm trong bệnh viện, gặp nhiều trường hợp dở khóc dở cười đêm tân hôn lắm, mình người ngoài cuộc cứ ôm bụng mà cười, chỉ sợ mai sau là mình thì chết các mẹ ơi... Các mẹ cho em lời khuyên với ạ :). Mấy chuyện này em chẳng dám hỏi mẹ hay bà, vì khỏi hỏi các chị cũng biết câu trả lời rồi ạ :D
Con cái c.đ kia thì em quên no đi, dù sao no cũng chỉ là c.đ mà thoi. Chắc gì chong em sau này khong chán no. No lại chẳng thê thảm hơn em sao? Bây giờ bình tâm lại lo chăm soc con, roi co hoc kiếm cái nghề tự nuoi song bản thân, khong thèm lệ thuoc vào ai. Sau này em co gặp người khác thì ho cũng khong dám coi thường em vì em tự chủ được kinh tế.
Chong sắp cưới của chị từng qua 1 đời vợ roi , chị thì vo tư lắm khong nghĩ gì nhiều nhưng do bạn bè chị khuyên phải cảnh giác ấy. Chong chị là người nước ngoài nên thoải mái lắm nên dù ly hon ho vẫn xem nhau như bạn , hay đi ăn uong cafe này no. Nhưng từ khi quen chị thì anh ấy chủ đong cắt hẳn, co đi gặp giới thiệu 1 lần , sau đo 2 nguoi khong gap nhau nữa. Nếu co chuyện gì cần lắm phải gặp thì kéo chị đi cùng . Cơ mà chị và lão làm chung 1 cho, 2 người đều bận toi mắt nên quản lý cũng dễ, rảnh giờ nào kéo nhau đi chơi, cãi nhau con khong co time huong chi ngoại tình :))
Tết năm nay thật hạnh phúc moi người ơi, co gia đình và người ấy bên cạnh. Càng nghĩ mình càng biết ơn gia đình đã tạo dieu kiện cho mình ăn hoc thành tài, nhờ đo cũng vo tình cho mình gặp anh. Nhiều đêm nằm khong ngủ được + khong dám ngủ vì sợ khi tỉnh dậy moi thứ sẽ biến mất
Vì hạnh phúc này phải rất kho khăn mới co được :) .
Xin cưới được lại co vấn đề khác , tụi mình muon làm 1 đám cưới nho lãng mạn trên biển theo phong cách Mỹ, con ong bà lại đoi theo nghi thức VN :)) . Moi người cho ý kiến với ;)
Theo kinh nghiệm của em thì nếu đi ăn hay đi đâu đo lãng mạn cùng chàng thì Gucci Guilty và Lolita rất tuyệt. Khi đi dự tiệc sang trong thì em thích mùi One Million, tạo cảm giác quý phái và bí ẩn. Chloe mùi cũng hay, thanh lịch và kín đáo. Blv , lancome, channel sang nhưng đặc biệt anh nhà e rất ghét Channel 5 ..Co hom em xài mà anh ay k dám chê sợ e buon, cứ ráng chịu trận, về nhà bảo e đi tắm nhanh cho mát, khoẻ người :)) . Mùi Gucci Flora thì noi thật em k ấn tượng mấy, cứ như xịt phong ấy ạ :( . Nếu đi làm đi hoc hằng ngày thì những mùi nhẹ nhàng đáng yêu như Versace Bright Crystal, Juicy, Burberry ... rất hợp
Khi đi ngủ thì em hay xài lotion và dạng body mist của The bath và body works hay VS thoi, mùi rất đáng yêu. Nhưng ấn tượng nhất với em thì phải kể đến Hypnotic
Poison của Christian Dior. Em duoc bạn tặng chai ấy, đi chơi xài thử thì hom do chàng ngẩn người nhìn em, suot buoi ăn cứ dán mắt vào em k rời, đi cũng nắm tay thật chặt vì hầu như người nào đi ngang cũng ngoái lại , hom đo cứ như là may co dien vien trong phim ấy ạ :)) . Sau này bất kì ai hoi chàng đều k muon em chỉ vì chỉ muon em xài thoi :)), hom nay là phạm luật roi đấy ạ =))
Sáng về ảnh đón mình mà cũng không nói gì chỉ dặn là về nhà nhớ ăn ngủ này nọ thôi. Về tới nhà thấy ông bà mình mặt 1 đống, mẹ mình kéo mình lên phòng rồi kể chi tiết cho mình nghe, mình nghe xong cười lăn lộn. Anh ấy nổi tiếng là người điềm đạm hòa nhã, vậy mà cái cách cư xử đó lại chẳng khác nào mấy cậu nhóc còn trẻ :)), mẹ mình nói cả nhà nghe hết hồn, ông bà mình nghe xong không nói gì đi thẳng lên lầu...
Trưa đó, bà qua phòng mình ngồi khuyên nhủ mình nữa, nhưng lần này không gay gắt mà nhẹ nhàng có vẻ như năn nỉ, mình biết là ông bà cũng đã bớt giận rồi, vậy là mình có thêm cơ hội rồi, sau đó anh ấy lại cho người mang trái cây, hoa tới. Bình thường ông mình cầm vứt ngay không thương tiếc nhưng bữa nay chỉ nói là tao không ăn, mẹ con có muốn thì ăn 1 mình, con hoa thì mang lên phòng, để đây ngứa mắt lắm. Chuyển biến vậy làm mình mừng quá...Chỉ cần tụi mình cố gắng thêm nhiều nữa thì ngày hạnh phúc chắc không xa đâu mọi người nhỉ ???
Chị cám ơn em nhiều nhé... Thật ra trước kia chị chẳng tin vào duyên phận, lại càng không tưởng đến việc yêu người đã dang dở. Nhưng đúng là chữ duyên và phận nó cứ gán 2 người lại với nhau không dứt được em nhỉ. Bây giờ tuy mệt mỏi nhưng chị lại thấy hạnh phúc (hơi muân thuẫn em nhỉ) :D. Chúc em cũng hạnh phúc với tình yêu của mình nhé
Cám ơn em nhé, vậy chị em mình nắm tay nhau cùng cố gắng vậy. Thật ra do tính cách chị hơi nhạy cảm và mít ướt nên thấy vậy thôi, chứ bên cạnh chị lúc nào cũng có "anh xã" và cả nhà ủng hộ, con gái mà em hay nghĩ lung tung lắm. Người nào cũng khuyên chị hay là có baby đi thì ông bà sẽ chấp nhận nhưng chị lại không muốn. Bây giờ chị hay lo nghĩ rồi áp lực công việc nữa,...mẹ mang thai mà buồn khổ thì baby cũng bị ảnh hưởng sau này, vả lại chị muốn con của chị phải là đứa bé hạnh phúc nhất ra đời trong sự chúc phúc của mọi người, chứ không phải mang nó ra làm vật đổi chác này nọ. Con nít vô tội mà em, tội nghiệp nó lắm. 2 đứa chị bàn rồi và nhất chí đi tới cùng, cho dù cuối cùng có là địa ngục chăng nữa hihi. Khi nào có tin vui báo cho chị mừng với em nhé. Thân !
Mình cũng đang trong trường hợp tương tự bạn, nhưng lại khó hơn. Ông bà mình phản đối chuyện hôn nhân lại thêm vợ cũ của người yeu mình muốn quay lại. Chị ta liên lạc với ny mình đòi gặp và tỏ ý muốn nối lại, anh ấy từ chối 1 cách lich sự. Những lần sau khi chị ấy muốn gặp thì anh ấy từ chối hoặc nếu có gặp cũng dẫn mình theo, 2 đứa mình trao đổi thẳng thắn vấn đề này và anh ấy làm cho mình an tâm rằng không có gì xảy ra giữa bọn họ, nếu mình muốn anh ấy sẵn sàng thay điện thoại hoặc chỗ ở...Tiếp đến chị ta lại biết số phone và gọi cho mình liên tục đòi gặp mặt, mình từ chối vì giữa mình và chị ta chẳng có gì để nói với nhau, sau đó là hàng loạt cuộc gọi khủng bố từ chị ta. Người yêu mình phải báo cảnh sát để can thiệp vì tội quấy rối, đồng thời anh ấy không do dự thay điện thoại, chuyển nhà, xin tòa lệnh cách li chị ta không được đến gần bọn mình... Mình nói sơ qua vì mình muốn cho bạn biết rằng vai trò của người đàn ông là rất quan trọng, nếu thật sự quí trọng nhau, anh ấy phải đứng ra bảo vệ bạn và đẩy người con gái kia ra
Mình biết bạn yêu anh ta nhiều và khi yêu người ta không dùng lí trí. Nhưng mình khuyên bạn nên mạnh mẽ ra đi. Ra đi không phải vì bạn là kẻ thua cuộc, ra đi vì bạn biết rằng mình tốt hơn họ nhiều. Vì bạn là người có tự trọng và không chấp nhận ai chà đạp lên nó. Bạn càng níu kéo chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi và đau khổ. Anh ta không xứng đáng với tình cảm của bạn, có thể sẽ rất đau nhưng thời gian có thể xoa dịu đi tất cả. Cho anh ta thấy anh ta chẳng là gì cả, chẳng lẽ bạn lại không có khả năng tìm được 1 người đàn ông chỉ nhìn về phía bạn?? Dũng cảm tự đứng lên và chia tay anh ta trước chứ đừng đợi anh ta bỏ rơi mình bạn ạ. Người duy nhất có khả năng giúp bạn chỉ la chính bản thân bạn thôi, mọi người đưa ra lời khuyên nhưng chìa khóa là nằm trong tay bạn. Cố lên bạn nhé, rồi bạn sẽ gặp được mr. perfect của riêng mình. Thân !
Chị cũng thấy mình mâu thuẫn lắm, nhiều khi muốn làm theo ý mình. Nhưng cứ nghĩ đến ông bà hồi xưa ngồi dạy mình tiếng Việt, chăm lo cho mình lại không nỡ. Với ông bà cũng già rồi, sống đâu còn lâu, làm ông bà buồn là mình mang tội. Còn nghe theo ý ông bà thì chỉ có 3 con đường: chi lấy anh thợ điện rồi li hôn, chị ế tới già, 3 là người yêu chị mang chị đi thiệt thì mang tội bất hiếu. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy em, nhưng quả thật học hành mấy chục năm thành tài, mà chị cũng chẳng biết trường hợp này phải làm sao cả, biết vậy hồi xưa học tâm lý chắc hay hơn :D
Mình thật sự cám ơn bạn rất nhiều vì đã đồng cảm với mình. Mình sang đây năm 14t nhưng chính ông bà mình quá khó nên đó cũng là cái hay. Xài tiếng Việt ở nhà hoàn toàn, tối nào ông bà mình cũng ngồi dạy mình tiếng Việt, tập viết này nọ sợ mình quên, bạn có tin là những cuốn sách hay truyện dài mấy trăm trang ông bắt mình phải chép ra mỗi ngày 4-5 trang... có chuyện gì cần viết thư hay thiệp ông toàn bắt cháu viết, ở nhà nhiều khi mình lỡ miệng trả lời tiếng Anh với ba mẹ là bị ăn mắng ngay nên mình tự tin là tiếng Việt của mình không thua kém bất cứ 1 ai cả. Còn chuyện anh chàng kia thì mình nhất quyết không lấy đâu, anh ta cũng đàng hoàng nhưng khác nhau quá và không có tình yêư thì làm sao cưới được. Cả người yêu mình đã thống nhất sẽ sát cánh với nhau nhưng nói đi nghỉ lại thì mình cũng là con gái mà, cũng thấy chạnh lòng và mệt mỏi chứ. Thấy chuyện tình cảm sao mà lân đận quá :((. Có bữa anh chở mình đi ăn mà mình cứ buồn buồn anh nói em mà không cười anh thề là anh bế em quăng ngay lên máy bay chở đi nước khác sống, khỏi cần ba mẹ gia đình gì hết, lúc đó không khéo họ còn phải năn nỉ ngược lại mình ấy chứ :D. Còn chuyện mang thai thì chắc đến sau cùng hết cách mới phải làm thôi chứ bây giờ mình mà làm vậy là bà mình xỉu liền. Mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã chia sẽ duoc hết những cái không vui này
Mình cũng đã nghĩ thử qua và mẹ mình cũng khuyên mình như bạn, thử dọn ra riêng thử xem sao. Nhưng ông bà mình tinh ý lắm bạn, hôm trước mình có thử xin phép thì bà mình khóc lóc om sòm, nói là mình là đứa cháu bà thương nhất mà bây giờ chỉ vì 1 người đàn ông mà nó dám làm thế này thế kia, mang tai mang tiếng cho cả gia đình...Bà mình sức khỏe không tốt nên mình thấy thương bà, nên lại thôi :((. Ông bà mình thuộc dạng cực kì bảo thủ, họ hàng đã ra sức khuyên bảo nhưng ông bà không nghe. Bây giờ mình có cảm giác như đang ở tù. Ngày nào mình đi làm về là ông bà mới ăn cơm, dù mình phải trực hay có ca cấp cứu ông bà cũng chấp nhận nhịn đói hoặc thức đêm chờ mình, làm áp lực cho mình để mình không thể đi đâu với anh. Bà mình thì cứ về đến nhà là nhìn mình chằm chằm, lôi đi kiểm tra xem mình có....làm gì vượt quá giới hạn chưa??? Mình thấy rất bực vì dù sao bây giờ mình đã hơn 30 và đang ở thế kỉ 21, sao lại có thể quá cổ hủ như vậy được chứ??? Ông bà cứ nói mình hư này nọ, nhưng ông bà đã công bằng nghĩ cho mình chưa? Qua Mỹ từ 14t đến bây giờ, mình lúc nào cũng học học và học, không ăn diện hay đàn đúm như lũ bạn, bắt mình hoc Y mình cũng học dù mình không thích, kêu mình làm gì mình cũng làm mà chưa 1 lần cãi lời..vậy mình có đáng phải bị như thế không??? Mình cũng nói luôn rằng người mà ông bà mình làm mai cho mình chỉ là 1 ...thợ điện :(. Mình không có ý khinh khi ai, nhưng mà làm sao ông bà mình lại phản đối người yêu hiện tại của mình mà bắt ép mình phải lấy 1 người thua kém mình mọi mặt như thế ??? Ông mình còn nói sau này mình và anh ta lấy nhau, mình nghỉ làm luôn đi, ở nhà nội trợ vì đàn bà giỏi hon đàn ông là không được ????? Vậy công sức mình học hành bao năm qua thì sao???? Nếu ông biết vậy thì sao còn bắt ép mình???? Người yêu mình còn cảm thấy khó chịu nữa, anh ấy nói tại sao họ lại làm em buồn vậy khi em là cháu gái của họ. Tính mình yếu đuối hễ cứ thấy anh là nước mắt lại trào ra, anh thương mình nên cứ an ủi, mở nhạc cho mình nghe, ngày nghỉ tranh thủ chở mình đi chơi, nói là cứ để cho anh lo mọi chuyện. Đôi khi mình cũng yếu lòng muốn nghe lời ông bà cho xong nhưng thật sự mình không thể tìm ra được 1 lý do nào để không yêu anh. Người phương Tây họ rất thoáng trong chuyện tình dục. Nhưng vì mình là VN nên anh ấy nói anh ấy tôn trọng văn hóa nước mình, sẽ không làm gì hay đòi hỏi việc nào quá giới hạn làm mình khó xử, anh ấy muốn dành điều thiêng liêng đó cho đêm tân hôn.....Tình cảm mình bây giờ đã quá lớn rồi, mình không bỏ anh được nhưng còn ông bà mình thì lại càng không...Mình chẵng biết làm sao cho vẹn cả đôi đường ???