Dạ em cảm ơn bác đã quan tâm nhưng em cho cháu uống hết Smecta, Lactomin Plus rồi kháng khuẩn rồi ạ, nó bị ỉa chảy nên em cũng phải tàng trữ bao nhiêu ở nhà là thuốc, thằng cu nhà em lại quặt quẹo ốm yếu nên thành ra tiên ăn thì ít, tiền thuốc thì nhiều:Crying::Crying::Crying:
Em đồng ý ly hôn Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp. Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu. Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy. Cho đến tối qua chồng nói: Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi. Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây? Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi. Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng. Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống. Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi. Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc! Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình. Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa... Trang Hạ dịch (theo PJBLOGGER) Đọc câu chuyện này thấy cũng giống chị Ochuong phần nào. Em thì nghĩ chị sẽ ko có kết thúc như thế này. Những người tốt bụng rồi sẽ gặp hạnh phúc chị ạ. Đây chỉ là một khoảng thời gian giống như mình bị mắc bệnh hiểm nghèo thôi. Tất cả rồi sẽ qua.
Khi ngụp lặn trong tình yêu màu hồng của chàng thì chàng nói: "Mọi lý thuyết đều màu xám còn cây đời vẫn mãi xanh tươi" Cây đời ở đây là tình yêu - chàng cần sống cho chàng và nàng ấy, cần hy sinh cho tình yêu của chàng (một lần cuối cùng và mãi mãi) mình hiểu là như vậy, còn lý thuyết ở đây mình hiểu là lý trí, là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ đối với con trẻ và gia đình , cha mẹ 2 bên. Mình cho chàng tự do, mình đã để chàng lựa chọn giữa mình , 2 con, gia đình và tình yêu hồng của chàng. Thật thoải mái khi ta không còn phụ thuộc vào tình cảm của chàng. Vậy mà mình đi dancing cùng bè bạn thì chàng gào lên - "đồ đàn bà hư hỏng", mình cần một người bạn để chia xẻ và người ấy đến, bình dị chăm lo cho mình thì chàng nói: "Cô phản bội tôi, cô không xứng đáng với dòng họ này". Mình mệt mỏi không nấu cơm cho con mà dẫn chúng ra tiệm hay mua đồ ăn sẵn về nhà thì chàng gầm ghè : " Sống phung phí, hoang toàng" ....... Sao cũng là con người mà bỗng chốc thay đổi, nhỏ nhen và lắm điều đến khủng khiếp.Mình thấy thương cho 2 con khi chúng cứ phải chứng kiến cái cảnh gia đình xào xáo như thế này. Chia tay, chia tay, lúc nào trong đầu mình cũng như hiển hiện chỉ 2 chữ ấy_ Mình đang muốn rời xa chàng một cách nào nhanh nhất.Cũng có đôi khi mình thấy nhụt chí, thấy yếu đuối khủng khiếp, thấy cần một nơi nương tựa, mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa khi chàng còn là chỗ dựa vững chắc của mình, lúc nào chàng cũng tươi cười, chăm sóc mình từng ly từng tí (Chỉ trước khi kết hôn thôi), hy sinh hết lòng vì mình..... bỗng nhiên nước mắt cứ trào ra không thể nào ngăn nổi. Đang ngồi làm việc cũng khóc ngon lành, nước mắt làm cho bản vẽ ướt nhèm ướt nhẹp, may có cặp kính cận che đi chứ không cả phòng ai cũng biết mình khóc. Mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm êm đềm xưa và những tổn thương đang gánh chịu hôm nay, mình thấy buồn thảm quá. Cần thời gian bao lâu để hàn gắn lại vết thương trong tim này? Cần thời gian bao lâu để mình và chàng trở thành hai người xa lạ?
Xuân Diệu có câu " Tình yêu đến tình yêu đi ai biết"Mình thường hay chia sẻ trên diễn đàn cùng như trong các buổi off về "định luật tình yêu": "Tình yêu không tự sinh ra mà cũng chẳng tự mất đi mà chỉ di chuyển từ người này sang người khác. Cái sự "di chuyển" của tình yêu này với mỗi người khác nhau là khác nhau, mỗi hoàn cảng khác nhau cũng khác nhau... Lúc thì âm thầm, lặng lẽ, Lúc thì khoa trương, ồn ào...Lúc thì ân hận day dứt, lúc thì hờ hững vô tâm,...Có lúc lại thoang thoảng nhẹ nhà, lúc lại ào ạt, mạnh mẽ... Nhưng dù cách di chuyển như thế nào đến với 1 đối tượng thứ 3 ngoài hôn nhân cũng không tránh khỏi những tổn thương cho cha mẹ và những đứa trẻ, để lại những vết thuơng lòng không dễ xóa.Tuy nhiên, tình yêu không có lỗi, và những người yêu nhau không có lỗi. Chúng ta sinh ra để yêu và được yêu thương cơ mà. Chính vì vậy, nếu tình yêu đã di chuyển đi nới khác, thì 2 người hãy trân trọng những tình cảm đã có với nhau trên cũng một chặng đường, hãy trân trọng những tài sản (tinh thần và vật chất) để rồi cùng nhau nhìn về tương lai, với sự tôn trọng, thân thiện. Ly hôn không quan trọng bằng cuộc sống của 2 người sau ly hôn. Hãy nhìn về tương lai và trân trọng, nuôi dưỡng và vun vén cho hạnh phúc của những đứa con, tài sản chung vô giá mà 2 người khi sống bên nhau tạo lập được:Rose:
Mình biết , sẽ cần rất nhiều thời gian để mình có thể nguôi ngoai, nhưng mình muốn sống thực với chính mình. Mình đã từng có lỗi nhiều với anh ấy. Những khi đón nhận những thành công trong công việc, luôn có anh thấp thoáng phía sau. Anh chụp hình cho mình, những tấm hình mình tươi cười với những chúc mừng, bắt tay người khác - Mình chẳng bao giờ cảm nhận được nỗi buồn sâu trong mắt anh - vì những lúc đó anh thường cười thật tươi. Hệ quả ngày hôm nay cũng là do sự ích kỷ của mình những tháng ngày trước. Mình đã khóc thật nhiều, ân hận và đau xót cũng thật nhiều cho tình yêu của mình và anh. Anh cần ở mình một người vợ thực sự, biết lo toan cho anh, biết chăm sóc anh từng miếng ăn, giấc ngủ....nhưng mình đã không cho anh điều đó. Mình sung sướng với công việc của mình và đôi khi quên cả mình đang còn có anh. Mình đã hoảng sợ khi nghĩ rằng , lần này thì anh sẽ thực sự ra đi. Nhìn anh nằm ngủ trưa trên võng, mệt mỏi. Khuôn mặt vuông cứng cỏi, cái mũi thẳng và cao , vầng trán anh hơi nhăn lại như còn đang suy nghĩ điều gì. Mình chỉ muốn lao vào khuôn ngực của anh để lại thấy cái cảm giác mình đang được anh chở che, yêu thương.Ngày mai mình nhận lời đi công tác xa cùng sếp. Anh lo lắng bảo :" em đừng đi, em đang còn yếu, liệu có đủ sức cho chuyến đi này không?" ?? Lâu nay mình xin nghỉ vì chuyện gia đình.Nhưng mình đã trả lời anh: "Em cần phải đi, em muốn mình kiệt sức trong công việc còn hơn là ngồi ở nhà kiệt sức vì buồn khổ. " Mình cần quên đi anh của mình, quên đi tất cả. Vì mình đã quyết định xa anh, chia tay để lại cho anh những gì còn được coi là tốt đẹp.
Mình cũng đã nghĩ đến chuyện phải chia tay (mặc dù mình rất muốn giữ anh lại cho mình và cho 2 con ), mình sẽ trả anh ấy về với cái gọi là "tình yêu" của anh - Anh gần như cầu xin mình điều đó. Mình chưa biết cô ta nhưng có lẽ không cần biết nữa, chủ yếu vấn đề là từ phía anh thôi. Mình sẽ nuốt nước mắt vào trong và cố gắng sống. Mình sẽ sống và nuôi 2 con (anh nói cô bé yêu anh kia mới có 27 tuổi - còn anh thì 48) thực lòng mình thấy tội nghiệp cô ta - anh nói cô ấy yêu anh hơn mình đã yêu anh - không biết yêu thật không nhưng khi anh cầu xin, bỗng mình mủi lòng muốn khóc ,mình thương cô ta, thương bản thân mình và thương anh, nhất là 2 con của mình. Bé lớn có vẻ buồn lắm vì ba luôn là chỗ dựa của nó. Bây giờ, anh hứa với mình là sẽ thuyết phục sakura cho đến khi nó hiểu và thông cảm cho anh, anh mới yên tâm ra đi. Anh như vậy cũng là lo cho con rồi phải không các bạn. Mình có lẽ đã sai khi không chăm sóc anh tốt hơn ...... cũng không biết thế nào cho là tốt nữa, chỉ biết là mình đã sống chân thành với anh bấy nhiêu năm. Mong rằng cô ta và anh có thể tìm được hạnh phúc thực sự. Đến tuổi này rồi mình thấy cuộc sống thật ngắn ngủi, khiên cưỡng quá đâm ra mình thành vô tâm với anh.
Chào các mẹ, cho em hỏi câu này hơi dốt tí.Bình thường các mẹ vệ sinh bím cho bé ở nhà thế nào ạ? Bé nhà em được gần 2 tháng rồi ngày nào cũng tắm nhưng bà nội chỉ lau rửa qua chỗ kín thôi. Em lâu lâu giở ra thấy ở bên cạnh cạnh vẫn có ít gây bẩn. Em lấy tăm bông nhúng nước muối sinh lý rồi lau vào chỗ đấy không biết có làm sao không ạ? Hồi mới sinh em bé nhà em còn tiết ra cả khí hư nữa nhưng bác sỹ nói không sao, là do nội tiết tố của mẹ cao. Bây giờ thì hết rồi, chỉ có chất bẩn từ kem chống hăm hoặc gây bám vào phía bên mép trong.
Chủ nhật này các mẹ đi sn WTT nhớ ghé qua gian hàng Lớp học nấu ăn EZ cooking của bọn em để ăn bánh ngọt free nhé ! Em có đăng ký với ban TC tặng bánh sinh nhật cho các bé đấy ! Tiện thể em cũng cho bé Vịt nhà em đến chơi luôn ! Có gì mời các mẹ qua chỗ gian hàng bánh giao lưu nhé ! Em tên Linh (sn 1979) số đt 0912212005.:p
Con nhà tớ cũng vậy đấy. Chỉ sợ con bị hăm, mà con gái nên càng sợ bị hăm hơn nên cứ khoảng 3-4h là lại thay một cái, chưa tính những lúc con ị không kể giờ giấc nữa.
Bạn ơi, cho con ra bác sỹ Khanh ở Hàng Hòm. Sure la sẽ khỏi!
buồn và chua chát quá!
Theo hướng dẫn của mẹ Freida mình đã làm phômai tươi và rất thành công, nhưng bé không ăn vì nó có vị chua. Mình cũng chẳng biết làm sao, tiếc công đành ngồi chén hết. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé!
Mẹ có còn nấm không, cho mình xin một xuất với. Mình biết muộn quá nên không biết bạn có còn không để xin. Tks!
Chị thân mến! Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng khi mình lâm vào bị động như thế. Sẽ lâu lắm lâu lắm, chỉ có cách làm mình nhẹ nhàng hơn bằng cách: Như vậy là ta không còn duyên với nhau rồi.
Cố gắng lên chị nhé!
Bạn ơi, nhưng không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được như vậy. Họ ích kỷ, tàn nhẫn và lạnh lùng vô cùng khi giành giật mọi thứ. Mình thất vọng vô cùng khi chứng kiến điều đó. Điều này làm minh nghi ngờ đàn ông Việt. Nỗi đau không thể sốc bằng những gì mình được chứng kiến bản chất của người ta được bộc lộ ra từng ngày. Không biết nói gì hơn. Minhg nghĩ phụ nữ chúng mình quân tử và đại trượng phu hơn đàn ông nhiều. Nhưng những người phụ nữ như vậy thường lại không gặp được người đàn ông quân tử. Không biêts có đúng không? Có lẽ là bù trừ chăng?
Mong chị gặp những điều tốt lành!
Em nghĩ như vậy thì hơn. Có lẽ ca 2 người cần có thời gian xa nhau để rồi nhìn lại. Hãy nói với anh ấy tất cả những điều chị nghĩ thật chân thật. Em nghĩ điều anh có thể làm được bây giờ là lắng nghe chị và chioj hãy nói hết lòng mình với anh, nếu không nói được, chi có thể viết ra trước khi đi để anh biết và hiểu nhũng gì chị dành cho anh. Còn lại hãy để anh tự suy nghĩ. để cứu vãn cuộc hôn nhân cần có sự tự nguyên của cả 2 người, tất nhiên nỗ lực nhiều hơn từ phía chị. Nếu không được thì mình không nên cố giữ những gì không thuộc về mình, sẽ ra sao nếu chị sống suốt đời với một người chồng mình yêu thương mà trong lòng anh luôn thấy hối tiếc và nhớ đến người khác. Như thế đáng thương lắm cho cả anh và chị, cho cả những yêu thương, bù đắp mà chị sẽ dành cho anh. Em không muốn chị buông xuôi nhưng nên cho anh thời gian để thức tỉnh anh bằng tình yêu của chị. Nếu cố gắng cuối cùng không được thì hãy để những ấn tượng cuối cùng tốt dẹp còn lại.
Mạnh mẽ lên chị nhé! Sống một mìng thực sự không đơn giản nhất là những năm cuối cuộc đời, nhưng sẽ nản lắm nếu anh miễn cưỡng.
10 sai lầm trong việc giáo dục con
Như chúng ta đã biết, giáo dục đúng đắn không những có lợi cho sức khoẻ của bé mà quan trọng hơn hết là sự trưởng thành, "nên người" của các con. Tuỳ theo giai đoạn, hoàn cảnh, đối tượng, trình độ... mà các bậc phụ huynh có cách giáo dục con mình theo nhiều cách khác nhau.
Đôi khi có những cách giáo dục tưởng chừng như rất hay, rất hiệu quả nhưng nó hoàn toàn không có lợi cho bé. Quan sát rất nhiều gia đình, các nhà giáo dục đã tổng kết được những cách làm sai lầm trong việc giáo dục của từng gia đình.
1- Không kiên nhẫn làm công tác giáo dục từ từ thấm dần mà nôn nóng, sốt ruột. Biểu hiện cụ thể của cách giáo dục sai lầm này là phụ huynh hay trợn mắt, phồng má với bé. Tệ hơn nữa là đánh mắng bé. Thoạt nhìn có thể thấy trẻ ngoan, song biện pháp đánh mắng chỉ càng làm cho bé lì đòn, rối loạn qui luật sinh hoạt. Nguy hại hơn, trong đầu bé có thể hình thành những khái niệm sai lầm.
2- Không giảng giải cho bé nghe về những lý lẽ, mà chỉ biết tuỳ tiện hứa suông nói dối hòng lôi kéo bé làm một việc gì đó. Đây không chỉ dừng lại ở một phương pháp sai lầm mà đã trở thành "vấn đề xã hội". Ví dụ thay vì cùng học bài với bé, trò chuyện cho bé nghe về cái thiết thực của học tập (tạo động cơ học tập tích cực) thì lại hứa hẹn những câu như "Học thuộc bài này, mẹ cho 500 đồng"!
3- Cha mẹ uy hiếp bé bằng cách doạ nạt, cưỡng bức bé phải làm thế này, không được làm thế kia. Ví dụ như: "Ngủ đi, ông cụ đến bắt cóc bây giờ" hay "Ăn nhanh đi, bác sĩ tiêm bây giờ". Làm như vậy sẽ gieo vào đầu bé sự ngộ nhận tai hại. Bé dễ lầm tưởng bác sĩ là người xấu.
4- Nói xấu, mỉa mai làm tổn hại đến lòng tự tôn,tự tin của bé. Phương pháp sai lầm này đã dập tắt đi sự phát triển trí tuệ, xúc phạm lòng tự ái và làm mất đi động lực phát triển của bé. Chẳng hạn cha mẹ mắng con: "Ngu như lợn", "đầu óc bã đậu", v. v...
5- Khi bé mắc sai lầm, khuyết điểm thay vì giảng giải lý lẽ chính diện thì lại nói những lời ngược lại. Ví dụ như bé làm sai việc gì đó, đáng lẽ phải phê bình và nói cho bé biết vì sao sai và làm thế nào mới đúng thì lại mỉa mai "Cứ tiếp tục như vậy đi, mẹ hoan nghênh lắm đấy", " Sao con thông minh thế? Mẹ chưa thấy ai thông minh như con". Nói thế bé rất dễ lập lại sai lầm và chẳng có lợi gì cho việc xác lập mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái.
6- Chi phối hoạt động của bé bằng chính sự vui buồn, cáu giận của bố mẹ. Khi bố mẹ phấn khởi thì bé làm gì cũng được nhưng khi bố mẹ gặp chuyện không vui và đang trong tâm trạng buồn bực thì "giận cá chém thớt". Cả hai cách giáo dục trên (khi vui và khi buồn) đều phản khoa học.
7- Trong lúc không được bình tĩnh đã lỡ tay đánh đập con cái, sau đó ân hận vì đã hành xử như vậy nhưng rồi ngay lập tức đổ tội cho người xung quanh vì đã không cản ngăn mình. Với cách giáo dục như vậy sẽ không mang lại bất cứ hiệu quả tích cực nào ngược lại còn để cho bé nắm được nhược điểm của bố mẹ.
8- Đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Ví dụ, trẻ không chịu ăn cơm và khóc, người mẹ đi đến bên người trông trẻ ( người giúp việc ) và giả bộ mắng người trông trẻ và phát cho mấy cái thế là đứa bé phấn khởi nín khóc và đôi khi chịu ăn cơm. Cách giáo dục này hiệu quả nhất thời, về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhân cách của bé.
9- Bao che khuyết điểm cho bé, luôn sợ con mình thiệt thòi. Cách giáo dục này dân gian thường gọi là "bênh con". Ví dụ: khi con mình đánh nhau với trẻ hàng xóm, không những không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mà còn xỉ vả, đánh lại con người hàng xóm. Hoặc dạy con theo kiểu như "ai đánh con con phải đánh lại, không thể chịu thiệt thòi hơn"...
10- Xem trẻ như một thứ đồ chơi và hoàn toàn thụ động. Lúc phấn khởi thì hôn, thì nựng, dành hết sự yêu thương, bình thường thì hỉ hả, đến khi cần nghiêm túc để giáo dục chúng thì chúng tưởng là đùa vì vậy hiệu quả không cao.
Với 10 sai lầm cần tránh này BIBI.vn xin gửi tới các bậc phụ huynh một thông điệp " Hãy cân nhắc mọi hành động, lời nói đối với bé yêu của chúng ta."
Buồn quá phải không chị! Em cũng không biết phải khuyên chị ntn, nhưng chị cần chuẩn bị tâm lý cho quyết định của mình. Cho dù qđ ntn thì người thực sự tổn thương nhất chính là chị. Néu anh chị chia tay, cuộc sống tinh thần của chị sau khi chia tay sẽ thực sự khủng hoảng, áp lực tâm lý sẽ rất lớn mà em cũng không biết là cần bao nhiêu thời gian mới nguôi ngoai đi được. Nếu không chia tay, chị có thể có thể vượt qua được những tổn thương từ những chuyện anh đã làm và đã để chị biết? Em nghĩ nếu chị vượt qua được thì có nghĩa tình yêu chị dành cho anh cũng không còn (bởi chỉ có trạng thái vô cảm mới vượt qua được thôi- tình yêu cần có sự tôn trọng và niềm tin). Có cần phải gồng mình lên thế không?
Hãy nghĩ cho mình và các con thôi chị ạ.Khó khăn quá phải không?
Mình thì không dùng tăm bông đâu. Vẫn tắm cho bé bằng nước đun sôi ấm. Khi rửa bím thì bạn dùng khăn xô nhúng nước và vừa lách vào khe vừ bóp cho nước ra, bạn lam như thế 2 -3 lần, các chất màu trắng sẽ bở và tự theo nước trôi đi. lúc đầu, mình thuê người đến tắm thấy họ cũng dùng tăm bông nhưng khi mình tự tắm , làm như vậy thấy bé khó chịu nên thôi. Bạn thử xem nhé.
Không biết có đúng không nhưng hình như me nó tắm cho con ngược chiều chậu tắm rồi thì phải?!
Đã có mẹ nào dùng thử bột 'Thành râu" chưa? Có phù hợp cho bé không nhỉ?
Mình thì hay dùng tã gấy Newborn cho con gái và quần đóng mỉm của miomio. Mình cảm thấy cái quần bỉm mềm và không cọ vào da con hơn là dùng bỉm thông thường. Không biết các mẹ có ý kiến gì về cách dùng của mình không?
To Heo béo: Bé nhà bạn thích thật đấy. Mình cũng mong BB nhà mình lẫy để đưa con đi chụp ảnh cho thích. Nhưng công chúa chỉ thích ngồi thôi.