Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những cách chống chế cho gái ế
đây là cách của mình

Hồi đó là khoảng vào năm 1999-2000, tôi làmviệc cho một dự án của Liên Hiệp Quốc, đặt ở Bộ Lao Động. Cứ đến ngày 20 hàngtháng, ngày theo quy định là có thứ trưởng hoặc cán bộ xuống tiếp dân, là tôilại biết. Tôi biết bởi phòng làm việc của tôi đặt ngay bên cạnh phòng tiếp dân.Tháng nào cũng vậy, đến ngày đó là cả hành lang ầm ĩ tiếng cãi nhau, chửi rủacủa những người dân đến đòi quyền lợi của họ. Phần lớn số họ đều mất bình tĩnh,có lần có một chị hóa điên. Tôi ngồi trong phòng, nghe giọng kêu của chị, tôibiết chị đang chuyển trạng thái sang một người tâm thần. Mặt tôi nóng rần rần,tôi bỏ phòng làm việc chạy ra phố đuổi theo chị. Sau khoảng nửa tiếng nóichuyện, chị bình tĩnh lại. Chồng chị mất, một mình chị phải nuôi ba con. Độtnhiên xã cắt khoản trợ cấp ít ỏi của chị. Tôi nói chị ngồi chờ, rồi chạy lênphòng bộ trưởng. Tôi biết chính mình cũng có thể mất việc, nhưng không hiểu sứcmạnh nào khiến tôi xông vào tận phòng bà bộ trưởng lúc đó là Nguyễn Thị Hằng,cho đến khi anh thư ký cho tôi biết bà đang đi công tác Thanh Hóa. Tôi quay lạilấy tên, địa chỉ và hứa sẽ gửi tiền giúp chị trong một vài tháng, cho đến khichị tìm được cách giải quyết lâu dài hơn. Tôi gửi tiền cho chị được vàitháng, có đến thăm nhà chị một lần, chỉ nhớ chị tên là Hồ Thị Sen, ở xóm TràngĐà, Tuyên Quang. Một lần khác có một bà cụ già trên 80 tuổi còn bị đuổi ra khỏitrại dưỡng lão, không biết đi về đâu. Tôi cũng chỉ biết gọi điện cho bố mangđến chiếc áo bông của tôi cho bà mặc vì hôm đó là giữa mùa đông, và bà mặc rấtsơ sài. Tôi biếu bà vài trăm nghìn, và khuyên bà về quê cũ. Trong số nhữngngười đó tôi nể nhất là một bà, hoàn toàn không mất bình tĩnh, bà kê dép ngồigiữa cổng bộ, lớn tiếng, nhưng bình tĩnh và rành rọt kể, rằng bà là đồng đội cũcủa bộ trưởng, trình độ của bộ trưởng ra sao, quá trình thăng tiến của bộtrưởng thế nào, cách điều hành công việc của bộ trưởng gây hậu quả đến nhữngngười như bà ra sao, khi đó tôi nghĩ rằng hiểu biết của tôi còn thua xa bà.



Đối diện cổng bộ có một quán café nhỏ, nơichúng tôi thường ngồi uống sữa tươi buổi sáng, trước cửa bao giờ cũng có mộtđám nhỏ đánh giầy. Một buổi sáng, có một em nhỏ chừng 15 tuổi đánh giầy chotôi, trông em lì, và buồn. Tôi hỏi chuyện em. Tên em là Hưng, nhà ở Hưng Yên.Em mới lên Hà Nội đánh giầy được hơn một tháng. Em đang học lớp 9 thì mẹ bị ungthư, thế là cả hai anh em đều phải nghỉ học, em lên Hà Nội đánh giầy, còn emgái ở nhà bán rau. Em nói rất thích học. Tôi muốn giúp em. Tôi không muốn gì ởem, em lúc đó chẳng có gì để cho tôi. Nhưng tôi muốn rất nhiều ở cuộc đời, tôi muốnsự may mắn đến với tôi, muốn có một người đàn ông riêng của tôi, cùng tôi gâydựng một gia đình hạnh phúc. Và tôi biết, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sựmay mắn, vào chữ duyên như người ta thường nói. Tôi về thăm gia đình em, đó làlần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp mẹ em, bà mất vì ung thư khônglâu sau đó. Tôi cho em một ít tiền và thuyết phục em trở lại trường học. Emchưa nghe ngay, có hôm em xuất hiện trước quán café với vết máu khô chạy dàitrên thái dương, mắt thâm tím và sưng vù. Em sống cùng đủ mọi loại người ở mộtngôi nhà cho mấy chục người thuê chung ở cầu Chương Dương. Em bị đánh vì tôicho em tiền. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được em về quê học tiếp. Đổi lạitôi giúp em mỗi tháng 100 nghìn, số tiền theo tôi và em tính toán lúc đó là đủđể giữ em lại trên ghế nhà trường. Hàng tháng em đạp xe lên Hà Nội để lấy 100nghìn đó, cả đi cả về là 100 km. Tôi nhớ có những trưa nắng, tôi đi xe máy đếncổng bộ, gặp em đi xe đạp chờ ở đó, hỏi han em vài câu, đưa em tiền rồi lại đivề. Hàng ngày em đạp xe 30 km từ nhà đến chỗ học, rồi quay về, để tiết kiệmtiền trọ. Tôi không có ý định mời em về nhà, bởi tôi và em vẫn thuộc về hai thếgiới khác nhau.



Một lần nhân ngày chủ nhật tôi đi ra ngoàigặp em, bố mẹ tôi hỏi, tôi nói chuyện về em, các cụ liền bảo tôi mời em về nhà.Từ đó mỗi lần lên Hà Nội gặp tôi, em được vào nhà tôi, ăn cơm rồi mới đi về. Emvẫn kiên trì học hết 3 năm cấp ba, tôi vẫn kiên trì giúp em, động viên và hỏihan. Tôi không có ấn tượng là số tiền tôi giúp em là nhiều, với tôi hay cả vớiem. Nhưng tôi biết, điều giữ em đứng vững, là niềm tin của tôi vào em, là cánhtay tôi đã chìa ra cho em.


Em luôn nói với tôi, em cảm giác như có một ngườichị, em có hy vọng, em thấy cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều. Tôi đã truyền niềm tinsang cho em. Rồi em báo thi đỗ đại học Hàng Hải. Cả nhà tôi, cả nhà em, khôngphải nói là cả họ em, vỡ òa vì sung sướng. Em xuống Hải Phòng học. Em vào đạihọc rồi dứt khoát không nhận sự giúp đỡ của tôi nữa. Tôi chỉ giúp em khi em yêucầu, một vài lần tôi đóng tiền học cho em, mỗi lần 5 trăm nghìn, trong vàitháng, cũng có khi hơn một triệu, nếu em hỏi. Nhưng phần lớn thời gian trong 5năm học đại học, em tự đi làm để lo tiền ăn học, dứt khoát không nhận tiền củatôi nữa. Có lúc em đi trông xe ban đêm cho bệnh viện, có lúc em đi làm ở nhàmáy xà phòng, có khi đi làm gia sư.



Em ra trường, bố tôi xin cho em đi tàu. Saumột vài năm, em đã mua được nhà. Và khi tôi đang viết những dòng này, em đã cóvợ và đang sắp sửa đón đứa con đầu lòng. Tôi được gì của em ? Một vài lần emcho tôi tiền, giờ đây giàu hơn tôi, quả vậy. Em lên thăm bố mẹ tôi thườngxuyên, và khi bố tôi bị ốm nằm viện, em nghỉ việc đi tàu để trông bố tôi trongbệnh viện, là người duy nhất ở bên cạnh bố tôi những ngày bố tôi ốm nặng, lúcđó tôi đang ở Châu âu, thậm chí không biết bố ở nhà ốm, vì mọi người dấu tôi.Tôi làm được gì cho em? Theo em nói, là tôi đã cứu mạng sống em. Vì tôi kéo emra, ngay khi em vừa bước chân ra đường. Có một lần em về thăm lại những ngườiđánh giầy cũ, ba phần tư đã chết do nghiện hút, số còn lại đang nằm chờ chết.



Tôi đã được gì từ cuộc đời? Tôi đã gặp được D., người đã làm thay đổi cuộc đời tôi như tôi đã thay đổi cuộc đời em.Trước khi gặp D., tôi luôn chìm ngập trong đau khổ, tình yêu với tôi luônnhư liếm mật ngọt trên lưỡi gươm, càng ngọt ngào say đắm bao nhiêu thì tôi càngđau khổ khi chia tay bấy nhiêu. Không phụ thuộc vào nhan sắc, trình độ học vấn,hay tính cách, tôi không thể nào tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Cho đếnkhi tôi gặp D., tôi không cần tìm nữa. Một người có nhiều nhược điểm, nhưnhững người khác, nhưng dịu dàng, đàn ông, và quan trọng là yêu tôi, như tôi làchính tôi, hơn bất kỳ người nào khác tôi đã từng gặp. Lần đầu tiên anh sangBerlin thăm tôi, khi tôi vừa sang học. Chúng tôi đi chơi, Berlin rất rộng nhưnganh luôn đi bộ. Anh đi bộ khi tôi đang học, nhưng khi chúng tôi đi chơi chungtôi cũng phải đi bộ. Lý do đơn giản là anh muốn tiết kiệm tiền tàu điện ngầm.Tôi khó chịu vô cùng, một vé tàu điện ngầm giá 2,10 euro mà anh làm tôi khổ làmvậy, hơn nữa không hề galăng chút nào. Anh đi xe buýt suốt đêm, 5 giờ sáng thứ7 đến với tôi, để 7 giờ tối chủ nhật lại đi ô tô suốt đêm, sáng thứ hai đến HàLan và lại đi làm bình thường. Trước khi về anh đưa tôi 500 euro, để tôi sống,vì anh biết tôi sang đây tay trắng, và học bổng không hề đủ sống. Tôi không baogiờ quên, chỉ trước đó 2 ngày, anh đã đi bộ để tiết kiệm 2 euro. Cứ như thế anhnuôi tôi suốt 3 năm học, cho đến khi tôi ra trường và tìm được việc làm, rồichúng tôi cưới nhau. Tôi tin là có luật nhân quả, vì nó đã xảy ra với tôi. Vàđể như nhắc tôi rằng, tôi được hưởng hạnh phúc này là vì những điều tôi đã làm,D. là kỹ sư hàng hải, đúng ngành với Hưng, cậu bé đánh giày nay cũng là kỹsư hàng hải.
10:39 SA 11/08/2014
w
wilderose
Hóng
352Điểm·0Bài viết
Báo cáo