Chị Tai ơi lại có đứa đem "nghiệp" ra để dọa em mới kinh chứ, ối dồi ơi em xợ quá cơ :))Này chị nói cho mà biết, chị vô thần, éo bao giờ sợ cái gì nhé.Tạo nghiệp là chính những đứa ăn mày tình thương và lòng nhân ái, trục lợi từ lòng nhân ái của người đời ấy! Chúng mày tưởng ngửa tay nhận đồng tiền mồ hôi nước mắt của thiên hạ thì ko mắc nợ đấy hẳn? Nhầm, quá nhầm. Nếu đem nghiệp ra dọa thì chúng mày nên kinh sợ trước cái viễn cảnh kiếp sau phải làm thân trâu ngựa để trả nợ ân nghĩa và tiền bạc của thiên hạ ấy! Khiếp, nợ nhiều thế thì mấy kiếp mới trả được. Bọn ấy nó chả sợ nghiệp thì thôi chứ chị mày việc éo gì mà phải sợ :))
Ui, nói thật nhé các mẹ. Khi cho con ăn ở nhà thì mình đút từng thìa, đợi con nuốt trôi rồi mới đút thìa kế tiếp. Nhưng con ăn ở trường mầm non do cô đút không đến nỗi bóp mồm bóp miệng, nhưng thường là đút không kịp nuốt luôn. Thường 5-6 bé ngồi 1 bàn ăn, 1 cô ngồi kèm đút cho các bé. Cô sẽ đút lần lượt bé A 2 đến 3 thìa liên tiếp, bé thường phải nuốt chửng luôn. Sau đó bé B và các bé còn lại, chứ không phải là đút mỗi bé 1 thìa sau đó đến bé khác. Vì thế các mẹ đút bát cháo ở nhà 30 phút, nhưng ở lớp con chỉ ăn 10 phút là xong. Các mẹ đừng hy vọng là cô đút cho ăn từ từ. Các bé 4-5 tuổi có thể tự xúc cơm, tự uống sữa bằng cốc còn đỡ, chứ các bé lớp cháo thì nhìn xót ruột luôn.
K biết nên nói con này khùng hay cái xã hội VN này nó điên loạn hết r. Một con công khai cặp thằng có vợ, h lên báo lải nhải về chung tình, éo hiểu nó muốn chứng tỏ cái j các chế... .
Chào bạn, mình là tác giả bài viết đây. Những nhân vật trong bài đều xác nhận là họ xin được work permit để đi làm bạn ạ, cho nên mình không nhắc đến điều đó ở trong bài nữa. Mình không biết bạn theo chồng sang châu Âu cụ thể là nước nào, nhưng ở Pháp, nếu theo chồng diện nghiên cứu khoa học thì vợ có thể làm việc thoải mái. Còn nếu chồng bạn học ở Pháp theo diện sinh viên, vợ mang status là visiteur thì ko thể đi làm, điều đó đúng. Cái luật ở Pháp nó rất lằng nhằng. Hồi chồng mình sang Pháp dứoi dạng nghiên cứu, mình có thể xin việc, có thể đi làm toàn thời gian. Nhưgn đến khi chồng mình xin được work permit, nhận việc dưới dạng ăn lương, status của mình lập tức bị chuyển sang dạng visitor, có nghĩa là không được đi làm. Mình phải nộp hồ sơ để xin status đoàn tụ gia đình, khi đó mới lại có thể đi làm. Thời gian duyệt hồ sơ là 1 năm. Tớ nghĩ họ luôn có cách để xin được work permit.
Vô thần, ko hiểu biết về tâm linh thì nói ít thôi chị ạ. Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Cái gì chưa đến không có nghĩa là sẽ không đến.
Bạn cho mình hỏi chút được ko. Các bé 2 tuổi có thể tự xúc ăn rồi vậy các cô có đút cho ko. Các cô cho các con ăn cháo đến mấy tuổi?
Cái xã hội này nó nát bét rồi các bác ạ. Bây giờ nhiều người còn hâm mộ em ấy cơ, rõ khổ. Loạn!
Hi Nhím Còi,
Chồng mình đang làm PhD ở Bỉ, cũng trong EU. Việc chồng mình làm PhD mình ko có work permit vì mình đi theo diện đoàn tụ gia đình chứ ko phải thăm thân nhân. Hội người Việt bên này khá đông nên thông tin của mình ở Bỉ là chính xác. Chồng mình có thể năm sau sẽ đi Pháp làm việc nên nếu thông tin của bạn là chính xác thì mình sẽ hỏi bạn nhiều hơn vì thực sự mình cũng muốn đi làm. Tuy nhiên mình ko dám chắc là quy định trọng khối EU là quá khác nhau.
Trong lúc tận cùng của sự buồn chán thì mình may mắn biết được tới Phật pháp. Mình bắt đầu niệm Phật, niệm hàng ngày và rất nhiều. Dần dần tâm của mình tịnh lại, bớt lo âu hơn trước. Mình bắt đầu cảm thấy bớt áp lực chuyện con cái, tâm trí nhẹ nhàng hơn. Mình cũng đi khám vô sinh ở bên này và uống Clomid được 3 lần nhưng đều ko đậu thai, nhưng mình cũng ko lấy đó làm căng thẳng. Trong lúc chờ IUI, con yêu đến mới mình rất bất ngờ và tự nhiên. Niềm vui của mình vỡ òa sao bao ngày trông ngóng.
Vì nghĩ là mình khó có thai nên lúc bé được 2 tuổi mình tiếp tục đi gặp bs luôn để có gì họ chữa luôn cho mình. Mình đã 30 tuổi và mình biết để càng lâu càng khó có bé thứ 2. Mình uống Clomid 1 lần nhưng trứng ko trội lên. Bs bảo về đợi đợt KN tiếp. Đợt KN tiếp của mình đúng đợt bệnh viện nghỉ hè (bên này bs nghỉ hè mà ko có bệnh cần gấp thì cứ về nhà mà chờ :