Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em muốn ly hôn
Bạn có biết rất nhiều gia đình lý hôn vì những lý do còn kinh khủng hơn nhiều, đây mới chỉ là cãi nhau thôi chuyện bé bằng con kiến so với những phức tạp khác trong cuộc sống gia đình.
comment by WTT mobile view

Em hiểu tâm trạng bạn ý chị ạ. Đúng là cuộc sống rất phức tạp và có nhiều vấn đề, và vấn đề chung ấy cần vợ chồng đồng lòng giải quyết. Gia đình ấy cần cả vợ và chồng vun vén và xây đắp. Nhưng vợ chồng luôn bất đồng và mâu thuẫn trong mọi vấn đề, luôn to tiếng cãi vã thì sẽ chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả, chẳng có cai chung, không có sự đồng điệu, cuộc sống sẽ dần đi vào bế tắc. Vì cãi nhau nhiều nên ngại tâm sự và chia sẻ với nhau về vấn đề của mình, vì cứ mỗi lần nói ra thì sẽ lại là 1 chủ đề mới để cãi nhau tiếp, cũng ngại quan tâm hỏi han nhau, vì sợ thái độ của đối phương, sợ bị cho là áp đặt, là can thiệp... Hết thất vọng này đến thất vọng khác, niềm vui là rất hiếm hoi. Dần dần 2 người trơ nên vô tâm hơn với nhau, sống cùng nhau nhưng vẫn cảm thấy cô đơn... Người ta bảo thuận vợ thuận chồng thì tát bể Đông cũng cạn... Vợ chồng không thuận thì không phải vấn đề đơn giản đâu ạ. Và đặc biệt khi cả vợ và chồng đều có thể chủ động trong cuộc sống, không ai phải phụ thuộc vào ai thì cuộc sống sẽ luôn là những cuộc cãi vã không có hồi kết.
10:12 SA 07/04/2017
Em muốn ly hôn
Em hiểu tâm trạng bạn ý chị ạ. Đúng là cuộc sống rất phức tạp và có nhiều vấn đề, và vấn đề chung ấy cần vợ chồng đồng lòng giải quyết. Gia đình ấy cần cả vợ và chồng vun vén và xây đắp. Nhưng vợ chồng luôn bất đồng và mâu thuẫn trong mọi vấn đề, luôn to tiếng cãi vã thì sẽ chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả, chẳng có cai chung, không có sự đồng điệu, cuộc sống sẽ dần đi vào bế tắc. Hết thất vọng này đến thất vọng khác, niềm vui là rất hiếm hoi. Người ta bảo thuận vợ thuận chồng thì tát bể Đông cũng cạn... Vợ chồng không thuận thì không phải vấn đề đơn giản đâu ạ. Và đặc biệt khi cả vợ và chồng đều có thể chủ động trong cuộc sống, không ai phải phụ thuộc vào ai thì cuộc sống sẽ luôn là những cuộc cãi vã không có hồi kết.
10:08 SA 07/04/2017
Em muốn ly hôn
Em cũng vậy đấy ạ, Y chang như chị vậy, cưới nhau gần 4 năm rồi, và em cũng đang bế tắc lắm. Không thể hòa hợp, luôn bất đồng trong mọi vấn đề, cứ nói chuyện với nhau là lại tranh luận rồi thành cãi vã, càng nói chuyện lại càng to ra rồi làm tổn thương nhau, rất đau đớn và mệt mỏi.
Bọn em cãi nhau mọi lúc, kể cả trước mặt con, đúng là những nỗi kinh hoàng và em không muốn nhớ tới. Dần dần chúng em không còn muốn nói chuyện với nhau nữa, một phần vì sợ lại cãi nhau, 1 phần vì không còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, không muốn quan tâm tới vấn đề của nhau. Cho đến khi quá mệt mỏi tới mức trầm cảm, bởi sự cô đơn, khoảng cách giữa 2 tâm hồn ngày càng lớn, nằm cạnh nhau, nói chuyện với nhau, nhắm mắt vào và thấy giữa 2 người có một thứ gì đó vô hình ngăn cách, đầu thì như có 1 tảng đá đè nặng, đêm nào cũng vậy ( không phải em ví von đâu, mà thật sự em cảm thấy như thế đấy). Thì em đã quyết định ly hôn, và đây không phải lần đầu tiên em nói với chồng em về quyết định này.
Em bỏ về nhà ngoại ở, không nói 1 lời nào với bố mẹ chồng, vì quyết định đi rồi là sẽ không về nữa. Mang theo con và những kí ức buồn bã ra đi.
Hiện tại chúng em đang ly thân, chồng em thì suy sụp và rất buồn, rất muốn em quay về, và hứa sẽ thay đổi. Nhìn chồng em đáng thương lắm. Em cũng có ý định quay về nhưng nỗi sợ hãi cuộc sống lại đi vào vết xe cũ, lại theo lối mòn. Em mệt mỏi và buồn chán tới mức trầm cảm nên căn nhà cũ với em là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi, chỉ nghĩ tới thôi là đã suy sụp rồi. Một phần vì khi ra đi em không nói với ai hết, giờ lại về thì biết sống ra sao. Quan hệ của em với nhà chồng thì cũng không tốt lắm, vì em cũng không biết ăn nói khéo léo.
Em cũng rất bế tắc và không có cách giải quyết, ly hôn cũng không phải việc dễ dàng, chồng em thì vẫn yêu thương 2 mẹ con, và chẳng có lý do gì chấp nhận ly hôn, nhưng ng trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề nhất và chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ điều mình muốn. thực sự là mệt mỏi.
09:46 SA 07/04/2017
Em muốn ly hôn
Nghe chuyện của e, a thấy e vẫn còn yêu chồng và chồng e cũng vậy, hãy về và ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề gia đình nào cũng có chuyện e ạ, nhưng trên hết vẫn còn yêu thương nhau thì đừng ly hôn, ai cũng cần phải có gia đình có vợ có chồng, e có đảm bảo là e ko cần lấy chồng nữa không, a nghĩ rồi e sẽ lại muốn có gia đình có vợ có chồng, tập 2 liệu có tốt hơn tập một không. Hãy biết quý trọng những gì mình đang có và trên hết cho con trẻ một mái ấm gia đình, hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống e ạ. Chúc gia đình e hạnh phúc
comment by WTT mobile view

Em cám ơn anh ạ ( em lại cứ tưởng là chị ). Em nghĩ 2 vợ chồng cũng nên xa nhau 1 thời gian, để có thời gian nhìn nhận lại cuốc sống và những chuyện đã qua. Em cũng muốn xa nhau để tinh thần ổn định trở lại, để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, để chồng có thời gian suy nghĩ và sửa sai dần dần. Lỗi là từ 2 phía, nhưng chồng em sai nhiều hơn ( chồng em nên em rất hiểu, và em chỉ cãi nhau khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, và cái sai của em là cái tôi quá lớn). Tinh thần của em đã dần ổn định, cũng nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ phía chồng, nhưng chắc phải thêm 1 thời gian nữa anh ạ. Nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh trong tâm trí em, và dù biết mình muốn gì nhưng mỗi lần suy nghĩ thì lại đi vào bế tắc và mất phương hướng.
09:05 SA 07/04/2017
có phải tôi đã quá ích kỷ khi trong lòng ghét mẹ...
Nếu bạn là người biết nghĩ và tỏ ra là người biết nghĩ như bạn đã viết ở bên dưới, thì đừng giải tỏa những dòng tâm sự (kể lể xấu về mẹ chồng) cho bàn dân thiên hạ như toàn bộ phần trên bạn ạ. Im lặng rồi sao còn phải kể ra như vậy. chứng tỏ bạn là người để bụng, nhớ rõ từng cử chỉ lời nói của mẹ chồng bạn, và nghĩ nó theo cách thật tồi tệ. trong khi bạn không sống cùng mẹ, chỉ có hơn một tháng mà bạn cũng để bụng. Các bạn ạ, mẹ chồng cũng từng giống như các bạn. cũng phải đi lấy chồng, cũng phải vất vả sinh đẻ và nuôi con, cũng phải làm quần quật đủ thứ việc, thời xưa xã hội lạc hậu, tư tưởng không tiến bộ, những người phụ nữ còn cực lắm, còn khổ gấp vạn lần bây giờ, họ vẫn sống và nuôi dạy con cái nên người đấy thôi. Cùng là phụ nữ nên các bạn hãy hiểu cho mẹ chồng mình, cũng dễ hiểu thôi, có gì là khó hiểu đâu, đừng để ý quá về mẹ chồng nhé. Nuôi con trai lớn mong lấy vợ để đỡ đần, để về già được an nhàn, mà cuối cùng đâu có được ở cùng con trai, rồi con cũng có gia đình của mình, còn chăm vợ chăm con, lúc nhớ con nhớ cháu mà muốn gặp đau phải dễ dàng. Già cả, điều kiện đi lại khó khăn, thiếu hiểu biết, nào có biết làm sao để đến thăm con đươc. ĐÃ không thích thì làm gì các bạn cũng để ý và nghĩ nó thật tồi tệ. Bạn và mẹ chồng bạn là 2 thế hệ khác xa nhau. Thế nên đừng quá tầm thường như vậy bạn ạ.
10:32 SA 15/03/2016
5 khác biệt giữa người phụ nữ thành công và thất...
khi mới nghe về đề tựa bài viết mình lại nghĩ theo hướng khác, sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ thành công và thất bại trong sự nghiệp, điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là cách người phụ nữ ấy chăm lo cho gia đình và con cái. Để thành công trong sự nghiệp (thành công rực rỡ ấy) phải đánh đổi rất nhiều, thời gian, tâm trí...vì thế mà họ sẽ chịu rất nhiều áp lực, khi đó thời gian cho gia đình và cho con cái sẽ không nhiều. còn với những người phụ nữ thất bại trong sự nghiệp, bởi họ giành hầu hết thời gian và tâm trí để chăm sóc con cái, lo lắng cho gia đình, vì con nhỏ, họ có thể nghỉ việc, hay từ chối những cơ hội thăng tiến để chăm sóc con, họ và yêu chiều chồng. Họ thất bại cho sự nghiệp của bản thân họ, nhưng đổi lại họ lại thành công rực rỡ trong cuộc sống. Đấy là điều đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng không phải không đồng tình với bài viết đâu nhé...:)
01:02 CH 05/05/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
chào chị mebeo.8511, chào tất cả mọi người. Cũng như mọi người, em bắt đầu đọc câu chuyện của chị từ đêm qua, và sáng nay đã lục lọi trên web để theo dõi toàn bộ câu truyện. Cũng rất ít khi em nói về chuyện của người khác, thường thì cũng tò mò, thấy tit cuốn hút, hay vấn đề đó mình cũng đang quan tâm thì đọc, đọc để biết, đọc để rút ra một bài học gì đó cho cuộc sống của mình, hay chỉ đơn giản là biết thêm một câu chuyện, một hoàn cảnh mà mình chưa từng nghĩ tới. Hầu như không bao giờ em có ý kiên gì để bình luận, mặc dù có chuyện cũng rất bức xúc, có chuyện cũng thấy thú vị và thấm thía. Nhưng câu chuyện này lại khiến em quan tâm, em thấy nó thực tế, và cũng muốn cùng mọi người góp ý bàn luận về nó. Nên em đã đăng kí làm thành viên. Truyện khá hấp dẫn, nhưng chung quy rất buồn. Cũng đã lập gia đình, và có con gái nhỏ, em và bao người phụ nữ khacscungx trải qua cái giai đoạn như cái thời gian mà chị vừa trải qua ấy. Em cũng thấy một phần hình ảnh của em trong câu chuyện của chị. Khác là chồng em không phải một gã Sở Khanh như nhân vật chồng trong câu chuyện của chị. Và em hoàn toàn hiểu cảm giác trống rỗng, chán trường rồi tuyệt vọng.. em có thể hiểu được chuỗi cảm xúc ấy khá rõ. Và em hiểu vì sao chị cứ mãi quanh quản trong mớ bòng bong ấy không buông ra, nếu là em chắc em cũng vậy. Một người phụ nữ có học vấn, có kiến thức, có hiểu biết, và hơn nữa luôn đặt trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ lên trên hết mọi lợi ích của bản thân, và em biết, chị đủ thông minh tỉnh táo, cứng rắn, và mạnh mẽ để quán xuyến mọi việc và tất nhiên không quên chăm chút cho cả bản thân mình. Nhưng chị không sắt đá đến mức vô cảm, chị vẫn rất vị tha, mềm yếu, và thèm khát được yêu thương. Chi cũng muốn được giải thoát được tự do, được bình yên, nhưng chị vẫn yêu chồng, vẫn thương chồng vô hạn,chị lo anh ấy bệnh tật không có người chăm sóc,chị thương sót và tự hiểu trách nhiệm của một người vợ,mà chịu đựng mà chấp nhận đau đớn, chán nản. Thời gian trôi qua, chị còn hiểu thêm nữa,tiếp tục cuộc sống như vậy, chị chăm con lơn lên nó biết nhiều hơn, và nó đang hạnh phúc vì có đầy đủ tình cảm của cả cha và mẹ, chị hy sinh hạnh phúc của chị nhưng đổi lại con gái sẽ có trọn vẹn tình yêu thương của cả cha và mẹ, Em biết trải qua bao sóng gió, bão táp cuộc đời rồi chết đi sống lại, giờ đây chị đã trở thành một con người cứng rắn, kiên cường và chẳng còn sợ bất kì điều gì trong cuộc sống này, chẳng có gì có thể làm khó chị được nữa. Mà có khi buồn nhiều quá, chán nhiều quá, đâm ra nhàm, và cuộc sống là trách nhiệm. chị chẳng còn mảy may quan tâm đến cảm xúc nữa, cũng có những lúc vui vẻ thực sự, nhưng nó cũng chẳng đọng lại lâu, rồi có lúc tức điên lên, nhưng dần lại quay trở lại cảm giác trống rỗng. buông xuôi. Cứ để cho cuộc sống từng ngày trôi đi, đều đều như cơm bữa, cũng chẳng có gì là háo hức, là mong đợi, là hào hứng. Ngoài đứa con bé bỏng và đáng yêu.
12:02 CH 16/04/2015
w
weeds1203
Hóng
328Điểm·0Bài viết
Báo cáo