Bạn ơi,chắc bạn cũng thích mấy cô ấy nên gọi rủ đi chơi,còn anh ấy im luôn rồi,hình như ko thích mình,lúc trước mình nhắn chắc vì lịch sự nên ảnh trả lời còn từ khi mình nhắn tin nói thật thì anh ấy im tới giờ được 2 tuần,mình nghĩ chắc xong rồi.
Mình thích cách nghĩ của bạn quá,chắc bạn mạnh mẽ lắm,còn mình yếu đuối cứ ko kiềm chế được cảm xúc,cứ muốn nhắn tin hỏi han,mới tối qua mình đã nhắn rồi hỏi anh đi làm về chưa thôi vậy mà anh ấy ko trả lời bạn ạ,mình quyết tâm sẽ ko nhắn nữa,im lặng luôn,tới giờ vẫn buồn quá,tại sao lại koi thường ko tl như vậy.:((
E ơi, bản tính đàn ông tây hay ta thì đều là thích đi chinh phục, nếu muốn bạn ý chú ý đến e hơn thì e phải bơ bạn ý đi 1 tí. Quan trọng nhất trong tg này là tập trung vào việc học thi e ạ, hãy nghĩ đó mới là việc quan trọng quyết định tương lại của e sau này. Với bạn kia thì đừng tỏ ra sốt sắng lộ liễu nữa, cứ bình thường thôi, đối xử với bạn ý như những ng khác, thể hiện mình là một cô gái có cá tính, vui vẻ, tự tin e ạ. Có khi e đag say nắng chút thôi, 1 tg nữa bạn ý quay lại thích e thì có khi e lại chán ý chứ :p
Mình xa nhà đi du học, có thể nói người yêu là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Từ lúc nào mà mình cảm thấy anh dựa dẫm vào tình yêu của anh ấy dành cho mình. Mình yếu đuối lúc nào không hay. Cái tự kiêu ngạo nghể vốn có giờ đây là sự hèn mọn thay thế. Giữa bọn mình đã xảy ra thật nhiều chuyện. Cho đến lúc này, mình còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng thực sự đã không thể hàn gắn được. Mình biết nếu tiếp tục chính mình là người đau khổ. Càng yêu càng hận. Càng cố quên thì càng nhớ.
Giờ đây mình sợ những lúc 1 mình. Sợ những khi yếu đuối cô đơn mà tìm đến anh. Bỏ qua cả tự trọng bản thân để muốn anh đến cạnh mình. Mỗi lúc như thế mình bắt bản thân mình phải nghĩ đến lúc anh lạnh lùng với mình, phải biết thương lấy mình vì ở đây, mình không được phép yếu đuối.
Mình đã không đủ dũng cảm để nhìn lại những tấm hình chụp chung, những tháng ngày hạnh phúc. Giờ đây trong mình đã nỗi buồn nặng trĩu. Mình chỉ biết ghi ra đễ vơi đi. Mình thực sự cần sự chia sẻ giúp đỡ nhưng mình không muốn phiền ai. Bạn bè mình có quá nhiều thứ để lo nghĩ mình không thể để họ phải bận tâm. Nhiều lúc miệng cười nhưng trong lỏng chua chát lắm, không cười nổi.
Anh ấy như người thân của mình. Trái tim mình như vỡ vụn mỗi khi nhìn vào sự thật rằng anh ấy sẽ không còn bên mình. Mình sợ một nỗi sợ vô hình. Mình không biết nữa. Ở nơi này mình chỉ được phép mạnh mẽ, mình không có sự lựa chọn yếu đuối.
Ước có thể được khóc thật to, hét thật lớn để không phải gồng mình như thế này. Chỉ biết tự nhủ rằng chuyện gì cũng sẽ qua.