Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin các bố các mẹ, cho em lời khuyên với. Gấp quá...
Trước tiên e xin cảm ơn tất cả các bố các mẹ đã cho e lời khuyên cũng như đã ném đá e. Thật sự khi đọc những lời ném đá và nhận xét ko có căn cứ mà theo phỏng đoán e rất buồn nghĩ rằng ko ngóc đầu mà sống được nữa. Và e cũng chân thành cảm ơn những góp ý chân thành của các anh chị cho e giải pháp hợp tình hợp lý.
E cũng đã thông báo cho người yêu e rằng e đang mang thai con anh, e thấy a vui mừng ánh mắt hạnh phúc (không phải là giả tạo đâu ạ) e cũng thấy người a run lên vì anh bảo là đứa con đầu tiên của anh, ko mong chờ nhưng cảm giác lần đầu được nghe mình sắp làm bố nó vui mừng khó tả, cảm giác thiêng liêng, rồi a ôm e thật chặt. Lúc đấy e rất biết ơn anh vì đã ôm e chứ không sợ hãi mà đẩy e ra xa.
Ngay từ đầu khi đến với nhau e đã nói với a rằng e cả anh ko bao giờ có thể đi chung một con đường, nhưng vì là tình yêu thật sự của e nên em muốn anh và e như đang nằm trên bãi cỏ xanh rì, hưởng ánh nắng, gió, hương vị của hoa lá xung quang. Rồi đến lúc e choàng tỉnh sẽ rời xa a. A ko giống như một số ý kiến cho rằng a bỏ của chạy lấy người. Rất nhiều lần a đẩy e ra xa, bảo rằng aye là ko đúng là có lỗi với gia đình e, bảo e hãy chuyên tâm chăm sóc gia đình thật sự của mình. Nhưng, chính e mới là người níu kéo anh. Eya thật lòng nên cố gắng bên a, E biết điều mình làm là sai trái. Nhưng lý trí ko thắng được con tim (có thể có một số mẹ cho rằng e xảo biện, nhưng là đúng là thế ạ, vì e là đứa lãng mạn. E đọc đâu đó rằng:"con người chỉ sống 1 cuộc đời này thôi" vì thế mà e muốn sống thật với ty của mình dù là trong thời gian ngắn ngủi. E muốn có những kỷ niệm đẹp với a, với những j e và a đấy đã có e đã thật toại nguyện rồi (có lẽ cả đời sẽ không quên được a) và quyết định quay về với gia đình của mình với bé 3 tuổi đáng yêu. Đứa bé trong bụng e ko có tội là tội do bố mẹ nó gây ra, nhưng như mẹ nào đã nói trên nếu e để đứa bé thì cả đời này nó sẽ thiếu thốn rất nhiều về tình cảm và e là ng mang tội nhiều nhất. Có chết cũng không rửa được tội này.
Giờ đây mọi quyết định là nơi e, và e cũng biết mình nên làm gì cho mọi việc đều quay về quỹ đạo của mình. Là giọt máu của mình, khúc ruột của mình nên e rất sợ, e biết e không xứng đáng làm mẹ, e có lỗi với đứa con mới bắt đầu là giọt máu. E chẳng còn tâm trạng chia sẻ tiếp nữa nghĩ đến việc ... E cám ơn tất cả các a chị lần nữa ạ.
03:10 CH 04/11/2011
w
wabisabi
Bắt chuyện
507
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
E cũng đã thông báo cho người yêu e rằng e đang mang thai con anh, e thấy a vui mừng ánh mắt hạnh phúc (không phải là giả tạo đâu ạ) e cũng thấy người a run lên vì anh bảo là đứa con đầu tiên của anh, ko mong chờ nhưng cảm giác lần đầu được nghe mình sắp làm bố nó vui mừng khó tả, cảm giác thiêng liêng, rồi a ôm e thật chặt. Lúc đấy e rất biết ơn anh vì đã ôm e chứ không sợ hãi mà đẩy e ra xa.
Ngay từ đầu khi đến với nhau e đã nói với a rằng e cả anh ko bao giờ có thể đi chung một con đường, nhưng vì là tình yêu thật sự của e nên em muốn anh và e như đang nằm trên bãi cỏ xanh rì, hưởng ánh nắng, gió, hương vị của hoa lá xung quang. Rồi đến lúc e choàng tỉnh sẽ rời xa a. A ko giống như một số ý kiến cho rằng a bỏ của chạy lấy người. Rất nhiều lần a đẩy e ra xa, bảo rằng aye là ko đúng là có lỗi với gia đình e, bảo e hãy chuyên tâm chăm sóc gia đình thật sự của mình. Nhưng, chính e mới là người níu kéo anh. Eya thật lòng nên cố gắng bên a, E biết điều mình làm là sai trái. Nhưng lý trí ko thắng được con tim (có thể có một số mẹ cho rằng e xảo biện, nhưng là đúng là thế ạ, vì e là đứa lãng mạn. E đọc đâu đó rằng:"con người chỉ sống 1 cuộc đời này thôi" vì thế mà e muốn sống thật với ty của mình dù là trong thời gian ngắn ngủi. E muốn có những kỷ niệm đẹp với a, với những j e và a đấy đã có e đã thật toại nguyện rồi (có lẽ cả đời sẽ không quên được a) và quyết định quay về với gia đình của mình với bé 3 tuổi đáng yêu. Đứa bé trong bụng e ko có tội là tội do bố mẹ nó gây ra, nhưng như mẹ nào đã nói trên nếu e để đứa bé thì cả đời này nó sẽ thiếu thốn rất nhiều về tình cảm và e là ng mang tội nhiều nhất. Có chết cũng không rửa được tội này.
Giờ đây mọi quyết định là nơi e, và e cũng biết mình nên làm gì cho mọi việc đều quay về quỹ đạo của mình. Là giọt máu của mình, khúc ruột của mình nên e rất sợ, e biết e không xứng đáng làm mẹ, e có lỗi với đứa con mới bắt đầu là giọt máu. E chẳng còn tâm trạng chia sẻ tiếp nữa nghĩ đến việc ... E cám ơn tất cả các a chị lần nữa ạ.