Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nữ sinh trường Đoàn Thị Điểm gây bất ngờ cho Phó...
Các Mẹ chỉ giỏi ném đá
Bẳng tuổi em Huệ Chi liệu mấy bố mẹ trên này đã dám trả lời (bày tỏ ý kiến cá nhân) trước đám đông và quan chức thế này?
Truyền thống yêu nước là đúng rồi, không yêu nước sao trụ được trước anh TQ hàng nghìn năm lịch sử (có điều bây giờ không cần nói đến truyền thống yêu nước, chỉ cần nói Yêu Đảng là đủ rồi)
"uống nước nhớ nguồn.." cũng đúng!
Kinh tế Việt nam rõ ràng chỉ có thể lấy chuyện 'xuất khẩu gạo số 1 Thế giới" ra để khoe chứ biết khoe gì bây giờ?
Nếu phê phán em ấy bị nhồi sọ thì chỉ khi em ấy ca ngợi kinh tế Việt nam có ngành tàu biển số 1 Thế giới như Vinashin, Vinaline; có ngành khai khoáng số 1 Thế giới như TKV hay Bô xít...

Các mẹ không phải phê phán em Huệ Chi, mà chỉ ngẫm thấy buồn cười cái sự giáo dục của VN mình thôi chị ạ, đang cười vào cái thứ bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng đấy đấy.
Tự hỏi, mớm trước cho câu trả lời, rồi tự 'bất ngờ', rồi cho luôn điểm 10 -'thật ngoan, thật ngoan'. Bác có thấy hài không?
09:41 SA 18/11/2012
Ngắm 12 quý ông sexy nhất thế giới 2012
ôi.... anh Depp của mình đâu...? Hic, thiếu sót! thiếu sót!
10:45 SA 17/11/2012
Những phát minh kỳ cục của người Nhật
Mình cũng ủng hộ những suy nghĩ táo bạo của người Nhật, biết quan sát cuộc sống, phát hiện ra những nhu cầu và tìm cách cải thiện hiệu quả, thế mới tạo nên nền tảng cho sự sáng tạo & phát minh chứ. Cái gì cũng cười, cũng bảo là quái thì bao giờ mới có phát minh gì mới mẻ được
Mình cũng thích cái que bơ, hay đấy chứ, cái nón ngủ ^^, tóc giả (dù mình không bị hói), và cái gối ôm, dễ thương phết mà, hì hì.
Cái áo ngực trồng cây thì đương nhiên là làm cho vui thôi, chứ bẩn người. Công cụ làm vườn thì cồng kềnh, ô hứng nước thì dễ bị mưa tạt vào người, cái giẻ lau thì nhỡ bé quơ tay lên áo lại nhiều vi khuẩn, bình sữa thì lại hơi...phi tự nhiên, thà đút sữa bằng tay luôn cho rồi.
Nhưng phải công nhận là hay, sáng tạo.
07:48 CH 11/11/2012
Có thật loạt ảnh bé thơ của Khánh Thi xấu khủng...
Úi zời, chuyện hồi bé thì kệ hồi bé, quan trọng là bây giờ xinh, ăn mặc có nét hơn, trang điểm duyên hơn, thế thì nên mừng cho người ta, cứ lôi mãi cái chuyện hồi bé ra làm gì, còn thêm câu miêu tả 'xấu khủng khiếp' làm mình cứ tưởng sắp thấy cái gì ghê gớm lắm. Miêu tả phụ nữ mà cũng không thương hoa tiếc ngọc cho được.
Mà cũng như các mẹ nói, có thấy xấu gì đâu. Chẳng qua góc chụp, cách ăn mặc, cách trang điểm thay đổi thôi. Ngày xưa chưa có điều kiện tài chính, ai người ta cũng ăn mặc quê mùa một đống ra đấy thôi.
07:20 CH 11/11/2012
Kim Jae Joong bị sưng mặt vì ăn nhiều phở


Hic, nói cái này ra cũng hơi kỳ...Nhưng mà...họ làm cỏ sạch sẽ từng milimét thế kia sao... Mình không phản đối vụ sao nam tút tát ngoại hình, trang điểm này nọ... nhưng mừ nam giới nên để lại... chút chút.. trông nó mới quyến rũ... và cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu.
07:04 CH 11/11/2012
7 bộ ren đen "gây thương nhớ" của sao
Các mợ kia còn gây thương nhớ được chứ mợ Diễm My thì già rồi mà vẫn chăm lên báo, ngán ngẩm thì có :D

Già rồi thì sao nhỉ? Mình thấy cô vẫn có nét sang sang, đứng tuổi nhưng quý phái, ăn mặc đúng tuổi. Phỏng vấn thì cô cũng trả lời vừa phải, không scandal, vậy có gì mà chê bai đâu nhỉ.
Bạn không thích chứ mình thích nhìn các cô lớn lớn, để học tập cách ăn mặc cho sau này, và tạo phong thái nhẹ nhàng tao nhã của con gái VN ngày xưa.
04:50 CH 11/11/2012
Những kiểu diễn kịch nghèo khổ để xin tiền
Bực, cứ cho là người ta bị lừa, nhưng người ta mỗi người cho cái bạn Phong kia 10k, 20k chứ có cho cả núi gia sản đâu ? Mà thằng lều báo có cho người ta xu nào đâu mà ngồi móc ngừoi ta thế ?
Cái anh bạn Phong kia, cứ cho là anh ý diễn ở nhiều nơi đi, nhưng anh ta ngất ra mọi người ra giúp là tình nguyện, chứ anh ta có ngửa tay xin ai đâu ? 8-|
=> Tsb ở đời ghét nhất những đứa nào chả làm đc cái tích sự gì nhưng cứ thích đi chọc ghen tức người khác, thế cho nên người ta mới có định nghĩa bọn anh hùng bàn phím [-(

Là sao trời? Người ta thấy có kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, để lười lao động đóng góp cho xã hội, nhận những đồng tiền người khác phải vất vả làm lụng mới kiếm được, nên người ta phản ánh, người ta khuyên nên cảnh giác, có gì mà bực?? Chú đồng tình kiểu gì mà lạ thế?? 10K, 20K chả đáng cái gì thật, nhưng tình cảm thương người mới là thứ quý giá. Đi lừa nhau thứ đó thì có phải là đáng khinh không.
Có mẹ còn nhẹ nhàng giảng giải cho chú, còn tôi chỉ mong chú hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu.
04:25 CH 11/11/2012
2012 Năm được mùa của Miss Teen
Không khoe ngực thì tỏa sáng được mấy lúc :D

Mình thấy các em xinh tươi, tầm tuổi này thì nhẹ nhàng thế là được rồi, trông cũng mát mắt mà. Tầm lớn tuổi hơn chút thì sẽ có cái dà dặn đằm thắm, lúc đó mới toát lên cái thần thái đẹp được.
Mà sao cứ lôi cái vụ khoe ngực này nọ vô nhỉ. Các em còn teen, còn trong sáng, tại sao lại cứ dè bỉu châm biếm những chuyện không đâu thế này.
này thì "XINH" này:
Đây nữa này:

Nói chung là ko nên tin phụ nữ bôi phấn!

Bôi phấn thì có sao, làm đẹp thì có sao? Người không đẹp cố gắng khắc phục nhược điểm này nọ thì nên nhìn nhận rồi mừng cho người ta, cứ lôi cái quá khứ quê mùa xấu xí ra phanh phui thì được cái gì đâu. Chứ chẳng lẽ theo bạn cứ bẩm sinh thế nào phải để y nguyên, không được dưỡng da, làm tóc, vậy mới đáng để khen?
Mà, nhìn NPL đẹp, không phải chỉ vì các nét chỉnh, hài hoà, mà còn toát lên cái thần thái rất dịu dàng đằm thắm. Cái đó thì không phấn nào bôi trát được đâu.
03:55 CH 11/11/2012
13 ban nhạc Hàn Quốc sắp "đổ bộ" Việt Nam
Mình thích nhất ca sĩ Hàn Quốc có một thứ mà ở Việt Nam chưa có và hy vọng sẽ có trong tương lai, đó là VĂN HÓA THẦN TƯỢNG. Khi nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn trên sân khấu thực sự là quá lung linh, thế nên họ có lượng fan ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng đằng sau sân khấu là sự tập luyện chăm chỉ thậm chí đến sát giờ diễn vẫn tập,hay đến mức bị u thanh quản như thành viên Jung Yong Hwa của nhóm CNblue. Khi gặp bất cứ ca sĩ đàn anh hay người lớn tuổi là cúi đầu chào dù họ đang là ngôi sao nhiều fan nhất. Và đặc biệt là sự xin lỗi, một khi phạm lỗi họ phải xin lỗi chân thành nhất đến mọi người, mà không phải vài lời nhắn qua mạng do công ty biên soạn mà là cúi mình, thậm chí khóc lóc...Mình không phải là fan hâm mộ Hàn Quốc chỉ là một bà nội trợ thỉnh thoảng xem vài tập phim (do chăm sóc 2 nhóc trứng vịt nên không có thời gian). Nhưng mình thực sự khâm phục những điều mà những cô cậu nhóc đó làm và cũng thấy thương vì họ vất vả quá. Không điện thoại, không bạn bè không nghỉ ngơi, tất cả chỉ là luyện tập. Trải qua quãng thời gian dài làm thực tập sinh, sống xa gia đình từ khi 12, 13 tuổi, chấn thương là chuyện thường ngày, và nhỡ may có scandan thì tất cả công sức sụp đổ trong 1 phút. Nghĩ mà buồn cho Vpop, lên báo chỉ thấy hở nọ tụt kia. Mong là ca sĩ Việt Nam sẽ cố gắng nhiều hơn, sống tốt hơn, để có thể đúng nghĩa là thần tượng như ca sĩ Hàn Quốc đã làm.

Trình độ văn hoá, am hiểu, trân trọng nghệ thuật ở Hàn nó khác, Việt nó khác bạn ạ.
Bây giờ nếu con bạn có thể làm bác sĩ, cũng có thể làm ca sĩ, thì ở VN mấy ai dám mạnh dạn cho nó đi theo đường ca sĩ?! Đơn giản là nghề ca sĩ không phải là cái đáng mát mặt dòng họ ở VN, nên có ai dám cho con mình đi đào tạo ca sĩ bài bản từ nhỏ đâu. Mặt bằng ca sĩ VN mình (nhạc phổ thông) vì thế cũng lõm bõm, ai có tiền, gặp hên chút, tút tát lên rồi làm ca sĩ.
Rồi vấn đề fan, ở VN thì khó mà thu lượm được một lượng fan đông đảo cuồng vì mình (do văn hoá VN mình thôi), thế thì cũng không có nhiều động lực (về cả tài chính lẫn tinh thần) để liên tục rèn luyện khả năng trình diễn/trang phục v.v.
Rồi vấn đề tổ chức quản lý, thì phải gọi VN và Hàn là 1 trời 1 vực. Như những gì bạn kể đó, VN mình có ai đứng ra tổ chức các khâu PR, luyện tập v.v bài bản như Hàn được, thế nên scandal của showbiz VN cứ gọi là ngao sắc ngán, ai thích gì cứ lên báo cởi, tuyên ngôn, hôn, yêu blah blah để câu dư luận. Nói thật chứ cái vấn đề scandal như bạn đề cập ở sao Hàn, hiếm hoi lắm (tính tỷ lệ scandal/số ngôi sao), vì họ được quản lý chặt thế kia mà.
Tóm lại, vì nhiều nguyên nhân, bên trong (thiếu đào tạo, tài chính mạnh), bên ngoài (thiếu một lực lượng quản lý, văn hoá), nên khả năng là còn khuya VN mình mới có văn hoá thần tượng như bạn nói được. Nói đây không phải để chê bên nào, khen bên nào, mà là cơ bản nền tảng 2 bên khác nhau, không đòi hỏi bên này giống bên nọ được.
04:55 CH 05/11/2012
Từ bài văn "lạ" phát hiện con bị tự kỷ
Tớ nhớ mãi ngày xưa lớp 3 khi có bài văn về rùa và thỏ tớ viết thế này :" chú Thỏ thật là đáng đời vì đã coi thường Rùa". Tớ bị cô cho lên trước cả lớp đọc vì mình làm văn buồn cười quá, cô làm cả lớp cười ầm và nói các bạn không được làm như mình vì lối diễn đạt đó không đc phép. Chuyện đó làm mình bây giở vẫn nhớ vì bị xấu hổ và cười nhạo bởi hơn 50 bạn.

Hồi con nít đúng là tụi mình ngây thơ ha... Nhưng mà cư xử như cô giáo cậu thì đúng là cũng không khéo léo, vì tuổi nhỏ, nhất là con gái nữa, rất dễ bị tổn thương về tâm hồn mà... Tớ đây có mấy chuyện bị ức hiếp này nọ hồi nhỏ thì nhớ hết, càng lớn càng thấy 'chai lì' :D, nay gặp mai quên. Dù sao, làm giáo viên dạy dỗ cho con trẻ lại càng phải nhẹ nhàng, tâm lý, vì họ là những người cho trẻ những ý thức đầu tiên về cuộc đời mà.
08:31 SA 01/11/2012
Từ bài văn "lạ" phát hiện con bị tự kỷ

Spam tí: em nghĩ bài văn này xứng đáng được điểm 8, 9, vì bé rất tự tin sử dụng vốn từ và lồng ghép cảm xúc của mình vào trong đó, hơn nữa sự sáng tạo trong từ ngữ và tính sinh động của câu chuyện đã vượt hơn hẳn rất nhiều bài văn mẫu.

Hì, bạn muốn tìm sự sáng tạo trong câu chữ thì vào top các bài văn miêu tả của trẻ con ấy, nhiều bé viết buồn cười ngộ nghĩnh lắm. Ngày xưa lớp be bé mình cũng viết nhiều cái buồn cười, nhưng đến tầm lớp 5 thì hiểu biết hơn, có cái đúng/thật, nhưng không cần nói đến, giả vờ không biết đến càng tốt. Càng già hơn, càng thấm chân lý đó. Viết lách/ăn nói/cư xử, đều phải giống người khác, thế gọi là hoà nhập để tồn tại.
Thế nên, mình thấy so với mặt bằng chung các học sinh 5 bây giờ, viết thế này có phần còn 'bé' về tư duy là vậy. Thấy bé còn hồn nhiên thế, mình cũng chẳng biết nên buồn hay vui... Văn chương vốn là để nuôi dưỡng sáng tạo, trí tưởng tượng, nhưng với cách chấm văn của mình bây giờ thì ... nên đi theo khuôn mẫu để hoà nhập, mới được điểm cao.

Ví dụ trong các bài văn trên ngoài vấn đề về câu chữ, tư duy mà bị cho là khác thường (cái này thì mình cũng không rõ lắm) thì còn thấy các em có nói về việc bị đánh đập, xa lánh, bị bêu giếu, hay bị gọi bằng các biệt danh xấu,... - chỉ vậy thôi mà không đủ làm các mẹ lo à?


Ha, mình chả thấy lo :D 1/ Những người bị bệnh tự kỷ họ sẽ không viết cởi mở sinh động như thế về tình trạng khổ sở của mình, mà sẽ thiên nặng về cảm xúc... nhìn chung, khi đọc những gì họ viết, hoặc bạn chả hiểu gì, hoặc bạn sẽ thấy lòng nằng nặng khó tả. 2/ Tớ biết khối người hồi lớp 5 bị như trên, nhưng giờ vẫn tỉnh queo, thậm chí còn mạnh mẽ lanh lợi.
06:18 CH 31/10/2012
Công nghệ sản xuất cơm cháy chà bông "siêu bẩn"
Chả riêng gì cơm cháy, cứ ra 1 gánh hàng rong test thử xem, mới rồi có vụ đỉa trong bịch bánh gì gì đấy. Rồi thậm chí cơm tiệm, nước ép hoa quả, phở, xôi, (mình từng được chứng kiến tận mắt khâu chế biến, rồi đành tưởng tượng mình chưa hề thấy gì, để còn có tiếp tục vui vẻ ăn uống linh tinh với bạn bè ngoài phố) v.v, cả rau, trái cây, còn bỏ thuốc, thịt thì thịt thối vận chuyển trái phép, cá thì cá ươn, sữa thì sữa melamine .... Bây giờ cái gì muốn sạch, an toàn với túi tiền bình dân thì chỉ có tự làm từ A-Z, còn không thì hãy cầu trời cho mình có sức đề kháng tốt, và đừng nghĩ tới những thứ đã/sẽ ăn trong ngày, suy xét kỹ thì chả còn gì để ăn đâu.
Bây giờ có trách thì 'các bạn ấy' cũng không thấu, nên chúng ta đành nhắm mắt ăn tiếp, và chúc mừng nhau 'dân VN mình có sức đề kháng tốt gấp nhiều lần bọn Tây cao to đấy!'
05:55 CH 31/10/2012
Ám ảnh khủng khiếp của sinh viên y khoa
Mình sợ nghề y đến mức sẽ quyết tâm không cho con nào theo ngành y, đơn giản vì phải đi trực, cực nhọc, tình cảm vợ chồng dễ bị ảnh hưởng, ở BV lại có vô vàn cô BS, y tá dễ thương nữa chứ, và hơn nữa là chữa bệnh mà không nhận phong bì thì hâm mà nhận thì dã man, mình lại còn sợ cả việc BS phải đấu tranh với "thần chết" để giành lại sự sống cho bệnh nhân nữa, nhỡ là số phận của người ta rồi thì sao, rồi có vấn đề gì người nhà bệnh nhân đâu có để cho yên, thôi cứ định hướng cho con sang nghề khác, sorry các bác sĩ, y tá, điều dưỡng nhé, cảm ơn các bạn rất rất nhiều!

Mình hỏi câu này, không biết có lạc chủ đề không, nhưng mình tò mò...:D Các bác sĩ có tin có ma/nhìn thấy linh hồn lần nào chưa ạ? Có ai biết câu chuyện nào thì kể mình nghe với, mình chưa nghe ai kể :D (Đang nói các bác sĩ mổ/nạo phá thai í nhé :D). Hỏi thiệt tình đấy.
Ai cũng như bạn mevenfuko thế thì sau này lấy ai chữa bệnh cho thế hệ con cháu mình đây. Nghề nào cũng có đánh đổi của nó chứ bạn.
Nghề y, tuy có cực nhọc về thể chất, nhưng cũng có những nghề bây giờ cũng phải nai lưng ra sáng chiều tối mới kiếm được tiền lương như bác sĩ. Mà sao lại có vụ 'Vô vàn cô BS, y tá dễ thương'?! Cá nhân mình thấy tỷ lệ con gái 'hấp dẫn' trong ngành Y là không bì được với các ngành kinh tế/ngân hàng/nghệ thuật, không phải vì họ kém đẹp hơn, mà vì môi trường của họ không cho họ ăn mặc quyến rũ, makeup, nói cười duyên dáng cả ngày. Còn vụ phong bì, như bạn nói thì đa phần các bác sĩ mình từng gặp là 'hâm hiếm hoi' cả :D
Đổi lại, khi sinh viên y khoa ra trường,
họ có thể làm ngay nghề theo đúng chuyên môn, công việc ổn định lâu dài, không phải lo bon chen, chờ thời vận, làm trái ngành, không biết trước tương lai v.v như tình trạng các ngành kinh tế/nghệ thuật/triết học.
Họ làm nghề mà nói ra cả nhà đều mát mặt, và xã hội đều tôn trọng, (so với các nghề ca sĩ, bán bún bò chẳng hạn, dù thu nhập thì chưa biết),
Người khác ai cũng biết ơn chân thành (chứ không phải như các cấp 'lãnh đạo', người ta biết ơn ngoài mặt mà chửi thầm trong bụng)
Không phải đánh đổi lương tâm, thương người thì làm hết sức để cứu người ('một số nghề' khác thì ban ngày cười nói vui vẻ, tối về chửi mình chẳng khác nào cái đứa buôn nước bọt làm trái lương tâm để kiếm tiền). Có thể có người lương tâm 'méo mó' một chút, nhưng nếu muốn sống thật với lương tâm mình, họ cũng làm được, chứ không quá bèo bọt như nghề giáo. - Nói chung là thế.
Đồng lương ổn định (có thể cao nữa). Chả bao giờ phải lo 'hôm nay hoành tráng, mai khủng hoảng tài chính nên ăn mì tôm sống dưới hầm cầu'.
Và kiếp sau, thì sẽ được phước, vì kiếp này làm nghề cứu người mà :D
04:59 CH 31/10/2012
Gái trẻ và những hình xăm nhân phẩm
04:27 CH 31/10/2012
Từ bài văn "lạ" phát hiện con bị tự kỷ
Tự kỷ thì đi chữa thôi chứ sao nữa, có con tự kỉ rồi khăng khăng bảo là cháu không sao thì bệnh nó càng nặng thôi. Bài văn thấy nhảm nhí mà lại bảo hay là sao :D

Mình nói cái này nghe chắc hơi vô duyên với bạn, nhưng 1/ comm của bạn viết mình thấy còn khó hiểu hơn bài văn của bé kia :D (vì không có chủ ngữ, mình có thấy ai nãy giờ có con tự kỷ mà ko chấp nhận đâu? Hay có ai cần lời khuyên của bạn 'Tự kỷ rồi làm gì đây' mà bạn trả lời 'Tự kỷ rồi thì đi chữa'. :D.
Và lý do mình quote lại là vì 2/ Bạn viết nghe vô cảm quá. Bản thân mình từng được chứng kiến, thậm chí cảm nhận cùng họ nhiều điều, và điều chắc chắn là họ không cần những câu nói như trên.

Mình cũng thấy bé diễn đạt tốt đấy chứ, ví dụ: đối mặt, tinh vi nhưng liều lĩnh, giai đoạn "xâm nhập"...
Một số từ ngữ thì buồn cười đúng kiểu trẻ con: tóe máu ra khỏi mũi, nếu ai khai cô giáo...

Mình cũng thấy bé này viết sống động mà, cách viết không vấn đề gì, con nít tuổi này hơi ít nói cũng dễ hiểu, đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực và 'lớn' về tâm lý mà. Phán bé này bị tự kỷ dựa trên mấy dấu hiệu trên thì đúng là...tào lao.
Có điều, về mặt tư duy, thì so với 1 học sinh lớp 5, bài viết thế này chưa đủ 'lớn'. (lớp be bé thì chấp nhận, gọi là 'hồn nhiên'). Chỉ có thế thôi. Có lẽ bé thiếu hiểu biết nhiều về môi trường, thế giới xung quanh.
Còn về chứng tự kỷ, mình thấy thế này, có người thì đúng là sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp diễn đạt bằng ngôn từ với người khác, nhưng khi đã cầm bút viết thì rất hay, rất sâu sắc, bật hơn hẳn người bình thường nhiều nữa. Bởi người bình thường khó ai cảm nhận cảm giác đau khổ, cô đơn, hoài nghi về cuộc sống sâu sắc, thường trực như họ.
03:45 CH 31/10/2012
Blogger Tây bất ngờ vì 'quảng cáo lạ' ở Việt Nam

Trong những tấm biển trông rất hãi này, tôi có cảm giác những đôi chân có mắt và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô Tây này chắc rất ít khi đi du lịch châu á hay sao, tấm biển này thể hiện massage chân ở ngón này sẽ kích thích dây thần kinh khỏe khoắn trên từng bộ phận cơ thể người, cái này là 1 văn hóa và 1 liều trị bệnh, hãi cái gì mà hãi, gặp thêm ông nào dịch tiếng Việt nghe phản cảm ko chịu được.

Mình nghĩ cô ấy đang nói là về cái thiết kế không hợp lý kia. Cả mình, hiểu & thích kiểu massage này, nhưng nhìn cái quảng cáo kiểu này chẳng cảm thấy tinh thần thư giãn hay tâm trí thoải mái, muốn sử dụng dịch vụ này, vậy là cái QC này không thành công rồi. QC không hấp dẫn về mặt mỹ quan, cũng không gây được sự tò mò, kích thích khách hàng tìm hiểu.
Mình lại thấy cách viết của cô này khá hài hước, nhẹ nhàng, nhưng nhấn vừa đủ những cái cần nhấn.
07:47 CH 30/10/2012
Cướp đường ngày càng táo tợn
Mình cũng mới bị giật, cũng ngay khu tâm điểm Tân Bình, Bình Thạnh.
Mình thắc mắc là tại sao nạn cướp giật ở SG lại nhan nhản thế nhỉ, tại sao Hà Nội cũng có nhiều dân nhập cư, cũng kinh tế phát triển, v.v, tóm lại cũng là máu VN cả, mà tại sao tình trạng này lại khác biệt nhau nhiều thế? Các bạn thông thái nào giải thích mình hiểu với, và xin đừng lôi định kiến vùng miền, mình chỉ thắc mắc - đơn thuần là thắc mắc.
07:25 CH 30/10/2012
Công dụng "kinh hoàng" của phẫu thuật thẩm mĩ xứ...
cô gái số 9 sửa cằm thật uổng phí , tuy tướng cằm nguyên thủy về thị hiếu thì hợi bị kỳ lạ, nhưng về tướng mệnh thì đó là tướng cằm bảo đảm hậu vận tốt, càng sống càng sung túc . đây cũng là tướng cằm đặc trưng của hoàng gia Habsburg bên châu âu

1. Mình nghĩ bên Châu Âu không sử dụng nhân tướng học để bói như Châu Á, nên cái ví dụ của bạn hoàng gia Habsburg không nên nói tới.
2. Mình không biết hậu vận sẽ tốt thế nào, nhưng trước mắt thì thời thanh xuân - cái thời đẹp nhất, yêu đời nhất của con gái - thì cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân, lạc lõng trong một cái xã hội ai cũng đề cao cái đẹp lên trên hết như HQ. Chuyện lập gia đình cũng khó, chuyện tiến thân cũng khó, công việc cũng khó, vì bên đó họ quá trọng cái đẹp, thế thì chẳng biết hậu vận như bạn nói sẽ tốt bằng cách nào? (Đây thuần là câu hỏi nhé, không có tính tu từ :D, nếu bạn đưa ra được ví dụ nào về 1 vài người HQ nổi tiếng thành đạt mà có cái cằm như thế, mình sẽ tin)
07:27 CH 29/10/2012
Đại đức Tâm Mẫn bắt đầu lên núi Yên Tử... về...
Theo nguồn tin từ ông Bùi Văn Toàn, một trong những người tháp tùng Đại đức Thích Tâm Mẫn thì ....

Cho mình hỏi Bùi Văn Toàn là ai vậy? có phải một trong mấy kẻ côn đồ mấy vụ gần đây không?
Nếu thế thì chẳng lẽ cái tin này lại là 1 kiểu PR khác nữa sao??
Đường đi lấy kinh, lắm ma và nhiều yêu quái. Hy vọng nhà sư giữ được tín niệm của mình.

Comment này khá là hài.
Mình tin là có linh hồn, nhưng mình chưa nghĩ ra các linh hồn có thể tác động đến việc NBNB của thầy qua cách nào, rải đinh? bắt cóc ăn thịt? (suy cho cùng thì có qua núi đao chảo dầu gì đâu, có lạy và đi thôi mà, và lại gần nhiều nguồn giúp đỡ nữa, đâu phải như Đường Tăng?). Hay ý bạn là các comment trên này là 'ma và yêu quái' đang cản đường thầy, và nên tránh ra 1 bên cho thầy yên tâm đi?
Nói thật nhé!
M.ị.a, trước khi thầy làm việc gì, thầy cũng làm ơn nhớ, mình là người tu, phải chấp hành luật giao thông làm gương cho dân chúng. Bản thân vi phạm luật giao thông, là nguồn cơn của bao rắc rối, cản trở lưu thông, thậm chí dẫn tới hành hung, máu đổ, vậy mà cứ phớt lờ, cứ đi. Kiên định khác lì lợm, toàn tâm hướng Phật khác vô tâm với thế sự, thầy có hiểu phỏng!?

Mình từng là người viết bài không đồng ý cách NBNB của thầy Tâm Mẫn, và cũng tin rằng, ngay ở nơi chùa chiềng, cũng có nhiều góc khuất, không phải cái gì cũng phải sùng bái mù quáng. Tuy nhiên, qua bài báo này, mình thấy đây là dấu hiệu đáng mừng đấy chứ. Chứng tỏ thầy đã có ý thức hơn về những rối loạn từ việc làm của mình gây ra, có nghe lời góp ý của chúng ta, có hành động để cải thiện rồi. Cái ý thức đó không phải là của kẻ 'lì lợm, vô tâm với thế sự'. Đấy là điều tốt, mình mong dần dần thầy sẽ làm nhiều hơn thế nữa, để thuyết phục lòng dân hơn, như dẹp bỏ những hành động côn đồ v.v chẳng hạn.
Những vấn đề như cản trở giao thông v.v. thì bài báo không đề cập, nên mình cũng không rõ thầy đi ban đêm như thế có tác dụng gì không. Nhưng mà nếu có, đành rằng vẫn còn nhiều bất cập trong chuyến đi này quá, mình cũng mong đợi vào sự cải thiện trong tương lai, để ta lại có thêm một hành động Phật giáo đẹp.
Mình không tôn sùng mù quáng mọi hành động lời nói của các thầy sư, nhưng khi thấy có sự cải thiện thì chúng ta có quyền mong đợi nó sẽ tốt đẹp hơn nữa.
Còn nếu không, thì cái bài báo này lại là 1 kiểu PR ngớ ngẩn.
07:04 CH 29/10/2012
8 câu không nên nói với trẻ
Ôi trời, mình thấy cái bài báo này rõ là văn phong dịch lại từ tiếng Anh hay sao, văn hoá nó khác, ngữ điệu, cách nói cũng khác Á Châu mình, tự nhiên đem ra so sánh rồi khuyên nhủ này nọ làm gì.
Ví dụ như cái này

“Hãy chờ đến lúc cha con về”
Khi bé làm sai việc gì, bạn nên phạt ngay lập tức, không nên trì hoãn hình phạt, đợi chồng về mới phạt, bởi lúc đó có thể bé đã quên mất hành động sai trái của mình. Ngoài ra, chuyển việc trừng phạt cho người khác tức là bạn đã tự làm giảm đi uy quyền của mình trước mặt bé. “Tại sao mình phải nghe lời mẹ khi mà mẹ chẳng thể làm gì”, con của bạn sẽ có thể nghĩ như thế.

Mình còn nhớ hồi nhỏ, nghe câu này xong mình vẫn sợ xanh mặt, không có cái thái độ như trên đâu.
Và nữa, mọi kiểu dạy con đều có một ưu nhược điểm riêng của nó, còn tuỳ vào xã hội xung quanh mình thế nào mà quyết định có nên thay đổi hay không. VD như xã hội Nhật, ngay từ bé người ta đã được giáo dục về ý thức kỷ luật, kính trọng bề trên rất khắt khe, tuy thế, cũng đâu đến nỗi mọi người Nhật đều 'độc đoán, bảo thủ lúc lớn'
Mình thì mình vẫn thích làm con của bố mẹ, dù bố mẹ mình hồi bé nói với mình còn 'nặng đô' hơn mấy câu trên.
06:53 CH 29/10/2012
v
vyhoangdang
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo