Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người mẫu bụng bầu gây sốt mạng bằng hình ảnh...
Người có tử cung ngả sau và cơ bụng rắn chắc thì bụng cũng không to đâu.


Em ơi, giải thích thêm cho chị hiểu cái này chút đi. Tại vì sao mà tử cung ngả sau nó lại liên quan đến bụng to hay nhỏ vậy? Em giải ngố cho chị với.

Mà những người có tử cung ngả sau thì đến period, trùi ui, đau bụng ko thể chịu nổi, đau....mún chít đi được.:((
09:59 SA 13/04/2015
Hillary Clinton chính thức tranh cử tổng thống
Bà rất giỏi và tài năng nhưng bà già mất rồi, liệu bà có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt 1 nhiệm kỳ tổng thống hay không ?


Em có đọc cuốn hồi ký "Hard Choices" của Bà, trong đó, Cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates - người tại nhiệm cùng thời với bà đã nhận định rằng: Bà Hillary là một người phụ nữ theo Chủ nghĩa lý tưởng đầy trí tuệ, hài hước, kiên cường và không chịu khuất phục trước khó khăn.

Vốn là 1 người có khả năng thiên bẩm làm chính trị, với tính cách mạnh mẽ, bà Hillary sẽ vượt qua tất cả, bất chấp rào cản của dân Mỹ, là thường sẽ không bỏ phiếu tín nhiệm cho ứng viên của Đảng đã cầm quyền 2 nhiệm kỳ trước đó.

Quay ngược về quá khứ một chút để thấy "Bản lĩnh của Hillary" là như thế nào, khi Bà kinh qua các lần "Thử lửa" trong sự nghiệp chính trị của mình. Bất chấp việc bị khui chuyện sử dụng email cá nhân trong xử lý việc công trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ (2009 - 2013) và những chỉ trích liên quan đến vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Lybia) bị tấn công năm 2012, làm 3 Đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao dưới quyền thiệt mạng, thì những người quan tâm đến Bà, một người nổi tiếng với khả năng sử dung "Quyền lực mềm" trong chính trị, đều cho rằng, Bà chính là gương mặt sáng giá và được yêu thích khi tranh cử ghế Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Em tin, một người phụ nữ như Hillary sẽ chiến đấu tới cùng để đạt được mục đích của Bà. Và đó cũng chính là "Sức hút của Hillary".
09:44 SA 13/04/2015
Khi giáo sư bảo: “Mẹ, rửa chén đi nhé!”
Năm ngoái, vào dịp Lễ 30/4-1/5, mình công tác xa, về nhà thăm Mẹ mấy ngày.
Trước khi biết tin mình về chơi Lễ, Mẹ hỏi mình thích ăn gì, Mẹ mua sẵn chuẩn bị để nấu cho mình về ăn. Mình nói với Mẹ là chỉ thèm mỗi Canh rau mồng tơi nấu với tôm sông thôi.

Ngày đầu tiên về nhà, buổi cơm trưa hôm đó, Mẹ đi chợ mua rau mồng tơi và tôm, nấu 1 bát canh nóng hổi. Nấu xong thì mình có điện thoại của khách hàng cũ gọi hẹn gặp. Mình bảo với Mẹ: "Con đi một xíu, về ăn cơm sau nghe Mẹ".

Mình đi từ trưa đến tối mịt mới về. Về nhà, bát canh rau mồng tơi đã nguội ngắt, Mẹ hỏi: "Con ăn cơm tối Mẹ hâm canh cho con ăn nghe". Mình: "Dạ ko, con ăn cơm với khách hàng rồi". Rồi quay lưng bỏ đi......

Mấy ngày sau đó, mình cứ đi biền biệt gặp bạn bè, gặp khách hàng, gặp sếp cũ....và KHÔNG ĂN CƠM NHÀ. Tối hôm cuối cùng của mấy ngày nghỉ lễ, Mẹ ngồi xếp áo quần bỏ vào vali cho mình. Thấy Mẹ buồn buồn, mình hỏi: "Sao Mẹ buồn vậy, vì con lại đi nên Mẹ buồn hả Mẹ".

Mẹ: "Ko, Mẹ có buồn chi đâu, Mẹ còn vui vì con tranh thủ về nhà thăm Mẹ nữa. Mà, niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu con giúp Mẹ 1 việc này được không con?"

Mình: "Là việc chi hả Mẹ?"

Mẹ: "Ngày nào Mẹ cũng nấu canh rau mồng tơi với tôm chờ con về ăn, nhưng từ khi con về nhà đến giờ, con chưa ăn được bữa nào, bây giờ, nếu con muốn ăn, Mẹ sẽ hâm lại cho con ăn, con hỉ!!!"

Đó là bữa cơm tối, mà chén Cơm, canh và nước mắt của mình hòa làm một.
.............................................................

Năm nay, cũng sắp tới Lễ 30/4-1/5 rồi, nghe bảo VN cho nghỉ tới 6 ngày. Nhưng năm nay ko về với Mẹ được, vì ở xa hơn và ko có điều kiện để về.

Đôi khi, niềm vui, niềm hạnh phúc của người Mẹ, chỉ đơn giản là được nấu cho con mình một bát canh, rửa cho con một cái chén. Vậy mà, đã có những lúc, ta vô tình thờ ơ trước niềm hạnh phúc đó của đấng sinh thành. Để mỗi khi xa nhà, xa Mẹ, lại mong ước được làm cho Mẹ vui, được ăn chén canh rau mồng tơi với tôm Mẹ nấu, và thầm mong:

"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
"

Viết cho những ngày xa Mẹ, xa nhà, xa VN! (Vy_caro).
06:31 CH 08/04/2015
Ai “dám” thay thế Khánh Ly, Hồng Nhung hát nhạc...
Rứa cuối cùng là, thằng lều báo hắn muốn viết cái chi? Viết về Khánh Ly, về nhạc Trịnh hay là đang nâng bi bà Bống Hồng Nhung?!
Nghe cái tựa đề là thấy sến, và dốt dốt rồi. Răng thằng lều hắn ko đưa luôn tên của mợ Đàm zô, khẳng định mợ Đàm đã "dám" đem nhạc Trịnh ra phá, làm nhạc Trịnh biến dạng méo mó. Và một cơ số thằng, con ca sĩ ba vớ XXX, LLL, CCC, đã đu theo nhạc Trịnh để có cháo mà húp xì xà xì xụp?!
Nhạc Trịnh và cô Khánh Ly, nếu tách riêng ra, thì nói thiệt, Khánh Ly ko có nhạc Trịnh, Khánh Ly vẫn sẽ có thể nổi tiếng với Phạm Duy, với Vũ Thành An, Từ công Phụng, Trần Quảng Nam, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Đình toàn....Còn Nhạc Trịnh mà ko có Khánh ly bén duyên và hát, thì bây giờ nhạc Trịnh vẫn chỉ là của " 1 anh Sơn họ Trịnh", ngày ngày ngồi tương tư và buồn cho phận đời phận người ở cái Gác Trịnh - phố Huế năm nào thôi.
Ngay cả cô Khánh ly, người tình trong âm nhạc, tri kỷ trong âm nhạc với TCS, cũng chỉ dám nói: "tôi và anh Sơn đến vơi nhau là do định mệnh sắp đặt, và do nghiệp dĩ". Chứ chưa bao giờ và chắc là ko bao giờ cô khánh ly dám nói đến 2 chữ "Hạnh phúc" trong mối quan hệ với TCS. Rứa mà bà Bống, mới có vài năm đu theo TCS, mà đã xạo lờ đủ thư chuyện này nọ. Nghe xong muốn phát ói.
Chung quy lại, bài báo ni nếu viết về Khánh Ly thì toàn là mấy câu chữ cop nhặt, chủ yếu là nâng bi bà Bống. Mà ông TCS ổng mất rồi, mà lâu lâu bả cứ lôi ổng dậy, rồi bơm vá xạo ke để câu khách cho bả. Xin lỗi, chứ bà Bống hồng nhung là bà ca sĩ xạo lờ nhứt mà tui từng thấy. Hài vãi! LOL! :))
02:46 CH 01/04/2015
Thầy giáo quá 'hot' đốn gục trái tim nữ sinh
Mụ làm tui nhớ đến cô 3 Ngự Bình trong Kính thưa Ô sin :))


Tui, cũng Ngự Bình nè. Tên thiệt: Công Tèng Tôn Nữ Ngự Bình. Gại Huệ mong manh dệ vợ, chỉ cần một chiệc lạ rơi cụng làm tui hoảng xợ. Nhưng riêng zới chai đẹp, sanh ziên đẹp, thầy giáo đẹp thì tui.....hổng xợ. ;;)
05:14 CH 27/03/2015
Thầy giáo quá 'hot' đốn gục trái tim nữ sinh
Nếu đổi lại mấy mụ là gv mà trò đẹp như vầy thì mấy mụ tính seo ? 8-}


Thì đẹp chai vại thì "ko cho nó thoát" chứ seo. Đã nhắm rùi thì phải "lên kế hoạch" chứ seo. Gì chứ chai đẹp thì dù là sanh ziên hay thầy giáo cũng hem nên bỏ qua.

Mụ hỏi ngố thía.

P/s: tui mê chai đẹp. Nên mụ khỏi chửi tui, mất công heng! Tui trơ trẽn lém. :Embarrassment:
04:25 CH 27/03/2015
Những bi kịch tình dục đau đớn của sao Hollywood
Đọc bài này, tự dưng nhớ tới một bộ phim về đề tài Lạm dụng tình dục, bạo lực tình dục rất nổi tiếng là Baise Moi.
Baise Moi là một bộ phim của Pháp được sản xuất vào năm 2000, do 2 đạo diễn Virginie Despentes và Coralie Trinh Thi (một đạo diễn người Pháp gốc Việt) thực hiện. Tựa đề của bộ phim Baise Moi khi được chuyển thể sang tiếng anh là Rape me.
Phim xoay quanh 2 cô gái làng chơi là Radine và Manu, Manu không những bị bạn trai đối xử tệ bạc mà còn bị nguyên 1 nhóm côn đồ hãm hiếp dã man. Còn Radine thì bị trọng thương sau khi bị cưỡng bức tập thể. Sau đó, hai cô gái đã quyết tâm hợp lại với nhau để trả thù những gã đàn ông đã dày xéo thân thể và cuộc đời họ. Bằng vẻ đẹp của cơ thể, bằng sự quyến rũ bản năng đàn bà chết người, họ đã quyến rũ từng gã đàn ông một, rồi tự tay bắn chết từng gã, từng gã một.
Tình dục và bạo lực trong bộ phim Baise Moi được phơi bày một cách trần trụi, không chút ngần ngại và che dấu. Mình cũng thấy hơi có chút sởn da gà khi xem phim này, khi toàn bộ những cảnh giao hợp giữa 2 cô gái và bọn đàn ông hãm hại họ đều được gói gọn trong ống kính của máy quay. Đó cũng là lý do tại sao phim Baise Moi bị cấm chiếu ở một số quốc gia, và được liệt vào dạng phim X (21 tuổi). Với những cảnh sex vô cùng đồi trụy, những cảnh bạo lực máu mé khiến 1 người cũng thường xuyên xem phim có tính eroticism như mình thấy có chút buồn nôn. (sorry).
Có một điều phải công nhận rằng, phim về đề tài khiêu dâm của Pháp lúc nào cũng vậy, ngoài việc gây tranh cãi về yếu tố sex, thì nó khơi gợi những tư tưởng và tâm lý sâu xa từ bên trong của một con người, chứ cũng ko phải đơn thuần là những cảnh khiêu dâm bạo lực kích dục. Và điều mà bộ phim muốn chuyển tải về đề tại bị "Lạm dụng và bạo lực tình dục" là, khi phụ nữ trải qua chuyện như vậy, nó để lại nhiều "di chứng" trong tâm hồn. Nỗi đau đó có thể trở thành sức mạnh tích cực, nhưng cũng có thể trở thành sức mạnh mang tính "cực đoan" như hai cô gái trong bộ phim.
P/s: trở lại chủ đề, mình thực sự khâm phục những người phụ nữ - những ngôi sao nói trên đã dám can đảm vượt qua những bi kịch đau đớn, những di chứng trong tâm hồn và thể xác của quá khứ bị Lạm dụng tình dục để thành công, nổi tiếng và quyến rũ như hiện tại.
Sorry bà kon vì em đá lạc sân, đang nói chuyện sao Hollywood, em chạy qua nói chuyện phim của Pháp. Hehhe, hehhe!
05:26 CH 18/03/2015
“Điều hối tiếc nhất của bạn là gì?”


Tạm dịch là:

"Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ TIẾC
Bởi những việc ta đã không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm
Vi vậy, Hãy quăng dây thừng lên
Giương buồm ra khỏi hải cảng an toàn
Đon' ngọn gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
Hãy ưoc' mơ
H ãy thám hiểm
Hãy khám phá
........Và hãy YÊU" :))

Nói chung là, Danh ngôn của Mark Twain, nhưng em có chế biến 1 chút. hehhe, hehhe.

Vì vậy, hãy làm những gì mình muốn vì cuộc sống ngắn ngủi. Để khi chết đi, ta không hối tiếc bất kì điều gì.

P/s: Mơi mọi người ăn mận, dạo này mận rẻ nên em tranh thủ táp táp, để mai mốt mận lên giá....cũng ko tiếc, ko chết vì thèm. Hehhe, hehhe. (Hình như hình ảnh minh hoạ và nội dung của em post lên hem liên quan tới nhau xíu nào hết thì phải!!!! 8-})
10:07 SA 14/03/2015
Hình ảnh tuyệt đẹp về phụ nữ Việt và đôi quang...
"Đôi quang gánh" của cuộc đời Mẹ mình, chính là Mình.
Năm mình 6 tuổi, vào học lớp 1, vì mình bị bệnh chậm nói, đi học chỉ có thể ú ơ', ko nói đc gì nhiều nên ơ lớp hầu như bị các bạn cô lập. Và Mẹ chính là "người bạn duy nhất của mình", học cùng với mình, tập nói, tập đọc với mình khi ở nhà.
Năm mình 9 tuổi, Ba và Mẹ mình li dị, Mẹ đã giành quyền nuôi mình. Bằng đồng lương giáo viên còm cỏi, bằng những chai sữa đậu nành mà Mẹ thức dậy thật sơm' vào những ngày mùa đông nấu và đạp xe cọc cạch đi bán.
Năm mình 12 tuổi, mình thích đi cắm trại với các bạn vào ngày Thành lập đoàn, Mẹ đã âm thầm đến bệnh viện bán máu để mình có tiền đi cắm trại và sắm cho mình thiệt nhiều bánh kẹo mang theo. Mà mãi 7 năm sau, trong một lần dọn dẹp ở 1 góc tủ, mình mới thấy những phiếu xét nghiệm máu và bán máu của Mẹ trong một thời gian dài.....
Năm mình 18 tuổi, mình đi thi đại học. Mẹ đã chở mình đi thi, và sau đó đứng chờ mình trong suốt 3 buổi làm bài thi phía trước cổng trưởng, dưới cái nắng chói chang thiêu đốt mùa hè miền Trung, chỉ để chờ mình làm bài xong, đưa cho mình chai nước mà Mẹ bới theo để uống, nhưng chẳng vơi đi giọt nào trong suốt thời gian đứng trước cổng trường đợi mình.
Năm mình 23 tuổi, ra trường và có công việc làm chính thức, Mẹ đã dẫn mình đi may 3 bộ quần áo mới, 3 cái áo sơ mi và 3 cái quần tây. Mà những xấp vải đó, Mẹ đã dành dụm và mua cất để dành cả năm trời. Và từ đó, quần tây áo sơ mi trở thành trang phục hàng ngày của mình.
Năm mình 26 tuổi, khi mình nhận chứng chỉ hành nghề LS, lúc đó 2 Mẹ con đang ở xa nhau, Mẹ là người đầu tiên mình gọi điện báo tin. Mẹ cưoi và nói rất hồn nhiên: "Cha, vui quá, vậy từ nay, Mẹ trở thành Mẹ của LS phải ko con?"
Cho đến bây giờ, Mẹ vẫn thế. Trên mỗi bước đường mình đi, luôn có bóng dáng, bước chân và ánh mắt Mẹ dõi theo và song hành. Một năm có 12 tháng, mình chẳng ở bên Mẹ nhiều, nhưng những lần về nhà, tạt ngang qua nhà, Mẹ luôn là người duy nhất đứng chờ mình ở sân bay, nhà ga, bến xe....để đón mình..Và cũng chỉ có Mẹ, là người duy nhất dang tay đón mình về sau những tổn thương, giông bão của cuộc đời.
Mình có nhớ An Kim Bằng, tiến sĩ Toán, tốt nghiệp đại học Harvard, cũng xuất thân trong một gia đình nghèo khó, đã nói về Người Mẹ của anh ấy như sau: "Nếu nghèo đoi' là trường đại học tốt nhất, thì Ngưoi Mẹ nông dân của tôi chính là Người Thầy vĩ đại nhất của cuộc đời tôi"
Nhân đây, cũng sắp tới ngày 8/3, và ko khí đầu xuân vẫn còn. Xin được kính chúc những Người Mẹ thiệt nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc, để những người con còn được "Mừng tuổi Mẹ".
Và nếu, có một mối nhân duyên tốt đẹp nào đó, nếu còn có kiếp sau, thì cũng chỉ xin, được vẫn là Con của Mẹ, mà thôi.
( Viết cho Mẹ, Vy_caro)
12:55 CH 05/03/2015
Chuyện ít biết: Oscar 2015 có người gốc Việt đoạt...
Phim WHiPLASH thật sự sẽ là "khó xem", nếu chúng ta đã quá quen với những bộ phim bom tấn, ăn khách.

Tuy nhiên, khi xem phim xong sẽ có thể hiểu đc tại sao Tom Cross, một editor ngưoi Mỹ gốc Việt đc vinh danh tại hạng mục " Best Adapted Screenplay, biên tập phim xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar.

Tom Cross có Mẹ là người gốc Huế, ông tốt nghiệp đại học ngành điện ảnh trường Purchase College, New York. Xem WHIPASH do Tom biên tập, những người thường xuyên là fan của những bộ phim về đề tài âm nhạc sẽ khá bất ngờ với lối xây dựng chuyện và nội dung của bộ phim. Tại sao? Tại vì là, thường những bộ phim về âm nhạc, nó sẽ là tổng hợp của những giai điệu làm rung động khán giả. Nhưng ở WHIPASH, lại là những âm thanh căng thẳng, hồi hộp, ức chế, dồn dập và lo lắng....nhưng đến cuối cùng sẽ mang lại những tác phẩm âm thanh tuyệt vời..

Bộ phim chỉ là một câu chuyện khá đơn giản, kể về 2 nhân vật chính Andrew Neiman ( do Miles Teller thủ vai), anh là một tay trống jazz 19 tuổi, vào học tại học viện Shaffer danh giá hàng đầu nước Mỹ và ấp ủ tham vọng trở thành một tay trống vĩ đại như Buddy Rich, huyền thoại của mọi thời đại. Và nhân vật kia là ông thầy Terence Fletcher (do J.K. Simmons thủ vai), một ông thầy tai tiếng, sẵn sàng mạt sát và vùi dập sinh viên khi họ phạm lỗi, thậm chí vĩnh viễn bị gạch tên trong ban nhạc jazz của ông.

Xem phim, nếu người xem cảm phục với sự khổ luyện, khát khao chinh phục âm thanh, khát vọng nghệ thuật và đam mê cháy bỏng của Neiman, thì người xem khá là bàng hoàng với tính cách quái dị của ông Thầy Fletcher, mà tầng suất văng "f.u.c.k.i.n.g", vào mặt học trò của ông dày đặt và liên tục ko ngừng nghỉ.

Vơi Neiman, chỉ có trống là niềm hạnh phúc tuyệt đối, vì vậy, dù anh có phát sinh tình cảm nam nữ với 1 cô gái tên Nicole, thì chính anh cũng chủ động chia tay, vì anh ko muốn trên con đường đi đến vinh quanh của mình, anh bị xao nhãng vì bất cứ điều gì. Và đó là lí do tại sao Neiman đã chơi trống đến mức độ bật máu cả bàn tay, đã phải trả giá với những buổi tập bằng mồ hôi - máu và nước mắt.....Nếu chơi trống là Niềm hạnh phúc của Neiman, thì nó cũng chính là Nỗi thống khổ của cuộc đời anh.

....................................................

Oscar năm 2015, tuy ko có nhiều những phim ăn khách, nhưng những phim đc đề cử các hạng mục và giải thưởng đều có chung 1 điểm, mà như đao diễn ngưoi Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu của phim Birdman có nói: "hầu hết những bộ phim đc đề cử và trao giải Oscar năm nay, hầu như đều có chung một điểm cuối cùng, đó chính là "Bản ngã - ego", và cái mà tôi muốn nói đến đó chính là "Giá trị nghệ thuật đích thực"!

Và WHIPASH - Khát vọng nhịp điệu là một bộ phim thiên về nghệ thuật, có thể ở những phút đầu tiên sẽ làm ngừoi xem chưa "thích nghi", nhưng nếu là một người xem yêu thích và hiểu biết về âm nhạc, về trống, về jazz, thì WHIPASH, chăc chắn sẽ chạm được đến sự hưng phấn và cảm xúc của nguòi xem.

Có một chút tự hào khi một editor gốc Việt đc vinh danh ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Love Tom Cross!
07:58 CH 03/03/2015
Đại sứ Mỹ và bạn đời học gói bánh chưng đón Tết...
BÁNH CHƯNG, cái món ăn truyền thống, quen thuộc và gần gũi trong ngày Tết, nhưng đối với mình nó lại là món ăn "xa xỉ"!
Nhơ' lại cái Tết nghèo năm mình 10 tuổi, Mẹ mình lúc đấy là giáo viên, và được phụ huynh tặng cho 1 cặp bánh chưng để ăn Tết. Mẹ mang 1 cái biếu cho bà ngoại, cái còn lại, mình cứ tưởng Mẹ để dành cho nhà ăn trong mấy ngày Tết. Nhưng Mẹ bảo, Mẹ sẽ biếu cho cô Hiệu trưởng. Còn mình sẽ vẫn ăn khoai lang độn với cơm như bình thường.
Thế là Mẹ cất cái bánh chưng còn lại trên đầu tủ, cao thật là cao. Quanh năm nhà nghèo, chỉ biết có khoai lang, khoai mỳ, và hoạ hoằn lăm' mới có cái cơm trắng để ăn, thì đối với mình bánh chưng là sư cám dỗ, thèm thuồng kinh khủng. Mình nhìn cái bánh chưng màu xanh, thơm mùi lá, mùi nếp mới mà nuốt nước miếng liên tục. Cuối cùng, vì ko kiềm lòng được, nhân lúc Mẹ đi dạy, mình đã bắt ghế, với lên đầu tủ, lấy cái bánh chưng to đùng, chén sạch. Lúc đó, nếu cái lá gói bánh có thể chén được mình cũng chén tuốt.
Ăn xong cái bánh chưng kia, mình mới giật mình tỉnh giấc cơn mê muội, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Vì biết Mẹ đi dạy về, thấy cái bánh chưng ko còn Mẹ sẽ đanh' mình (trời miền Trung ngay Tết thường hay lạnh, roi mây mà vụt vào mông thì rất nhức nhối)!

Và cuối cùng, Mẹ cũng đi dạy về. Cứ tưởng một trận đòn sẽ ập đến, nhưng Mẹ nhìn gương mặt sợ hãi của mình khi thú nhận tội lỗi, Mẹ đã khóc, ôm mình khóc như một đứa trẻ.....Mẹ khóc và nấc lên trong cơn nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi con, Mẹ nghèo quá, Mẹ xin lỗi con..."
20 năm trôi qua, bây giờ mình có cuộc sống cũng khá hơn xưa rất nhiều, nhưng bánh chưng đối với mình vẫn xa xỉ. Và từ đo' đến giơ chưa bao giờ mình ăn lại 1 miếng bánh chưng nào. Vì có cảm giác là mình thấy ngán khi mới 10t đã ăn 1 mình hết cái bánh chưng 1kg. Nhưng hơn hết, chỉ cần mỗi lần nhìn cái bánh chưng, nó nhắc mình về một ký ức tuổi thơ, 1 cái Tết nghèo và đầy hoài niệm.
Mấy hôm nay, ở bên này, mọi người cũng có tổ chức làm bánh chưng, bán tét tặng Thầy giáo. Mình thấy các em du học sinh bây giờ giỏi hơn mình ngày xưa rất nhiều, các bạn gói bánh chưng rất đẹp. Và Tết, thật sư đã về khắp nơi rồi.
Chúc mọi người nấu bánh chưng và ăn Tết zui zẻ! Mình cũng sắp đc về nhà gói bánh chưng với Mẹ rùi. Hi hi hi!
03:47 CH 13/02/2015
Sam Smith cám ơn 'người đàn ông ấy' vì đem đến 4...
Rất yêu bản "Stay with me" của Sam. 1 bản nhạc buồn, 1 MV với khung cảnh cô đơn và 1 tình yêu ở bên bờ tuyệt vọng. Nhưng lại là bản nhạc làm lay động và thu hút hàng triệu người trên thế giới, và tạo được sự đồng cảm sâu sắc của người nghe nhạc với chàng ca sĩ có đôi mắt xanh biếc - Sam Smith.
Bài hát, cũng như MV Stay with me là nét bút mô tả cảm xúc và trải nghiệm của 1 chàng trai (đồng tính) vừa trải qua những ân ái của "tình 1 đêm". Sau đêm đó, vào 1 buổi sáng mù sương ở nước Anh, chàng trai nhặt chiếc áo khoác, khoác lên người và bước ra phố, cất lên tiếng hát đầy nỗi niềm.
Stay with me có phần Melody tuy ko xuất sắc lắm, pha trộn giữa Pop, Soul và R&B, nhưng phần lời thì lại da diết chất chứa tâm sự, có chút đau đớn le lói của một người đàn ông đang yêu. Tác giả có viết: "em giỏi chuyện tình 1 đêm, nhưng em cũng cần có tình yêu thật sự, vì em cũng là 1 con người...."
Và chàng trai Sam tiếp tục bước vào nhà thờ, hòa giọng cùng dàn đồng ca, để đẩy bài hát đến những nốt cao vút, căng nét và thổn thức như nỗi lòng chất chứa của những người đã yêu, đang yêu, nhưng có tình yêu bị giáng đoạn và ko trọn vẹn.
Nếu một lần nào đó, khi mỗi người cảm thấy có chút cô đơn và lẻ loi, hãy nghe Stay with me, để được chia sẻ, để hiểu rằng dù tình yêu có đến trong khoảnh khắc, thì đó cũng là khoảnh khắc trọn vẹn của con tim.
Xin được chúc mừng Sam Smith và những giải thưởng danh giá tại Grammy với Stay with me!
03:05 CH 10/02/2015
Mẫu bạn trai như Sơn Tùng M-TP, có khiến các cô...


Vậy, nếu có một người như Sơn Tùng – M-TP tỏ tình, bạn có gật đầu không?

Có!. Yes, i do!
"Em viết ca khúc Thái Bình, mồ hôi rơi để dành tặng cho Bố em. Ở trong gia đình, em thương Bố nhất, à mà ko phải là em ko thương Mẹ đâu, mà là em thương Bố hơn xưa. Vì trong nhà, Bố em rất vất vả, bố đã nuôi em rất vất vả. Và hôm nay em muốn viết tặng ca khúc này cho Bố em. Hi vọng Bố em sẽ yêu ca khúc này"....
Chị chắc là Bố sẽ yêu ca khúc của em. Còn Chị, Chị yêu em, ku Tùng!!!. :-*. Nếu cho Chị trẻ ra 10 tuổi. Chị sẽ ngày ngày tặng hoa cho em, viết thư tay gửi cho em. Tai chị tai trâu nên chị cũng hổng hiểu nhạc trẻ cho lắm. Nhưng chị thích tính cách, cá tính của em. Nhìn em, chị thấy mình trẻ ra.
Mỗi tối thi The Remix, chị đều nhắc Mẹ chi và zai chị nhắn tin ủng hộ cho em.
Cho Chị véo má và hun em 100 cái!!! Ui, chị méc cỡ quá em ạ!!! :Embarrassment:
03:30 CH 06/02/2015
Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời
Ba mình theo Công Giáo, Mẹ mình theo Phật Giáo. Cuốn sách duy nhất, đầu tiên và cuối cùng mà Ba tặng cho mình là cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Sau đó, Ba Mẹ mình li hôn.
Cuốn sách đã cùng mình trải qua những ngày tháng khốn khó, nghèo khổ của tuổi mới lớn. Nó ảnh hưởng đến cảm nhận, tư duy và một phần tình cảm của mình. Dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đọc, lại nhận ra thêm về thứ gọi là "Tinh yêu và sự hi sinh". Tác phẩm, ngoài việc mô tả sự đổi thay của xã hội Úc trong khoảng đầu thế kỷ XX, The Thorn Birds còn là một bản tụng ca cho Tình yêu bất diệt.
Đọc xong tác phẩm, có người cho rằng cha Ralph chính là con chim, đau đớn giữa tình yêu mãnh liệt giữa Chúa và Meggie, nhưng đối với minh, chính Meggie mới là con chim đau đớn, ngu si, mù quáng và cố chấp khi đắm mình trong một tình yêu không có thật, đeo đuổi một người đàn ông tham lam ích kỷ và cố chấp, huỷ hoại đời mình với một mối tình đầy ắp những hận thù.

Đọc tiểu thuyết từ đầu cho đến chữ cuối cùng, thấy sự thèm khát, dục vọng, sự cố chấp, bảo thủ, và bao trùm tất cả là đớn đau, thất bại, mất mát. Cái chết của cậu con trai chính là sự mất mát đớn đau nhất đẩy Meggie đi đến tận cùng của nỗi đau. Rốt cục, tất cả đều phải gánh chịu sự đau đớn không chỉ của một cái gai mà là hàng ngàn cái gai cùng lúc xuyên thẳng vào tim, vào đầu. người phải chịu đau đớn nhất, chịu sự tổn thương nhiều nhất lại vẫn chính là Meggie. Vưa thương, vừa trách nhưng lại thật sự khâm phục người đàn bà Meggie, người đã có một tuổi thơ nhọc nhằn nhưng tâm hồn tràn đầy nữ tính: Sự dịu dàng, chịu đựng, lòng yêu thương, rất kiên cường nhưng cũng đầy bản lĩnh và liều lĩnh.
Đôi khi, minh nghĩ rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta, cũng sẽ có lần chúng ta cũng muốn trở thành con chim, cất lên tiếng hót hạnh phúc ấy trong đời. Và để có được những khoảnh khắc hạnh phúc, huy hoàng nhất, rực rỡ nhất, thì chúng ta phải đấu tranh, phải giành giật và phải liều lĩnh. Bởi vì: "TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI”.

Giống như câu thơ của Xuân Diệu đã viết: "thà một phút huy hoàn rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"!
Và giờ đây, Collen McCullough đã trút hơi thở cuối cùng - Tiếng chim ấy cũng đã thôi ngừng hót trong bụi mận gai. Nhưng xin được cảm ơn Bà đã viết nên một tác phẩm kinh điển và nhiều tác phẩm để đời khác. Để qua đó, mỗi người đọc tự cảm nhận, tự soi mình, tự tìm kiếm những giá trị về tình yêu, về cuộc sống và về bản ngã của chính mình.

Xin được Cảm tạ Nhà văn Collen McCullogh! (Một độc giả trung thành - Vy_caro)
07:44 CH 30/01/2015
Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng The Remix với cát-sê...
Có mụ fang đang mê đắm đuối nó lắm đó em.
Nhóm mấy chị già hâm mộ thầm lặng, kakaa.
Bên top nhạc sĩ khẳng định tùng ko đạo đó


Ô, cảm ơn bà chị nhìu.

Tối qua coi cai' lúc HNH nhại lại cái câu: "Team Sơn Tùng ko phải dạng vừa đâu". Thấy thằng ku Tùng nó cười nhạt một phát. Thế là đủ biết thằng này nó cá tính kiểu gì rùi.

Xong lúc vào hậu trường, con nhỏ MC hỏi gì đo, thằng ku Tùng nó trả lời vắn tắt mấy chữ. Nhỏ MC hỏi chỉ có vậy sao, nó bảo thế thôi. Mà nó nhớ ra chưa kêu gọi bình chọn, thế là nó chụp mic, vừa nói vừa cười. Ta nói, iu kinh được ý.

Em hông nhắn tin cho nó đc vì đang ơ xa, nhưng em vận động Má em, với zai em 2 tay 2 súng nhắn tin vote cho nó. Nó mà thành quán quân, em sẽ bay về tham gia offline fan club nó ngay.

Kể từ tối qua, em chính thức mê ku Tùng. Để em tìm gặp Fang Tỷ bái Fang Tỷ mấy bái mơi được. :10:
06:19 CH 26/01/2015
Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng The Remix với cát-sê...
Lạc đề xíu!

Ui cái thằng ku Tùng, nó cá tính ghê.

Thường thường thí sinh mà nghe BGK nhận xét là gật gật gù gù ngóc mỏ lắng nghe lời vàng ngọc, còn nó, cái mặt cứ câng câng, ngang tàng. Thặc là buồn cười và đang yêu.

Thấy thằng ku này nó chả sợ gì tất, nó làm theo ý nó, nghĩ theo ý nó, đam mê theo ý nó, hát theo cách của nó....thì phải. Mình ko đánh giá nhạc nó, chỉ thấy cá tính nó hay, thú vị, làm mình đang làm việc cũng ngước mắt lên dòm và cười.

Nhìn nó rất là đáng iu.
P/s: cho hỏi trên nài có fan club của ku Tùng hem, cho mình xin 1 chưn.
06:02 CH 25/01/2015
Holocaust, nỗi đau của những người khổng lồ Do...
Đọc bài viết này, làm tự dưng nhớ đến một bộ phim đã đạt được giải Oscar 2002 là The Pianist. Một bộ phim về đề tài người Do Thái, trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 do Đức quốc xã phát động.
Phim kể về một nghệ sĩ dương cầm người Do Thái Ba Lan là Wladyslaw Szpilman sống lay lắt và tuyệt vọng trong một thành phố bị tàn phá bởi thảm hoạ Phát xít Đức. Ở đó người Do Thái bị đối xử như một con vật, bị bỏ đói cho đến chết, bị đánh đập hành hạ, đưa đi trại tập trung...
Nhưng điều mà bộ phim nhấn mạnh nhất chính là cảnh con người chết đói. Họ chết nằm giữa đường, họ đói tới độ cướp của nhau, rơi xuống đất thì lăn ra húp lấy húp để,… tất cả đều phải giằng giật, tích cóp từng chút thức ăn một để duy trì sự sống ở nơi này.

Thế nhưng đối với Wladek Szpilman, một nghệ sĩ dương cầm may mắn trốn thoát khỏi trại tập trung thì thứ hành hạ ông không hẳn là cái đói vật chất, dạ dày, mà đó là cái đói của một người nghệ sĩ dương cầm. Ngay từ cảnh mở đầu phim khi Wladek ngồi đánh đàn trong đài phát thanh Ba Lan, Ông không hề dừng đàn khi bom rơi đạn nổ ngay trên đầu, ông không dừng khi các đồng nghiệp tắt máy thu thanh và bỏ chạy, ông không dừng khi cửa sổ vỡ toang. Ông chưa bao giờ muốn dừng đàn khi bản nhạc còn đang dang dở, và những loạn lạc xung quanh đối với ông hoàn toàn là vô nghĩa.
Và trong cái cảnh hỗn loạn chết chóc ấy, người mà Wladek cư tưởng là bạn, thì lại chẳng phải là bạn. Còn người tưởng là kẻ thù, là viên sĩ quan người Đức tên Honsenfield, một người đam mê âm nhạc, một người ở vị trí của kẻ xâm lược, kẻ gây tội ác, lại đồng cảm với WLadek, cung cấp thức ăn cho ông trong những ngày loạn lạc chết chóc, ngồi nghe ông chơi đàn, và là vị cứu tinh của Ông trong những ngày khốn khó ấy.
Bộ phim là một cuộc tàn sát giữa Người và Người, song đồng thời bộ phim cũng kể câu chuyện của một người không bao giờ đánh mất ý chí, khát vọng được sống – bất chấp mọi thứ khủng khiếp quanh mình. Và cả khi ấy cũng có những người tốt, thậm chí những người Đức tốt, những người không phục tùng mù quáng mệnh lệnh của chính phủ cầm quyền.
Đối với mình, The Pianist là một kiệt tác khi nó đã thể hiện những trải nghiệm của đạo diễn về thảm hoạ Chiến tranh do Quốc xã Đức mang lại, nỗi đau khốn cùng của người Do Thái. Nhưng nó cũng là một kiệt tác điện ảnh, mà trong đó âm nhạc chính là thứ dẫn dắt cảm xúc người xem.
Trong phim sử dụng nhiều khúc nhạc Chopin rất hay như Ballade in G Minor hay “Andante spianato et Grande Polonaise brillante”, nhưng Nocturne số 20 cung Đô thăng thứ (Nocturne N.20 C sharp minor) vẫn làm mình xúc động nhất.

Một bức ảnh đẹp và lay động những người yêu điện ảnh, yêu âm nhạc và căm ghét chiến tranh!
11:46 SA 25/01/2015
Cụ bà 109 tuổi: “muốn sống thọ hãy nói không với...
Thế thì... sống thọ để làm giề?!


Thì để thành Hủ nữ chứ làm giề.
.....................................
Tôn trọng cách sống và quan điểm của bà cụ này. Nhưng mình nghĩ, đan bà cứ phải có hơi đàn ông thì người ngợm nó mới mở màng, mơn mởn. (Cái này quan niệm của các cụ, mình thấy đúng). Gọi là có âm có dương thì mới hoà hợp. =P~
Vơi lại, nếu đàn ông tồi thì mới tránh xa, chứ đàn ông tốt, dễ thương, hiểu biết thì ta cứ xáp zô mà quất nó. :79:. Vì đàn ông, xét cho cùng là 1 trong những món quà đáng yêu mà Thượng đế mang lại cho phụ nữ. Mà nó đã là quà thì ta cứ vô tư nhận và xài. :p
Hồi trước, mình cứng cỏi như đờn ông, tư ngày có hơi zai, giờ thì mình biết dẹo rồi. :Embarrassment:. Dẹo qua dẹo lại trước mặt zai cũng là 1 nghệ thuật, và người dẹo là 1 nghệ sĩ...Ha ha ha ha :39:
07:28 CH 23/01/2015
Cục trưởng Đường sắt chết tại phòng làm...
Sáng nay mới đọc báo: Bác Thắng - Cục trưởng cục đường sắt này chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Em dẫn link đây, ko thôi Mod chém em. Hic hic hic.

http://laodong.com.vn/xa-hoi/nong-cuc-truong-cuc-duong-sat-chet-bat-thuong-tai-phong-lam-viec-290797.bld

Nhìn ảnh trong bài báo, hôm kia, lúc bác Thắng (đang còn sống) họp báo cáo với bác Thăng, thì sắc diện bác Thăng thật là....u ám.

P/s: gần Tết nhất, quan chức "trời hanh vật khô nên cẩn thận củi lửa".

Chứ như bác Bá Thanh quê em, "Bơi qua hết sông Hàn, mà bị chết chìm ở sông Hồng". Giờ hổng biết trôi dạt và phiêu bạt ở phương trời nào rùi. Xót vãi!!! Hic hic hic.

Anyway, cái dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông này 300 chẹo USD ban đầu, giờ đã đội vốn lên thành 339 chẹo USD. Năm sau nó hoàn thành, cũng là lúc em trở vìa Hà Lội, sau khi mài mông ở tàu điện ngầm bên Sing, em sẽ dọt lên cái tàu cao tốc của Việt Nam để ngắm cảnh Hà Nôi. Và yên tâm với chất lượng cao do NHÀ THẦU TRUNG QUỐC - TỔNG CỤC 6 ĐƯỜNG SẮT TRUNG QUỐC làm thầu chính. Thặc là vui vãi!!!
05:44 CH 23/01/2015
Cụ bà 109 tuổi: “muốn sống thọ hãy nói không với...
Ủa, cái top này cũng vui vui, cũng hay hay mà sao đọc 1 vài bài thấy căng thẳng zậy??? 8-|
Bà cụ kia sống đến tuổi này rồi, mà bà vẫn minh mẫn chia sẻ quan điểm sống như thế, mình nghĩ bà cụ cũng hài hước, nhẹ nhàng. Đặc biệt cái từ "tránh xa đàn ông" của bà cụ, làm mình thấy mắc cười chút. ;;)
Và với những gì nhẹ nhàng và hài hước như này, thì khi đọc và nêu ý kiến cũng nhẹ nhàng đơn giản cho nó khoẻ. Sự chia sẻ giưa phụ nữ với nhau nó là thứ bình thường (giống như chị em bà 8 về cái bra, cái chip vậy á). Chứ còn đem vấn đề ra để tranh cãi, tranh luận, gồng người chi cho khổ, vì tranh cãi hoài cũng hổng tới đâu.
Trịnh Công Sơn có nói: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cho nên ai thấy cái gì vui thì chọn, mình cũng thế. Mình thấy zai làm mình mơn mởn thì mình chọn, mà cái gì vừa vui vừa tốt thì mình trân trọng, mà nếu sau này nó hết vui hết tốt thì cũng ko giữ. Thế thôi mà.
Thời nào cũng vậy, tâm sinh lý con người có giai đoạn, có lúc nó như cái đồ thị, lên xuống cũng thất thường. Ai ko có đan ông bên cạnh mà vẫn thấy: à ta đây hô to khẩu hiệu "vui, trẻ, khoẻ" thì ok, very gút. Ai thấy cần có người bầu bạn tâm sự thì càng very gút. Chư có chi mô mà phải áp đặt nhao phải hem mấy chị em. Quan điểm thì ko có đung hay sai, chỉ có hợp hay ko hợp với mỗi người. Quan trọng mình sống như thế nào, chứ đâu phải là đem ra tranh luận xem nó đúng hay sai như thế nào. Hạnh phúc là "tự thân" mà, các bẹn nhỉ!
Công nhựn, từ ngài có hơi zai vào, ngoài chiện mơn mởn mở màng, mình còn dịu dàng nữ tính hiền dịu vãi đạn con chim nhạn. Chỉ thích chia sẻ, chứ hỏng thích gồng mình lên chanh luận nữa. :10:
Thôi mình biến, hem thui có mấy chuỵ khó tính khó ở zô ném đá, ném tạ mình!!!
02:10 CH 23/01/2015
v
vy_caro
Chuyên gia
11.3kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo