Từ đầu xác định lấy trai sài gòn là phải chịu cảnh nuôi con một mình rồi, chăm con cực không sao chỉ tuổi thân khi ai cũng bảo mình sướng vì lấy con trai sếp " chuột sa hũ nếp" , nhưng họ không bao giờ hiểu có tiền chưa chắc đã sướng, tiền không là vạn năng, tiền chỉ là một phần của sự hạnh phúc mà thôi...có tin không từ khi lấy chồng mọi liên lạc với bạn bè cũng mất hêt, cả tháng trời không dám đi đau vì không ai trông con, để mẹ chồng trông kiểu gì cũng bị nói, còn chồng thì chỉ chơi chút là trả cho vợ, nhiều lúc áp lực thật thể tả...Sáng thức dậy từ 5h dọn dẹp cái mớ bồng bông của mấy con chó chồng nuôi, bố chồng dậy nấu ăn sáng cho bố, đi chợ nấu đồ ăn cho cả nhà, làm đồ ăn cho con trai, cho con ăn thế là mất toi hết buổi sáng, trưa nghi trưa được chút để con bà trông xuống văn phòng làm việc, hết giờ phụ mẹ nấu cơm ăn uống , cho con tắm rửa cho con ăn, dọn cơm cho chồng ăn, cuối cùng đến mình ăn là 8h chồng ăn xong đi chơi thể thao, chồng đi về lo cho chồng ăn khuya, không có thời gian cho mình luôn, ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, vậy mà ai cũng bảo mìhh sướng, sống với mẹ chồng, bà chăm cháu mình có phải làm gì nhiều đâu, nhiều lúc mệt mà cũng phải cố, chồng thì mỗi lần bệnh là lại la mình vì mình bệnh công việc không ai làm, chứ cũng chẳng hỏi han gì mình., chán lắm các mẹ ơi....