Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Remember
- Bằng tuổi em ở quê, gặp anh người ta gọi anh bằng chú đấy
- Ôi. Gọi chú với cháu quá đơn giản.
- Nhưng mà chú yêu em. Anh lại kéo Thủy vào lòng rồi lại đặt len môi Thủy một nụ hôn nữa. Lần này Thủy đứng lặng im đón nhận. Tim cô đập rộn ràng. Sau buổi đó Thủy về quê,Thái và cô lại những tháng ngày nói chuyện qua điện thoại thâu đêm suốt sáng. Lạ thật khi yêu nhau ,thật nhiều chuyện để nói,anh kể chuyện,rồi hát cho cô nghe. Thỉng thoảng anh xem hài,cũng mở cho cô cùng nghe nữa. Anh đánh thức cô mỗi buổi sáng và chúc cô ngủ ngon mỗi đêm bằng những tin nhắn ngọt ngào,lãng mạn. Cô như lạc vào mê cung của anh. Anh đã đến bên cô,động viên,an ủi cô trong thời gian tưởng như cô sẽ nhớ Yến đến phát điên. Yến thỉng thoảng gọi điện về hỏi cô và anh tiến triển đến đâu rồi. Rồi cô nhận lời yêu anh. Anh bảo đồng ý yêu anh là em khổ. Anh bảo yêu công an cô sẽ thiệt thòi nhiều,những ngày lễ Tết anh sẽ không thể ở bên cô,anh nói cô phaỉ cố gắng và hiểu cho anh. Với Thủy, đây là lần đầu tiên cô được yêu thương,lần đầu tiên cô được nghe những lời ngọt ngào, lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình xốn xang đến kỳ lạ. Cô đã yêu anh. Yêu hơn tất cả những gì cô có. Anh và cô kẻ ở quê,người Hà Nội. Tình yêu của anh và cô chỉ gói gém qua những cuộc điện thoại,những tin nhắn dành cho nhau. Rồi đến ngày thành lập công an nhân dân (19/8) anh nói muốn dẫn cô ra mắt cơ quan. Anh về đón cô lên Hà Nội trước 1 ngày. Anh lại dẫn cô lòng vòng Hà Nội,dẫn cô đi ăn. Cô vẫn nhớ hôm đó ăn cơm rang,cô thích ăn dưa leo,anh thấy thế gắp hết dưa leo ở đĩa mình sang cho cô. Lúc đến cơ quan anh,anh dẫn cô lên gặp xếp,xếp anh nhìn cô rồi gật gù : Anh rất thích Thái yêu người cùng quê nên nó dẫn em về là anh mừng cho nó lắm. Hai đứa nhanh rồi còn cho bọn anh ăn cỗ. Cô chỉ bẽn lẽn cười. Lúc bữa ăn,anh biết cô ko ăn được thịt mỡ nên tếu táo trêu: sau này mình mà lấy vợ về,mình nhất định mua toàn thịt mỡ,vì mình không thích ăn thịt nạc một tí nào cả. Nói thế nhưng anh vẫn xé thịt nạc cho cô,mỡ anh để bát anh. Hôm đó xui xẻo thế nào lại đúng cô ngày đèn đỏ,cô cứ cuống quýt không biết nói thế nào với anh vì rất ngại,sau nhờ anh chở ra quán tạp hóa để mua thì anh xoa đầu cô trìu mến rồi để cô ở lại và đi mua về cho cô. Anh cứ thế chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất
comment by WTT mobile view
05:30 CH 04/06/2016
Remember
Thủy làm thu ngân cho công ty chuyển phát nhanh của chú cô ở dưới quê.Thái làm công an trên Hà Nội.Tình yêu của hai người chủ yếu qua điện thoại, thỉnh thoảng,anh về quê hoặc cô lên Hà Nội thăm anh.Nhớ có lần mùa gặt,anh về quê chở cô dọc đường làng thơm nồng mùi lúa.Ngồi sau anh,cô hạnh phúc,anh kéo tay cô ôm ngang bụng mình : Yêu nhau thì phải thế này người ta mới biết mình yêu nhau chứ…Cô và anh cứ thế,hạnh phúc ngập tràn.
Một lần lên Hà Nội thăm anh,anh đang dẫn cô đi chơi thì trời đổ mưa.Hôm đấy chẳng hiểu so trời mưa to lắm.Run rủi thế nào anh và cô lại đứng trú mưa ngay sát một nhà nghỉ.Anh bảo với cô là vào đó trú mưa,tạnh thì về.Cô e dè lưỡng lự,nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo lên.Bước vào phòng,tim cô đập dồn,cô bắt đầu cảm thấy sợ.Anh thì như một con người khác,anh chốt cửa và ghì chặt lấy cô.Cô đẩy anh ra,hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa lại.Anh gọi cửa,cô không mở,anh gọi điện thoại,cô không nghe máy,anh nhắn tin:
- Em đi đâu xa thế
- Anh à,em chưa sẵn sàng
- Em ra đi,anh hứa sẽ không làm gì em
- Anh cho em về
- Ừ,em ra đi anh chở em về
Cô mở chốt cửa lao vụt ra ngoài cửa chính định mở ra về,nhưng anh đã đứng ngay sau cô kéo cô lại.Anh ôm chặt cô vào lòng :
- Em không yêu anh sao.
- Em yêu anh,nhưng không phải cách này
Anh hôn cô,bàn tay anh khám phá cơ thể cô.Cô biết mình lúc này không thể thắng nổi con người .Cô lặng lẽ chấp nhận.Rồi anh từ từ gỡ những chiếc cúc áo đầu tiên của cô,lần mò khắp cơ thể cô.anh trút bỏ hết những gì trên người hai đứa,rồi anh đi vào bên trong cô.Tay cô bấu chặt vai anh.Cô thấy đau,anh nhìn cô nhẹ nhàng,nhẹ nhàng….Có lẽ đây là lần thứ n có lẻ của anh rồi,còn với cô,đó là lần đầu tiên.Nhưng cô không nghĩ nó sẽ thế này.
Xong việc anh lăn ra ngủ,còn cô thì khóc.Cô nhìn anh bằng ánh mắt khác.Cô để anh ngủ,lặng lẽ rời phòng,rời Hà Nội,rời anh.Cô tắt nguồn điện thoại.Cô đi trong mưa như vô định ra bến xe bắt xe về quê.Đầu óc cô trống rỗng,người đàn ông cô yêu là thế sao…
Thái tỉnh dậy,anh hốt hoảng không thấy Thủy đâu,bên cạnh anh chỉ là vết hồng trên ga giường.Anh gọi điện cho Thủy nhưng điện thoại không liên lạc được.Anh nhìn chăm chăm vào vết hồng trên ga giường….
Cả tuần sau cô đều không bật máy điện thoại,vì cô thực sự không biết phải đối diện với sự thật thế nào,phải nghĩ về anh thế nào.Các chị cùng phòng biết cô tâm trạng nên cũng không ai nói gì.Cô cứ thất thần như người mất hồn.Bỗng chị Hòa trực điện thoại gọi cô:
- Thủy à,em có điện thoại.
- Ai gọi em thế chị
- Chị không biết,giọng nam giới
Cô nghe điện thoại.Là anh,vì anh không gọi được cho cô nên anh tìm hỏi số điện thoại công ty cô.Nghe giọng anh,cô cúp hẳn máy không để anh nói thêm gì.Điện thoại lại reo:
Chị Hòa : Lại là anh ta,có nghe không em
- Em không nghe đâu,kệ đi chị
- Nhưng anh ta cứ gọi suốt thế,khách hàng không gọi được cho mình,xếp nghĩ mình buôn điện thoại đấy.(Công ty cô làm là công ty về chuyển phát nhanh nên lúc nào cũng có điện thoại khách hàng gọi tới) Thôi chị không biết là có chuyện gì,nhưng chị nghĩ em nên giải quyết cho dứt khoát,đừng để ảnh hưởng đến công việc,không hay
Nghe chị Hòa nói thế thì cô ra nghe máy
- Em bật điện thoại lên đi,anh chỉ xin em 10 phút thôi.Em nghe anh nói xong rồi em quyết định thế nào cũng được,kể cả như là em không còn nhìn mặt anh nữa.
Cô bật nguồn điện thoại,anh gọi tới luôn :
- Em có yêu anh không Thủy
- Sao đến bây giờ anh còn hỏi em câu đó
- Vậy tại sao hôm đó em bỏ anh đi,lại còn tắt nguồn điện thoại
- Tại sao anh làm thế với em
- Anh xin lỗi,anh đã không làm chủ được bản thân mình.Nhưng anh yêu em mà
- Em biết em không phải là cô gái đầu tiên của anh,anh làm thế với em,rồi cũng sẽ có ngày anh rời bỏ em thôi.
- Em nghĩ anh thế à
- Em không biết.Em thấy rất hoang mang.Em cố gắng suy nghĩ tại sao anh lại làm thế với em.
- Anh yêu em.Anh không phải đến với em là để chiếm đoạt em rồi ruồng bỏ em như em nghĩ.Anh sẽ có trách nhiệm với em,trách nhiệm với hành động của mình. Em đừng bỏ anh,đừng rời xa anh.Anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều ấy nữa.
Một tuần qua,Thủy suy nghĩ nhiều.Đàn ông chỉ cần có được cái họ muốn,họ sẽ coi thường mình,và rời xa mình.Cô trách mình đã không thể giữ nổi bản thân,trách anh vì nói yêu cô lại cố tình chiếm đoạt cô khi cô không cho phép.Cô nghĩ rồi Thái cũng sẽ rời bỏ cô như những cặp yêu nhau mà cô đọc trên mạng.Giờ nghe anh nói đừng rời bỏ anh,đừng xa anh,cô òa khóc.Cô rất yêu anh,Thái cảm nhận được điều đó,và anh cũng vậy.Cô và anh ,hai trái tim yêu thương lại trở về với nhau.
Dù anh đã hứa,nhưng vì anh và cô một tháng có khi chỉ gặp nhau được 1,2 lần do khoảng cách xa nhau nên khi gặp nhau,lúc này thì cả 2 đều đã không thể kìm chế.Thủy đã thuộc về anh hoàn toàn trọn vẹn.Không phải là anh ép buộc,mà là cô hoàn toàn tự nguyện.Thái vẫn nâng niu chăm sóc cô.Tình yêu của cô và Thái đẹp,bạn bè cô ai cũng ngưỡng mộ.Cô thấy mình may mắn khi có anh.
Tương lai sẽ không thể có nếu 2 đứa cứ mỗi người một nơi.Cô quyết định lên Hà Nội thi và học kế toán,Cô xin công ty lên làm chi nhánh trên Hà Nội và được đồng ý.Cô vừa học vừa làm vì cô học hệ lớp buổi tối.Có lẽ chính quyết định này đã khiến tình yêu của anh rẽ sang một hướng khác.
Từ khi cô chuyển lên Hà Nội,không còn phải là một tháng anh và cô mới được gặp nhau,không phải là lúc nào cũng cồn cào nỗi nhớ.Cô trọ ngay gần cơ quan anh,nên chỉ cần muốn là có thể gặp được.Hàng ngày anh chở cô đi làm,tối lại chở cô đi học.Hôm nào anh bận trực thì cô tự đi.Nhưng cuộc đời đôi khi cứ trớ trêu,có phải cứ gần nhau là tình yêu thêm bền chặt đâu.Sóng gió tình yêu giữa anh và cô cũng bắt đầu từ đây.Dần dà anh không còn quan tâm tới cô như trước,cô trách móc anh,anh chỉ nói: trước đây anh đã nói với em rồi,yêu công an là em sẽ khổ,anh còn phải bận trực,bận công tác,yêu anh em phải hiểu cho anh.
11:39 SA 04/06/2016
Remember
Tối đó,Thủy về nhà bác Hâụ ngủ ,còn anh về cơ quan. Anh nhắn tin động viên Thủy cả đêm vì biết Thủy đang rất buồn. Anh hẹn Thủy ngày mai ở lại một hôm,anh sẽ dẫn Thủy đi chơi. Thủy hẹn anh chiều hôm sau vì buổi sáng Thủy muốn đến chỗ đứa bạn mình cũng đang ở trên Hà Nội.
Chiều anh báo Thủy đang chuẩn bị đến đón thì trời bỗng nổi giông. Thủy nói với anh có lẽ nên thôi vì hình như trời sắp mưa. - Mưa anh cũng xuống gặp em vì mai e về quê rồi.Mà chẳng hiểu sao lúc anh xuống đón thì trời lại hửng nắng. Anh nhìn Thủy đầy trìu mến : ông trời thương anh mà. Vậy nên nhất định là đang xe duyên cho chúng ta.
Thủy chỉ cười rồi lặng lẽ lên xe anh chở đi. Anh chở Thủy đi ăn,sau đó đi công viên Thống Nhất. Anh chọn một chiếc ghế đá gần hồ ngồi cho mát.Thủy và anh cứ lặng im ko ai nói gì,bỗng dưng anh kéo Thủy ôm chặt vào lòng và đặt lên môi Thủy một nụ hôn. Thủy chưa từng được ai yêu,ngày còn đi học cấp 3 cũng thích một anh lớp trên mà chỉ là tình cảm đơn phương nên bây giờ có người ngỏ lời,lại ngọt ngào thì cảm xúc bấn loạn lắm. Nhưng Thủy vẫn đẩy anh ra :
- Đây ko phải đường cao tốc,anh chạy hơi nhanh rồi đấy
- Anh biết em cũng thích anh mà
- Khi e mới sinh ra,a đã là một cậu bé 9 tuổi,khi e được 9 tuổi thì có lẽ anh đã có mối tình nào đó rồi,vậy nên bây giờ, còn em,em chưa hề hiểu gì về đời, về anhem cần phải có thời gian
comment by WTT mobile view
09:14 SA 04/06/2016
Remember
Tối đó,Thủy về nhà bác Hâụ ngủ ,còn anh về cơ quan. Anh nhắn tin động viên Thủy cả đêm vì biết Thủy đang rất buồn. Anh hẹn Thủy ngày mai ở lại một hôm,anh sẽ dẫn Thủy đi chơi. Thủy hẹn anh chiều hôm sau vì buổi sáng Thủy muốn đến chỗ đứa bạn mình cũng đang học trên Hà Nội.
comment by WTT mobile view
09:00 SA 04/06/2016
Nếu không đẻ được anh có bỏ em ko ?
Mình cũng cuồng truyện này,đã cop về và làm hẳn file ảnh.Bạn nào muốn đọc gửi vào mail
vuphamhaily@yahoo.com
mình gửi cho nhé
05:27 CH 20/05/2016
Nếu không đẻ được anh có bỏ em ko ?
Bạn mail vào
vuphamhaily@yahoo.com
mình có file ảnh dễ đọc mình gửi cho nhé
05:25 CH 20/05/2016
v
vuphamhaily
Hóng
284
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Ôi. Gọi chú với cháu quá đơn giản.
- Nhưng mà chú yêu em. Anh lại kéo Thủy vào lòng rồi lại đặt len môi Thủy một nụ hôn nữa. Lần này Thủy đứng lặng im đón nhận. Tim cô đập rộn ràng. Sau buổi đó Thủy về quê,Thái và cô lại những tháng ngày nói chuyện qua điện thoại thâu đêm suốt sáng. Lạ thật khi yêu nhau ,thật nhiều chuyện để nói,anh kể chuyện,rồi hát cho cô nghe. Thỉng thoảng anh xem hài,cũng mở cho cô cùng nghe nữa. Anh đánh thức cô mỗi buổi sáng và chúc cô ngủ ngon mỗi đêm bằng những tin nhắn ngọt ngào,lãng mạn. Cô như lạc vào mê cung của anh. Anh đã đến bên cô,động viên,an ủi cô trong thời gian tưởng như cô sẽ nhớ Yến đến phát điên. Yến thỉng thoảng gọi điện về hỏi cô và anh tiến triển đến đâu rồi. Rồi cô nhận lời yêu anh. Anh bảo đồng ý yêu anh là em khổ. Anh bảo yêu công an cô sẽ thiệt thòi nhiều,những ngày lễ Tết anh sẽ không thể ở bên cô,anh nói cô phaỉ cố gắng và hiểu cho anh. Với Thủy, đây là lần đầu tiên cô được yêu thương,lần đầu tiên cô được nghe những lời ngọt ngào, lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình xốn xang đến kỳ lạ. Cô đã yêu anh. Yêu hơn tất cả những gì cô có. Anh và cô kẻ ở quê,người Hà Nội. Tình yêu của anh và cô chỉ gói gém qua những cuộc điện thoại,những tin nhắn dành cho nhau. Rồi đến ngày thành lập công an nhân dân (19/8) anh nói muốn dẫn cô ra mắt cơ quan. Anh về đón cô lên Hà Nội trước 1 ngày. Anh lại dẫn cô lòng vòng Hà Nội,dẫn cô đi ăn. Cô vẫn nhớ hôm đó ăn cơm rang,cô thích ăn dưa leo,anh thấy thế gắp hết dưa leo ở đĩa mình sang cho cô. Lúc đến cơ quan anh,anh dẫn cô lên gặp xếp,xếp anh nhìn cô rồi gật gù : Anh rất thích Thái yêu người cùng quê nên nó dẫn em về là anh mừng cho nó lắm. Hai đứa nhanh rồi còn cho bọn anh ăn cỗ. Cô chỉ bẽn lẽn cười. Lúc bữa ăn,anh biết cô ko ăn được thịt mỡ nên tếu táo trêu: sau này mình mà lấy vợ về,mình nhất định mua toàn thịt mỡ,vì mình không thích ăn thịt nạc một tí nào cả. Nói thế nhưng anh vẫn xé thịt nạc cho cô,mỡ anh để bát anh. Hôm đó xui xẻo thế nào lại đúng cô ngày đèn đỏ,cô cứ cuống quýt không biết nói thế nào với anh vì rất ngại,sau nhờ anh chở ra quán tạp hóa để mua thì anh xoa đầu cô trìu mến rồi để cô ở lại và đi mua về cho cô. Anh cứ thế chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất