Bé cứ há miệng hoài có thể do nghẹt mũi, bạn thử mua chai xịt Sterimar xịt cho bé, sau đó nhỏ vào mỗi bên mũi khoảng 5ml nước muối sinh lý rồi dùng dụng cụ hút mũi hút sạch cho bé. nếu chỉ nhỏ mũi sẽ không hết nghẹt mũi đâu nhé, phải có chai xịt
Bé của mình cũng biếng ăn, mình đang định lập topic thì thấy ngay topic của bạn, hay quá, cho mình ké với.Bé của mình thì luôn ngậm miệng khi mình đút. Mỗi lần thấy mình đưa cái muỗng đến là bé khóc, giãy giụa. Mình có thử mở nhạc thiếu nhi, mở quảng cáo cho bé xem, nhưng bé chỉ ngồi xem chứ ko chịu há miệng ra. Mình đưa muỗng vào cạy cũng nhất định ko há ra. Ráng lắm thì nhét vào miệng bé được vài muỗng thì bé lại khóc, giật yếm ăn ra và phun đồ ăn đầy áo. Mỗi lần đút bé ăn là mình cứ như đánh vật với bé vậy, gần 1 tiếng bé mới ăn xong 120ml cháo xay. Mình ko muốn biến bữa ăn thành nỗi sợ với bé như vậy đâu.Mình cũng thử nhiều biện pháp, chỉ có thay đổi món ăn mỗi ngày là chưa làm được vì mình ko có nhiều thời gian. Uống sữa bé cũng rất lười, cả ngày ngoài 2 bữa ăn, bé chỉ uống có 400ml. Mấy tháng rồi mà lên có chút xíu cân, ai đến chơi cũng bảo bé nhỏ :((
Mình thấy bạn cũng hơi cố chấp nên việc cải thiện mối quan hệ vợ chồng càng khó. Nếu như anh ấy hỏi lấy cái khăn ở đâu? phơi quần áo ở đâu? bạn cứ vui vẻ trả lời anh ấy. Bởi từ trước đến giờ chồng bạn không hề biết chia sẻ công việc nhà với bạn mà, thế nên từ những việc nhỏ như thế bạn cứ chỉ cho anh ấy. Cứ từ từ, nhờ anh ấy từng việc, thậm chí bạn có thể trao đổi thẳng với chồng là bạn muốn trong gia đình anh ấy nên chia sẻ những công việc gì với bạn. Đàn ông cũng ưa nịnh lắm đấy, mình cứ nhỏ nhẹ, khéo léo một chút là nhờ vả được đủ việc thôi. Nhất là những lúc nằm bên nhau mà thỏ thẻ thì kiến cũng lọt… Lúc anh ấy nôn ói, bạn cũng nên vào xem anh ấy bị sao chứ, vỗ lưng cho chồng, lau mặt cho anh ấy, dìu anh ấy vào phòng chẳng hạn. Bạn làm thế chồng bạn sẽ tự cảm thấy ân hận vì đã mắng chửi bạn, sự thức tỉnh trong con người anh ấy lúc đó là rất lớn. Đằng này bạn lại quay lưng, khi người giúp việc hỏi anh ấy bị sao bạn cũng trả lời là không biết thì mình thấy không nên và mình cảm nhận tình thương bạn dành cho chồng cũng không nhiều. Bạn vô cảm thế thì làm sao chồng bạn chẳng vô cảm khi đánh chửi bạn. Vợ chồng dù đang giận nhau thì đây chính là một cơ hội để cho cả hai cùng thấy tình yêu thương dành cho nhau, chuyện chửi bới, cãi vã chỉ là nhất thời. Mình thấy chuyện của vợ chồng bạn nguyên nhân ở cả hai phía, nên phải giải quyết cũng phải từ hai phía mới được.
Mình chưa bao giờ nghĩ có một ngày rơi vào hoàn cảnh như chủ topic. Vợ chồng mình kể cả có cãi nhau to đến mấy, dù vì chuyện gì thì cái đại từ nhân xưng vẫn phải là “anh” và “em”, xác định, nếu chỉ một trong hai người xưng “tôi” là bỏ nhau chứ đừng nói đến chuyện đánh đấm. Mình nói thật, trong mọi lần cãi vã hay tranh luận, mình luôn hiếu thắng cho mình là đúng, nhưng khi thấy chồng im lặng, buồn là mình lại thấy thương vô cùng, lại hỏi han nói chuyện thế là xong. Chồng mình cũng vậy, chẳng bao giờ giận vợ được lâu, nếu bị vợ giận thì kiểu gì cũng ôm bó hoa to tướng về nhà… và hết chuyện. Đọc câu chuyện của bạn chủ topic, mình đã thấy không khí ảm đạm ngay từ đầu rồi, chỉ thấy khoảng lặng đáng sợ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Quan điểm của mình là người phụ nữ dù hạnh phúc hay không hạnh phúc thì lòng vị tha vẫn giúp họ đỡ thiệt thòi hơn
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Topic và các bạn trong này. Tiêu đề đó là 1 lời nói luôn luôn nhắc nhở mình hàng ngày trong mọi hoạt động của mình luôn hướng về Mẹ. Mọi điều mình đang làm ở XH cũng đều được Mẹ chỉ bảo. Mong tất cả những ai còn Mẹ đừng để Mẹ buồn dù đó là nỗi buồn nhỏ hay man mác. Hãy để Cha Mẹ chúng ta được an nhàn, cả đời họ đã quá vất vả lo cho chúng ta rồi.
Em à, Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau mất mẹ thì mình đã phải trải qua rồi, nên mọi sự khác chỉ là thường thôi, em hãy nghĩ thế và vượt qua được hết. Trong đám tang mẹ, mọi người khóc là khóc cho mình đấy, vì người lớn họ hiểu sấu sắc là đứa con sẽ thiệt thòi như thế nào khi mẹ mất, họ cũng tiên liệu trước được những gì mình sẽ phải trải qua, mà đến tận lúc ấy mình chưa hình dung hết được. Cho nên em cứ xác định rằng tất cả những gì đau khổ đến với mình sau này là hệ quả tất yếu khi mẹ mất, để mình đương đầu với cuộc sống nhẹ nhàng hơn.Chúc các em sớm trưởng thành và may mắn trong cuộc sống riêng.
Mẹ đã xa chúng con mười ba năm rồi. Nay chị em con đã trưởng thành và phần nào đã vượt lên trên nỗi đau mất mát. Ngày ấy, nỗi đau này quả là quá lớn đối với sức chịu đựng của chúng con, giờ vết thương đã lành dần, con mới dám mở quyển sổ cũ để viết nốt những dòng cuối cùng của bài thơ viết dở...Mẹ của con ơi!Nỗi buồn này con biết gửi vào đâuĐể ngồi học cho lòng con thanh thảnNỗi đau này con biết sẻ cùng aiNgười cha tóc bạc hay em gái thơ ngây bé nhỏ?Đau đớn xen trong tim, xót thương mờ lý tríLàm con đôi lúc thành ích kỷ, hẹp hòiMẹ đã ra đi, để lại bố con con trơ trọi trên đờiMất chỗ dựa, những cây con biết bám vào đâu mà leo lên được?Mẹ ơi! Con chẳng thể theo mẹCon còn bố, còn emBốn người nhà ta trước đông vui như hộiMà nay ba người sao vất vưởng cô đơn!Con đi học về cơm chẳng có ănBố dậy sớm phải tự lo ăn sángTừ ngày mất mẹ con mới thấu hiểungàn vạn cay đắng – đứa con côi!Mà đắng cay hơn cả khi nhìn bố hẫng hụt chơi vơiChịu nỗi đau thương lớn nhất ở đờiNỗi đau của người chồng mất vợPhải gánh vác trách nhiệm trước lũ con thơ…Mẹ ơi,Hình ảnh mẹ vẫn bên con từng phút từng giờNhững đêm mơ, con vẫn thường gặp mẹVẫn lo toan như khi xưa mạnh khỏeMua cho con cả lọ nước gội đầuVậy mà con,ngày mẹ mất con lại ở đâuChẳng bên mẹ những phút giây hấp hối…Nhưng mẹ ơi đừng trách con mà tộiCon đâu ngờ ngày ấy mẹ ra điNên con vẫn lang thang đi tìm loại thuốc diệu kỳMong dập tắt những cơn đau của mẹÔi mẹ ơi!Sao con chưa vềMẹ đã vội đi ngayĐể lại con với những viên thuốc trên tay,Vô tác dụng!Chỉ càng tăng thêm nỗi đau vò xé lòng conÔi nỗi đau mất MẸ!Chẳng nguôi ngoai, cứ nhân theo từng tháng từng ngàyKhi con càng thấu hiểu công ơn của mẹĐọng trong từng tấm áo của conDo bàn tay mẹ may vá sắm sanhTừ chiếc bát đôi đũa con ănĐến khắp các vật dụng lớn nhỏ xung quanhĐều thấm tình thương của mẹ!Khắp mọi nẻo đường, nơi nào con bước đếnCũng còn in dấu chân của mẹĐã từng cùng con vui bước khi xưaÔi kỷ niệm…Mẹ đã mở đường cho conNgày hôm nay vững bướcSuốt cuộc đời mẹ chắt chiu dành dụmXây cho chúng con nhà cao cửa rộngBằng tình thương và mồ hôi nước mắtVừa hoàn thành mẹ đã vội ra điChẳng đem theo bất cứ thứ gìTháo cả nhẫn trao cho con trước khi nhắm mắt…Và mẹ ơi đến hôm nay con mới thấu hiểuMột điều giản đơn nhưng là sự thật:Rằng “mặt trời chỉ có một mà thôi”Nhưng mặt trời của con đã lặn rồiĐể sáng mai không còn lên được nữaÁnh sáng tắt – không gian đen tối quáChị em con mò mẫm giữa đau thươngGiữa những tường vôi mới và giữa khói hương….Đợi một năm cho tan khói lụi hươngTheo lời mẹ, con sẽ giúp bố thắp đèn lênTuy chẳng đèn nào thay thế được ánh sáng thiên nhiênNhưng hy vọng sẽ sưởi ấm phần nàoCho bố con trong bóng đêm nghiệt ngãDù đó là lời trối trăngSong con biết đó cũng là nỗi đau của mẹNén lòng mình, mẹ đã tự nói raÔi lòng mẹ bao laChỉ một điều mong chồng con hạnh phúc.------Mẹ ơiLời trối trăng nay đã thành sự thậtDưới suối vàng, mong mẹ bớt đớn đauCon hiểu bố, từ tận thẳm sâuHình ảnh mẹ vẫn đậm sâu như trướcVới chúng con vẫn yêu thương hết mựcChỉ thương bố càng vất vả nhiều hơnNay “cha già - con cọc - vợ son”Mái đầu bạc phải tất tả áo cơm Để thoát nỗi cô đơn – nơi trần thế!Cái giá đánh đổi biết đâu đắt rẻLũ chúng con: phận gái theo chồngNgộ sau này cách núi ngăn sôngAi người sẽ chăm ông khi đau yếuMột bóng một mình đơn độc sáng chiều…Ngày bố đi bước nữaChị em con nuốt lệ vào trongChải đầu, mặc đẹp, điểm trangLên xe hoa đi đón dâu cùng bố…Đến hôm nay, dù qua nhiều sóng gióNhững đắng cay cảnh vợ lẽ con chồngNước mắt vẫn chảy bởi những vết thương lòngTrở lại ngày nào, chị em con vẫn rước dâu cùng bố!
Các mẹ cho em hỏi với! ơ HN quây cũi, nệm và màn cũi thì mua ở đâu có nhiều mẫu mã đẹp ạ? Cảm ơn các mẹ nhiều!
Mẹ Tigon ơi! Các Mẹ ơi! Mình cũng định mua cũi kích thước 800*1200 nhưng cái cửa phòng ngủ nhà mình rộng chưa khoảng 770, các mẹ dùng cũi rồi cho mình biết có thể di chuyển cũi từ phòng ngủ sang phòng khách hoặc nhà bếp được không, mình định vừa trông con vừa làm việc nhà ý mà! Hay các mẹ để cũi cố định 1 chỗ.__________________
Có thể đấy bạn ạ.Bạn có thường bị huyết trắng nhiều không?:Rose:
Chào bạn,Bạn có thể đọc bài mà Hoale đã post ở trên về cách lấy nước tiểu. Việc có protein hay vi khuẩn trong nước tiểu cũng có thể do cách lấy không đúng.Trường hợp của bạn chưa cần cấy nước tiểu vì bạn không có đi tiểu buốt hay gắt. Thận của bạn cũng chưa có vấn đề gì nghiêm trọng cả.Bạn cần uống nước nhiều, tối thiểu khoảng 1,5 lít nước / ngày (chưa tính nước trong thức ăn).À Hoale quên hỏi là huyết áp của bạn bình thường hay huyết áp cao?:Rose:
Theo kinh nghiệm của em, việc cần làm bg là tạo cho ông một tâm lý thoải mái, và chị cũng cần phải làm quen với việc này. Rồi thì tìm những người đã từng mắc căn bệnh UT tương tự, vì UT không ai giống ai cả, để học hỏi kinh nghiệm, làm thế nào để đỡ đau, tăng cường sức khỏe cho ông. Như mẹ em ngày trước UT phổi, mẹ em hay ăn mật rắn hổ mang đất, mật gấu rừng và sừng tê giác rất tốt. Nhưng đúng là quan trọng nhất vẫn là tinh thần của người bệnh chị ạ. Dần dần rồi thì ông cũng biết. Mẹ em cũng biết, nhưng mẹ em giấu bọn em, ngược lại, bọn em giấu mẹ. Cả hai bên đều giấu lẫn nhau, cả hai đều đau, nhưng mẹ em kiên cường lắm. Hi vọng ông cũng kiên cường và vượt qua. Kính chúc ông sức khỏe!
Em thấy ngưỡng mộ nếu chị làm được như vậy với người vừa đấm đá mình, còn định hại cả con trong cơn nóng giận. Chắc tại em cũng nóng tính, nhưng mà một người chỉ biết ngồi xem ti vi, ăn bánh và mắng chửi người khác, đánh đỏ cả mông con khi nó mới có 1 tháng tuổi thì không cáu mới là lạ. Chia xẻ với chủ top nhiều, thương bé con quá chị ơi.
Chị ơi, chị chưa bao giờ rơi vào tình trạng như chị chủ top vì chị may mắn, may mắn vì mình có được người chồng tốt, một môi trường sống tốt. Em cũng đang may mắn như chị, thậm chí vợ chồng còn chưa to tiếng bao giờ kia, nhưng em cho rằng 1 phần là cố gắng, một phần nhiều cũng là may mắn nữa kia, nên chả thể nói trước điều gì.
Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của chủ top, đặt mình vào vị trí của chị ấy, em cũng sôi người, vừa giận vừa đau cả thể xác và tinh thần, nếu là em em cũng chỉ làm được như chị chủ top là im lặng là may lắm rồi (tha không nhảy lên vì điên mất). Cái gì cũng có thể nói được, vấn đề là bản thân mình có làm được hay không mới là chuyện khác. Giả sử chồng chị rất tốt, nhưng tự dưng có một hôm đẹp giời giở quẻ, đánh chị một cách vô lý, chị sẽ làm gì, chị có thể bất chấp việc mình đang rất đau (cả thể xác lẫn tinh thần nhé) chạy ra hỏi han, xoa lưng, vuốt má chồng để nguôi giận được chăng??????
Em nhớ mãi cái cảm giác khi rời viện sau đêm thức trông mẹ ấy, ra ngoài cổng gặp bà bán bánh mỳ, thấy bà sướng thật, ước gì mẹ mình khỏe được như bà. Em mong ai đã từng 1 lần ghé qua topic này, hãy tự tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà mình đang tận hưởng khi còn mẹ. Bao nhiêu lần em thèm thuồng cái cảm giác ấy, giá mà có mẹ mình sẽ mua cho mẹ cái nọ cái kia, mình đưa mẹ đến chỗ nọ chỗ kia. May mắn là em vẫn còn mẹ chồng và mẹ rất tốt với em, không khác gì mẹ đẻ cả anh ạ!
Vâng chị a, thực ra thì bọn em cũng đều đã có gia chị cả rồi. Chuyện của bố thì cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà sao khó quá. Vẫn biết là chuyện gì đến cũng phải đến, bố rồi cũng cần phải có một người làm bạn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ lại thấy xót xa cho mẹ quá chị ơi. Mẹ em đã khổ cả đời, người ngoài người ta thương hại vì khổ, bg mất rồi người ta lại phải thương hại khi nhắc đến. Em không muốn như vậy. Mẹ em thì toàn khổ tinh thần thôi, mẹ em mất vì ung thư phổi chị ạ. Giống như chị ấy, bọn em cũng đi khắp nơi, mua đủ mọi thứ thuốc, nhưng chỉ giữ mẹ em lại trong 6.5 tháng thôi từ lúc biết bệnh ấy. Nghĩ lại vẫn còn đau lắm!
Chị ơi, đọc bài thơ của chị em đau quá. Hoàn cảnh của chị sao cũng giống em quá. Có điều em khác ở chỗ chúng em mới đang chuẩn bị để "Lên xe hoa đi đón dâu cùng bố" mà thôi, em chưa biết phải đối mặt với nó như thế nào. Đêm qua em nằm mơ thấy mẹ, vẫn nằm trên giường như ngày nào, thì thầm với mẹ là mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ mỉm cười. Sao thấy ấm áp là thế. Nhưng tỉnh giấc rồi, chỉ còn cảm thấy nỗi đau và cảm giác chơi vơi, thấy mẹ như ở đâu đây nhưng mình không thể nào với được tới mẹ. Sao chúng mình lại phải cùng chịu nỗi đau thế này nhỉ
Giống như anh Hiếu, em cũng muốn nhắn nhủ: ai còn có mẹ hãy bảo vệ và yêu thương mẹ, đừng để nỗi buồn vương trên mắt mẹ. Bọn em khi xưa chưa bảo vệ được mẹ em, mẹ em bị người ta bắt nạt mà chỉ biết can mẹ, để dĩ hòa vi quý, bg thấy hận người ta thôi, chả giải quyết được gì, còn mẹ vẫn ra đi và mang theo mối hận và những nỗi đau...khiến em bao giờ em thoát khỏi cái cảm giác xót xa và ân hận!
Quây, vỏ bọc đệm, chăn và gối em đặt ở Gối và Hoa Hàng Gà, đệm cắt ở hàng Thanh Bình trên Hàng Điếu, màn thì mua ở www.golmart.com.vn (không chèn được ảnh vào ạ).
Theo kinh nghiệm của em thì cũi để cố định, em cũng có lắp bánh xe để di chuyển cho dễ nhưng chỉ là để tiện lau chùi ở dưới thôi, chứ em nghĩ chị chắc không đưa cũi 80*1200 từ phòng này sang phòng khác được đâu, cửa phòng nào cho lọt ạ, lần trước em phải tháo cũi ra để mang vào phòng lắp đấy ạ. Nếu nhà chị ở trên cùng một mặt bằng thì để bé trong cũi thi thoảng ngó cũng được nhưng nếu có hai tầng mà muốn vừa nấu ăn vừa trông em thì chắc phải hai cũi thôi chị ạ!
Em không bị nhiều huyết trắng chị Hoale ơi, em sợ viêm vì thấy khí hư hơi chyển sang vàng ở quần ạ. Em có đọc một bài về ...mủ trong nước tiểu, hic hic, tự dưng em cứ sợ sợ! Chị ơi, hay cuối tuần em cứ đến viện đòi họ cấy nước tiểu cho yên tâm chị nhỉ?
Em chúc chị cuối tuần có nhiều niềm vui ạ!
Em không bị nhiều huyết trắng chị Hoale ạ, em sợ viêm vì thấy khí hư hơi chyển sang vàng ở quần ạ. Em có đọc một bài về ...mủ trong nước tiểu, hic hic, tự dưng em cứ sợ sợ! Chị ơi, hay cuối tuần em cứ đến viện đòi họ cấy nước tiểu cho yên tâm chị nhỉ?
Em chúc chị cuối tuần có nhiều niềm vui ạ!
Em cám ơn chị rất nhiều vì chị đã trả lời cho em ngay ạ. Huyết áp của em bình thường (70/110 - 80/120). Em có đọc bài hướng dẫn cách lấy nước tiểu của chị rồi ạ, em không làm được thế nhưng hôm mà thấy có protein 30deu/mg thì em cũng lấy giữa dòng và trước đó có rửa bằng xà phòng diệt khuẩn. Đợt này thì em không thấy có protein trong nước tiểu nữa, chỉ thấy vẩn vẩn mà một ngày em uống phải đến 2l nước ấy nên mới lo ạ, hay là đấy là khí hư lẫn vào hả chị?
Em chúc chị luôn mạnh khỏe để giúp đỡ các bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm như em ạ!!!!
Vấn đề của em thế này ạ:
Hồi 22 tuần em có siêu âm 4D ở bác sĩ Cường viện C í ạ, bác này nói tửng từng tưng là: thai của chị có dấu hiệu suy thai (ôi trời ơi) do có đốm trắng trên nhau, và tập trung sợi huyết dưới nội sản mạc (em thuộc lòng đấy ạ). Em sợ quá hỏi bác í nguyên nhân bác í (lại tửng từng tưng): do chị đi tiểu ra protein hoặc huyết áp cao.
Em sợ quá đi khám hai bác khác đều ở Viện C, tham khảo luôn 1 bác ở Việt Nhật, tất cả các bác sĩ mà người quen em khám, hic, ngay sau hôm í thử nước tiểu thì thấy có protein trong nước tiểu thật, độ 1 ạ, huyết áp thì ổn định. Các bác sĩ đều bảo không sao và không phải lo lắng, cũng không cần phải theo dõi kiểu 1 tuần 1 lân như em đã đọc trên sách (về tiền sản giật và nhiễm độc thai nghén), một bác sĩ đã kê cho em uống 16 gói aspegic và 20 viên amoxycillin (em sợ kháng sinh nên chỉ uống 6 viên).
Sau đợt thuốc này em đã khám lại, thử nước tiểu mọi lần đều ổn, không có protein, siêu âm tuần 24 thì em bé được 700g, tuần 28 thì em bé đã được 1.2 kg. Bác sĩ nói là em bé phát triển rất tốt.
Bây giờ tiểu thư của em đã được 30 tuần thì tuần trước em thấy em toàn đi nước tiểu vẩn vẩn (có những sợi trắng đục, đôi khi thấy có cặn nhìn thấy ở bồn cầu). Trước đây em cũng đã thấy hai lần rồi nhưng lại hết, riêng tuần này thì ngày nào cũng thấy, em uống nước rất nhiều nên mỗi lần đi tiểu đều quan sát cả. Ngoài nước tiểu vẩn vẩn ra thì em không có biểu hiện gì khác, không bị đi tiểu rắt hay buốt (em vẫn nghĩ là mọi việc từ trước đến giờ đều bình thường). Em đi khám ngay và tiện thể soi cả cặn nước tiểu lẫn âm đạo vì em sợ viêm. Kết quả như sau ạ:
- Nước tiểu:
---Thành phần nước tiểu:
SG: 1.015
*LEU: 25 leu/ul +
NIT: neg
pH: 7
ERY: neg
PRO: neg
GLU: norm
ASC: 0.2 g/l +
KET: neg
UBG: norm
BIL: neg
---Soi cặn nước tiểu:
+ Có bạch cầu rải rác;
+ Tinh thể (hình như là phốt phát, em chả luận được chữ bác sĩ) vô định hình (++++)
- Dịch âm đạo:
Tạp khuẩn (+++)
Bạch cầu: (++)
Nấm, trichonomas: âm tính
Em hỏi bác sĩ ở viện đó (bác sĩ...phụ khoa, không có bác sĩ sản ạ (hic!) thì bác í không đọc kết quả nước tiểu, em chạy lên phòng xét nghiệm nước tiểu thì anh trả kết quả bảo không sao, không yên tâm, em đánh liều vào phong một Giáo sư ở bên cạnh, bác này bảo là quặng phốt phat thôi, chỉ cần uống nhiều nước là đủ.
Em yên tâm về tiếp tục uống nước và ăn nhạt (ngày 6-8 cốc nước ạ), viêm âm đạo thì em vẫn đang đặt thuốc Polygynax (được 6/12 viên rồi) mà sao em thấy chả đỡ gì cả. Các chị ơi, liệu thận của em có vấn đề gì không, và sao họ không cho em cấy nước tiểu ạ, em có cần đi cấy nước tiểu không và như thế này thì liệu con em có bị ảnh hưởng không ạ? Huhu, em rất lo lắng và mong các chị tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn các chị!