Hồi 6w e bị doạ sảy nên uống thuốc bác sỹ kê thôi. E buồn quá mẹ Meoxinh ơi, chiều nay đi khám về nằm bần thần suốt. Sáng mai e định qua vài phòng khám nữa thử xem thế nào. Bs ở viện phụ sản hn hẹn sáng mai e qua tư vấn để chấm dứt thai kỳ. Em sợ lắm. Hoang mang cực độ.
Vấn đề là thái độ của vợ thế nào, uống cũng được nhưng phải nói trước. Còn lươn lẹo, láo lếu thì cho nó vài cái tát vào mặt.
Thế mà cũng 3 năm rồi, kể từ ngày em bước chân trong bộ váy cô dâu, anh dắt em lên phòng thờ, thắp hương cho bà nội, kể từ đây em là dâu con trong nhà !!!3 năm, thật nhiều chuyện để nói, thật nhiều chuyện để em có thể khóc mãi không thôi, và cũng thật nhiều chuyện để em không thể nào ngừng yêu anh !Nói làm sao cho hết anh nhỉ ! Sơ qua thì cũng có đến 2 lần anh nói với em rằng : " Chúng mình chia tay, mỗi người một nơi" . Lần thứ nhất ấy là ngày mùng 1 tết đầu tiên, cái tết đầu tiên em làm dâu, cái tết đầu tiên ở một ngôi nhà mới không có những thói quen cũ như 24 năm em đã trải qua. Ấy là khi em giận anh thật nhiều khi chiều 30 tết, mọi nhà quây quần bên mâm cơm tất niên thì anh xách xe đi thăm thú các bạn anh ( sau này em mới biết mình thật trẻ con và ích kỷ . Trẻ con vì cứ cho rằng mình quan trọng nhất, cái gì cũng phải là mình... ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, không quan tâm đến thói quen của chồng.... !!!)Lần thứ hai anh nói chia tay em là vài ngày trước, khi chuẩn bị kỷ niệm mình cưới nhau được 3 năm. Chúng mình đã có với nhau một bé trai như thiên thần. Chúng mình đã có những phút giây thật ngọt ngào và hạnh phúc trong vòng tay nhau.... Nhưng.... Anh nói: " sáng nay, anh ngủ dậy, anh thấy mình như một người vợ"Điều này thật tệ anh nhỉ... em đã làm những gì để anh cảm thấy như vậy...? Chuyện gì đã xảy ra .... Em nghe như có cái gì đó ù ù, em không biết mình đang phải đối mặt với điều gì nữa. Anh ơi!!! Em đến giơ vẫn không thể tin vào tai mình là anh đã nói với em điều đó !!! Em đã gào khóc thảm thiết, van xin anh đừng bỏ em, tội nghiệp.... !!! Em thấy lòng mình đau như cứa dao vậy, và ngỡ ngàng không hiểu mình có tội tình gì ! ................................................................................................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cho đến sáng nay thì em đã hiểu tất cả rồi !!!Mọi chuyện đều là quan hệ bố mẹ chồng và con dâu mà để một người con trai vừa có hiếu lại vừa có nghĩa như anh đau khổ, tổn thương .... và nói như vậy !!!Và... sáng nay... (vẫn là sáng nay) .... !!!!!!!!.......................................................................... !!!!!Biết nói với anh thế nào... em chỉ biết mình có lỗi nhiều quá ! Bố mẹ cũng có tuổi, sao bản thân em tự biết là các cụ sẽ khó tính, sẽ có những việc mình không hài lòng... nhưng sao những lúc như vậy em lại không biết kiềm chế. Em nhiều lúc nghĩ cũng ghét các cụ lắm, tại sao lại soi xét nhiều thế, tại sao có những chuyện lại vô lý đến vậy !!! Nhưng nghĩ lại thấy mình thật tệ, mình làm phận con mà cãi bố mẹ là sai rồi... cứ nghĩ như mẹ mình ở nhà thôi. Mẹ tần tảo chắt chiu nuôi mình lớn khôn, mình làm được gì mà cãi lại, những lúc như thế, thử hỏi nếu bản thân mình làm bố mẹ, mình có tức nổ đom đóm mắt không !!! Lại nghĩ thương các cụ lắm, các cụ sống trong thời nghèo khó, chắt chiu từng đồng mắm đồng muối, giờ khá lên một chút nhưng vẫn tiết kiệm, tiết kiệm từ viên sỉ than cho mèo, tiết kiệm nên ông bà ăn uống cũng tằn tiện, ngon lành thì đợi tối, con cái về mới ăn cùng. ... Các cụ bảo người già ăn không tiêu, nên không nấu. !!!!! Những lúc như vậy, thấy mình tồi quá.Uhm thì các cụ già rồi hay khó tính, hay soi xét.... thế sau này mình già, mình có khi còn quá thế í chứ. Nhưng anh ơi, những lúc nghĩ lại em nghĩ được như thế đấy, nhưng tại sao .... vẫn là câu hỏi tại sao... khi bố mẹ nói, em lại không thể kiềm chế, không thể nghĩ được như vậy ... nên mới làm anh đau lòng quá ! Em sợ những hôm anh nghỉ, anh nghỉ ở nhà, thể nào bố cũng nói gì đó làm anh phải suy nghĩ, làm anh phải buồn ! Và chiều, khi em đi làm về, em lại nhận những tiếng thở dài của anh !!!!Nếu xét về phương diện làm vợ. Em đã làm tròn bổn phận của mình đâu. Uhm thì em kiếm tiền tốt hơn anh, em lo tiền học, tiền ăn của con, em lo cho mình và lo cho cả anh nữa. Ừ thì có những lúc con ốm con đau, em làm mẹ vừa lo vừa bực, vừa sợ.... Nhưng em đã làm được gì cho anh để anh cảm thấy mình được hạnh phúc bên vợ con mình đâu !Em đi làm về, anh cũng đi làm về, anh vẫn phải nấu cơm khi em cho con ăn đấy thôi. Tối 8h30' em đã cho con đi ngủ, rồi thường thì em cũng ngủ luôn đấy thôi. Nào thức ăn thừa anh phải cất vào tủ lạnh, nào quần áo bẩn anh phải cho vào máy giặt, sáng hôm sau em cũng có phơi đâu, lại là mẹ phơi đấy chứ. Nào là cái nhỏ nhất của em, anh cũng phải hộ em cho vào thùng rác. Nào là đến rác hàng ngày cũng anh đi đổ..... vv.vv .... em còn gì để nói là mình không sai.Nhưng em cũng xin để biện minh cho mình được không anh ! Đúng là tính em đểnh đoảng, thế nên đúng là tình ngay nhưng lý gian. Thức ăn thừa, em muốn cho nó thật nguội rồi cho vào tủ cho khỏi hỏng, nên dọn xong mâm cứ để trên bàn, tối lúc nhớ ra cất thì mẹ có khi lại anh cất mất rồi ! Rác hàng ngày cũng vậy, em sắp xếp trong đầu sẽ đi vứt lúc nào, nhưng chưa kịp làm thì bố đã nói ... rồi em cũng chưa kịp vứt thì anh cũng đã hộ em luôn phần đó rồi. Và nữa là tại sao em ngủ luôn như thế ! Thực tình là em định sẽ cho con ngủ rồi sẽ dậy làm mọi việc... nhưng cái mắt cứ díu vào, cái đầu thì nghĩ chỉ ngủ một tí thôi, một tí thôi cho đỡ mỏi rồi dậy làm.... Dần dần.... mọi chuyện cứ xảy ra như thế.... cho đến ngày anh nói với em... " sáng nay, ngủ dậy anh thấy mình như một người vợ !".................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Em còn gì để biện minh cho mình đâu !!!Và sáng nay, tất cả suy nghĩ của bố như thế nào, bố cũng đã nói cả ra rồi !!! Và em hiểu, tất cả lỗi là do em...., em không biết cách làm một người vợ !!!Hẳn là anh tự ái lắm, hẳn là mọi chuyện với anh thật khó khăn để có thể dung hòa được quan hệ giữa bố mẹ và em...., hẳn là..... anh khó nói và ngen ngào lắm ... anh đã khóc !!!Em thật là tồi! Thật ra, chẳng bố mẹ nào ác với con cái cả, chẳng bố mẹ nào muốn căng thẳng mọi chuyện....!!!!Và bản thân em, em tự nhận là mình không ác ý gì, không hằn học gì hết....Ấy vậy mà, chỉ mỗi người một quan điểm... nên mọi chuyện mới buồn thế này anh nhỉ !!!Em chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng thật tâm, giờ em không muốn bố mẹ phải buồn lòng, và nhất là anh, không muốn anh phải đứng giữa mà khó xử như vậy nữa ! Và hơn hết thảy, em yêu gia đình mình, em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này ! Chỉ là sợ thôi, nhưng thật sự, em sợ mất anh, sợ mất bố mẹ, sợ mất những người thân yêu của mình! Hãy cho em xin lỗi, được không anh. Cho con xin lỗi bố mẹ.... !!!! Thực sự là, em không thể bảo mình đừng yêu anh nhiều đến thế, chồng ơi !!!
Ơ thì cứ nói vậy cho vui vẻ ấy mà... Đôi khi làm những việc màu đỏ kia thì cũng phải có thời gian chơi tí chứ nhể, vào đây chỉ đẻ giải tỏa tâm lý thôi mà...Nói chung có rất nhiều việc phải làm....Từ sáng giờ dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn ga gối đệm, áo sơ mi cho chồng, sắp xếp lại nhà cửa, viết Blog, chat chít, nghe nhạc và vẫn vào đây comment được nè...Sắp hết ngày thứ 7 nghỉ ngơi roài...
ác ác, chị đang tâm sự chuyện vợ chồng hay thuyết minh trong chương trình "Món ngon của bạn" hay là đang khoe tài nấu nước đấy? vãi lúa. :39:đọc tâm sự của chị mà em chả thấy cục Tức đâu, em chỉ thấy mùi cá, mùi riềng (riềng mới đúng chứ nhỉ? giềng thì là "giềng cho 1 mẻ" tức "oánh cho 1 trận" :Laughing:) mùi hành tỏi, mùi gà rán, mùi mắm tép.... sực nức.:Laughing:thế này mà chồng hãy còn chê thì đá tía nó ra cửa chị ạ, bẩu nó "mai tự đi nấu lấy mà ăn, bà mệt òi, bà không có cảm hứng nữa. Thế thôi! Riềng với chả mẻ, hãm! " :Laughing:
Mẹ nó bình tam lại nhé, con cái là số phận rồi. Ngày trước mình cũng bị thai lưu như mẹ nó bây giờ, mình phải cho thai ra càng sớm càng tốt tránh bị nhiễm trùng và ảnh hưởng đến dạ con.
Bình tâm thôi và phải kiểm tra sức khoẻ trước lúc chuẩn bị mang thai. Chúc mẹ nó bình tâm nhé. mình đã từng qua giai đoạn như mẹ nó, chia sẻ!