Tết nhất đến nơi, các bố/mẹ thông thái mách giúp em nên dùng khoá chống trộm hoặc thiết bị bảo vệ nào cho xe SH với. Em nghe cửa hàng bán xe tiếp thị loại khoá nhập khẩu Xena, giá là 100$, không hiểu thế nào, vì tính ra cũng ngót nghét 2 triệu :Thinking:. Thanx a lot!
Mình muốn đóng tủ sách và bàn làm việc bằng gỗ công nghiệp (cho phù hợp với bộ giường tủ sẵn có trong phòng ngủ), bạn nào có mẫu tủ sách và bàn làm việc cho mình xin nghe, giới thiệu giúp mình người đóng tủ và bàn đẹp luôn thì rất cảm ơn.
Em cũng nghĩ là anh nên tỉnh lại với cuộc sống đi anh ạ. Thời đại mới rồi, không còn hình ảnh các bà vợ phải nhẫn nhịn như ngày xửa xưa nữa đâu ạ. Em chả việc gì phải nói dối cả. Cứ thẳng tưng mà nói là mẹ ế chồng, ko lấy nổi chồng nên mẹ phải kiếm 1 đứa con cho đỡ cô tẻ. (E cũng chả dại gì nói với nó là đàn ông thời mẹ không ít thì nhiều đều mang tư tưởng phong kiến, thích đàn áp phụ nữ, yếu đuối, tệ nạn xã hội rượu chè cờ bạc, bất tài vô dụng nhưng lúc nào cũng vỗ ngực ta đây.... )Em không chịu được cái tủi nhục của phận làm phụ nữ.Anh ko nên tư dưng buông lờii " Thiển cận và ích kỉ" . Không ai muốn gắp thức ăn bằng 1 cái đũa, xiên lên xỏ xuống trì trà trì trật miếng rớt miếng còn. Ai cũng muốn có đôi cả nhưng cuộc sống, điều kiện.... không cho phép thì đành chịu. Một là không người thân thích, đợi tới tuổi già còm cõi chết mất xác lúc nào không hay, hai là có một đứa con sớm tối có nhau. Đành chọn cái ít dở hơn trong những cái dở.Anh đã bao giờ đặt mình vào phận phụ nữ, sáng dậy sớm lo ăn mặc cho chồng con, rồi tất bật đi làm (làm còn ko yên), tối về lại tất bật chợ búa giặt giũ nhà cửa, trong khi ông chồng mải chơi còn bận nhậu nhẹt đàn đúm. Rồi chồng nhân tình với cô khác trẻ trung hơn.... Rồi ôm con đau đớn tủi nhục.... EM sợ cảnh làm vợ của đa số chị em phụ nữ Việt nam hiện nay lắm ạ. Đã bao giờ a đặt mình sống cuộc sống của một người phụ nữ cô đơn, khi vò võ nhìn những người phụ nữ khác hạnh phúc bận bịu với cuộc sống gia đình, còn mình quanh ra quẩn vào lẻ bóng ko biết nói với ai, ko biết làm gì, cũng ko biết nhậu, không biết đi chơi gái, không biết cờ bạc và cũng chẳng còn ai rỗi hơi chuyện phiếm với mình... Anh trách người ích kỉ? Vậy anh có tự trách mình ích kỉ không khi chỉ nhìn thấy được cái quyết định đó mà không nhìn thấy quá trình đưa ra cái quyết định đó? Đó là thiển cận. Em khó mở lòng được với những người đàn ông nông cạn và thiển cận, sẵn lòng làm đau người khác như anh nên em mới ế chồng. Sống với những người chồng như vậy em chọn cuộc sống ế chồng vẫn hơn!
Có ấy, có kưng để lên để xuống như bé Meocon75 là oách quá rồi, nhể!Dạo này đi nhiều thấy nản, năm hết tết đến mà vẫn cả tuần biệt tăm, đt cũng không gọi về được 1 cuộc, được nửa chừng chuyến đi đã oải, chỉ muốn về quách cho xong... Nếu như cách đây 2 năm, kể cả đi 1 mình thì cũng hào hứng khám phá cho hết cái nơi mình đến, đi đi lại lại đến dăm bảy lần vẫn là dăm bảy lần khám phá mới, thì giờ đây cứ xong việc là ru rú trong KS buổi tối, crazy sales tràn ngập các shopping malls mà cũng chỉ dúi vào chỗ mua thứ cần mua rồi out, kể cũng là quá lạ cho cái đứa như mình. Nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác khó chịu tột bực vì bị delay như lần này, còn cái tâm trạng lúc chờ nhập cảnh nữa, ngạc nhiên khi bà phía sau bảo "chịu khó... sốt ruột gặp người nhà à em, chắc cũng mấy năm chưa về VN giống chị rồi!" ặc ặc! Phải thay đổi thôi, chắc lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi... ôi sao tôi sợ cái tính cả thèm chóng chán của tôi thế này!Năm mới sẽ lại có những thay đổi cơ bản... sẽ thay đổi trong nay mai... ai cũng ủng hộ... dù mình vẫn chưa cảm thấy thật sẵn sàng...Năm nay 14/2 lại vào đúng mùng 1 Tết này, 3 năm trước đây nó rơi vào 30 Tết, bạn vác cả cành đào rừng đến nhà, để làm hòa với mình, mình bảo chưa từng thấy cảnh đấy, anh lái xe cũng bảo chưa từng thấy cảnh đấy ở bạn, còn bạn bảo nếu ko hết giận thì sẽ còn thấy cảnh sốc hơn. Chợt nhận ra mình vẫn nhớ nhiều những kỷ niệm với bạn nhất, muốn khơi lại đôi dòng viết về bạn, người giúp mình vượt qua được lúc khó khăn nhất, để thấy vui hơn mà đi tiếp chuyến đi, nhưng rồi lại để im, ngôn từ giờ sao thấy sáo rỗng... Thôi lại hết 1 phút ngơ ngẩn rồi... Mấy hôm mới mò vào, thấy nhà mình vui vẻ thế, tưởng vì không khí Tết, hóa ra vì có phi công, he he! Mình vừa cho phi công đi hỏa tiễn, cứ nghĩ là buồn cười, hóa ra vào đây thấy mấy em còn cho cả giàn phi công đi tàu bay giấy, bái phục bái phục! Cơ mà mình thích dự án đầu tư lâu dài, lãi nó mới toa, chứ vừa có con cá rô ron vào đã hò nhau mang câu mang vợt mang chậu ra bắt thế này thì chuyện vui chóng hết quá, mà đấy hết chuyện rồi đấy, hoải của!!
Bạn à, hiện tại nếu bạn biết về điện xe máy bạn có thể tự tạo một công tắc khóa điện riêng mà chỉ có bạn mới biết chỗ công tắc đó. Nó là loại khóa tốt nhất, khóa càng, cổ cũng không bằng, bởi nếu xe mà không nổ máy được, không có điện thì trộm chỉ có nước vặt đồ của bạn thôi, chứ nó không thể dắt bộ chiếc xe nặng mấy tạ đó đi được đâu.