Chồng em còn hơn ông này, lắm lúc dạyem còn hơn bố đẻ, nói nhiều câu xúc phạm tổn thương lắm. Em thì cũng ương bướng nhưng không phải là đứa không biết điều. Chồng em khó tính, nóng tính cứ góp ý em không được là cãi nhau. Ông ấy bảo góp ý với em khó nhưng mỗi lần góp ý có nhẹ nhàng đâu toàn nói những từ khó nghe, ông ấy cũng dạy em ăn nói phải có chủ ngữ vị ngữ anh lớn tuổi hơn em, em phải tôn trọng. Em nói thật chứ càng lên mặt dạy đời vậy em càng không phục. Tính em hay đùa còn trẻ con (chồng em hơn em 8 tuổi) nên nhiều khi đùa câu ông ấy không thích là cãi nhau. Trước suy nghĩ đắn đo mãi có nên lấy không mà cuối cùng vẫn vập vào. Chán. Hơn nữa, nhờ chồng làm gì cũng phải nói cho đúng anh ơi lấy giúp em cái này, làm giúp em cái kia,phải nhẹ nhàng thế ấy. Còn nói ko chủ ngữ, vị ngữ thì lại bị giáo huấn. Còn nữa việc nhà lúc nào cũng phải hoàn thành giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà chồng có giúp nhưng lúc nào cãi nhau lại nói việc gì cũng chỉ muốn ỷ lại, lừa chồng để chồng làm, làm cái gì cũng phải dính chồng vào 1 tí.Giúp đỡ vợ mà nói thế. Ông ấy nói to em không nói lại được. Đấy là trước mình còn đi làm nên đôi khi thứ 7, chủ nhật ở nhà ngủ 1 tí là lại bị ăn mắng không tranh thủ làm việc nhà sau đó bị mang ra so sánh với 2 bà chị chồng. Nào là các chị ấy đi làm về vất vả mà cơm nước nhà cửa tơm tất, em không xách nổi váy cho các chị. Dã man. Bi h em nghỉ việc ở nhà thì công việc nhà hoàn tất thì không nói việc nhà, lại phàn nàn chuyện đối xử bên chồng. Bảo chẳng ai ưa em, em không giúp được gì cho cái nhà này, không đóng góp được gì. 2 lần em bỏ về ngoại thì bố mẹ em toàn bắt về em nói thật nếu không vì bố mẹ em em đã bỏ ông ấy từ lâu rồi. Bố mẹ em hiền lành lúc nào bỏ về cũng lại khuyên nhủ, khuyên nhủ không được lại quát mắng bắt về lắm lúc muốn chết quách cho xong. Đã thế chồng em còn yếu sinh lý nữa chứ, vô tâm. Em chán nhưng bỏ bố mẹ em không cho nên phải chấp nhận.
Ko biết bây giờ vk ck chủ top thế nào rồi. Theo suy nghĩ của em thì vk chủ top cư xử như vậy là ko đc khéo léo. Tuy nhiên nghĩ lại mình đi làm về mệt mỏi mà tự nhiên có người phàn nàn chắc chắn sẽ ko đc thoải mái,sẽ bực bội nên vk chủ top lúc đầu có ko tiếp thu góp ý của chủ top cũng là điều sễ hiểu. Nếu là em chắc em cũng bực mình thôi. Với lại là bình đẳng,có gì thì nên góp ý với nhau chứ dạy dỗ cái gì? Vk chủ top cũng làm biết bao nhiêu việc.Sáng dậy phải giặt đồ,nấu cơm,rửa chén (bản thân em tự thấy mình ko làm đc như vậy.Nhiều lúc trong suy nghĩ của em chỉ là sáng thức ăn làm đồ ăn sáng cho ck con là ok rồi,mà em còn ko chắc là có làm đc ko hay cho cả nhà ăn tiệm). Về nhà là phải lo con cái,lại nấu cơm làm việc nhà chắc ko có thời gian chăm sóc cho bản thân đâu (các ông chồng cứ tính thời gian thử xem phải vậy ko ?),đã vậy về còn ko ai thèm ăn cơm chờ mình về phàn nàn giống như mình đang phạm sai lầm gì ghê lắm thì ai mà kiềm chế dạ dạ vâng vâng đc. Nên bắt vk chủ top dậy sớm 10 phút là ko hợp lý,cái việc " quét cái sân nhỏ xíu" cũng đâu nặng nhọc gì sao ko ai làm thay vk chủ top mà phải vk chủ top làm mới đc,trong khi buổi sáng vk chủ top còn biết bao nhiêu việc mà.Chỉ giặt đồ,nấu ăn thôi là muốn chết rồi còn phải quét sân nữa.Khi mệt mỏi thì ngủ thêm 10 phút cũng đáng kể đó,sao nhà chủ top ko ai hiểu cho vk chủ top vậyKo biết các anh chồng trách vk chủ top có đọc các coment của vk chủ top chưa? Nếu theo những gì vk chủ top nói thì ko phải chủ top và mẹ chủ top góp ý nhẹ nhàng gì nà là CHỬI đó.Nói "ăn nhờ ở đậu,lười biếng...",nên đến khi vk chủ top cư xử như vậy ko phải là tự nhiên mà đã có 1 thời gian kiềm nén rồi. Em nghĩ thái độ của vk chủ top cũng do những câu nói này mà ra. Còn việc trả lời nhỏ em cũng vậy mà. Do giọng nói của em như thế,nếu khi mệt thì giọng em còn nhỏ hơn nữa nên nhiều khi em có trả lời mà như ko,nhưng cũng may những người xung quanh em hiểu em nên ko thấy ai phàn nàn gì. Còn chủ top đi Nhật chắc ko đc về nhà thường xuyên đâu ha. Vì bạn em cũng đi xuất khẩu lao động bên Nhật thì 1 tuần chỉ đc về nhà 1 lần thui,đôi khi ko đc về.Đa số thời gian là phải ở nội trú trong trung tâm để học tiếng Nhật là đc quản lý nề nếp giống trong quân đội nhưng dễ thở hơn xíu. Nên vk chủ top ở nhà chịu sự soi mói của mẹ ck chủ top biết ko? Đã vậy chủ top về còn soi mói. Sau này chủ top đi vk chủ top phải cô đơn ở nhà nữa thì sao?P/s em hy vọng sau này em ko lấy chồng giống chủ top. Nghe mọi người nói rằng " ghét của nào trời trao của nấy" nên em cũng lo lắm. Em chắc chắn là ko đảm đang bằng vk chủ top,em cũng nói nhỏ nữa,đã vậy em còn vô tình gây ra những rắc rối từ bé bé đến to to nữa nên nếu có chồng giống chủ top em ko đáp ứng nổi. Người yêu em bây giờ là chuyên gia đi gỡ rắc rối và nói đỡ cho em với nhà anh ấy nên ko biết anh ấy thấy thế nào?
Trên cương vị cũng là 1 người chồng tôi có lời khuyên cho bạn nếu đúng như bạn nói thì: nếu chưa có con thì nên dứt khoát tranh sau này sống mà khổ cái đầu, còn nếu có con rồi thì nên suy nghĩ kĩ cho cháu bé sẽ hơn thiệt những gì trước khi quyết định nhé! Và trước khi quyết định như trên thì cũng nên suy nghĩ kỹ xem là mình đã thực sự làm tốt chưa hay những gì anh ta nói cũng có phần đúng! Thân!