Chồng bạn nhu bạn nói chung cung k tệ chẳng qua trót bị lôi cuốn ham mê, nen cú sốc phá sản khiến chồng bạn nhu vay. Neu bit ng y cũ cua bạn den tim ban a ay càng tàn phá chán nản và xấu tính hơn.comment by WTT mobile view
Bạn nghĩ người đó tồn tại hả? Nếu vậy, chắc chắn người đàn ông đó không phải chồng tôi...:)Đọc và suy ngẫm thôi bạn ạ!
Chồng như vậy vẫn là không tệ thì như thế nào mới được gọi là tệ hả bạn?
Cá nhân tôi có nhiều điểm đồng ý với bạn Knam khi phân tích về nhu cầu chia sẻ và tâm trạng của anh khi anh thất bại. Cảm xúc của tôi với chồng cũng gần giống với anh và vợ anh. Không thể chia sẻ, không thể tình cảm được. Nhưng lý do của tôi thì khác bởi chồng tôi đã gây ra cho tôi quá nhiều tổn thương về tinh thần. Tôi cũng ý thức được rằng phải gần gũi anh ấy hơn để có đảm bảo cái hạnh phúc thực sự cho gia đình nhưng mỗi lần cố gắng bước qua cái ranh giới vô cảm để yêu thương gần gũi chồng thì anh ấy lại làm tôi tụt sâu hơn xuống cái hố vô cảm. Trong khi đó từ chăm lo con cái, lo kinh tế gia đình đến đối nội đối ngoại chỉ một mình tôi. Chồng tôi không chỉ say nắng, xúc phạm vợ mà còn nghiện rượu rất nặng và xúc phạm cả gia đình, họ hàng nhà tôi nữa. Vậy nên tôi rất hiểu cái cảm giác nguội lạnh với vợ của anh.
Tôi cũng rất mừng cho anh và nể phục anh ở việc sau vài ngày chia sẻ trên đây, với sự tư vấn của mọi người anh đã có thể cởi mở, gần gũi với vợ anh một chút. Điều đó cho thấy một sự báo hiệu tốt lành cho cuộc hôn nhân của anh. Còn tôi, đã cố gắng gần 2 năm rồi mà vẫn chưa thể có 1 chút cảm xúc gì với chồng bởi vì cảm xúc mà chỉ có 1 bên cố gắng thì không thể thành công được.
Anh là người đàn ông nhạy cảm. Vợ anh là người tốt, chị ấy cũng có những điểm chưa được với anh (do cá tính, do khả năng chứ không phải do nhân cách của chị ấy) nhưng chung quy chị ấy là người phụ nữ đáng được yêu thương và trân trọng. Anh cố gắng gần gũi, cởi mở với chị ấy nhiều hơn để có thêm nhiều cảm xúc và sự đồng cảm với chị. Đồng thời cũng đề nghị và giúp chị chia sẻ với anh nhiều hơn vì tôi biết để làm được vai trò vừa là vợ, vừa là tri kỷ với chồng rất khó. Như vậy, tôi tin chắc chắn anh chị sẽ thành công và cuộc hôn nhân của anh chị sẽ trọn vẹn.
Em à. Đọc, thương em bao nhiêu thì căm thằng chồng em bấy nhiêu. Loại đàn ông gì mà lừa đảo, bạc bẽo, khốn nạn, hèn hạ,... không biết dùng từ gì để tả nữa.
Nhất trí với Gà tồ. Tình yêu của em với chồng không còn nhiều sau từng ấy những tổn thương anh ta gây ra. Tình cảm của em giờ chủ yếu là kích động và hiếu thắng trước Ưỡn mà thôi. Vậy nên em hãy bình tâm, cứ kệ mọi chuyện đó. Chăm sóc bản thân và con thật tốt. Khi nào cái cảm xúc tức giận, uất ức, căm phần 3 kẻ khốn nạn kia không còn nữa mà chỉ còn sự lạnh lùng, vô cảm thì quyết định của em lúc đó mới là chính xác nhất. Chị cũng vậy, đã từng uống thuốc ngủ tự vẫn khi chồng say nắng người khác. Nhưng khi bình tĩnh lại, chị thấy mọi quyết định, mọi kế hoạch, mọi suy nghĩ, mọi tính toán trong lúc rối ren đều lợi bất cập hại. Chuyện của chị đã qua được 8 năm rồi và bây giờ chị vẫn tiếc nuối 1 điều: Giá như lúc ấy kiên quyết ly dị thì giờ không khổ thế này.
Em hãy thật bình tĩnh để quyết định em nhé. Khi xác định được chắc chắn mình muốn gì thì ắt sẽ biết đc mình nên làm gì là tốt nhất. Em ở Mỹ, nếu đủ bằng chứng có thể kiện chồng về tội ngoại tình đc chứ nhỉ nhưng có lẽ chẳng cần tốn công sức với loại súc vật ấy làm gì. Nếu là em thì chị coi chồng em bây giờ chỉ đơn thuần là kẻ đã giúp mình sinh ra con mình thế thôi. Chấm hết.
Mong em nhanh chóng bình tâm và có 1 qd sáng suốt nhất cho em trước rồi sau mới đến con.
Có thời gian em vào đọc topic (http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-bat-ngo-khong-luong-truoc-2006143/) để thấy đời còn dài và zai tốt còn đầy em nhé. Không việc gì phải níu kéo, hàn gắn với kẻ không xứng đáng với mình,với con mình.
Ý tg là gì nhỉ? Đây là truyện chứ không phải chuyện?