Người như chị chắc là không cho làm việc sẽ ốm ra thôi. Theo em, chị có thể giãn bớt công việc, nên có sự phân chia công việc rõ ràng: những việc đòi hỏi căng thẳng chị nên để con làm còn mình làm những việc nhẹ nhàng thôi. Dần dần chị có thời gian rỗi sẽ tham gia các câu lạc bộ mà mình yêu thích vì chị mới 51 tuổi, tuổi của nghỉ ngơi và hưởng thụ. Trước hết tâm của chị phải thoải mái đã thì chị mới ngủ được yên.Chị sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa, có nhiều cái mà trước đây mình không có thời gian để làm bây giờ mình sẽ làm. Mỗi người chỉ có một lần được sống nên hãy sống vui chị ạ.
Chị lên kế hoạch đi du lịch đi, chịu khó giao lưu với bạn bè, xem phim ngoài rạp, bước đầu như vậy xem có cải thiện được ko. Chị cứ mải làm ăn mà quên ko chăm sóc mình và chồng thì sức khỏe chị ko tốt đã đành, mà ko khéo anh nhà chị buồn mà ra ngoài tìm vui thì khổ. Vả lại, làm mà ko hưởng thụ thì làm để thì làm gì hả chị? Chết có đem theo gì được đâu!
Tôi thành thật cảm ơn bạn. Nhưng bạn ơi, cái nghề buôn bán nó đã ngấm vào máu tôi thì phải, ngày nào tôi ở nhà là ngày đó tôi thấy tiếc , mặc dù tôi đã mua sắm đầy đủ tiện nghi gia đình, nhiều lúc tôi thầm nghĩ hay là mình tham lam quá, còn ước mơ mua được thêm một căn nhà nữa và một chiếc xe hơi, vì tôi có 2 đứa con trai hiếu thảo, mai mốt chúng có vợ mà thay đổi tính nết thì mình cũng buồn, Biết vậy nhưng tôi vẫn không dừng lại , nhất là đứa con trai út lúc nào cũng luôn mồm nói, mẹ cứ ôm sô bồ quá khiến bố con ỉ lại, nhưng cái tính của ông xã thì ai giầu mặc ai đến đâu thì đến, và cứ nói là ngu si hưởng thái bình, người tính không bằng trời tính, rồi chỉ ăn với ngủ lấu cơm là song xem pim, cả đời không bàn bạc một việc gì to nhỏ, mà đầu tôi tính thì tay tôi lại làm như con thiêu thân, liên hệ chỗ lọ liên hệ chỗ kia, nắm bắt cái nọ nắm bắt cái kia, con trai thương mẹ quá lại gàn mẹ nghỉ mà không dám nói bố .Tôi phục bà bói, bà mới cầm tay tôi bà đã nói ngay là, chị vừa làm vợ vừa LÀM CHỒNG, mọi việc trong gia đình chị đều no toan gánh vác, chị có tiền vẫn vất vả, tôi rất buồn lấy được ông chồng vô no vô nghĩ ỉ lại sống chờ đượi dựa dẫm vào người khác. lợi dụng vào lòng tốt và tính năng động của tôi, nhưng chuyện đã rồi tôi đành nhắm mắt cho qua mà chỉ nghĩ rằng, thua anh một vạn không bằng kém bạn một ly mà làm thôi bạn ạ, sự thật là tôi vừa mất ngủ do tính toán vừa mất ngủ do buồn chồng lì. Chúc bạn trẻ khỏe ngủ ngon !