Tớ đang thực sự buồn và rất lo lắng cho tương lai của mình. Đành xin các bạn một lời khuyên. Chuyện là như thế này, trước đây tớ có yêu một người, phải nói là khá nặng tình nhưng chưa đến kết cục gì cả. Nhưng người ấy hay rỗi lắm và tớ cũng có tính khẳng khái, thích rỗi thì cho rỗi luôn. Nên chuyện tình của bọn tớ cũng lục đục suốt. Về sau tớ nghĩ nếu cứ cố lấy một người như vậy, thì sau này vợ chồng sẽ như thế nào. Nên tớ đã có một quyết định dứt khoát là sẽ từ bỏ người ấy (đã 3 lần quyết định nhưng không thành). Sau đó tờ gặp một người khác(đó là chồng tớ bây giờ) tuy tớ không yêu như người đầu nhưng cung có một thời gian dài để tìm hiểu và quyết định gắn bó. Rắc rối là từ khi lấy chồng tớ luôn luôn nằm mơ thấy người yêu cũ mặc dù khi tỉnh dậy vì bận con, vì bận công việc nên tớ chẳng có lúc nào để nghĩ đến chuyện này cả. Vì thế chuyện vợ chồng ân ái cũng chẳng mặn mà gì, tớ gần như là lãnh cảm và cố chiều chồng mà không biết nói với ai. Tớ cũng rất thương chồng vì anh ấy là người tốt bụng, thương vợ thương con, (vợ chồng tớ lấy nhau đã 10 năm rồi) nhưng tớ không làm sao quên được người ấy, cứ như là bị ma ám ý. Mặc dù biết là nếu lấy người kia thì chưa chắc mình đã được hạnh phúc vì bọn tớ rất hay giận nhau, không ai chịu nhường ai. Khổ nỗi là cứ khi ngủ là tớ mơ thây hắn mà không biết phải làm thế nào. Hiện tại thì người ấy ở rất xa tớ, tớ thì ở Hà Nội còn hắn thì ở tận Phú Quốc. Gần như bọn tớ không liên lạc gì với nhau cả, nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn cứ mơ đến hắn, mỗi sáng dậy làm tớ rất đau đầu. Chẳng nhẽ mối tình đầu lại nặng thế sao. Cách đây đã 3 năm rồi, mình có gặp lại người ấy, hắn vẫn chưa có gia đình và hắn cũng nói là luôn nhớ đến mình và không muốn lấy ai cả. Nhưng vì mình đã có gia đình rồi nến hắn sẽ không gặp lại mình nữa để mình có một cuộc sống yên bình. Có ai gặp phải hoàn cảnh như mình không, hay mình là người nặng về tình cảm quá nên quá khứ khó quên. Đấy là mình chỉ yêu có một người thôi đấy và chồng mình là thứ 2, thế mà sao lại khó quên thế nhỉ. Biết làm sao bây giờ...
:2: Các chị ui em đang bị stress quá. Em thì vẫn chưa "chống lầy" đâu. Nhưng hiện giờ đang yêu 1 anh ngoại tỉnh, cũng gần 2 năm rùi (em là con gái Hn). Anh ấy học hành giỏi giang, làm việc chăm chỉ, có chí tiến thủ, tốt tính, vui vẻ hoà nhã,... Không phải chỉ em mà các bạn của em đều nhận xét anh ý là người rất được. Nhưng bố mẹ em lại cực lực phản đối, nhất định không cho lấy người ngoại tỉnh, sợ con gái phải đi xa. Những ngày lễ Tết đều phải về thăm nhà chồng. Rùi thì họ hàng bên đấy ra HN lại phải giúp đỡ, cưu mang,... Rùi thì ở xa làm sao mình biết tông tích nhà người ta thế nào?Rùi nhà cửa không biết ra sao?(hiện giờ anh ý vẫn chưa mua được nhà, nhưng bọn em đều còn rất trẻ và còn có nhiều thời gian để làm việc và phấn đấu)... Vô vàn các lý do mà xét cho cùng thì em thấy bố mẹ mình cũng có lý. Nhưng em chỉ cảm thấy một điều là : để tìm được một người hợp với mình thật không dễ chút nào. Em là đứa "cả thèm chóng chán", làm việc gì cũng rất chóng chán. Thế nhưng 2 năm rùi yêu anh ấy em chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Em cũng là người giao tiếp nhiều, gặp rất nhiều người nhưng quả thật là chưa bao giờ có cảm tình đặc biệt với một người nào khác. Ở bên anh ấy em luôn cảm thấy mình luôn là chính mình, luôn luôn vui vẻ.Giờ em cảm thấy khó nghĩ quá :2: Các chị ai có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo cho em với.
bên mình làm việc ( VCCI ) hay in bên này, bên mình yêu cầu khá cao nên bên này làm cũgn được, bạn liên hệ thử xem nhé