Whisky lullaby Tặng mọi người bài hát này,một bài hát từng ám ảnh mình một thời gian khá là dài.Khi mà mình đang chông chênh nhất,thì bạn thân gửi cho mình bài hát này..Mình đã từng ngồi trước màn hình máy tính chỉ để nghe,rồi lại ấn replay,rồi lại nghe,cứ thế,liên tục hàng giờ liền. Con người thì vẫn hay mắc sai lầm,nhất là trong tình yêu,dưới con mắt của những kẻ đang yêu thì dù một lỗi nhỏ thôi cũng đủ để khiến một tình yêu đẹp tan vỡ..Họ có lỗi với bạn không có nghĩa rằng họ không yêu bạn,chỉ là do họ lầm lỡ..Vì thế nếu tha thứ được thì bạn hãy tha thứ,còn nếu không..thì hãy sống tiếp cuộc sống của bạn một cách tốt đẹp mà không có họ..Đừng khiến cho một lỗi lầm có thể dằn vặt cả hai con người suốt đời..
Whisky Lullaby
Brad Paisley-Allison Kraus
She put him out Like the burning end of a midnight cigarette She broke his heart He spent his whole life trying to forget We watched him drink his pain away A little bit at a time But he never could get drunk enough To get her off his mind Until the night He put the bottle to his head and pulled the trigger He finally drank away her memory Life is short But this time it was bigger Than the strength he had to get up off his knees We found him with his face down in the pillow With a note that says I’ll love her till I die And when we buried him beneath the willow The angels sang a whiskey lullaby
The rumors flew But nobody knew How much she blamed herself For years and years She tried to hide the whisky on her breath She finally drank her pain away A little at a time But she never could get drunk enough To get him off her mind Until the night She put the bottle to her head and pulled the trigger And finally drank away his memory Life is short but this time it was bigger Than the strength she had to get up off her knees We found her with her face down in the pillow Clinging to his picture for dear life We laid her next to him beneath the willow While the angels sang a whisky lullaby
bài hát này mình được nghe năm thứ 3 đại học, cả buổi chiều chỉ thẫn thờ ngồi bật đi bật lại, kô thể kìm được nước mắt khi giọng ca nữ thốt lên, và khi người chồng nở nụ cười bao dung, tha thứ cho cô vợ, mặc dù, có lẽ là muộn mất rồi...
Công việc hiện nay là nhân viên ngân hàng, áp lực, căng thẳng lương chỉ đủ nuôi thân. Tớ cũng mới đi làm hơn 1 năm nên cũng chưa có gì để gọi là sự nghiệp cả, qua tết đang định thi tiếp kiếm cái bằng cao học giắt lưng. Hè hè, hi vong là khi giắt dc cái bằng vào lưng thì cũng kiếm dc mảnh tình để vắt vai :P.
Tớ ko dc chuẩn như chủ top, có 1m55 à, cơ mà ở phòng ai cũng khen xinh. Hơi lùn tẹo nhưng may dc cái mặt nó bù vào. Bh khổ nhất là lúc nói chuyện với Mẹ thôi, lúc nào mẹ tớ cũng hỏi tình yêu tình báo như nào, hỏi mối này mối kia ra sao. Tết này về quê thể nào cũng dc mấy hôm nằm tâm sự với Mẹ chuyện ny cho xem ( Tớ ở NA chủ top ạ ).
Nếu ny em chủ top ko còn zin, mong em cũng đừng vì thế mà đánh giá nhân cách của cô ấy chỉ vì cái màng trinh mỏng manh ấy. Nhân cách của người con gái là cách sống, cư xử của cô ấy với bản thân cô ấy và mọi người xung quanh em ạ.
Mình vẫn mong chờ người đàn ông của mình, sinh ra là để cho mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình, luôn làm mình kính nể và khiến mình phải nghe lời. Tin thế đã. Tối thứ 7 buồn thôi ruột ....:(.
Có lẽ bạn nên nghĩ thoáng ra một chút, đọc tâm sự của bạn tớ thấy anh ấy của bạn thật thà đấy chứ, nhưng nếu anh ấy chỉ kể...vừa vừa đủ để cho bạn biết thôi thì sẽ hay hơn, nhờ :). Anh ấy đã yêu 2 người trước khi đến với bạn thì có làm sao đâu? Tớ luôn nghĩ, đàn ông con trai nên yêu nhiều một chút vì như thế vợ họ sẽ đỡ thiệt thòi(trăm hay ko bằng tay quen mà :). Hihi ). Thế nên bạn hãy cố gắng vượt qua những suy nghĩ, ám ảnh mà anh ấy kể cho bạn chứ rời xa anh ấy thì ko nên vì theo tớ anh ấy là người tốt.
Ông bà mình bảo: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu bạn là cô gái tốt thì sẽ gặp người tốt, thật lòng với bạn thôi. Vì trời ko phụ người có tâm mà, hay ít ra là tớ luôn tin như thế :)!
Anh mình buổi tối toàn online, chẳng mấy khi thấy đi chơi cả, cũng ngoan lắm, mà đặc biệt là rất thương và quan tâm em út :).
Đinh Mão không hợp tuổi với Giáp Tý nhưng chẳng hiểu sao mình có mấy ông bạn Giáp Tý nói chuyện rất hợp, sống rất chi là tình củm :D. Nhiều khi thương anh mình nghĩ chắc bọn con gái bị mù hết rồi, tại sao người tình cảm, đứng đắn như anh mình lại chẳng yêu, toàn đi yêu cái bọn đâu đâu, cơ mà nghĩ kỹ thì nếu ông ấy ko phải anh mình mà chỉ là bạn bè thì mình cũng chẳng thèm để ý đến.
Mình thấy nam tuổi Giáp Tý hình như lận đận đường tình duyên, ngoài ông anh yêu quý của mình thì mấy ông Giáp Tý mình quen tuyền chưa có ny hoặc thất tình :Crying:.
Lên cấp 3, 2 đứa ko được học cùng lớp nữa nhưng vẫn gọi điện tíu tít với nhau suốt, toàn chuyện học hành, cô giáo bạn thế nào, cô giáo cậu thế nào, rồi những tờ báo Hoa Học Trò đọc chung, khi thì bạn ấy mua, khi mình mua...:)
Lớp 10, học buổi chiều, nhà mình xa, lại hay phải về muộn. Chớm đông trời tối nhanh lắm, đi học bạn hay đưa mình về, bạn đi phía ngoài, mình đạp xe phía trong. Hàng hoa sữa hai bên đường tỏa hương thơm ngát, hít 1 hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, quay sang thấy bạn đang nhìn mình cười...
Hồi đấy nhát lắm, chẳng dám đi chơi, lên lớp cũng chẳng dám ra ban công nói chuyện vì sợ bọn bạn trêu, lúc ấy cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình và bạn vậy, chỉ dám đứng từ xa nhìn nhau, im lặng và mỉm cười.
Kỷ niệm về bạn là chiếc áo màu xanh, là dãy ghế đá và tán lá xanh nơi sân trường, nơi mình hay ngồi 1 mình để nhìn bạn. Chẳng hiểu sao cuối lớp 11 bọn mình tự nhiên lại lạnh lùng với nhau như thế. Mình hay buồn, hay nghĩ vẩn vơ nhưng rồi nỗi lo bài vở của năm học cuối giúp mình ít nhớ về bạn hơn. Chỉ những khi nào nhìn thấy bạn khi bạn tình cờ đi qua lớp mình thì lúc đó, nước mắt mình lại chực trào ra.
Lên đại học bọn mình lại nói chuyện với nhau nhưng có phần gượng gạo, hình như bạn đang thích cô bé nào cùng lớp. Mình cố quên bạn đi, ko liên lạc gì cả, có những khi online cũng thấy bạn online, mình tắt nick nhưng lại ngồi cả tiếng đồng hồ trước màn hình chỉ để nhìn chằm chằm vào cái nick ấy cho đến khi bạn off. Mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc tim mình lại đập rộn lên, khi mùa hoa sữa về lòng mình lại nhớ bạn đến quay quắt...
@ Anh Romano: Cảm ơn anh đã mở cái topic này nhé ^^! Có nhứng điều mình tưởng đã quên từ lâu hóa ra vẫn còn rất nguyên vẹn trong tâm trí :P
Cảm xúc thì nhiều lắm, muốn viết tiếp cơ nhưng chẳng biết viết thế nào vì dốt văn quá ^^
Huhu, gái ơi là gái, gái mà dốt văn thế này thì hỏng!
bài hát này mình được nghe năm thứ 3 đại học, cả buổi chiều chỉ thẫn thờ ngồi bật đi bật lại, kô thể kìm được nước mắt khi giọng ca nữ thốt lên, và khi người chồng nở nụ cười bao dung, tha thứ cho cô vợ, mặc dù, có lẽ là muộn mất rồi...
Anh mà chịu thì em dám tết này về quê, em ghé qua Vinh dắt cô em họ em đi cho anh gặp lắm :).
Lúc đầu em thấy anh là 1 người sâu sắc, tếu táo nhưng càng đọc thì phát hiện ra anh kén chọn, chắc cũng gia trưởng và ghen thì phải biết :).
Định giới thiệu cho ông anh cô em họ của em, nhà ở Thái Hòa, làm kế toán ở Vinh, cũng thuộc dạng ngoan hiền và khá xinh. Nhưng chắc cô em mình may lắm là được anh xếp làm cá trích thôi, ko mong làm cá nục hay cá voi đâu ^^.
Mình thấy topic này hay ko chịu được, mới lập nick để cmt, thía mà lại bị xóa chứ :RaisedEye
Mà bác SH ni ở Đồng Nai hay ở Nghệ An thế ạ :Battin ey: ?