Nhưng giá như tôi làm được như tôi nghĩ. Tim tôi đau quá anh ạ, tôi ko thể bình thản, ko thể im lặng, ko thể giả vờ. Tôi lại như con thiêu thân, lao vào anh mà tra khảo, cấu xé. " Tại sao anh cứ mãi lừa dối tôi thế? Trông tôi giống con ngốc lắm sao? Anh nói với tôi công việc nhiều, anh phải về muộn. vậy tin nhắn này là gì? anh đã tan làm từ 5h30 cơ mà, anh còn bảo cô ta đợi anh cơ mà? Hai người đã đi đâu làm gì, anh trả lời cho tôi. Một tuần 6 ngày đi làm thì hết 5 ngày anh về muộn, 2 ngày anh trực đêm, tôi phải tin anh thế nào hả?" Tôi như ko còn là mình nữa, tôi bấm số gọi cho ả kia mà gào thét, mà chửi bới...Sao tôi ngốc quá anh ạ, vì anh mà tôi hành động thiếu suy nghĩ như thế, để anh ả xem thường tôi. xem tôi là trò đùa, hai người thông đồng với nhau lừa dối tôi. Anh lưu tên ả kia trong diện thoại bằng tiếng hàn vì nghĩ tôi ko biết tiếng hàn. tôi hỏi đến thì anh bảo nó là người hàn, làm cùng công ty. "Mẹ nó, người hàn gì nhắn tin tiếng việt giỏi thế hả? Tôi gọi diện cho cô ta, cô ta vẫn sủa tiếng việt ầm ầm thế hả??? Tôi ko tin anh, ko tin bất cứ lời nào anh nói nữa, anh làm ơn biến đi cùng với cô ta đi. Đừng để tôi phải điên lên mà giết chết hai người" - Tôi gào thét trong vô vọng, chỉ biết rằng giờ phút này đây tôi thật sự chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời của anh! Phải mất đến 1 tuần tôi điên dại như thế. Tôi cứ gọi cho anh, gọi cho cô ta. Dù cô ta ko hề nghe máy, và anh cũng vậy. Nhưng tôi cũng ko còn ý thức được những việc mình làm nữa, cứ bấm số gọi, gọi mãi trong vô vọng...cho đến khi cô ta nhắn tin cho tôi. "Em đừng làm phiền chị nữa, hãy tự xem lại bản thân mình trước, vì sao lại ra nông nỗi này" Tôi chợt bừng tỉnh, tôi đang làm cái gì thế này, tôi tự hạ thấp mình đến thế, để cho cô ta có cớ nhắn tin như thế với tôi??! Cô ta nói đúng, tôi ko nên phiền đến cô ta hay anh chồng giả dối của tôi nữa. Tôi vùng dậy rửa mặt mũi sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, cho con ăn uống tử tế. Tôi thật có lỗi với bản thân mình và con trai. Vì hai con người đó mà tôi bỏ bê bản thân mình, và hơn nữa là con trai tôi, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ ko thế nữa con ạ. Mẹ sẽ yêu con và yêu bản thân mình hơn tất cả!Tôi đã nghĩ đến việc li hôn, đơn cũng đã viết. Nhưng khi anh đi làm về, tôi lại ko đưa cho anh kí. Từ suy nghĩ đến hành động thật ra ko đơn giản như thế. Tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, nghĩ rằng khi quá đau đớn, khi chồng ko còn yêu thương mình nữa, thì sẽ dứt áo ra đi, thật nhẹ nhàng. Nhưng thực tế ko dễ dàng như thế. Mất 1 tuần để suy nghĩ, tôi quyết định ko ly hôn nữa, vì tôi nhận ra một điều hay ho hơn việc quan tâm đến chồng, đến mối quan hệ của chồng là "KỆ MẸ NÓ"!
chị à, em nói chị nghe nè, bây giờ chị càng bực tức chị sẽ càng bất lợi. chị nghe em, hãy tự chăm lo cho con mình, cho bản thân mình, hãy làm cho mình đẹp hơn, đừng bỏ bê bản thân mình quá để cho hắn ta thấy mình cũng ko phải vì hắn mà mất hình tượng, mà đau khổ. chị càng lơ là hắn thì sẽ có 1 lúc hắn lo mất chị thôi. đừng để bực tức làm mất hết lý trí chị ạ.