Ban oi, pm vào email phammailan_c1@yahoo.com giúp minh những thông tin sau nhe:- Tên- Căn (eg: V2-15-11) (tất cả các căn mà mình đã mua nhé)- Sàn/trực tiếp- Sdt- email address- nick trên diễn đàn
Vậy làm sao để bớt nói những lời cay độc với chồng đây?
Hic...Tớ định không viết tiếp nữa mẹ voicon ạ, vì vấn đề tế nhị thôi mà, tớ thì không có ý gì nhưng chỉ sợ những người bên nhà chồng vào đọc được thì có suy nghĩ không hay, lúc đó lại ảnh hưởng cả đến mọi người trong gia đình. Tớ đọc được vài topic, thấy rằng việc chia sẻ chuyện riêng tư lên đây như con dao 2 lưỡi, hic...sợ bị...đứt tay!
Sau cái lần đầu chàng gửi hình cho em thì lâu lâu sau đó chàng lại gửi thêm 1 tấm nữa, tấm này là chàng chụp vào năm 2002.Chà…ai đây? Chàng đây à? Phải không ta? Sao nhìn không giống hình gửi hôm trước lắm, người trong hình này...đẹp trai hơn, ốm hơn, nhìn khôi ngô tuấn tú hơn…hic…:Thinking: nhưng mà chàng thật rồi, cái miệng, cặp mắt thì không sai rồi. Mà cũng phải, hình này chụp năm 2002 mà, còn hình kia chụp 2007 mà, qua Mỹ chắc ăn thịt bò nhiều quá nên người mập ú ra đây :Laughing:. Lại sống ở tiểu bang gần sa mạc nên người đen thui đây chứ gì :Laughing:…hì hì…thôi cũng tạm được :Angel:Cứ thế, chàng và em vẫn liên lạc với nhau hằng ngày, điện thoại mỗi ngày ít nhất 3 bận, cuối tuần thì...nấu cháo điện thoại, email thì thỉnh thoảng gửi 1 cái, chát chít thì lúc rảnh nói mấy câu (phần vì chàng cũng không thích chat, chỉ lên mạng chat với em thôi, ngoài ra thì tuyệt nhiên không!).Mấy tháng trôi qua….……...Em bận rộn với công việc nhiều hơn, lúc vào mùa thi thì làm đề, chấm bài mệt luôn, nhiều khi đang tập trung làm việc thì điện thoại reng làm em giật bắn cả người, tim đập thình thịch (vì hết hồn) :7:. Những lúc đó là những lúc chàng nghỉ giữa giờ làm, tranh thủ vài phút rảnh để gọi điện thoại nói chuyện với em. Này nhé, trưa em về nhà nấu cơm ăn thì chàng lái xe đi làm (gọi) - chàng làm buổi tối, chiều 3h (giờ VN) thì chàng nghỉ break (gọi), 5h chiều (VN) chàng nghỉ lunch (gọi), 7h tối (VN) chàng nghỉ break tiếp (gọi), 8h45 tối (VN) chàng rời chỗ làm và lái xe về nhà (gọi). Lúc rảnh thì em còn vui vẻ nói chuyện với chàng, lúc em đang cần tập trung thì chính những cuộc điện thoại đó làm ngắt dòng suy nghĩ của em, có khi em nổi cáu với chàng :45: (nhất là lúc 3h).Lâu dần em thấy sợ cái điện thoại, thấy stress khi điện thoại reng (nhưng mà không thể tắt điện thoại được, vì em đi làm mà, lỡ gia đình hay sếp hoặc ai liên lạc không được thì lỡ việc). Tần suất stress vì điện thoại của em ngày càng tăng. Em bắt đầu bấm chế độ “im lặng” hoặc lấy gối đậy lên cái điện thoại khi điện thoại reng. Nhưng mỗi lần không gọi được em như thế thì chàng lại càng cố gọi. Haizzzzzzzzzzzzz…nhiều lúc bực muốn đập cái điện thoại luôn cho rồi :7::7::7: (nhưng kịp nghĩ lại: đập vỡ rồi mình cũng tự bỏ tiền mua thôi, dại gì!)Thế rồi càng ngày em lại càng nghĩ cách đối phó với cái việc gọi điện thoại của chàng: Đến những giờ chàng nghỉ break hoặc lunch thì em…tắt điện thoại, sau giờ đó em mở lên. Hehehhee…:10:Được vài lần thì bị chàng phát hiện :Sad:, chàng bảo em cố tình tắt điện thoại (vì gọi không được nên chàng cứ gọi hoài, lúc vào làm vẫn cố gọi, có khi lén chui vô toilet để gọi, thế là em…lại bị tóm! :Crying::Crying::Crying:)Em bảo với chàng là em bị stress với cái điện thoại quá, em thấy sợ khi nghe tiếng chuông điện thoại (em không dám bảo là không muốn nói chuyện với chàng, em mà nói câu này là chàng tự ái và…cụp ngay tức khắc. Mất một người bạn hiểu mình nhiều khi cũng tiếc mà). Em nói chàng ít gọi điện thoại cho em chút đi, chàng gọi nhiều quá em bị “tẩu hỏa” :Crying:, chàng bảo “ở bên này anh buồn, lúc rảnh nên tranh thủ nói chuyện với em vài câu, vậy mà em cũng không cho :Sad:”, “không phải em không cho nhưng anh bớt bớt lại chút :47:”, “bớt gì mà bớt :53:”, “thôi mỗi ngày anh gọi cho em 1 lần thôi, giờ nào cũng được, cho anh chọn nhưng chỉ 1 lần thôi, cuối tuần thì anh muốn nói bao nhiêu cũng được, chịu không? :100:”. Cuối cùng chàng cũng đành nhượng bộ em, chấp nhận mỗi ngày gọi 1 lần, là giờ chàng lái xe đi làm :Smiling:.Được đâu…...1 ngày, mọi việc đâu lại vào đấy, vẫn trở về vị trí cũ, vẫn gọi đều đều như trước, lúc nào em cáu gắt thì chàng bảo “buồn nên mới gọi”…hic…người gì đâu mà cứng đầu, khó bảo :7::7::7:. Làm sao đây? Chẳng lẽ không xài điện thoại nữa :Thinking:…huhuhuhu
Cho mình nhập hội với nhé. Hai bé nhà mình mới nhập học ngày hôm qua, Gia Phúc học lớp Sư tử biển, Gia Đức học lớp Cá heo.
Rất vui được làm quen với cả nhà.