Cám ơn các anh các chị về tất cả những lời khuyên, góp ý với em. Suốt tuần qua em cứ mãi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cân nhắc trước sau như mọi người đã gợi ý… nhưng cuối cùng vẫn chưa thoát khỏi những lo lắng, hoang mang về tương lai phía trước. Có lẽ em cần thêm chút thời gian… Em tính là sẽ tạm thời để chuyện tình cảm của mình lắng xuống. Sau một thời gian nữa nếu tình cảm của anh ấy không thay đổi và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì lúc đó có lẽ em sẽ quyết định được. Bây giờ đầu óc em cứ rối tung cả lên, nhiều lúc chẳng biết mình muốn gì nữa :(
Gặp loại người này thì việc gì phải lăn tăn nhiều nhỉ. Ghi âm mấy trò quấy nhiễu này lại chuyển cho vợ hắn để chúng tự giải quyết với nhau :mad: :mad: :mad:
HầyzzzzĐúng là chị trẻ con thiệt đó, thứ nhất, cái lo lắng chị lo lắng từ đầu tới giờ đã là lo lắng dư ko cần thiết rồi, hợp lý thì lại càng không. Sau nữa, quá khứ là quá khứ, yêu nhau thì nên chia sẻ cho nhau, chứ chị đừng tự suy nghĩ bắt buộc anh ấy phải chia sẻ. Anh ấy sẽ chia sẻ cho chị biết, nhưng đó là khi nào anh ấy muốn, anh ấy sẽ tự nguyện, đó là chuyện hết sức bình thường, chứ có gì áp đặt cả. Chính cách chị tự suy nghĩ và ép anh ấy nói mới là áp đặt. Anh ấy tôn trọng quá khứ của chị, và cũng muốn chị tôn trọng quá khứ của mình. Vậy chị nghĩ, đặt trường hợp xấu nhất, anh ấy kể ngày xưa anh ấy từng chơi bời trác táng, chị sẽ làm sao? Chị có quyền biết những chuyện đã qua của anh ấy, nhưng anh ấy cũng có quyền quyết định khi nào sẽ nói. Không phải anh ấy đang nói là công việc làm ăn đang căng thẳng sao? Chị còn ko biết lúc này rất ko nên hỏi chuyện này à?Còn yêu nhau, chị ko tự hiểu được người yêu của chị thế nào hay sao, mà đồng nghiệp nói 1 cái là nghĩ anh ấy như thế lại lo, người khác nói kiểu khác cũng lại lo. Toàn là lo vớ vẩn. Anh ấy như thế nào, chị phải là người hiểu rõ nhất chứ.Đơn giản là chị cả nghĩ vớ vẩn quá, em con nít mà nghe chị kể cũng thấy mệt với chị.Chị bớt suy nghĩ những cái ko đáng đi, quá khứ của chị là của chị, thế thôi, khỏi dằn vặt gì, chị dằn vặt 1 chút là anh ấy mệt thêm 1 chút, chị tự dằn vặt chị 1 thì chị cũng dằn vặt anh ấy 1. Ngưng ngay.Quá khứ của anh ấy là của anh ấy, anh ấy đang căng thẳng chuyện công việc, không phải lúc hỏi, mà chị hỏi cũng chỉ là hỏi để biết, biết xong thì quên, không nhận xét, không ghen, không suy nghĩ, chuyện đã qua là đã qua. Chị và anh ấy yêu nhau bắt đầu từ hiện tại và lo lắng cho tương lai, quá khứ cả 2 chỉ là để biết là đủ.Ngay cả cái chuyện nào là hẹn ra nói cái chuyện quá khứ thế này thế kia của 2 người cũng là thừa quá. Chị làm quan trọng quá, làm cái đó làm chi???Còn người yêu của chị, chị không thấy mình xứng thì thôi, khỏi yêu, còn thấy mình xứng thì yêu cho đàng hoàng, đừng nghĩ linh tinh gì khác.
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu
Đố ai định nghĩa được từ ghen
Có khó gì đâu dưới ánh đèn
Gặp em sóng bước bên kẻ khác
Máu nóng nổi lên thế là ghen
Đố ai định nghĩa được từ thương
Có khó gì đâu rất bình thường
Chung giường chung chăn rồi chung chiếu
Tình yêu mở rộng thế là thương
Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu một tâm hồn
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại
Mắt nhắm kề môi thế là hôn.....
st.