Mình xin phép có vài lời chia sẻ cùng anh Hoviba, ở trên wtt này nhiều thì cũng đã đọc nhiều bài cũng như BL từ anh, cũng phần nào hiểu tính cách của anh, có phần ngưỡng mộ anh nữa, nhưng trong BL này cho phép mình được nói theo suy nghĩ của 1 người PN: - Anh nói chồng bạn Rain không phải đang lợi dụng bạn ý, mà là lời nói "trách nhiệm chung" và yêu cầu chủ tóp nên thực hiện đúng cam kết ban đầu, đừng quan tâm những gì anh ck làm nữa. Uhm nói thật nếu chủ tóp làm được chị ấy đã chẳng đau khổ như vậy. PN khác đàn ông, họ thiêng về tình cảm, chỉ 1 cách duy nhất chấm dứt chuyện này, là không chung 1 mái nhà, may ra lúc đó mới nguôi ngoai dần. Nhưng anh chồng có muốn dứt hẳn không? nếu có anh ấy đã trả lời tin nhắn chị ấy trong đêm giao thừa, rằng, chúng mình kết thúc tại đây thôi, nhìn em như vậy anh cũng không vui, không thoải mái. Anh sẽ đến thăm con mỗi cuối tuần..." thì mới chính là nghĩ cho người vợ, ít nhất là cái suy ngĩ cuối cùng cho cố ấy, còn cứ lượn lờ vậy, rồi vẫn chung nhà như vậy, người khổ chỉ là người còn yêu, còn tình cảm, còn muốn níu kéo thôi. Nếu hỏi sao cô ấy không tự mình dứt khoát? không tự mình về nhà mẹ ruột? thì thưa rằng cái tình yêu nó quá tàn nhẫn, nó làm con người ta thà chịu đau từng ngày chứ không dám chịu đau một lần, nó làm con người ta cứ hy vọng từ những cử chỉ mong manh... Nói thật là mình từng trải qua cảm giác này nên mình hiểu chủ tóp đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng cái đau nhỏ nhất... Nhưng mình hiểu, nếu không thể ôm lấy nhau mà thấy lòng mình hạnh phúc, thì nên nén lòng mà buông tay. Là cả 2 cùng buông! - Cái sai của chủ tóp khi muốn thuê thám tử tìm hiểu cô bạn gái của ck là sai lầm và uổng phí. Mình cần tích cóp tiền và chuẩn bị cho 1 tương lai mà nơi đó có người yêu thương mình, nhưng ngay lúc này đây, chị ấy như con cua mới lột vỏ, mỏng manh quá, chỉ biết đau khổ và níu kéo, nên ngoài bản thân chị ấy tự cố gắng mạnh mẽ, người chồng (giờ cũng giống người bạn cùng nhà) nên hướng dẫn và rõ ràng với bạn ấy, xin đừng cho thêm bất kì 1 cơ hội nào làm bạn ấy nghĩ rằng đâu đó vẫn còn có con đường cho chúng ta. Hành động của người ck lúc này cũng quan trọng lắm, phải không anh hoviba... ... Xin lỗi nếu nói gì làm anh hiểu lầm hay buồn, mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ và góc nhìn của người PN, họ có thể chết vì người đàn ông đó khi yêu, và ngược lại, họ cũng chấp nhận bị tổn thương sâu sắc miễn được nhìn thấy anh ấy, đó là khờ khạo, nhưng, đó cũng chính là tình yêu.
Mình cũng là phụ nữ, cũng giống bạn "tôn trọng khoảng không và tin tưởng chồng", sống theo đúng kiểu hơi "tây" 1 chút là matxa thư giản, karaoke đèn mờ khi có công có việc thì ok, nhưng, không được chạm vào "điều cấm" và đó là luật. Sẽ chẳng ai cai quản đc ai toàn vẹn nên chỉ có thề dựa vào "niềm tin" và tự thân mỗi người tự biết, tự kềm chế bản thân mình, yêu đủ nhiều, đủ lớn sẽ tự dưng cái gì cũng chối từ được.
Cứ nghĩ là mình, đứng trước cám dỗ cũng có thể phủi tay được thì hà cớ gì đàn ông không thể? đồng ý họ hay sĩ diện, hay buông thả nên việc giữ lập trường khi cả thế giới nghiêng ngả chính là cách chứng minh tình yêu tốt nhất, rằng mình kg muốn vợ mình buồn, không muốn ai chạm vào bất kì nơi nào của mình trừ vợ. Đó mới là bản lĩnh.
Chồng bạn, theo nghĩa nào đó, vẫn còn ham chơi và cuốn vào sĩ diện trước mọi người, có thể sau chuyện này bạn ấy phát hiện ra "vợ là thích nhất, là yêu nhất" và tự dưng cũng chối từ mọi cuộc vui sau này, cũng có thể, sẽ vẫn lối suy nghĩ ấy "dù gì anh vẫn yêu em nhất" và tiếp diễn. Nên bạn cần 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, rằng hãy đổi vị trí chúng mình lại, anh có chấp nhận e như vậy kg? và rằng em kg chấp nhận chuyện đó, hãy vì em mà từ bỏ, những lúc ấy hãy nghĩ đến e sẽ buồn và đau lòng như thế nào, chồng nhé.
Đàn ông cần thay đổi chính trong tâm mình thì mới là người bản lĩnh.
chồng hơn mình 12t, 20t, 30t, 40t... vẫn có rất nhiều ngoài xã hội, cơ bản là đối với nhau như thế nào bạn ạ
Chàng trai à,
Em còn trẻ, có ý kiến và cả những suy nghĩ, hướng đi của bản thân mình, trước hết, chị muốn em nhìn lại vài điều:
- Ngày xưa em yêu Vân, Vân không đồng ý, giờ "em có sự nghiệp tốt hơn" nên cô ấy chủ động tấn công em. Em có thật sự nghĩ Vân quay lại vì em có sự nghiệp không? nếu đúng, em hãy suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ này, chị là PN chị hiểu, người PN đáng trân trọng nhất và sẽ ở bên ta dài lâu nhất là người không quan tâm ta là ai, quá khứ thế nào, hiện tại ra sao, mà chỉ cần yêu ta chân thành, là người đàn ông đúng nghĩa là được. Nếu Vân đến với em "vì này hay vì kia" thì chị sợ em rồi sẽ khổ.
- Em có thấy minh may mắn khi gặp Ph không? người yêu em bất chấp mọi thứ trên cđ này, bất chấp cả việc em không yêu cô ấy? liệu sau này em sẽ gap đc 1 người như thế không? hỏi câu này là để em trân trọng kì ức và thời gian hai người có với nhau, để em trân trọng cô gái trước mắt theo cách tốt nhất em có thể, dù không là đám cưới nhưng cô ấy xứng đáng được chăm sóc và trân trọng trong thời gian này.
- Con cái là do trời ban cho, đó là món quà quý giá nhất, hãy suy nghĩ thật kĩ về điều này, bởi cs đâu ai nói trước đc ngày mai của mình như thế nào? con cái ra sao? nên đừng vội vã quay lưng và chối bỏ món quà của thượng đế nhé.
- Cuối cùng, chị đồng ý không thể cưới khi không có tình yêu, vì đó sẽ là địa ngục cho cả hai, hãy cho nhau thời gian không bên cạnh nhau để xem có đúng là em không yêu Ph không, có đúng là Vân là một nửa chân thật của e không, thời gian sẽ trả lời, đừng vội vàng quyết định gì cả, giờ em muốn ra đi thì cứ đi, muốn chia tay thì cứ chia, muốn yêu Vân thì cứ yêu, nhưng đừng bỏ rơi Phương, hãy quan tâm chăm sóc cô ấy và con theo 1 cách nào đó, hãy yêu Vân 1 cách sáng suốt để nhìn thấu mọi chuyện. Em còn trẻ lắm, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ, trái tim em sẽ biết chính xác mình muốn gì. Chúc em có những hướng đi đúng đắn nhé.
Dù chị nóng tính nhưng ck chị vẫn "chịu đựng" chị mấy lúc đó, vì ảnh hiểu chị và vì lúc "tỉnh" chị chân thật và đáng yêu lắm đùng không? hihi... Giờ có anh hoviba ảnh cho chị thêm cái nhìn chân thật của người đàn ông, và chị đang làm theo nữa, thì phía trước của chị hẳn là chỉ có hạnh phúc thôi, cố lên chị nhé, em cũng phải học từ chị nhiều điều đó.
Mong chị luôn hạnh phúc!
P.S. em nói nghe nè, chị đừng quan trọng quà cáp, hoa hòe ngày lễ nha, tốn kém mà cũng chả có gì thú vị lắm đâu, cá nhân em thấy vậy á, ngày nào cũng vui, cũng là 14/2 là được rồi hen, chứ trên mạng á người ta cũng là hào nhoáng thôi, chắc gì đã đc chồng cưng như chị, dĩ nhiên cũng có người hp thiệt, nhưng hào nhoáng là nhiều. Em chả cần lễ lạc gì, cứ tuần nào đi sthi chồng cũng hỏi tuần này vk thích bông gì nè, ck mua (vì em thích bông, chứ hổng phải mua tặng gì cả). Hoặc cứ muốn gì là ck làm liền, riết rồi em lăn quay chứ hổng có đi nổi lun á, vì mún ăn cái gì là ổng đi mua ngay, nhưng tuyệt nhiên ngày lễ hổng có bông hoa quà cáp gì nghen, ổng nói ngày nào, giờ nào em thích gì mà chả được. Em khoái chồng vậy hơn, thật với nhau, thương nhau, và không câu nệ màu mè
Đời HS ai cũng vui hết, và tình đầu nào cũng ngố và hay tan vỡ, em thấy tình đầu của chị còn "đáng kể" chứ tình đầu của em mắc cười lắm, học chung trường mà gặp nhau chắc hổng tới 10 lần quá, bị cứ thấy chàng là em bỏ chạy, xong toàn lén nhìn chàng từ xa, mắc cười lắm. Thế mới nói cái tuổi trẻ nó trong trẻo và đáng yêu kinh khủng, sẽ chẳng bao giờ chúng ta đc quay lại thời đó, dù khóc hay cười thì cũng kg bao giờ đc cả...
Rảnh thì viết thêm nha chị, người ta nói cái gì thật thì dễ chạm đến lòng người, mặc kệ văn chương chị đã từng như thế nào, chị cứ hãy là chính chị, khai báo, bọn em là công an, ngồi đọc báo cáo hàng ngày, zậy là zui lắm rồi đó hihi...
Nỗi đau giúp ta bắt đầu thay đổi mình và trân trọng những gì mình đang có. Nó nhắc nhở ta biết trân trọng chính bản thân mình hơn. Nỗi đau không phải là kẻ thù, Nỗi đau là bạn ta.
Chúc mừng gđ bạn và mừng bạn một Valentines hạnh phúc. Mình chờ bài viết của bạn nhé hihi
Nếu bây giờ ck bạn vẫn đang qua lại với cô gái ấy, bạn hãy lên google tìm nơi bán thiết bị nghe lén cuộc gọi, hoặc có thể cài đặt trực tiếp nào đó, mình biết là làm được và dễ dàng vì thấy có người quen từng làm rồi, tin nhắn hay cuộc gọi đều có lưu lại. Nhưng tiếc là mình không biết làm thôi. Bạn chịu khó tra trên mạng sau đó gọi cho người có thể giúp mình, tốn 1 ít tiền nhưng được việc là được. Cho yên ổn 1 lần. Tính mình và bạn có lẽ giống nhau, cái gì cũng cần phải rõ ràng, kể cả tiếp tục hay từ bỏ thì cũng cần rõ ràng, để sau này không phải tiếc nuối gì cả.
Vẫn đang hóng, viết tiếp nghen!
Mình xin phép có vài lời chia sẻ cùng anh Hoviba, ở trên wtt này nhiều thì cũng đã đọc nhiều bài cũng như BL từ anh, cũng phần nào hiểu tính cách của anh, có phần ngưỡng mộ anh nữa, nhưng trong BL này cho phép mình được nói theo suy nghĩ của 1 người PN:
- Anh nói chồng bạn Rain không phải đang lợi dụng bạn ý, mà là lời nói "trách nhiệm chung" và yêu cầu chủ tóp nên thực hiện đúng cam kết ban đầu, đừng quan tâm những gì anh ck làm nữa. Uhm nói thật nếu chủ tóp làm được chị ấy đã chẳng đau khổ như vậy. PN khác đàn ông, họ thiêng về tình cảm, chỉ 1 cách duy nhất chấm dứt chuyện này, là không chung 1 mái nhà, may ra lúc đó mới nguôi ngoai dần. Nhưng anh chồng có muốn dứt hẳn không? nếu có anh ấy đã trả lời tin nhắn chị ấy trong đêm giao thừa, rằng, chúng mình kết thúc tại đây thôi, nhìn em như vậy anh cũng không vui, không thoải mái. Anh sẽ đến thăm con mỗi cuối tuần..." thì mới chính là nghĩ cho người vợ, ít nhất là cái suy ngĩ cuối cùng cho cố ấy, còn cứ lượn lờ vậy, rồi vẫn chung nhà như vậy, người khổ chỉ là người còn yêu, còn tình cảm, còn muốn níu kéo thôi. Nếu hỏi sao cô ấy không tự mình dứt khoát? không tự mình về nhà mẹ ruột? thì thưa rằng cái tình yêu nó quá tàn nhẫn, nó làm con người ta thà chịu đau từng ngày chứ không dám chịu đau một lần, nó làm con người ta cứ hy vọng từ những cử chỉ mong manh... Nói thật là mình từng trải qua cảm giác này nên mình hiểu chủ tóp đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng cái đau nhỏ nhất... Nhưng mình hiểu, nếu không thể ôm lấy nhau mà thấy lòng mình hạnh phúc, thì nên nén lòng mà buông tay. Là cả 2 cùng buông!
- Cái sai của chủ tóp khi muốn thuê thám tử tìm hiểu cô bạn gái của ck là sai lầm và uổng phí. Mình cần tích cóp tiền và chuẩn bị cho 1 tương lai mà nơi đó có người yêu thương mình, nhưng ngay lúc này đây, chị ấy như con cua mới lột vỏ, mỏng manh quá, chỉ biết đau khổ và níu kéo, nên ngoài bản thân chị ấy tự cố gắng mạnh mẽ, người chồng (giờ cũng giống người bạn cùng nhà) nên hướng dẫn và rõ ràng với bạn ấy, xin đừng cho thêm bất kì 1 cơ hội nào làm bạn ấy nghĩ rằng đâu đó vẫn còn có con đường cho chúng ta. Hành động của người ck lúc này cũng quan trọng lắm, phải không anh hoviba...
... Xin lỗi nếu nói gì làm anh hiểu lầm hay buồn, mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ và góc nhìn của người PN, họ có thể chết vì người đàn ông đó khi yêu, và ngược lại, họ cũng chấp nhận bị tổn thương sâu sắc miễn được nhìn thấy anh ấy, đó là khờ khạo, nhưng, đó cũng chính là tình yêu.
Em vẫn thường cất giấu nỗi hoang mang
Để thấy mình đang sống
Những áng mây xanh và cỏ cây hoa mộng
Không còn dành cho em!
Em vẫn thường nhìn ngắm khoảng trời đêm
Và thấy mình trong đấy
Khoảng trống mênh mông giống như em trong lòng anh vậy
Hiện hữa nhưng vô hình...
Và em vẫn thường nhìn vào mắt anh
Thói quen mà - khó bỏ
Dẫu biết rằng mắt kia không còn dành cho em những ánh nhìn cháy lửa
Như cái thuở ngọt ngào.
Ừ thì mọi thứ bây giờ đã hoá hư hao
Hai ta đều biết thế
Chỉ là ai mạnh mẽ hơn để phá vỡ lời thề dâu bể
Để chúng mình chia tay!
- Trong năm nay, sau trăm ngàn chịu đựng và cố gắng, ck bạn đồng ý tha thứ cho bạn (dù thiệt là mình cũng không nhớ lắm là bạn mắc lỗi gì, vì chat với 1 anh chàng trên mạng? gặp anh ta 1 lần? và thành tội ngoại tình?? nhảm nhí), thì bạn vẫn phải chấp nhận cảnh anh ấy đi sớm về tối không 1 lời giải thích, mà sau chuyện này anh ta sẽ còn tự cho mình oai vệ hơn và mặc sức thích làm gì thì làm nữa cơ, cái gì không hài lòng sẽ lại lôi cái chuyện giận hờn vớ vẩn này ra dọa nạt nữa, thì bạn sống như thế nào? bạn nghĩ đi, bạn sẽ sống như thế nào???
Người đàn ông sẽ không là gì nếu thiếu người PN yêu và chân thành với mình. Gia đình sẽ không là gì nếu thiếu sự chăm sóc của vợ và tình yêu thương của người Mẹ. Vậy ai cần ai hơn? Nếu cả hai cùng yêu thương nhau, hy sinh là xứng đáng, không quan trọng ai cần ai hơn, nhưng khi tình cảm rạch ròi vậy thì phải đưa mọi thứ lên bàn cân để biết vị trí mình ở đâu, và giá trị của chính bản thân mình. Bạn phải cố gắng tỉnh táo - chứ không phải cố gắng níu kéo - kể cả gđ bạn, con cái cũng nhận ra "Bố không yêu Mẹ" "ck không còn yêu con" "anh không còn yêu chị" thì bạn níu cái quái gì nữa chứ, hắn dang lợi dụng bạn thôi.
Mắc gì phải cung phụng, lép vế trước một người không còn yêu mình? vì thương con thì cứ lịch sự như khách là được rồi, khi nào bận thì đi chơi khỏi nấu nướng gì cả, set up đi chơi xa, gửi con qua bà ngoại, hắn ở nhà 1 mình vài hôm là thấm hương vị cô đơn ngay. Mà bạn còn cho mình không gian riêng để tìm lại nụ cười và chính mình, và hạnh phúc. Cứ nói chuyện với ai mà bạn thấy vui và thoải mái, coi như mình sắp không-có-chồng, có quyền nói chuyện đi chơi với ai thì đi, hắn có nói gì thì bảo "cái gia đình này không thể giữ lại được chỉ với sức một người. Nên em buông". Miễn mình đừng làm gì trái luân thường đạo lý thôi, chứ chát chít á, cứ mà thoải con gà mái nhé, đố ai dám cấm cản, mà biết đâu đó lại là 1 cách lấy lại giá trị của bản thân mình.
Không phải mình nói suông đâu nha, mình từng trải qua cảm giác "y chang" như vậy luôn, chỉ có khác "hắn" của mình là bạn trai chứ chưa phải là chồng. Chịu không nổi mình chia tay luôn, xong vài tháng sau nghe mình có bạn trai mới (con bạn thân mình nó đùa chứ mình không có) hắn lại hẹn mình ra nói vu vơ nọ kia, muốn quay lại, mình không chịu (mà bạn trai mình hồi đó không có chuyện đi làm xong đi tới khuya đâu nha mà mình còn kg chịu quay lại), rồi vài năm sau mình lấy ck luôn, trước ngày cưới hắn cũng níu kéo nhưng con gái một khi yêu là tuyệt đối, khi bỏ cũng tuyệt đối, tới giờ hắn vẫn ân hận đó (hắn tự nói với mình). Riêng bạn có con cái rồi, nếu ck bạn muốn quay lại và hứa thay đổi thì bạn còn xem xét, chứ cái ngữ như bây giờ á, bye bye sớm, bớt đau khổ.