Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gửi những người thứ 3
chị chủ top ơi, thương chị lắm, dù chưa biết chị là ai.
Em mong rằng, ai cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau cuả mình và bình tâm nhìn những gì đã, đang, sẽ trải qua trong cuộc đời, và rồi sẽ thấy, cuộc sống phù du biết chừng nào để mà cứ ganh ghét ,hận thù, phản bội nhau và với cả chính mình.
Sống an nhiên và trân trọng tất cả mọi thứ, mọi người- chính là trân trọng giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời.
NT1, NT2, NT3: hãy dành thời gian để nghĩ và hiểu để thương cho những đứa trẻ. Đó mới là điều quan trọng nhất chứ ko phải phí thời gian dằn vặt chính mình và lẫn nhau.
05:25 CH 11/01/2011
Ai yêu nhiều hơn thì người đấy thua
khi còn đang yêu thì chúng ta hay nghĩ nhiều về triết lý tình yêu, khi lập gia đình rồi thì chúng ta chỉ còn nghĩ đến tình yêu đang hiện hữu mà thôi.sau nhiều năm lập gia đình, chúng ta sẽ nghĩ cách bảo toàn tình yêu đã có. Suốt cuộc đời, ko có tình yêu, chắc khó sống lắm, các chị nhỉ?
09:31 SA 09/01/2011
Gia đình tôi sắp tan vỡ...
hi hi. Anh còn yêu vợ và thương vợ thương con đến thế kia- thì li thân làm gì cho đau khổ? người ta chỉ bỏ nhau khi người ta không còn yêu nhau nữa thôi- đó là điều đơn giản mà không phải ai cũng hiểu và làm được .
ôm bà xã vào lòng và nói cho hết lòng mình đi. Em tin chắc, vướng mắc hiện tại sẽ được giải quyết và cuộc sống tương lai sẽ được cải thiện nhiều đấy ạ.
Anh chị ơi, phải thật hạnh phúc để con mình cũng được hạnh phúc nhé^^
06:36 CH 28/12/2010
Tháng sau người yêu em sẽ lấy vợ. Các chị giúp em...
Em chưa biết chị. Nhưng em giận chị lắm.Đọc bài viết của chị, em rất hiểu cảm xúc của chị- vì em cũng đã từng yêu cuồng nhiệt như thế. Tình yêu không có tôi, nhưng nó có thể gây ra tội.
Chị mềm yếu- đó không phải là cái tội. Nhưng nếu chị không dùng sự mềm yếu của mình đúng lúc- đúng chỗ- đôi khi lại gây ra tội- trước hết và cho chị- và sau đó là những người yêu thương chị- sau nữa là những người có liên quan đến sự việc này (như người yêu chị và vợ sắp cưới của anh ta)
Phụ nữ chúng ta- được sinh ra với 1 quả tim lớn hơn cái đầu. Nhưng không thể dùng lý do này để biện minh cho bất kì hành động sai trái- kì quặc - để lại hậu quả bất hạnh nào cho sau này.
Chị nói chị không thể quên được à? làm sao mà quên được hả chị? chị chỉ có thể control hành vi của mình chứ khó mà control được tình cảm của mình (khi chưa đủ bản lĩnh). Người chị yêu không hề yêu chị- đó là điều chắc chắn. Và anh ta là kẻ cực kì tham lam- đó cũng là điều chắc chắn.
Chị hãy chọn giữa việc sống mãi trong đau khổ và có những mối quan hệ lén lút khó hiểu và khó chấp nhận, khó tha thứ với anh ta- bây giờ và sau này, hoặc chọn để mình được làm một con người hạnh phúc, chỉ đau khổ vì mất mát chứ không đau khổ vì sai lầm.
Và, theo em- chị nên nói chuyện với cả vợ chưa cưới của anh ta- nếu chị cũng thương chị ấy- tội nghiệp cho tất cả những người phụ nữ- trong câu chuyện này.
không cần biết anh ta là ai, nhưng qua lời kể của chị, người yêu kiểu này, chỉ là 1 thằng sở khanh không hơn không kém!:)
chị ơi, mạnh mẽ lên- tình yêu chân chính - không có dung nạp những câu chuyện như trên:)
27 tuổi vẫn còn quá trẻ để yêu và được hạnh phúc- sao lại phí đời mình cho 1 người không xứng đáng?
10:47 SA 26/12/2010
Lấy chồng Hà Nội, nhục
chị ơi, nghĩ đến 2 vấn đề này chị nhé:
1. nếu hận vì mình bị lừa gạt tình cảm, quá uất hận mà chỉ viết ra được 1 câu hãi hùng như trên thì từ từ tìm lời khuyên của các chị có kinh nghiệm trên này
2.nếu sau khi hết hận vì bi lừa gạt tình cảm, mà cần đến cái lý trí để tìm cho mình 1 con đường mới, thì hãy liên lạc ngay đến 1 luật sư , trường hợp của chị- không có gì là không quá khó giải quyết đối với người biết luật đâu:D
10:25 SA 25/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
có lẽ chị Vải đẹp nói đúng, thiếu vắng bố chắc cũng kinh khủng không kém gì việc nhìn thấy bố thờ ơ với mình... vợ chồng sống với nhau ngoài tình ngoài nghĩa còn có cả cái duyên số to đùng ràng buộc từ khi lựa chọn nhau rồi, chắc nên phải cố gắng hết sức để lập lại trật tự hơn là đạp đổ nó 1 cách phũ phàng, phải không các chị?
03:18 CH 24/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Vô còn trẻ, không biết những suy nghĩ của mình có đúng không? nhưng thật lòng muốn nói với chị Trucmai là: hãy bỏ đi 1 người chồng đã quên rằng vợ con mình đang tồn tại.
vì, khi những đứa con hiểu và lớn lên, người cha sẽ là 1 hình tượng xấu và là 1 phần tính cách của chúng như sự an bài quái gở của số phận. Đừng để những đứa trẻ tuyệt vời của chị phải bất hạnh.
05:49 CH 23/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Cám ơn chị Yam đã trả lời rất nhanh cho em.
Có 1 vài chuyện đau buồn xảy ra cho em khi còn bé và em cũng nhận thức được là mình đã thay đổi hoàn toàn, trở thành 1 con người khác hẳn, không chỉ biểu hiện bên ngoài mà là nội tâm.
Chính người bạn thân và chồng em bây giờ là 2 người đã giúp em phần nào thoát ra cuộc sống : chỉ nói chuyện với chính mình.
Em viết rất nhiều, viết đủ các thể loại: nhật kí, văn xuôi, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, mail, thư từ.... (và tất nhiên là hầu hết chúng đều được cất giữ cho mình em đọc) . Và vì viết nhiều quá, mà thành ra bây giờ không viết được nữa, em cảm thấy khi quay trở lại cuộc sống bình thường thì việc viết để giải quyết vấn đề là quá chậm. Rất chậm. Và dần dà em bỏ quên thói quen viết để cứ lơ lửng không định hướng được cảm xúc, nội tâm (dù cuộc sống bình thường và những hoạt động hằng ngày chưa có trở ngại gì lớn). Đến độ, đôi khi em không còn biết diễn tả 1 cái gì đó bằng 1 từ tiếng Việt thế nào (không phải kiểu xài tiếng Anh nhiều quá nên quên tiếng Việt chị ạ) mà là không còn biết dùng ngôn từ gì để bộc lộ cho suy nghĩ của mình và do đó em chọn phương án im lặng.
có lẽ cuộc sống của em hơi lạ. Nhưng đến bây giờ thì chưa có vấn đề gì lớn lao xảy ra (vì tuổi đời em còn quá trẻ và em được nhiều người bảo bọc quá) . Tuy vậy, khi quyết đinh kết hôn và bước vào cuộc sống vợ chồng (cũng nhau sau này về Việt Nam phải sống với gia đình chồng) em biết nếu em không thay đổi mình từ bây giờ, với con người này, cách sống này và 1 trang thái tâm lý không thể bộc lộ- em không thể sống hòa đồng với bất cứ ai được
Và em sợ phải mở miệng bật ra những tiếng than thở về cuộc sống phức tạp giữa mẹ chồng- nàng dâu- gia đình chồng, quan hệ sóng gió của vợ- chồng, con cái, công việc
Đúng là buồn biết mấy khi nghĩ được mà không nói được. Hiểu được mà không thông cảm được. Biết được mà không làm gì được.
08:59 SA 17/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Chào các chị!
Em là thành viên mới, nói mới chớ thật ra cũng không mới lắm, vì em đăng kí thành viên và xem wtt lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có dip đọc topic này và mới dám viết 1 vài điều (trước đây em toàn đọc không à)
Em mới lấy chồng, lại ở nước ngoài, còn quá trẻ tuổi, là con người sống dựa vào cảm giác, trực giác và tình cảm (hầu như rất ít lý trí)
hồi còn bé, em rất tự hào vì iq mình khá cao nhưng càng lớn lên, em nhận thấy mình có rất nhiều va vấp trong cuộc sống. Cuộc sống không phải đơn thuần là 1 bài toán, chỉ cần đáp số đúng hay cách giải hay. Cuộc sống có quá nhiều thứ phức tạp để va vấp và té ngã...
nhưng thật sự, iq không dùng để giải cuộc sống như dùng để giải toán. Và em đã té rất nhiều lần...
Vợ chồng em yêu nhau 3 năm và có lẽ là 1 trường hợp kì lạ. Với rất nhiều nước mắt và nỗ lực, cuối cùng cũng đến được với nhau, nhưng đó là mở đầu cho 1 câu chuyện dài nữa...
EQ là thứ rất quan trọng, em cảm nhận được điều đó. Em có thể thấy được sự thay đổi trên từng cơ mặt của người em quan tâm, nhưng biểu hiện cảm xúc của em không hề tốt. Tất cả các bài trắc nghiệm EQ của em đều rất ít điểm.
Em không điều khiển được cảm xúc của mình, không hẳn là thẳng thắn quá, không hẳn là nông nổi bồng bột mà là hoàn toàn không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao và có thái độ cảm xúc thế nào cho phù hợp với 1 tình huống khó khăn xảy ra.
Em có tâp thiền 1 thời gian nên em có được kĩ năng lắng nghe những rung động cảm xúc dù nhỏ trong mình, và em nhận biết được mỗi trạng thái của cảm xúc nơi mình, nhưng em hoàn toàn không bộc lộ ra được.
Mỗi khi buồn và bực, em im lặng. Em chui vào 1 cái vỏ bọc cứng và chật chội trong mình. Em thật vô lý. Người hiểu được em rất ít, mà hiện tại trong số đó có chồng em (đó là may mắn của em) nhưng các chi biết rồi đấy, đàn ông không phải lúc nào cũng độ lượng, vị tha, cũng là Chúa cứu thế... vì là con người, chồng em cũng có những cung bậc cảm xúc nhất đinh, và điều đó chi phối anh khiến đôi khi anh mặc kệ em trong cái bọc "cuồng tín" của mình. Em rất sợ. Mà em cũng hiểu.
Đọc topic này, trong em trỗi dậy 1 khát khao là phải tự thay đổi mình. không ai cứu mình được ngoại trừ mình. Em muốn và em thèm được như dì của chị be_bee biết bao, dù dì ấy có thể không phải là người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội nhưng dì ấy đã có được 1 thứ mà em luôn mong mỏi- 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Em phải làm sao để có thể diễn đạt được nội tâm của mình, có thể nói cho người khác biết mình nghĩ gì, muốn gì, cần gì và đang cảm giác ra sao?
Hơn thế, em phải làm sao để cảm xúc và hành động của mình đúng trong 1 tình huống nào đó?
08:24 SA 17/12/2010
v
vo811
Bắt chuyện
568Điểm·0Bài viết
Báo cáo